Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

LÃNH ĐẠO TIÊN LÃNG QUÁN TRIỆT TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN TRONG HUYỆN

LÃNH ĐẠO TIÊN LÃNG QUÁN TRIỆT TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN TRONG HUYỆN GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG, ĐỪNG ĐỂ KẺ XẤU LỢI DỤNG

N.Quang Vinh và N.Xuân Diện, tối 3.2.2012 tại Hà Nội

Lời dẫn của Nguyễn Quang Vinh: Mấy ngày qua, lãnh đạo huyện Tiên Lãng không cần quan tâm đên thông tin của báo chí, ý kiến của các cán bộ Lão thành cách mạng, của những đồng chí nguyên là lãnh tụ, của các chuyện gia, của các đoàn thanh tra kiểm tra Trung Ương và dư luận nhân dân cả nước, khẳng định về những sai phạm trong quá trình cấp đất, thu hồi và cưỡng chế đất của gia đình anh Đoàn Văn Vươn; mà huyện đã chỉ đạo cho Ban tuyên giáo Huyện ủy quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên toàn huyện phải  nhất nhất tin tưởng vào việc làm của huyện là đúng đắn, tất cả những ý kiến phê phán huyện đều sai trái, và là luận điệu của kẻ xấu. 

Chúng tôi giới thiệu dưới đây toàn văn lời phát biểu quán triệt của Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tiên Lãng, ông Vũ Hồng Chuân với 300 đảng viên của Thị trấn Tiên Lãng vào sáng hôm nay (03/02/2012):

 

Sáng 3-2, tại cuộc mít tinh quán triệt thời sự tại Đảng bộ thị trấn Tiên Lãng, theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lãng, ông Trưởng ban Tuyên giáo huyện Vũ Hồng Chuân sau khi nói về tình hình kinh tế xã hội đã phổ biến thông tin vụ cưỡng chế cho toàn bộ hơn 300 đảng viên. 

 

“Nhân đây chúng tôi xin thông tin về sự kiện Vinh Quang. Đây là vấn đề được các đảng viên theo dõi chăm chú nhất. Trong mấy ngày qua chúng tôi luôn đi với đài truyền hình để làm những cái phóng sự để thông tin tới các bác, các đồng chí. Theo đó, ngày 5-1, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản đã hết hạn giao cho ông Đoàn Văn Vươn. Xung quanh vụ việc này, thời gian qua các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức chỉ đạo các cơ quan chức năng và trực tiếp thông tin trong các hội nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố và huyện cũng đã đưa tin để cán bộ và nhân dân toàn huyện hiểu đúng bản chất sự việc. Tuy nhiên, dư luận còn có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí không đúng bản chất sự việc gây nghi ngờ, gây phân tâm cho một bộ phận cán bộ đảng viên và quần chúng rất dễ bị các phần tử xấu lợi dụng. Nhất là trên mạng Internet và các blog. Thưa các đồng chí, nếu chúng ta chỉ xem trên mạng không có thông tin đầy đủ thì rõ ràng chắc chắn sẽ phân tâm. Mà nếu chúng ta chỉ xem trên mạng thôi thậm chí nhiều đồng chí thấy huyện Tiên Lãng là be bét lắm. Nhưng xin thưa các bác các đồng chí là đâu có phải như thế. 

 

Cho nên hôm nay chúng tôi xin thông tin một cách tương đối đầy đủ để các bác các đồng chí lắm được sự việc. Huyện chúng ta có diện tích bãi bồi ven sông ven biển rất lớn, hơn 3000 ha. Trong những năm qua chúng ta đã từng bước đưa diện tích ven sông ven biển này vào sử dụng có hiệu quả. Mỗi năm bãi của chúng ta lại bồi ra ngoài. Chúng ta đã làm cuộc cách mạng lần thứ nhất, quai đê lấn biển đã tạo ra một loạt các xã như Đông Hưng, Tây Hưng. Toàn bộ vùng ngoài đã hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước. Có thể nói với một tư duy và tầm nhìn sớm hơn, huyện chúng ta đã hình thành bộ phận gọi là đề án Vinh Quang 2 để đưa diện tích đấy vào quản lý, khai thác và sử dụng. Toàn bộ diện tích ngoài ấy là đất bãi bồi chưa sử dụng. Để triển khai một chương trình dài hơi hơn, chúng ta đã giao cho một số hộ ra đình ra đó khoanh vùng nuôi tôm làm luận chứng đề nghị được giao để quản lý, khai thác. Trên cơ sở đấy chúng ta giao. Chứ còn thưa các bác chúng tôi là người dân Vinh Quang sống ở ven đê, nói tóm lại cái người dân ở đấy tâm lý người ta cũng chẳng muốn giao cho ai. Vì sao? Bởi vì chúng tôi chỉ cần ra ngoài ấy hai tiếng đồng hồ là chúng tôi bắt được bữa cáy về ăn ngon lành. Ra chân đê chỉ cần hơn tiếng là được bữa cá về ăn rồi. Người dân chúng tôi chẳng muốn giao cho ai để chúng tôi ra khai thác về cải thiện bữa ăn, sướng! Nhưng để đưa vào khai thác có hiệu quả thì một số hộ làm luận chứng xin khai thác ở đấy và được huyện đồng ý cho khai thác theo thời hạn. 

 

Trước hết là nói về nguồn gốc đất. Đối với đất của anh Đoàn Văn Vươn, ngày 4-10-1993, UBND huyện ra quyết định 447 giao cho ông Đoàn Văn Vươn, thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng diện tích 21ha ở phía Nam cống Rộc, thời hạn giao 14 năm tính từ ngày 4-10-1993. Trong quá trình sử dụng ông Vươn đã phá rừng đắp lấn ra phía ngoài thêm 19,3 ha nữa. Việc anh ấy phá rừng đã bị xử phạt hành chính. Sau khi lấn ra rồi anh ấy lại đề nghị giao tiếp cho 19,3 ha ấy nữa thì huyện lại hợp thức hóa giao cho anh ấy. Như vậy 2 quyết định UBND huyện đã giao cho anh ấy 40,3 ha và thời hạn đều tính từ 4-10-1993. Thực hiện luật đất đai đến thời điểm hết hạn giao, UBND huyện thực hiện thủ tục để thu hồi toàn bộ 40,3 ha của Đoàn Văn Vươn, trong đó có diện tích 19,3 ha giao theo quyết định 220. Sau khi làm các thủ tục theo quy định, ngày 7-4-2009, UBND huyện ban hành quyết định 461 thu hồi 19,3 ha anh ta lấn chiếm trước. Anh Vươn không đồng ý và khiếu nại. Huyện đã mời anh ấy lên giải quyết khẳng định Quyết định của huyện đúng. Anh Vươn cũng không đồng ý và kiện ra tòa. TAND huyện xử bác khiếu nại của anh Vươn. Anh Vươn không đồng ý với kết quả xử của tòa lại kháng cáo lên TAND TP. Khi TAND TP thụ lý chuẩn bị đưa ra xét xử, anh ấy rút về không kiện nữa. Tòa TP ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm và bản án sơ thẩm của tòa cấp huyện có hiệu lực. UBND huyện đã tám lần mời anh ấy lên làm việc thực hiện quyết định ấy. Huyện nói rõ nếu anh Vươn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải làm các thủ tục để đề nghị thuê lại. Nhưng anh ấy không hợp tác, anh ấy không muốn thuê lại mà anh ấy muốn đất đấy phải như đất nông nghiệp cơ. Thưa các bác, các đồng chí, anh ấy thế thì làm sao mình chấp nhận được. Cuối cùng ngày 24-11-2011 huyện phải ra quyết định cưỡng chế số 3307. Ngày 25-11-2011, UBND huyện Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cưỡng chế do đồng chí phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp làm trưởng ban, đồng thời lập các tổ công tác. Để đảm bảo tài sản đối với ông Đoàn Văn Vươn, ngày 30-11-2011, UBND huyện đã có thông báo cho ông Vươn chủ động di dời tài sản, dụng cụ sinh hoạt bàn giao diện tích. Huyện liên tục có các công văn yêu cầu nhưng anh ấy không thực hiện. Sau đó UBND huyện giao cho hai xã Bắc Hưng và Vinh Quang tổ chức các đoàn quân dân chính vận động nhưng anh ấy không nghe. Và một lần nữa UBND huyện lại tham khảo các sở ngành của thành phố xem quyết định như thế đã được chưa. Các sở tư vấn cơ sở pháp lý thế là được rồi huyện mới triển khai việc cưỡng chế thu hồi. Ngày 5-1, khi tổ chức cưỡng chế, tại khu đầm ông Vươn cùng người liên quan bố trí ba lớp hàng rào tre ngăn cản lực lượng cưỡng chế. Khi tổ công tác làm nhiệm vụ rà phá bom mìn cùng công an làm công tác đảm bảo trật tự tiến vào tới hàng rào thứ ba cách nhà anh ấy 100m các đối tượng trong nhà đã kích cho mìn nổ nhằm kích bình gas nổ để gây sát thương lớn. Bình gas không nổ chứ nổ chắc chắn có đồng chí hi sinh. Khi tổ công tác tiếp cận đến sân của lều coi đồng các đối tượng bên trong đã dùng súng hoa cải bắn luôn làm sáu cán bộ chiến sĩ của công an và huyện đội bị thương. Hành vi có thể nói hết sức là manh động. Khi chúng dùng súng bắn hoa cải bắn ra các chiến sĩ bị thương rồi. Lúc đó huyện mới báo về TP, CATP mới cho lực lượng về tăng cường để bắt giữ các đối tượng. Khi trên về mới tiếp cận được nhà của nó và đưa lực lượng của ta lên tuyến trên điều trị. Lợi dụng lúc đó các đối tượng đã bỏ trốn. Công an đã khởi tố và đang điều tra làm rõ. Xung quanh cái vụ việc này các cái blog và các cái trang  mạng, tất nhiên là có bàn tay đạo diễn của các thế lực đứng đằng sau, không loại trừ các thế lực phản động bên ngoài, đã tung hết lên mạng. Các thông tin đó hoàn toàn không đúng bản chất sự việc. Về công tác tư tưởng tôi thấy có mấy vấn đề mà chúng ta phải đấu tranh, phải phản bác. Thứ nhất xác định rõ vấn đề giao đất và cho thuê đất. đây là hai vấn đề khác nhau. Quyền lợi của người được giao đất khác với quyền lợi của người được thuê đất. Trong trường hợp của ông Đoàn Văn Vươn phải hiểu nguồn gốc đất thuê là đất chưa sử dụng không thuộc quỹ đất sản xuất nông nghiệp giao lâu dài. Bản thân anh Vươn đã được giao đất sản xuất nông nghiệp ở xã Bắc Hưng rồi. Anh Vươn có phải người xã Vinh Quang đâu mà giao đất ở xã Vinh Quang. Đất này không phải là đất để giao lâu dài mà là đất chưa sử dụng đến tạm thời giao có thời hạn. Kể cả đất nuôi trồng thủy sản giao theo nghị định 64 thì hạn điền cũng không quá 2ha. Đây 40,3 ha mà. Ở đây có một sự nhầm lẫn. Thậm chí cả một số quan chức ở Trung ương về hưu vẫn cứ nói đây là đất sản xuất nông nghiệp, mà đã là đất sản xuất nông nghiệp là phải giao cho người ta 20 năm. Hết thời hạn giao đất ông Vươn không muốn chuyển sang thuê. Tại sao? Bởi nếu được giao mỗi năm chỉ phải nộp 7 triệu thôi, còn chuyển sang thuê ít nhất cũng phải đóng 100 triệu đồng. Chưa nói xã đấu thầu còn cao hơn nhiều. Tôi lấy đơn cử như 70 ha ở Tiên Thắng cũng y sì như thế này. TAND tối cao bác, thu hồi giao về xã, xã giao đấu thầu thu về ngân sách tới 1,4 tỷ. Thứ hai chúng tôi muốn khẳng định điều này để các bác, các đồng chí nắm được để mà tuyên truyền là có dư luận cho rằng ông Vươn đầu tư quá lớn, có công lớn trong công tác bảo vệ đê điều phòng chống lụt bão. Ông Vươn đầu tư thì đúng rồi nhưng đâu có phải toàn bộ là của ông Vươn. Toàn bộ khu đầm ông Vươn là đường công vụ suốt từ cống Rộc chạy xuống dự án Vinh Quang 2 đầu tư đấy. Năm 1998, dự án Vinh Quang 2 đầu tư cái đường bao chính của đầm ông Vươn tới 295 triệu, năm đó to lắm. Năm 2002-2006, dự án nuôi tôm của Thành đoàn cũng đầu tư vào dự án này 21 tỷ cơ. Toàn bộ con mương chạy dọc người ta đầu tư 5-6 tỷ. Lúc ấy trong thời hạn giao đất người ta bồi thường 271 triệu. Nhà nước đầu tư nhiều chứ có phải của ông Vươn đầu tư cả đâu. Không thể nói ông Vươn có công lớn bảo vệ đê điều. Các đồng chí xuống dưới đấy sẽ thấy, nó đưa lên các blog nói một cách trắng trợn là vì có cái đầm của ông Vươn nên ông ấy đầu tư trồng cây nắn dòng chảy nên không bị vỡ đê. Làm gì có chuyện nắn dòng chảy ở cửa sông Văn Úc được. Thật là vô lý. Người ta nói ông ấy có công trồng rừng. Nhưng hoàn toàn không có công gì. Người ta nói ông ấy đóng góp nhiều. Tôi xin thưa với các bác điều này hoàn toàn không đúng. Huyện giao cho ông ấy từ năm 1993, bảy năm ông đầu ông ấy không phải đóng bất cứ một thứ gì. Còn từ 2000 đến giờ đã 12 năm, tất cả ông nộp có 48 triệu chủ yếu là môn bài. Hôm qua chúng tôi làm một cái sự kiện nữa để các bác, các đồng chí xem tình hình thấy, ông ấy cho thuê một người ở gần đó có 6 ha mà mỗi năm ông ấy thu 30 triệu. Người dân Vinh Quang mà phải thuê đầm của một người ở nơi khác. Một năm ông ấy không làm gì cũng có ít nhất 20 triệu. Cái mà ông ấy cho thuê các blog nó giấu nhẹm đi chả thấy nói năng gì cả. Huyện chỉ có yêu cầu là phải chuyển sang đất cho thuê theo luật đất đai năm 1993, thế nhưng ông ấy không muốn thuê. 

