Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

BÀ BÙI THỊ MINH HẰNG KIỆN CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI

Bà Bùi Hằng kiện chủ tịch Hà Nội





Sức khỏe bà Bùi Hằng được nói đã yếu đi từ ngày vào trại

Từ trong trại cải tạo Thanh Hà, người biểu tình Bùi Thị Minh Hằng đã viết tay lá đơn kiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Lá đơn dài hơn bốn trang giấy kiện Quyết định hành chính số 5225 vào cuối năm 2011 của UBND Hà Nội về áp dụng biện pháp đưa bà Bùi Hằng vào 'cơ sở giáo dục'.

Bà Bùi Hằng là người tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hồi giữa năm ngoái.

Chính quyền Hà Nội đã đưa bà vào trại cải tạo Thanh Hà màkhông thông qua bất kỳ hình thức xét xử nào với lý do bà ‘gây rối trật tự công cộng’. 

Thăm nuôi định kỳ

Bà Hằng đã viết và ký vào lá đơn này và cán bộ trại Thanh Hà đã chuyển đơn cho con trai bà là Bùi Trung Nhân trong chuyến đi thăm nuôi hôm Chủ nhật ngày 18/1.

Trao đổi với BBC, anh Nhân cho biết sẽ trao đổi với luật sư trước khi nộp đơn kiện này lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Anh nói đây là lần đầu tiên bà Hằng khởi kiện sau hai lần trước chỉ gửi đơn khiếu nại.

Anh Nhân cũng cho biết là lá đơn đã được chuẩn bị sẵn ở nhà bằng cách đánh máy và anh chỉ đem vào cho mẹ ký nhưng đã bị các cán bộ trại Thanh Hà ‘làm khó dễ’.

“Một lá đơn dài như thế mà sức khỏe của mẹ em thì rất kém, tay chân rất yếu mà họ vẫn bắt viết tay,” anh Nhân kể và cho biết bà Hằng đã phải chép lại lá đơn trong vòng hai giờ đồng hồ.

Ngoài ra, anh Nhân cho biết mẹ anh còn bị cán bộ trại gây khó dễ bằng cách ‘thu giữ giấy bút’, nói những lời hằn học và phân biệt đối xử như không cho bạn bè vào thăm như các trại viên khác.

Về sức khỏe bà Bùi Hằng, anh Nhân cho biết đã ‘giảm đi rất nhiều so với bên ngoài’ nhưng ‘so với lần thăm nuôi trước thì tốt hơn’.

“Mẹ em vẫn tuyệt thực khoảng hai tháng nay,” anh nói, “Mẹ không nhận thức ăn của trại và chỉ cầm hơi bằng sữa và đồ tiếp tế từ nhà thôi.”

Anh cho biết cứ cách mỗi hai tuần anh lại lên thăm mẹ và tiếp tế được tối đa 7kg gồm chủ yếu là thực phẩm giữ được lâu.

Trong chuyến thăm nuôi ngày 18/3, ngoài con trai là Bùi Trung Nhân, khoảng 8 người khác là bạn bè bà Bùi Hằng cũng đi từ Hà Nội đến Vĩnh Phúc thăm bà.

“Chúng tôi vẫn như những lần trước là không được vào vì không phải đối tượng được thăm gặp,” ông Nguyễn Tường Thụy, một thành viên tham gia trong đoàn, nói với BBC.

Tất cả bạn bè của bà Bùi Hằng chỉ đứng ngoài cổng và ‘không được phép chụp ảnh’, ông Thụy nói.
“Chúng tôi lên để cho chị (Bùi Hằng) biết bên ngoài có bạn bè để chị yên tâm phấn khởi mặc dù không được gặp,” ông giải thích mục đích chuyến đi và cho biết ông tháp tùng anh Bùi Trung Nhân mỗi lần đến kỳ được thăm nuôi. 

Bà Hiền Đức bị đe dọa?

Ông Thụy cho biết bà Lê Hiền Đức, 81 tuổi, người tích cực hỗ trợ các nông dân mất đất về Hà Nội khiếu kiện, cũng đi ‘quá giang với đoàn’ để tìm hiểu về cách hành xử của công an đối với dân như thế nào.

Trao đổi với BBC, bà Đức xác nhận là bà đi vì mục đích đó vì bản thân bà cũng chưa biết mặt bà Bùi Hằng bao giờ cả.

Tuy nhiên bà Đức cũng cáo buộc rằng bà nhận được những cuộc điện thoại đáng ngại mà bà cho là của công an gọi đến để ‘khủng bố’ bà trong khi bà đang đứng chờ ở ngoài cổng trại Thanh Hà.

Bà nói ‘có một người, một giọng nữ gọi đến cho bà liên tục từ một số điện thoại’ cứ cách 5 - 10 phút thì gọi một lần trong khoảng một tiếng đồng hồ.

Bà Đức thuật lời của người gọi bí ẩn đó như sau: “Chị à, chị nên về nghỉ với con cháu đi, đừng lang thang ở đây nữa, đừng làm gì nữa.”

