Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

CƯ DÂN MẠNG VẼ TRANH CỔ ĐỘNG KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN

  

  






13 nhận xét :

  1. Cái hình cuối cùng, tay nên chỉ qua hướng bên phải, ra hướng ngoài biển chứ không phải hướng vào đất liền. Hình đó như ai chỉ vào Việt nam, chứ không phải ra biển, ngụ ý chỉ vào mặt Trung quốc.

    Trả lờiXóa
  2. Tranh cổ động đẹp và rất ý nghĩa. Trường sa, Hoàng Sa là của VN!Phản đối thành phố Tam. Phải hất ngay nó và đuổi nó cút đi!

    Trả lờiXóa
  3. Một việc làm rất ý nghĩa của các Họa sĩ yêu nước Việt.

    Trả lờiXóa
  4. Cho em Copy đưa về Facbook nhé! Ảnh ai làm mà hay thật. Cám ơn bác Lâm Khang đã đăng.

    Trả lờiXóa
  5. Tuyệt vời. Sẽ còn nhiều hình đẹp nữa chứ các bạn khéo tay yêu nước Việt? Anh Tễu có thể mở cuộc bình chọn bản đồ đẹp nhất không anh?

    Trả lờiXóa
  6. Tuyệt vời!
    Cảm ơn Tác giả và cho em xin mấy tấm nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Hay lắm. Chúng mừng. Đề nghị người biểu tình in nhiều nhiều, dạng truyền đơn phát cho nhân dân và Công an quận Hoàn kiếm nhé, nhớ páht cho cả chú công an Quận phó đạp vào mặt người biểu tình nhé.

    Trả lờiXóa
  8. http://biendong.net/su-kien/608-v-chic-hang-khong-mu-hm-ch-bin-ca-ca-trung-quc.html

    http://saigonnews.vn/index.php/component/content/article/60715.html

    http://saigonnews.vn/index.php/component/content/article/61079-nguoi-dan-trung-quoc-dang-bi-kich-dong.html

    Người dân Trung Quốc đang bị kích động
    Về chiếc “ Hàng không mẫu hạm” chế biến cá của Trung Quốc
    "Sách giáo khoa của học sinh tiểu học và trung học đều khẳng định cực nam lãnh thổ Trung Quốc là quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các bản đồ chính thức của Trung Quốc cũng vẽ lãnh thổ Trung Quốc kéo dài tới tận Trường Sa...
    Tất nhiên, sách giáo khoa Trung Quốc đã lờ tịt việc hải quân nước này đánh chiếm bất hợp pháp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974. Giới “học giả” Trung Quốc cứ ra rả một luận điệu dối trá khi nhấn mạnh trước thập niên 1970 không hề có cái gọi là “vấn đề biển Đông” do “biển Đông thuộc quyền quản lý của Trung Quốc”."

    Trả lờiXóa
  9. Biển Đông: Ván cờ thế kỉ

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/79192/bien-dong--van-co-the-ki.html


    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/79280/tai-nan-hat-nhan-nhat-la--tham-hoa-nhan-tao-.html

    Tai nạn hạt nhân Nhật là "thảm họa nhân tạo"

    Trả lờiXóa
  10. biến biển Đông thành "ao nhà".lúc 17:07 7 tháng 7, 2012

    Nhiều nhà nghiên cứu từng tổng kết, với Trung Quốc, điều cần làm, Trung Quốc sẽ làm cho bằng được, dù có như chơi ván cờ thế kỷ.

    Với tư tưởng của một nước lớn đặc thù như vậy, Trung Quốc sẽ còn tiếp tục có thêm hành động để biến biển Đông thành "ao nhà".

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/79192/bien-dong--van-co-the-ki.html

    Trả lờiXóa