 

Thế mà trên báo chí, trên blog nói là hệ thống chính trị của Tiên Lãng hỏng hết rồi, thế này thế nọ, nó nói thậm tệ. Và đến cả ngày hôm qua ông Đặng Hùng Võ lại vẫn còn từ Hà Nội không xuống dưới đây xem đất nó cụ thể thế nào mà vẫn cứ phát ngôn như thế. Cơ sở  để thu hồi có 3 cơ sở. Một là văn bản thỏa thuận của huyện với ông Vươn khi xin giao đất lúc ấy ông ấy chấp nhận  thì làm không thì thôi, khi giao đất ông Vươn đã chấp nhận, đã ký vào văn bản với thời hạn 14 năm rồi, hết thì phải trả lại toàn bộ. Hai là theo điều 80 luật đất đai năm 1993. Ba là vấn đề vô cùng quan trọng là tòa người ta xử rồi, UBND huyện cũng không thể  nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt nam được. Chỉ có tòa án mới nhân danh để xử một vụ kiện nào đó. Tòa cấp TP, cấp huyện đã bác đơn, khẳng định quyết định của huyện là đúng rồi thì làm sao mà nói ông Hiền sai được. Tòa khẳng định đúng rồi thì cơ quan hành chính thực thi thôi. Với tư cách là Uỷ viên thường vụ huyện ủy tôi xin khẳng định không có vấn để tiêu cực ở đây. Nội bộ huyện ủy, UBND, đoàn thể của huyện đoàn kết không có tiêu cực. Không thu hồi đất đó để chuyển sang cho thuê, cho đấu thầu mới là tiêu cực. Người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao một bên xã giao khoán thầu nộp sản cao, một bên lại ăn không mới là tiêu cực. Chỉ có ai sợ mới không dám thu hồi. Còn anh chấp nhận, nói rõ thôi thì cháu đã làm ở đây, công việc đã quen rồi, đã thu được rồi thì dân làng nộp thế nào, cháu nộp thế ấy. Đằng này không muốn xin thuê lại mà lại muốn ăn không thì làm sao có chuyện ấy được. Rõ ràng ở đây đã có thế lực đằng sau nào đó xúi giục, làm hỏng sự nghiệp. Một vấn đề nữa là xung quanh vấn đề thu hồi đất theo qui định Vươn có quyền  khiếu nại tố cáo lên cấp trên nhưng ông Vươn không chọn mà đã chọn giải pháp chống người thi hành công vụ là vi phạm cực kỳ nghiêm trọng về luật pháp. Là công dân anh có quyền khiếu nại nếu không thấy thỏa đáng hoặc tố cáo còn có người giải quyết. Tại sao anh lại bắn vào lực lượng cưỡng chế, đây là hành vi manh động, chỉ có bọn lưu manh mới bắn vào người làm nhiệm vụ. Tất nhiên là trong quá trình thu hồi đầm vùng và các bước triển khai cũng có những cái phải rút kinh nghiệm như công tác nắm tình hình, rồi những cái lẽ ra không để xảy ra đến mức độ như thế, cái này cùng là vấn đề đáng tiếc. Thưa các bác, các đồng chí, huyện chúng ta vốn là huyện có phòng trào cách mạng , tiếp nối truyền thống ấy các ủy đảng, tổ chức, ban ngành, đoàn thể, nhân dân …đã nỗ lực phấn đấu để đạt được thành quả như ngày hôm nay vì thế chúng ta không thể dễ gì để bất  cứ ai vì mục đích cá nhân làm ảnh hưởng đến phong trào chung của huyện. Qua việc thông tin về vụ cưỡng chế thu hồi đất hết thời hạn của ông Đoàn Văn Vương, đề nghị các cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm, thống nhất về mặt tư tưởng bình tĩnh tin tưởng sự lãnh đạo của huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND và cơ quan chức năng giải thích theo thông báo như trên đây. Rất mong các đồng chí là đảng viên của huyện giữ vững lập trường. Chúng tôi cũng rất bức xúc và anh em ở ban đảng thấy trên mạng nói vấn đề đảng bộ huyện Tiên lãng thế này thế kia tôi thấy chạm đến lòng tự ái nên chúng tôi đã có đơn gửi từ Tổng Bí thư trở xuống, phải xem xét thấu đáo trước khi phát ngôn chứ không nhân dân cả nước hiểu sai hết về huyện Tiên Lãng. Kiến nghị với Tổng bí thư và các cấp các ngành phải xem xét thấu đáo và thận trọng…”. 

Nguồn: Blog Nguyễn Quang Vinh.

83 nhận xét :

  1. Ối giời ạ. Chúng nó lại bắt đầu cả vú lấp miệng em. Điên quá!!!

    Trả lờiXóa
  2. Cứ tạm đình chỉ công tác 2 anh em cu Hiền-liêm là GIÓ ĐỔI CHIỀU ngay ấy mà.

    Trả lờiXóa
  3. Sao họ lại cứ quẫy đạp mãi trong cái dòng sai trái đục ngầu mãi như thế ?
    Họ vu cáo cho dư luận cả nước là :

    "dư luận còn có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí không đúng bản chất sự việc gây nghi ngờ, gây phân tâm cho một bộ phận cán bộ đảng viên và quần chúng rất dễ bị các phần tử xấu lợi dụng. Nhất là trên mạng Internet và các blog."

    Phần tử xấu nào lợi dụng được mấy ông tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo...

    TH ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ tiền bác ạ! Tiền là tiên là Phật, là sức bật của chính quyền (đặc biệt ở các xã huyên nhu Tiên Lãng, là cán cân của công lý (đạc biệt ở Tiên lãng), tiền là hết ý các bác ạ!

      Xóa
  4. Như vậy có thể hiểu được rằng:
    - Hải phòng đang làm báo cáo cho buổi họp ngày 6-10.2 : vì chưa có báo cáo cụ thể
    - Đã có người chống lưng : Dễ gây lên bức xúc trong lòng dân
    - Đang cố đổi hướng dư luận : Không thể được vì vụ việc không còn là của Tiên lãng hay Hải phòng nữa
    - Người ta đang đo phản ứng của dư luận : Mềm sẽ nắn - Rắn sẽ buông

    Trả lờiXóa
  5. CAN BO HUYEN TIEN LANG LA MOT TRONG 12 LOAN SU QUAN DAY !