Những lần gọi sau đấy cũng tiếp tục điệp khúc ‘đừng làm gì nữa’, bà Hiền cho biết, và trong cuộc điện thoại cuối cùng giọng điệu đe dọa rất rõ ràng: “Tóc thì lơ thơ có vài sợi. Chúng tôi túm vặt lúc nào cũng xong”.

Bà cho biết số điện thoại gọi bà là từ sim khuyến mãi của Viettel nên khó xác định danh tính người gọi là ai.


11 nhận xét :

  1. Có ảnh mới trên tường FB Lê Dũng, anh vào lấy vài ảnh minh họa đi

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ lại chuyển tiếp sang đe dọa, sách nhiễu bằng điện thoại...cụ Lê Hiền Đức.
    Tính chính danh nó nằm ở chỗ nào chứ ???

    TH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đe dọa cụ Lê Hiền Đức bằng điện thoại đúng là trò bỉ ổi hết chỗ nói

      Xóa
  3. Theo tôi nghĩ, chị Hằng nên khởi kiện tại một tòa án thuộc tỉnh BRVT sẽ có lợi hơn. Thứ nhất, chị Hằng có quyền chọn nơi khởi kiện. Chị có địa chỉ cư trú tại BRVT nên việc chọn tòa án tại BRVT để khởi kiện là hợp lý. Thứ hai, nếu kiện UBND HN mà kiện tại tòa HN thì chẳng ai xử cho. Tốn thời gian vô ích. Hơn nữa, (câu này không nên post) khi vụ án được thụ lý, chị sẽ được trích xuất để đi lại và UBND HN PHẢI TỐN TIỀN ĐI HẦU KIỆN.

    Nhờ XD tư vấn cho Nhân trước khi nộp đơn. Nếu phải viết lại đơn thì chỉ viết những trang cần thay đổi thôi. Tốn công bây giờ còn hơn tòa ko nhận hoặc xử qua loa cũng thế thôi.

    Chúc chị thành công.

    Trả lờiXóa
  4. Ủng hộ Bùi Hằng việc kiện Nguyễn thế Thảo CT UBND Hà nội về viêc bắt giam vi hiến.Phải chăng đất nước này đã thuộc về sự thống trị của băng nhóm chứ không còn là của nhân dân nữa.Đồng thời vô cùng xúc động với tấm gương kiên cường vì dân của cụ Lê Hiền Đức.Cụ ơi Cụ thật xứng đáng với cái tên mà Bác Hồ đã tặng,kính chúc Cụ đồi dào sức khoẻ

    Trả lờiXóa
  5. “Tóc thì lơ thơ có vài sợi. Chúng tôi túm vặt lúc nào cũng xong”.
    Mất tính người, cụ già cũng không tha...

    Trả lờiXóa
  6. Hết sạch niềm tin vào chế độ này!

    Trả lờiXóa
  7. Con kiến mà leo cành đa ,Leo phải cành cộc leo ra leo vào ,con kiến mà leo cành đào ,leo phải cành cộc leo vào leo ra ..con kiến mà kiện củ khoai...!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi ủng hộ bà Hằng trong vấn đề này. Bà đã có một hành động rất đúng pháp luật và đúng với danh "con người". Không thể để bất kỳ một sự BẤT CÔNG nào không bị trừng trị.
    Bà cứ gửi các thủ tục lên tới cấp cao nhất của Việt Nam. Nếu họ không nhận đơn, không giải quyết hoặc họ xử bà thua kiện và nếu bà cho đó là vụ xử bất công bà có thể kiện lên các Tòa quốc tế. Đến khi lên các Tòa quốc tế rồi thì họ sẽ thấy không đùa được nữa. Có rất nhiều công dân Nga thằng kiện Nhà Nước Nga ở tòa Quốc tế rồi. Thời buổi "màn hình phẳng" nên các quyền lợi các quốc gia đan chéo vào nhau, thì trừ những quốc gia ngổ ngáo Chí Phèo như Bắc Triều, các quốc gia khác đều cố thực thi án mà tòa QT đã tuyên. Vì nếu không làm thì Tòa lại tuyên thêm án phạt và phong tỏa tài sản. Hehee.
    Tôi cũng mong và ủng hộ các ông Nguyên Ngọc,...trong vụ kiện Đài TH Hà Nội nếu các ông thông qua luật sư để hoàn chỉnh hồ sơ kiện đưa lên Tòa quốc tế. Các luật sư giỏi người Việt chúng ta ở mọi nơi trên thế giới sẽ giúp đỡ quý vị.
    Tôi nói thật, nếu đến mức đó thì họ chả lớ lở lờ lơ được. Đái ra quần là cái chắc.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi đang dọ hỏi ý một Giáo Sư dạy Luật Quốc Tế tại Mỹ.
    Khi nào có tin gì về thủ tục gởi đơn Kiện, Toà án nào thụ lý v.v. sẽ liên lạc với TS Diện sau.

    Trả lờiXóa
  10. đề nghị làm rõ ai đã dt cho bác Hiền Đức.

    Trả lờiXóa