    Trả lờiXóa
  6. 300 dang vien duoc dan bau chon khong the la tre con lop mot de ngoi ma nghe bai phat bieu nay duoc!

    Trả lờiXóa
  7. Thật tệ hại! Sau hàng loát các ý kiến phân tích của nguyên Chủ Tịch nước, các bậc Lão thành, các chuyên gia cùng đông đảo nhân dân trong cả nước mà Lãnh đạo TP Hải Phòng, huyện Tiên Lãng vẫn giữ thái độ và hành động rất kém ý thức, đồi bại về đạo đức (họ không dốt). Các vị Lãnh đạo đáng tôn kính khi đã phát biểu đều đã cân nhắc kỹ lưỡng giữ gìn uy tín và thể diện Quốc gia, những ý kiến đó là xác đáng, cần trân trọng, thực hiện. Càng nguỵ biện, bao che cho những hành động mất đạo đức của mình Lãnh đạo Hải Phòng, Tiên Lãng càng chứng minh cho cả Xã hội thấy cái xấu của họ, họ quá coi thường các Vị Lãnh đạo, các Chuyên gia, coi khinh Nhân dân. Họ chứng minh họ đúng thì các cấp Lãnh đạo,các Chuyện gia cùng đông đảo quần chúng nhân dân trong cả nước Việt Nam này sai cả hay sao? Họ đã bôi nhọ thanh danh của một thành phố lớn của Việt Nam, họ bôi nhọ cả đất nước này, quá tệ hại!

    Trả lờiXóa
  8. hỡi các đảng viên chân chính tiên lãng . đừng tiếp tay cho bọn lãnh đạo hải phòng dã man . hãy giữ đúng bản chất yêu nước của đảng VN yêu nước . phải đánh giá thông tin một cách nhân quả . không để một số kẻ dã man lừa bịp . đối xử dã man với dân còn gì để biện minh cho đảng hải phòng tốt .

    Trả lờiXóa
  9. Nghe kinh quá . Đ/c trưởng ban Tuyên giáo H. Tiên Lãng chắc là học cao lắm nên mói viết " lắm được " . Lúc thì ông Vươn, lúc thì anh, lúc thì Vương. Coi lực lượng ta với Vươn như anh Vươn là kẻ thù, kẻ địch , chẳng có công gì đáng kể ...

    Trả lờiXóa
  10. Vũ Hồng Chuân Nói láo viết láo và nghĩ láolúc 02:48 4 tháng 2, 2012

    chính quyền huyện Tiên Lãng đã lừa anh Vươn bằng cách rút đơn kháng án để tiến hành cưởng chế.
    Nếu chính quyền Tiên Lãng thực hiện đúng luật pháp thì sao không để tòa án xử phúc thẩm để anh Vượn tâm phục khẩu phục…

    Lính của Đỗ hữu Ca đánh vợ anh Vươn ngay trước mặt mọi người và ép cung , sao không thấy Hồng Chuân nói gì. đồ hèn.

    Tuyên giáo huyện Vũ Hồng Chuân Nói láo viết láo và nghĩ láo , Thật là bố láo, báo cáo sai lên cấp trên và ra bố cáo bậy tới nhân dân và dư luận. Đúng là đồ Cáo già.

    Trả lờiXóa
  11. Chúng lại đang định biến hàng trăm đảng viên thành những chú cừu ngoan ngoãn.Bảo thủ và lỳ lợm đến thế là cùng

    Trả lờiXóa
  12. Đâu là cái lưỡi gỗ của ông Chuânlúc 03:03 4 tháng 2, 2012

    "Kiến nghị với Tổng bí thư và các cấp các ngành phải xem xét thấu đáo và thận trọng…”.


    Ông Chuân lớn tiếng thách thức Pháp luật và dư luận nhân dân trong ngoài nước.

    Trong khi mọi người đã biết tấm gương lấn biển của anh Vươn từ lâu.
    Dư luận đã biết tới anh Vươn từ 1994-1998 chứ không phải chỉ lúc này khi ông Chuân lu loa bôi nhọ.

    http://vntime.vn/DoiSong-XaHoi/ChinhTri-XaHoi/2012/1/31/Vu-viec-o-Tien-Lang-Hai-Phong-Bao-Doi-ngoai-VEN-da-vao-cuoc-tu-nam-2008-f4ec44f5.html

    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1390&chitiet=45268&Style=1



    http://vntime.vn/DoiSong-XaHoi/ChinhTri-XaHoi/2012/1/31/Cong-Roc-Thach-thuc-khong-den-tu-bien-66b778ae.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Chuân hy vọng qua việc kiến nghị Tổng Bí thư ... để ít nhất dựa quyền lực bịt nguồn tin từ các báo lề phải!

      Xóa
  13. Thách thức không đến từ biểnlúc 03:05 4 tháng 2, 2012

    Để có tài liệu và hình ảnh cho loạt phóng sự, phóng viên đã phải nhiều lần tới Vinh Quang cùng sống, ăn, ngủ những người dân giữa đầm nuôi tôm (khu vực mới bị cưỡng chế). Trong lần nghỉ lại giữa đầm tôm này, phóng viên đã có lúc phải cùng người dân thức trắng đêm do muỗi và mưa to bất ngờ ập đến. Cũng trong các chuyến công tác, phóng viên không ít lần phải giấu đi những giọt nước mắt khi nghe câu chuyện về quá trình lấn biển của ông Vươn cũng như chứng kiến tận mắt nỗi vất vả, khó khăn của những người dân nơi đây.

    Thể theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc và nhằm cung cấp thêm thông tin liên quan đến “sự kiện 5/1/2012” ở Hải Phòng, Tòa soạn xin đăng tải lại 3 kỳ “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển” đã xuất bản trên ấn phẩm Kinh tế Việt Nam số 30 (ra ngày 22/7/2008), số 31 (ra ngày 29/7/2008), số 32 (ra ngày 5/8/2008) trên trang tin điện tử http://www.ven.vn./.

    Trả lờiXóa
  14. Hy vọng tuần tới khi thủ tướng vào cuộc thì sẽ chấn chỉnh được, chứ còn không tin được lãnh đạo huyện Tiên Lãng và tp Hải phòng nữa rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra tôi mong Quốc Hội vào cuộc, chứ không mong Thủ tướng vào cuộc. Ở Đức tôi không thấy Thủ tướng Đức làm những việc tương tự thế này và không có các động tác: "yêu cầu địa phương báo cáo ..."! Tôi chưa dám chê cách làm của Việt Nam ngay, mà chỉ mới nêu sự việc để tham khảo! Tôi ủng hộ cách giải quyết của Đức ví dụ có trường hợp thế này: Lúc này chỉ còn Cơ quan pháp luật làm việc, cụ thể khởi tố, điều tra. Cái nào thuộc dân sự thì Tòa dân sự giải quyết, thuộc hình sự thì Tòa hình sự, hành chính thì Tòa hành chính. Nhưng có lẽ nóng bỏng nhất là ở Tòa hình sự. Ở đây ngoài có thể khởi tố anh Vươn, và phải kiểm tra Lệnh bắt ngay ... thì cũng cần khởi tố việc cưỡng chế, nếu thấy nó có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Riêng việc khởi tố việc phá nhà cửa, lấy, phá hoại tài sản thì phải khởi tố ngay. Và nếu như cũng nhanh chóng bắt giam những vị làm trái pháp luật phá nhà của người ta thì người dân mới còn có thể tin vào sự công bằng của pháp luật! Ở ta như thế này tôi không nhầm thì Cơ quan hành pháp có vẻ đang làm thay công việc của Cơ quan tư pháp!

      Xóa
  15. Tôi mới đọc tin báo Vietnamexpress http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/02/toi-bat-ngo-khi-duoc-moi-bao-chua-cho-ong-vuon/
    thấy nản quá, nên viết ngay mong Anh Diện quan tâm:
    Đọc đến câu này của Luật sư Hùng là tôi thấy không ổn: "Chưa thể nói ông Đặng Hùng Võ sai hay đúng bởi vụ việc đến nay vẫn phải chờ quyết định cuối cùng của các cơ quan chức năng." và sau câu hỏi có nên tách vụ án ra phần ngôi nhà bị phá hủy ..." thì Luật sư Hùng lại nói: "Việc đúng hay sai đến nay phải chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết." Với tôi thì luật sư căn cứ vào Luật pháp để bảo vệ thân chủ, chứ không dựa vào vào quyết định của cơ quan chức năng. Sau này Tòa cũng theo cơ quan chức năng như ông Hùng thì có lẽ bỏ Tòa và luật sư đi được rồi! Tôi hiểu kể cả cơ quan chức năng (hành pháp) cao nhất mà kết luận sai pháp luật cũng phải bác bỏ. Một nhà nước pháp quyền là phải vậy! Ở nước ngoài một bị can có thể có bao nhiêu luật sư cũng được. Theo tôi anh Vươn và các anh khác nếu không bị giới hạn 1 luật sư thì nhất thiết phải cần thêm các luật sư giỏi thực sự, chứ không là gay to đấy!!! Anh liệu có thể cho đăng lại bài báo này không?

    Trả lờiXóa
  16. Chưa có phiên tòa nào xử vụ cưỡng chế ở Cồng Rộc (mà khi mở phiên tòa ấy, tôi cũng lo không biết Tòa có xử kín hay không, có trực tiếp truyền hình cho nhân dân cả nước và truyền thông quốc tế tham dự không?). Thế nhưng từ ngày vụ việc xảy ra đến giờ, theo dõi những phát biểu trái chiều nhau từ "hai phía", đặc biệt từ phía chính quyền H. Tiên Lãng và Tp. Hải Phòng, ta có cảm tưởng phiên tòa đã và đang thực sự diễn ra và "hai bên" đang tranh luận với nhau rất quyết liệt. Thế là quá tốt! Có lẽ đây là một "phiên tòa" công khai và có nhiều tiếng nói tham dự nhất từ trước đến giờ ở Việt Nam mình. Thực là "vô tiền khoáng hậu": một phiên tòa mà toàn dân có thể tham dự và đồng thời có thể làm... bồi thẩm đoàn!

    Hoan hô bác Nguyễn Quang Vinh đã tự nguyện làm... cái loa cho Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tiên Lãng. Hãy cho phép họ tự biện hộ và hãy phóng to lời biện hộ ấy cho toàn dân được tường! Tôi có ý muốn tập hợp lại và cập nhật thường xuyên tất cả những lời tự biện hộ của chính quyền Tiên Lãng và Hải Phòng, ghi nhận lại từng điểm chính, từng để mục, trong lập luận của họ mà chưa làm được. Có bác nào rảnh giúp được không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  17. ..."Đất này không phải là đất để giao lâu dài mà là đất chưa sử dụng đến tạm thời giao có thời hạn. Kể cả đất nuôi trồng thủy sản giao theo nghị định 64 thì hạn điền cũng không quá 2ha. Đây 40,3 ha mà. Ở đây có một sự nhầm lẫn. Thậm chí cả một số quan chức ở Trung ương về hưu vẫn cứ nói đây là đất sản xuất nông nghiệp, mà đã là đất sản xuất nông nghiệp là phải giao cho người ta 20 năm"

    ==> tui vừa gửi cái định nghĩa này cho trang Pháp luật. Giờ copy lại mời mọi người đọc tham khảo:

    “Đất bãi bồi ven biển ở huyện Tiên Lãng”, hay còn gọi là "đất tạm thời chưa sử dụng", là một loại đất "hiếm", chỉ ở Yên Lãng mới có, nên không thể nằm trong hệ thống phân loại đất nông nghiệp theo luật pháp nước Việt Nam.
    Vì vậy huyện Tiên Lãng có toàn quyền quyết định cho giao/thuê đất "hiếm" đó theo bất kỳ thời hạn nào cũng được, không thể thực hiện theo hạn 20 năm như các loại đất nông nghiệp khác trên đất nước Việt Nam. Khi một vùng "đất tạm thời chưa sử dụng" được phép giao/thuê cho ai thì loại đất ở đó được xếp loại là "đất nông nghiệp hạng 5", được đền bù khi thu hồi nếu vẫn đang trong thời hạn giao/thuê đất (lấy ví dụ vào thời điểm 2005, với 4.8 ha được đền bù khoảng 270 triệu). Hết hạn giao/thuê đất thì loại đất "hiếm" đó lại quay trở về loại "đất tạm thời chưa sử dụng"!
    Vì vậy huyện Tiên Lãng lại có toàn quyền quyết định cho giao/thuê đất "hiếm" đó theo bất kỳ thời hạn nào cũng được, không thể thực hiện theo hạn 20 năm như các loại đất nông nghiệp khác trên đất nước Việt Nam. Khi loại đất "hiếm" đó được phép giao/thuê cho ai đó, "đất tạm thời chưa sử dụng" được xếp loại là "đất nông nghiệp hạng 5", được đền bù khi thu hồi nếu vẫn đang trong thời hạn giao/thuê đất (ví dụ vào thời điểm 2005, với 4.8 ha được đền bù khoảng 270 triệu). Hết hạn giao/thuê đất thì loại đất "hiếm" đó lại quay trở về loại "đất tạm thời chưa sử dụng"....
    ....cứ thế... cứ thế... đất Tiên Lãng rất là "hiếm", rất “quý”, rất “lạ”, thậm chí là “chỉ có một không hai trên hành tinh này”,... và sẽ chẳng bao giờ là loại đất nông nghiệp vĩnh viễn"!!! GS Đặng Hùng Võ chưa đến thị sát nơi đó mà cứ “phán” đó là đất nông nghiệp là “oan” cho người dân Yên Lãng quá!!!!!

    Nguồn: botay.com

    Trả lờiXóa
  18. Đã bảo ngay từ đầu là kiểu gì chúng nó cũng dàn dựng bịa chuyện "các thế lực thù địch xuyên tạc và xúi giục" mà. Bài này là bài kinh điển rồi. Lần sau làm gì cần thông báo luôn là không có thế lực nào ở đây cả. Thế lực ở đây là nhân dân lao khổ - bố mẹ của chúng nó cả đấy.

    Cách xử lý mấy thằng nhóc ở Tiên Lãng hay ở bất kì đâu chuyên nói khoác và phản bội nhân dân là đánh bom, khủng bố thẳng vào nhà chúng nó, vào mặt chúng nó hoặc bất kì thằng nào liên quan đến lợi ích của chúng nó. Chúng nó thuê giang hồ thì ta thuê bọn nghiện, bọn AIDS giai đoạn cuối...thiếu gì bọn. Cứ nói nhiều mà làm gì. Nói chúng nó cũng chẳng thèm đoái hoài, chẳng thèm sợ. Thậm chí nó còn cười thầm trong bụng. Nó chơi kiểu giang hồ thì nhân dân phải xử nó bằng luật rừng. Cả một dân tộc hèn hạ và nhát chết thì chỉ có ăn cám và đừng kêu than gì nữa. Giết chết mẹ lũ chó ấy đi!

    Trả lờiXóa
  19. Ông Chuân này định một tay che cả bầu trời ?

    Trả lờiXóa
  20. Chúng ta tạm không xét về báo mạng, blog, "một số quan chức ở Trung ương về hưu" nói đúng hay nói sai dù rằng "một số quan chức ở Trung ương về hưu trong đó có các cụ Lê Đức Anh kính mến và người tuyên huấn, dân vận bậc cha, ông của ông Chuân là cụ Phạm Thế Duyệt nhưng ông tuyên huấn huyện này lộng ngôn quá, không coi các bậc tiền hiền, tiền bối của mình ra gì. Thứ nữa, ông cũng chẳng coi phép nước là gì. Bà con xem từ đầu đến chân bài viết (hay nói không rõ nữa vì văn vẻ nửa nói nửa viết) không có một câu, một chữ nào căn cứ vào điều nào, khoản nào của bộ Luật nào của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cả. Thế hóa ra có một chính thể riêng, luật pháp riêng ở vùng đất này ư ? Vậy ông Chuân và chính quyền Tiên Lãng vẫn khư khư cho rằng có một nước Tiên Lãng riêng với dân "ngụ cư - chính cư", với lời huyện Hiền là lời Thánh chỉ để "đề nghị các cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm, thống nhất về mặt tư tưởng bình tĩnh tin tưởng sự lãnh đạo của huyện ủy" à ? Thế còn đường lối cách mạng của Đảng ông Chuân để đâu vậy ? Mà tôi cũng không hiểu tại sao làm tuyên huấn mà tuyên Chuân cứ đẩy người dân sang phía kẻ thù đối nghịch vậy ? Ông Vươn và gia đình ông Vươn là người dân, người hàng huyện của ông Chuân hay kẻ thù của ông Chuân vậy ? Những người ấy có là đồng bào con cháu Rồng Tiên với ông không vậy. Và nhất là những người đó có thuộc trách nhiệm tuyên huấn của ông Chuân không nhỉ ? Vây ông tuyên huấn ai, ông tuyên huấn cái gì thế ? Đã vậy ông còn làm mặt dỗi hờn "Chúng tôi cũng rất bức xúc và anh em ở ban đảng thấy trên mạng nói vấn đề đảng bộ huyện Tiên lãng thế này thế kia tôi thấy chạm đến lòng tự ái nên chúng tôi đã có đơn gửi từ Tổng Bí thư trở xuống," tuyên huấn để làm an lòng dân hay lăn ra ăn vạ đây ? Thật vô lối, vô học, và vô ... tuyên huấn quá.

    Trả lờiXóa
  21. Mít Đặc nhịn không nổi (Thốt Nốt)lúc 06:37 4 tháng 2, 2012

    Một kiểu học tập gương "tất cả đều phải khóc" nếu không sẽ bị cải tạo ... xì ... bụp ...

    Trả lờiXóa
  22. Hôm nay đảng bộ Tiên Lãng ghi công PCTTP Đỗ Trung Thoại, GĐCA Đỗ Hữu Ca, BTHU Nguyễn Văn Thành, CTH Lê Văn Hiền, TGHU Vũ Hồng Chuân, CVP Ngô Ngọc Khánh, CTX Lê Văn Hiền...là những đảng viên kiên trung, anh dũng đi đầu trong công cuộc cưỡng chế, thu hồi đất đai của "dân lấn chiếm" và đấu tranh chống các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
    Ngày mai sử sách dân tộc VN sẽ ghi tên các ông như là những kẻ tội đồ, lợi dụng quyền chức chống lại lẽ phải, cướp , hãm hại nhân dân.

    Trả lờiXóa
  23. Không thể tự nhiên đâu ạ . Các bác cứ đọc kỹ tin tức sẽ thấy là cả bộ xậu HP thậm chí là trên TW cũng có thế lực chống lưng cho bọn cướp ngày này.

    Trả lờiXóa
  24. Tại sao lại đem lực lượng hùng hậu cảnh sát, quân đội với đầy đủ súng ống, chó nghiệp vụ... xuống chỉ để trấn áp một gia đình nông dân? Tại sao lại tấn công vào ngôi nhà không nằm trong diện tích cưỡng chế trong quyết định? Tại sao lại phá nhà của dân? Tại sao lại đổ tội phá nhà cho "quần chúng bức xúc"? Tại sao lại cho người khác vơ vét hết thủy hải sản trong đầm nhà ông Vươn? Tại sao lại đánh vợ ông ấy trên đường bị bắt giải về huyện?... Còn nữa, ngôi nhà 2 tầng mà ông Chuân gọi là "lều trông đầm" được à? Người dân đều ghi nhận công lao của Vươn tại sao mỗi các ông thì không? Tại sao các ông không đền bù tiền của người ta đã đầu tư, dù chỉ 1 đồng? Căn cứ vào đâu mà ông Chuân nói những ai bênh vực ông Vươn đều là phản động, thù địch? Căn cứ vào đâu mà ông Chuân nói Vươn bị các thế lực phản động đứng đằng sau xúi giục? Hay ông nói vậy để không người dân nào trong huyện Tiên Lãng dám đứng ra phân tích phải trái mà bênh vực ông Vươn nữa vì sợ bị chụp cái mũ PHẢN ĐỘNG, THÙ ĐỊCH?

    Trả lờiXóa
  25. Vũ Hông Chuân Đang âm mưu dắt đần Cừu TIÊN LÃNG Tiến Lên Ba Đình Làm Loạn đây

    Trả lờiXóa
  26. Rat vui khi thay hai anh hop tac voi nhau . Toi xin ung ho ca 2 trang .

    Trả lờiXóa
  27. chết chửa! hồng chuân đang tự ái kìa !
    vẫn chiêu cũ rồi "chuân" ơi: Thế lực thù địch !
    nhưng lần này chuân hô khẩu hiệu nhầm rồi. Ai là thế lực thù địch nhỉ? MTTQ à, Hay các Bộ ngành, Đoàn thể từ TW xuống kiểm tra? hay đích danh Thủ tướng?
    Mà lạ sao lần này chuân lại đọc "các cái Blog" với báo mạng à (có tiến bộ đó nha)hay thấy báo lề phải cũng lên án nhiều quá mà chuân không cãi nổi thì đổ qua lề trái?
    Mà chuân hình như cũng có trí khôn - vẫn còn biết né khi dám phê phán cả các vị Trung ương VỀ HƯU (chứ ko phê phán mấy vị còn tại chức đâu nha).
    Hồng chuân - đúng là HỒNG - nói chuyện cứ như dân trí ta còn ở thời cải cách ruộng đất ấy. Đọc xong mới thấy có chuân ta có một tí trí khôn nào thì nó thành khôn lỏi hết rồi còn lại toàn là Ngu thôi - ngu hết chỗ nói.
    Thôi - thương cho chuân quá chửi vài câu thôi kẻo lại làm mất đi thanh lịch "cái blog" của TS Diện.

    Trả lờiXóa
  28. Tại sao nói là đang chờ thanh tra mà đảng ủy, tuyên giáo lại ra sức tuyên truyền như thế? Mà chỉ nói một chiều, nói lấy được, gây hoang mang, nhầm lẫn lung tung, không ai còn biết đâu là đúng, đâu là sai, vì những người liên quan thì đang nằm trong tù không được lên tiếng, còn những người bên ngoài thì bị nhào nặn theo ý của chính quyền.

    Vậy nói dựa vào luật, dựa vào toà án để giải quyết thì dựa vào luật gì? toà án gì? Dù đúng hay sai, huyện Tiên Lãng đang là tác nhân gây ra vụ cưỡng chế bạo lực này thì huyện Tiên Lãng phải chấm dứt ngay những hành động bất chấp luật pháp như thế, chính hành động này làm cho luật pháp bị méo mó.

    Vừa ăn cướp vừa la làng à?

    Trả lờiXóa
  29. Lãnh đạo Tiên Lãng đã thể hiện là nhóm người có tổ chức chặt chẽ , nhưng LÌ LỢM, NGOAN CỐ, MA QUÁI. Thế mà NQTW 4 chỉ muốn chỉnh đốn bằng "phê-tự phê" thì đến bao giờ chúng mới chịu "chỉnh" cho??? Có khi gí súng vào đầu bọn này chúng vẫn không thay đổi (thực tế: còn rất-rất nhiều Tiên Lãng đấy).

    Trả lờiXóa
  30. Tất cả đảng viên của TL và HP phải quán triệt tinh thần để đánh cho bọn Vươn tan hoang từ đời cha tới cháu đừng để bọn nó chống cự và ngoi đầu lên

    Trả lờiXóa
  31. Đọc bài phát biểu của tên Chuân mà tưởng như bài viết của học sinh lớp 3, câu cú, chữ nghĩa thật lộn xộn. Trình độ Trưởng ban tuyên giáo của một huyện mà thế này thì đúng là càng chỉnh sẽ càng...đốn!
    Bao giờ cũng vậy, một con vật khi bị đánh nó cũng sẽ dãy đành đạch trước khi chết. Cả bộ máy tuyên truyền của huyện Tiên Lãng đang được huy động, hình như cũng giống như vậy.
    Thật là vô liêm sỉ, khi công luận, các cơ quan trung ương và bao nhiêu chính khách đầy uy tín đã và đang kịch liệt phê phán việc làm sai trái và vô nhân đạo của chính quyền huyện Tiên Lãng, đại diện là tên cường hào Lê Văn Hiền, thì bộ máy tuyên truyền của huyện lại được huy động để bảo vệ tội lỗi của những kẻ ác bá đó. Cà cuống chết đến đít còn cay.
    Trong số 300 đảng viên được huy động đến để nghe tên Chuân lảm nhảm kia, có bao nhiêu người tin hắn nói? Chắc chắn là không phải 100% rồi.

    Trả lờiXóa
  32. Làm cấp cao thì phải luôn biết lắng nghe kể cả trái chiếu để hòan thiện công việc lãnh đạo thế mà cái ô Chuân này phát biểu theo kiểu theo mình luôn luôn đúng, còn người dân (ô. Vươn) cửa nào cũng sai. Cách phát biểu theo kiểu nói xấu người dân, nói xấu dư luận, Ôi, lãnh đạo thế thì chả trách sao đất nước mãi ì ạch.

    Trả lờiXóa
  33. Chó đen giữ mực ! Quả là chúng càng lấp liếm càng lòi mặt phản dân, hại nước, của một nhóm cầm quyền ở Tiên Lãng Hải Phòng. Nó coi pháp luật hiện hành là do kẻ xấu lợi dụng chắc ! Tốt nhất nó nên khép cái mồn rắn độc, mồn cú vọ bớt lại thì hay hơn và lợi cho lũ chó .

    Trả lờiXóa
  34. Quan huyện Tiên Lãng thật kinh khủng!

    Trả lờiXóa
  35. Một Người Dânlúc 09:19 4 tháng 2, 2012

    Sự việc này theo tôi chắc chắn liên quan đến các "Quan Gộc" của Thành phố Hải Phòng . Chính vì vậy vụ việc mới khó giải quyết như vậy. Chứ mấy "con tốt" ở Huyện Tiên Lãng thì họ đã làm xong rồi.

    Thật nực cười : Sự vụ đúng hay sai là pháp quyết của một phiên tòa công minh và công bằng, chứ đâu phải bằng sự quán triệt của một nghi quyết của Đảng !!!.

    Trả lờiXóa
  36. phải công nhận rằng tổ chức đảng ở huyện Tiên Lãng rất đoàn kết.đáng mừng, đáng mừng

    Trả lờiXóa
  37. Neu bac DANG HONG VO noi sai thi dem du kich len Ha Noi loi dau ve nhot o Hai Phong . Con neu chu tich nuoc , thu tuong chinh phu co noi nguoc lai chinh quyen Tien Lang thi cho huyen doi Hai Phong ra bat nhot luon

    Trả lờiXóa
  38. Một số lời bình:
    1. “Ra chân đê chỉ cần hơn tiếng là được bữa cá về ăn rồi. Người dân chúng tôi chẳng muốn giao cho ai để chúng tôi ra khai thác về cải thiện bữa ăn, sướng! Nhưng để đưa vào khai thác có hiệu quả thì một số hộ làm luận chứng xin khai thác ở đấy và được huyện đồng ý cho khai thác theo thời hạn”. Ô.Chuân)

    Thú vị nhỉ. Ô. Chuân lúc này không những đứng về phía nhân dân lại còn tự nhận mình là nhân dân (chân lấm tay bùn) nữa. Tôi tin rằng ra bãi bồi ấy chỉ để nhặt cá tôm thôi thì người đang ở cái địa vị như ô. Chuân - chức trưởng ban tuyên giáo - cũng chẳng thèm ra nhặt cá đâu. Vài cái chém gió của ông trên hội trường chả ra tiền gấp cả chục lần ra bãi biển mò cá ấy à. Có cho thêm tiền ông ấy cũng chẳng ra mò cá. Nói thế mà không ngượng mồm.

    2. “Sau khi lấn ra rồi anh ấy lại đề nghị giao tiếp cho 19,3 ha ấy nữa thì huyện lại hợp thức hóa giao cho anh ấy (…) Sau khi làm các thủ tục theo quy định, ngày 7-4-2009, UBND huyện ban hành quyết định 461 thu hồi 19,3 ha anh ta lấn chiếm trước” Ô.Chuân)

    Đã hợp thức rồi thì đấy là đất hợp pháp, sao lại gọi là đất “lấn chiếm”? Nếu là đất lấn chiếm thì sẽ bị xử phạt chứ không chỉ thu hồi. Hay là ông Chuân dùng từ này với ý nghĩa anh Vươn lấn chiếm của… trời? Và như thế có nghĩa là ông Chuân thay trời thu hồi đất!

    3. “Khi TAND TP thụ lý chuẩn bị đưa ra xét xử, anh ấy rút về không kiện nữa” Ô.Chuân)

    Ông Chuân cố lờ tịt chuyện tòa án HP hòa giải bằng cách UB Tiên Lãng đồng ý giao đất tiếp nếu anh Vươn rút đơn (có biên bản rõ ràng).

    4. “Khi tổ công tác tiếp cận đến sân của lều coi đồng các đối tượng bên trong đã dùng súng hoa cải bắn luôn làm sáu cán bộ chiến sĩ của công an và huyện đội bị thương. Hành vi có thể nói hết sức là manh động. Khi chúng dùng súng bắn hoa cải bắn ra các chiến sĩ bị thương rồi. Lúc đó huyện mới báo về TP, CATP mới cho lực lượng về tăng cường để bắt giữ các đối tượng. Khi trên về mới tiếp cận được nhà của nó và đưa lực lượng của ta lên tuyến trên điều trị”.
    (Ô.Chuân)

    Đúng là ông trưởng ban tuyên giáo đã coi anh Vươn là địch, coi nhân dân là địch. Cho nên nhiều chỗ trong bài diễn thuyết này, ta thấy ông Chuân coi bất cứ ai ủng hộ anh Vươn đều là địch. Ông lại còn gọi ngôi nhà của anh Vươn là "lều", một thái độ khinh bỉ hay là để chối tội phá nhà?

    5. “Bản thân anh Vươn đã được giao đất sản xuất nông nghiệp ở xã Bắc Hưng rồi. Anh Vươn có phải người xã Vinh Quang đâu mà giao đất ở xã Vinh Quang” (Ô.Chuân)
    Nếu vậy thì quyết định giao đất cho anh Vươn của xã Vinh Quang là sai. Và bây giờ nếu thu hồi thì để sửa cái QĐ sai đó chứ không thể là “hết thời hạn” giao đất.

    6. “Ông Vươn đầu tư thì đúng rồi nhưng đâu có phải toàn bộ là của ông Vươn. Toàn bộ khu đầm ông Vươn là đường công vụ suốt từ cống Rộc chạy xuống dự án Vinh Quang 2 đầu tư đấy. Năm 1998, dự án Vinh Quang 2 đầu tư cái đường bao chính của đầm ông Vươn tới 295 triệu, năm đó to lắm. Năm 2002-2006, dự án nuôi tôm của Thành đoàn cũng đầu tư vào dự án này 21 tỷ cơ. Toàn bộ con mương chạy dọc người ta đầu tư 5-6 tỷ. Lúc ấy trong thời hạn giao đất người ta bồi thường 271 triệu. Nhà nước đầu tư nhiều chứ có phải của ông Vươn đầu tư cả đâu” (Ô. Chuân)

    Cứ theo lời lẽ trên thì ta cũng hiểu rằng: Việc nhà nước đầu tư là đầu tư cho “đường công vụ”, là việc riêng của nhà nước, với mục đích khác, chứ có phải dành cho anh Vươn đâu. Chính vì thế, phần nào xén vào đất anh Vươn là anh Vươn được bồi thường. Phía anh Vươn được hưởng lợi từ đường sá, kênh mương của nhà nước chẳng qua là ngẫu nhiên. Giống như một con đường nhà nước mới mở chạy qua cổng nhà ai đó thì đâu phải vì nhà nước làm cho nhà ấy.

    7. Điều cuối cùng, tôi thấy đến giờ phút này các quan chức Tiên Lãng cũng như Hải Phòng chưa nhận một cái sai trái nào, trái lại họ rất tự tin, rất “bản lĩnh”. Cái gì giúp họ vững như núi Thái Sơn như vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bác đã vạch rõ từng điểm một

      TH

      Xóa
  39. Chậm hiểu và ngu lâu là căn bệnh làm cho nước ta kém phát triển.

    Trả lờiXóa
  40. Cập nhật 03/02/2012 07:17:40 PM (GMT+7)
    Thủ tướng sắp làm việc với MTTQ về vụ Tiên Lãng
    Chiều 3/2, Thường trực UB TƯ MTTQ VN đã làm việc với đoàn giám sát vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, sau đó sẽ trình Thủ tướng thứ hai tới.
    ...
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/59010/thu-tuong-sap-lam-viec-voi-mttq-ve-vu-tien-lang.html

    Trả lờiXóa
  41. Vụ Tiên Lãng: Lãnh đạo Hải Phòng gặp dân
    TT - Chiều tối 3-2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành và Phó chủ tịch UBND TP Đan Đức Hiệp đã lần lượt đến gặp ba hộ dân thay mặt cho Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng.
    ...
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/476029/Vu-Tien-Lang%C2%A0Lanh-dao-Hai-Phong-gap-dan.html

    Trả lờiXóa
  42. Tiên Lãng - Hải Phòng: Sẽ tiếp tục cưỡng chế nhiều hộ dân
    Thứ Sáu, 03/02/2012 23:27
    Chính quyền huyện Tiên Lãng - Hải Phòng cho biết như vậy nhưng sẽ làm chặt chẽ, cẩn trọng hơn * Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lãng Vũ Hồng Chuân: Lo nhân dân hiểu sai về Tiên Lãng (?!)
    Tại huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, nhiều hộ dân đang đứng ngồi không yên vì sắp phải đối mặt với việc cưỡng chế tương tự vụ thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

    Hơn 20 hộ dân bị thu hồi đất
    ,,,
    http://nld.com.vn/20120203112737987p0c1002/tien-lang-hai-phong-se-tiep-tuc-cuong-che-nhieu-ho-dan.htm

    Trả lờiXóa
  43. 08:47 | 04/02/2012
    Sở ủng hộ, Viện bênh vực, vẫn thua!

    TP - Các PV Tiền Phong có mặt tại nhà anh Lê Văn Tân, 26 tuổi, trú tại khu 2 xã Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng. Anh Tân là con trai trưởng ông Lê Đình Thảo (đã mất), người bị cưỡng chế thu hồi đầm nuôi trồng thuỷ sản tháng 5-2008.
    ,,,
    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/565570/So-ung-ho-Vien-benh-vuc-van-thua-tpp.html

    Trả lờiXóa
  44. Nhà thơ Trần Đăng Khoa luận bàn vụ Đoàn Văn Vươn (kỳ 1)
    Thứ bảy 04/02/2012 06:51
    (GDVN) - “Nông dân thời nào cũng rất khổ. Hình như họ sinh ra để khổ. Có được sướng cũng không sướng được… Họ có sức chịu đựng gian khổ đến vô tận”.

    Vào một ngày áp Tết Nhâm Thìn, tôi có dịp cùng ăn trưa và trò chuyện với Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Khi biết tôi có ý định viết về vấn đề nông nghiệp – nông dân – nông thôn, ánh mắt ông đượm buồn, bảo: Nông dân thời nào cũng khổ. Hình như họ sinh ra để khổ. Có được sướng cũng không sướng được. Có phủ lên vai họ tấm áo bào lộng lẫy của một ông vua thì họ cũng không thể thành được ông vua. Họ có sức chịu đựng gian khổ đến vô tận. Nhưng lại mất hoàn toàn thói quen để làm một người sung sướng. Thế mới khổ!

    "Nông dân khổ đến mức không còn biết là mình khổ nữa"
    ,,,
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nha-tho-Tran-Dang-Khoa-luan-ban-vu-Doan-Van-Vuon-ky-1/104875.gd

    Trả lờiXóa
  45. Dân kém hiểu:
    -NQ-TW4,chỉnh đốn đảng.Vì sao ô Chuân lại đi ngược lại.
    -CTN Lê đức Anh và bao nhiêu các cụ tướng lĩnh góp ý(theo NQ4).Theo ông chuân là phần tử xấu hay sao? Xin Ông Thành(bí thư TU và ô Điền chủ tịch tp-HP) trả lời cho 1,8 triệu cử tri HP rõ?
    -Hải phòng,Tiên lãng chúng ta rất vinh dự được TT Nguyễn tấn Dũng là cử tri(khóa 12,13 QH).
    -Huyện ủy phải chỉnh đốn đảng Đ/C Chuân ngay.

    Trả lờiXóa
  46. Có bao nhiêu vụ án liên quan tới gia đình ông Đoàn Văn Vươn?
    Xem tin gốc
    Sức Khỏe Đời Sống - 2 giờ trước 1372 lượt xem
    Việc cưỡng chế thu hồi đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã làm xôn xao dư luận nhưng chỉ có một vụ án duy nhất được khởi tố với tội danh “Chống người thi hành công vụ” và “giết người”, các nghi can đã bị bắt tạm giam song việc phá nhà và đánh bắt trái phép thủy sản của ông Vươn có phải là vụ án cần được khởi tố? Và chính quyền địa phương đã xử lý ra sao những vụ án sau vụ cưỡng chế trên?
    ,,,
    http://www.baomoi.com/Co-bao-nhieu-vu-an-lien-quan-toi-gia-dinh-ong-Doan-Van-Vuon/58/7814787.epi

    Trả lờiXóa
  47. Cần giải quyết có lý, có tình, ngay từ cơ sở
    Xem tin gốc
    Đại Đoàn Kết - 3 giờ trước 95 lượt xem
    Một trong những nguyên nhân để tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài đó là việc giải quyết chưa thỏa đáng, hoặc đùn đẩy, không giải quyết của cán bộ các cấp chính quyền. Thậm chí có những vụ việc, thay vì giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho dân, cán bộ chính quyền lại tìm mọi cách để lấp liếm, che đậy cái sai, triệt đường khiếu tố của dân. Trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, rất cần phải có sự công tâm, sâu sát để giải quyết có lý, có tình, nhất là giải quyết ngay từ cơ sở, khi vụ việc mới phát sinh.
    ...
    http://www.baomoi.com/Can-giai-quyet-co-ly-co-tinh-ngay-tu-co-so/144/7814040.epi

    Trả lờiXóa
  48. Lý giải nguyên nhân bị can Vươn tự mời 1 luật sư duy nhất?
    (VOV) - Bị can Vươn đã từ chối tất cả những luật sư do cơ quan pháp luật chỉ định và những luật sư do người thân mời bảo vệ quyền lợi cho mình.
    Như đã đưa tin, có nhiều luật sư rất muốn vào cuộc bào chữa miễn phí cho bị can Đoàn Văn Vươn, nhưng bị can đã từ chối và trực tiếp viết đơn gửi đến cơ quan CSĐT yêu cầu đích danh luật sư mình tin tưởng.
    ,,,
    http://tintuc.vnn.vn/vdco/the_gioi/diem_nong/390237/ly-giai-nguyen-nhan-bi-can-vuon-tu-moi-1-luat-su-duy-nhat-.htm

    Trả lờiXóa
  49. Công nghệ mỵ dân thật kinh khủng, mình nghĩ đây là động thái đầu tiên trong kế hoạch để dìm vụ đất Tiên Lãng vào quá khứ. Tất nhiên chính quyền luôn đúng 99,99%, còn sai sót 0.01% còn lại là ko dìm dân ko đến nơi đến chốn làm nó lùm xùm ra thế này.

    Trả lờiXóa
  50. phai chuyen anh vuon qua trai tam giam mot tinh khac thoi.o hai phong thi nguy qua

    Trả lờiXóa
  51. anh em hien liem la ke phan tac . chuan la thang noi leo

    Trả lờiXóa
  52. Phải công nhận tình cảm đồng chí anh em của huyện Tiên Lãng và Hải Phòng thật thắm đượm.Thấy giống phim Lâm Xung thế không biết, 2 anh em Liêm Hiền như chú là Cao Thái Úy, cháu là Cao Nha Nội,..cưỡng bức Lâm Xung đến bước đường cùng. Chế độ Phong Kiến thối nát lại đội mồ sống dậy ở Tiên Lãng quê ta rồi.

    Trả lờiXóa
  53. Hai Phong dang nong lam . Lanh dao gap may anh o Chi hoi NTTS . Anh Dien va Cu Vinh dau roi? Toi ngong tu sang den gio chua thay them tin gi cua cac anh . Mong qua .

    Trả lờiXóa
  54. Cách làm việc kiểu này thì chúng ta ngày nay hoàn toàn đi ngược lại ý tưởng của vị sáng lập Đảng : "phải phê bình và tự phê nghiêm khắc để làm Đảng vững mạnh và là điểm tựa niềm tin của nhân dân" mặc các vị cứ bào học tập Bác !!!

    Cách quý vị làm thế này thì đang phát tan tành niềm tin của dân vào Đảng và làm Đảng trở thành nơi các đãng viên chỉ biết nghĩ và nói theo, nói leo, nói được mớm của các vị lãnh đạo, họ không còn sức sống và ngày càng làm mất lòng tin của dân

    Trả lờiXóa
  55. Hiện nay đất đó là đất đã nuôi trồng thủy sản được mà sao cứ gọi là đất bãi bồi chưa canh tác gì được ? Cứ hỏi câu này là các quan đớ họng ngay .

    Trả lờiXóa
  56. Thưa các chư vị: Người ta thường nói: Bất lực thì dùng vũ lực.
    Trong gia đình khi Cha, Mẹ không chỉ dạy được con cái ( bất lực) thì đánh chúng để chúng vâng lời (dùng vũ lực)
    Trong vụ việc cưỡng chế tại Tiên lãng, Thì Chính quyền Tp.Hải Phòng, Chính quyền Huyện Tiên lãng đã bất lực và phải dùng vũ lực ( mà Ông GĐ Công an Thành phố cho là một thắng lợi, là nềm tự hào).
    Gia đình Ông Vươn cũng vì bất lực mà dùng vũ lực.
    Tới đây Chính phủ ( Thủ tướng ) sẽ vào cuộc giải quyết. Nếu lại bất lực thì thế nào nhỉ? …

    Trả lờiXóa
  57. Công an Hải phòng vừa thông tin rằng ông Vươn từ chối tất cả các luật sư, rất nhanh sau đó họ lại đưa thông tin ông Vươn mời đích danh và duy nhất luật sư Việt Hùng. Cũng có thông tin gia đình ông Vươn đã có mối quan hệ và rất tin tưởng luật sư Hùng. Mặt khác luật sư Hùng cho biết hai bên đã không có liên hệ với nhau từ khi huyện ra quyết định thu hồi và cưỡng chế với khu đầm của ông Vươn. Vậy đâu là lý do mà hai bên không liên hệ với nhau thời gian gần đây ?. Một hoặc cả hai bên có sự đổi hướng về nhận thức ?. Và nếu vậy ai làm cho họ đổi hướng ?. Em đần độn, em không biết nhưng em rất ngờ về vụ luật sư Việt Hùng. Mong Cu Vinh và bác Diện chỉ giáo.

    Trả lờiXóa
  58. - Vậy là có kết luận: Cả nước đều sai, sai từ các cụ lão thành đến người dân, chỉ mỗi chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng đúng.
    - Ông Chuân mất công viết bài huấn thị nhưng thiếu một câu kết quan trọng: "Tôi hỏi 300 đ/c đảng viên ở đây nếu bản thân gia đình đồng chí hoặc bố mẹ các đồng chí rơi vào trường hợp ông Vươn thì các đồng chí xử lý thế nào?"

    Trả lờiXóa
  59. Ông Trưởng Ban TG bảo không phải đất nông nghiệp vậy xin hỏi tại sao trước đây khi thực hiện dự án của tổng đội TNXP,huyện đã từng xác định số hơn 3 ha trong tổng số 40,3 ha đầm của anh Vươn là đất nông nghiệp hạng 5 và tiến hành đền bù cho anh Vươn 271 triệu.Mới đây Phó CT UBND TP cũng nói là đất nông nghiệp.
    Lại bị tẽn tò nữa rồi ông "Tuyên" ơi!

    Trả lờiXóa
  60. Nghe tay Chuân phát biểu tôi lại thấy lo cho anh Vươn các bác ạ. Nếu hắn là kẻ tâm thần hay lỡ ăn gan cọp thì phát biểu như thế không ai chấp nhất, đằng này hắn phát biểu mạnh miệng như vậy ắt hẳn cây gậy chống lưng của hắn cũng to lắm! Lo lắm thay ...

    Trả lờiXóa
  61. Nếu Huyện uỷ cơ quan Đảng kết luận việc đúng sai thì thì cần đếch gì Toà án,điều tra nữa giải tán mẹ nó đi cho đỡ tốn tiền dân

    Trả lờiXóa
  62. Kể Ông Chuân sau vụ này mà thắng thì chắc chắn Ông sẽ được cất nhắc vượt bậc. Tuy vậy trước khi đến những giấc mơ như vậy thì tôi chỉ xin Cô pi lại đoạn trong Bài: "Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lãng: Đấy không phải là đất nông nghiệp" ngày hôm nay 4-2-2012 của Báo PLTPHCM để Ông tránh có ác mộng:

    Thu hồi đất theo văn bản đã bị “tuýt còi”?

    Ngày 17-10-2008, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền ký Quyết định số 3756/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng đất, mặt nước bãi bồi ven sông, ven biển sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

    Cuối năm 2009, Sở Tư pháp TP Hải Phòng đã “tuýt còi” Quyết định 3756 vì ban hành không đúng thẩm quyền và có nhiều nội dung không phù hợp với pháp luật. Thông báo kết luận kiểm tra chỉ rõ “việc thu hồi đất khi hết thời hạn để chuyển sang hình thức thuê đất là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 67, khoản 10 Điều 38 Luật Đất đai”. Quy định của UBND huyện Tiên Lãng tại quyết định trên không phù hợp với Điều 80 Luật Đất đai vì việc quản lý, sử dụng và bảo vệ đối với diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển chỉ có Chính phủ mới có thẩm quyền quy định, UBND huyện không có thẩm quyền quy định.

    Sở Tư pháp đã đề nghị UBND huyện Tiên Lãng tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định 3756.

    Trong quyết định thu hồi 19,3 ha đầm của ông Đoàn Văn Vươn theo Quyết định số 461 ngày 7-4-2009, mặc dù không viện dẫn Quyết định 3756 nhưng vẫn thu hồi không giao lại. Chiều 5-1-2012, sau vụ cưỡng chế, Chủ tịch huyện Lê Văn Hiền cho biết huyện thực hiện thu hồi đất để tổ chức đấu thầu cho những người khác thuê lại. Phải chăng UBND huyện Tiên Lãng vẫn áp dụng theo quy định của Quyết định 3756?
    KIM LINH

    Trả lờiXóa
  63. Đọc thấy tứclúc 18:02 4 tháng 2, 2012

    Ông Chuân chỉ " quán triệt" được với cái đám đảng viên của ông thôi vì ai mà chẳng biết đảng viên đều bị các ông niệm cái vòng kim cô trên đầu rồi, đố thằng đảng viên nào dám hó hé, nói ra cho bị trù dập à, ông Chuân có ngon ra nói chuyện với dân thử xem họ có nhổ nước bọt vào mặt ông không, đồ lếu láo, vô liêm sĩ, đọc những lời ông nói mà thấy tức và thương cho những người dân khốn khổ,một lũ cường hào tham lam và dốt nát.

    Trả lờiXóa
  64. Tổng bí thư, Bộ chính trị đang phát động phong trào chỉnh đống xây dựng Đảng để Đảng thực sự trong sạch và lấy lại niềm tin yêu của nhân dân. Vậy Đảng bộ huyện Tiện Lãng hãy dũng cảm nhìn vào sự thật nếu thấy mình sai thì phải sửa. Ngày trước Bác Hồ đã khóc trước Đại hội Đảng lần thứ 3 vì những sai làm thiếu sót của Đảng trong cải cách ruộng đất. Đảng cũng đang phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của CT Hồ Chí Minh đề nghị Đảng bộ Hải Phòng và Tiên Lãng hãy làm đúng sai đến đâu nhận đến đó và cần thiết thì nên xin lỗi trước nhân dân.

    Trả lờiXóa
  65. Nhưng qua đây cũng phải thấy một điều tích cực: Đó là bên dưới đã bắt đầu dám "phản pháo" lại những cây đa, cây đề. Cái kim trong bị rồi có ngày cũng sẽ lòi ra thôi.

    Trả lờiXóa
  66. Chẳng lẽ trong 300 đ/c đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam ở Tiên Lãng - Hải Phòng không có ai dám lên tiếng một cách trung thực về sự kiện Đoàn Văn Vươn. Chưa xét đúng sai nhưng không phải dựa trên cơ sở lời giáo huấn của đ/c Vũ Hồng Chuân ?

    Trả lờiXóa
  67. Huyen xa Tien Lang Quang Vinh va Tp Hai Phong chuyen nay lo lam sai thi tim moi thu doan bao che, nguy bien de don dan vao cho chet, tu day mot gong. Thoi the la chung no chon cho minh con duong chet tap the xuong am cho vui ve.

    Trả lờiXóa
  68. Một bài viết trí trá và đánh lừa những người không hiểu kỹ:
    - Ai đã xui anh Vươn rút đơn ở Tòa án HP?
    - Thời hạn giao đất là 20 năm sao lai chỉ 14 năm rồi đòi?
    - Luật đất đai mới nhất 2003 mọi luật trước đó phải theo sao vẫn dẫn chiếu luật đất đai 1993?
    ...
    Chưa kể ngôn từ chợ búa, ngoài đường ngoài chợ không đúng lối hành văn văn bản nhà nước thể hiện trình độ vừa kém, vừa không có tâm.

    Trả lờiXóa
  69. Đã hình thành một lũ âm binh.Không những lũ âm binh này có kẻ chống lưng mà đã băt đầu hoành hành: kẻ tung người hứng,đang bắt đầu làm loạn.Tôi nghĩ rằng đối với lũ âm binh này không trị tận gốc sẽ là nguồn gốc của loạn lạc, sẽ là nguy cơ lớn cho đất nước

    Trả lờiXóa
  70. Nhiệm vụ chủ yếu của ban Tuyên Giáo là tuyên truyền chính sách của Đảng, và nhà nước,vận động CBCNVC,đảng viên,quần chúng nhân dân hiểu đúng,và thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng,chính sách,pháp luật của nhà nước.
    Qua bài phát biểu của ông Chuân-Trưởng ban TG huyện uỷ Tiên Lãng,tôi thấy ông này đã làm ngược lại.Đứng trước 300 đảng viên,với cương vị là một trưởng ban đảng, mà ông này lại nói nhiều điều không công tâm,còn nói sai nhiều sự thật.Ông nói việc ông Vươn rút đơn tại toà,nhưng lại không nói rõ vì sao ông Vươn rút đơn,ông đã dấu các đảng viên về việc huyện đã lừa ông Vươn rút đơn để dễ bề cưỡng chế.Một vấn đề nữa ông nói ý là các vị nguyên là lãnh đạo cao cấp quan liêu,không hiểu gì mà cứ phát ngôn.Riêng từ"phát ngôn"mà ông này nói về GS Đặng Hùng Võ,đã thể hiện sự không chuẩn mực của một người là cán bộ tuyên giáo,có thể nói rõ là rất láo.Vì ngoài gs Đặng Hùng Võ,còn rất nhiều vị nguyên là lãnh đạo cao cấp,trong đó có cả nguyên chủ tịch nước.Ông Chuân còn nói"dư luận còn có nhiều ý kiến khác nhau,thậm chí không đúng bản chất sự việc gây nghi ngờ,gây phân tâm cho một bộ phận cán bộ đảng viên và quần chúng rất dễ bị các phần tử sấu lợi dụng."Không lẽ ông Chuân cho rằng các tờ báo,phóng viên,các vị cán bộ và nguyên là cán bộ cao cấp là các phần tử sấu?vì trong thời gian qua,chỉ có những tờ báo,và các vị lãnh đạo đó lên tiếng phản đối việc làm sai trái của huyện gay gắt nhất.Ông Chuân là trưởng ban tuyên giáo,là đại diện cho tiếng nói của đảng bộ,mà ông lại tuyên truyền cho đảng viên như liệu có xứng không?Ông nói như vậy,không khác nào ông dám chửi các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cao cấp là quan liêu,phát ngôn bừa bãi.Ông mới chỉ là một trưởng ban đảng của một huyện nhỏ,mà giọng lưỡi ông đã như vậy.Nếu ông mà là trưởng ban tuyên giáo trung ương,thì không biết ông còn coi ai ra gì nữa đây.Ông Chuân nói"Người dân Vinh Quang mà phải thuê đầm của một người ở nơi khác."Chỉ một câu ngắn gọn,nhưng rất thâm độc.Ông nói câu này mang tính chất kích động,gây mất đoàn kết,ông muốn khơi dậy tích ích kỷ,đố kỵ của người dân,muốn người dân chia rẽ, phân biệt đối sử giữa người trong xã với ngoài xã.Như vậy là đã đi ngược lại với chủ trương của Đảng,và nhà nước về mối đoàn kết dân tộc.
    Khi nói về việc huyện Tiên Lãng giao 40,3Ha,thời hạn đều tính từ 4/10/1993,ông Chuân cho là đúng thì ông nên xem lại.Nếu xét kỹ thì 21Ha lần đầu mới giao thì tính từ 4/10/1993 là được,nhưng phải là 20 năm.Còn 19,3 Ha thì không thể cũng tính thời hạn giao từ 1993 được,vì đất này sau năm 1993 ông Vươn mới khai phá nên mới có.Do vậy 19,3 Ha này phải lấy thời điểm ra quyết định để tính thời hạn giao đất.Đứng trước 300 đảng viên trong cùng một huyện,trước công lao khai phá của ông Vươn đã rõ như vậy,mà ông Chuân dám phát ngôn là không có công gì,ông đã phủi sạch bách công lao của người dân đã có công quai đê,lấn biển.Ngược lại ông Chuân nói rằng để thông tin tới"các bác,các đồng chí."nhưng ông lại chỉ thông tin một chiều,không hề nói đến chuyện phá nhà ngoài khu vực cưỡng chế của ông Vươn.Ông Vũ Hồng Chuân,với cương vị là trưởng ban Tuyên giáo,là người đại diện để tuyên truyền đường lối,chủ trương chính sách của Đảng.Mỗi lời nói của ông trước mọi người là phải chuẩn,thông tin phải đa chiều.Đảng không muốn những người như ông lại thông tin sai lệch,che dấu việc làm sai trái của chính quyền,đổ hết tội lỗi cho người dân.Qua lời phát biểu của ông,tôi không thể tưởng tượng lại là lời của một trưởng ban Tuyên giáo,vì nó không thuyết phục,không mang tính tuyên truyền những cái tốt của Đảng,còn mang tính kích động,chia rẽ,bôi nhọ xem thường sự góp ý của nhiều vị lãnh đạo,nguyên là lãnh đạo cao cấp của nhà nước,cũng như của báo chí.
    Tuyên giáo mà như vậy, thì khác nào "nối giáo cho giặc"

    Trả lờiXóa
  71. Trong nhiều tuần qua, chúng ta đã nghe được rất nhiều ý kiến, quan điểm của rất nhiều người dân cũng như những cựu cán bộ nhà nước về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng. Trong đó có rất nhiều lời giải thích rất buồn cười và bất nhất của TP Hải Phòng, Huyện và Xã. Và buồn cười hơn hết là của vị giám đốc công an Hải Phòng ca tụng việc cưỡng chế và khuyến khích nên...làm thành phim. Vâng, thưa ngài giám đốc, nên lắm chứ, chúng ta phải làm nên phim...HÀI cho cả nước cười !!!
    Theo tôi thì những lập luận quanh co, bất nhất của họ cũng rất là đúng, đúng là đúng với họ, bởi vì rỏ ràng là nếu như sai thì họ sẽ chết là chắc rồi. Nhưng ai cũng rỏ là họ sai đến 99.99% rồi, cho nên trước sau gì thì cũng chết, thế thì tại sau không ...tha hồ nói trước khi chết.
    Và chuyện bây giờ không phải là tranh cải ai đúng ai sai, vì mọi việc gần như là rỏ ràng rồi. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải làm sao để bảo vệ gia đình anh Vươn không bị trả thù, và các anh không bị đánh đập, hành hạ trong tù. Nhất là những gì các anh viết hay nói trong thời gian ở tù chúng ta nên thận trọng, vì đó chưa chắc là ý của các anh. Mà có thể đó là vì bị tra tấn, ép cung của công an Hải Phòng, kể cả việc ép các anh ký vào những tờ khai...không lời nửa.

    Trả lờiXóa
  72. Anh Vươn bị giam trong tù nên ko thể biết vụ việc anh ấy gây ra làm chấn động dư luận khắp cả nước ... bao nhiêu năm kiện tụng chỉ thấy quan tham bao che nhau nên ko còn biết tin ai nữa đành nhờ vào Luật sư mà quen từ trc giúp đỡ anh ấy từ trc với sự mặc cả tiền nong cho mỗi lần tư vấn từ trc... ko ngoại trừ phải tìm tới nhà rồi quà cáp nữa... Mình thấy thật đáng lo ngại khi anh V mời đúng luật sư đó...

    Trả lờiXóa
  73. Yêu cầu đối chất tay 3lúc 22:51 4 tháng 2, 2012

    Yêu cầu thả anh Vươn+Quí ra và họp báo công khai đối chất tay 3 có truyền hình trực tiếp Giữa: Hồng Chuân
    Lê Đức Anh
    Vợ chồng 2 anh Vươn+Quí
    Và các Bloger khắp thế giới

    Trả lờiXóa
  74. Cũng tốt thôi! có thể một số lớn trong 300 người người nghe chưa biết gì về thông tin trên net, về blog...nhờ tuyuên huấn quảng cáo dùm họ sẽ tìm tòi coi và hiểu nhiều hơn...phen này nhà nước sẽ ra công ngăn chận các bác hưu trí leo net thôi

    Trả lờiXóa
  75. Bắt giam kẻ lộng hành, lạm quyền ức hiếp người dân, hủy hoại tài sản của người dân ngay sau khi ngôi nhà của Đoàn Văn Quý bị phá mới là công bằng.
    Đằng này, kẻ ra lệnh phá nhà của người dân bằng xe ủi, ký duyệt chủ trương này lại còn đổ thừa cho dân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lại được đồng bọn từ chánh văn phòng huyện, trưởng ban tuyên huấn huyện biện minh, bao che, bênh vực lại càng chưa công bằng.
    “Méo mó mà có hơn không”. Cố nhân chúng ta đã dạy thế, ta cứ thế mà làm! Bắt tạm giam 2 anh em chủ tịch huyện Tiên Lãng, chủ tịch xã Vinh Quang ngay khi sự việc còn trong tình trạng tranh chấp, chưa rõ ràng mới là việc nên làm, mới là trả lại công bằng, mới là thực hiện lời nói của Chủ Tịch Hồ Chí Minh: “cán bộ đảng viên là nô bộc của Dân”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
    Những vị quan dốt nát này không những không có lương tâm, nhân ái mà còn là những kẻ chống đảng và nhà nước dẫu chỉ là do dôt nát, vô lương phải bị bắt giam mới là công bằng trong một xã hội văn minh, mới là chỉnh đảng đúng nghĩa của nghị quyết mới nhất mà TBT Nguyễn Phú Trọng mới công bố trong kỳ họp TW vừa rồi.
    Trần Định

    Trả lờiXóa
  76. Như vậy là "mềm nắn rắn buông rồi". Dù sao thế cũng tốt, có tiến bộ. Có lời khen cho Chính phủ trong vụ này.

    Nhưng, một Nhà nước muốn trấn an lòng dân ở thời điểm này về đất đai phải rà soát lại tất cả các dự án, việc thu hồi và đền bù ở các địa phương đồng thời xử lý dứt điểm tất cả các trường hợp tồn đọng vô thời hạn mà báo chí đã nêu. Cần thiết phải tống nhiều thằng vào tù mới yên lòng dân được.

    Vấn đề trong vụ của Vươn chỉ là đất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, đất khai hoang lấn biển. Lớn hơn vấn đề này rất nhiều là đất ở của chính người dân, các dự án ma quỷ bị san lô bán nền, tái định cư nhăng cuội phải chấn chỉnh ngay.

    Trước khi bàn đến việc sửa đổi Luật đất đai hay quyền sở hữu đất đai trong Hiến pháp hãy hành động thực tế đã. Trừ các dự án an ninh, quốc phòng, nhà máy điện, các dự án trong điểm quốc gia liên quan đến đền bù, giải toả và tái định cư... thì phải ra soát lại hết. Cách làm là kiểm tra từng địa phương, không tin vào báo cáo láo ở địa phương được, phải có đoàn thanh tra trung ương tới từng địa phương, tiếp xúc với các tổ dân phố, các xã, huyện, phường có dự án hoặc đã/đang bị lên báo để có thông tin trung thực. Tất cả dự án do địa phương vẽ ra không giải quyết gì cho phát triển kinh tế, làm tổn hại quyền sở hữu đất nông nghiệp, đất ở phải đình chỉ và kỉ luật thẳng tay những cò dự án, những doanh nghiệp sân sau ngay lập tức.

    Làm được điều trên Đảng và Chính phủ mới thực sự ghi được điểm trong nhân dân. Hãy hành động cụ thể như vậy thay vì lời nói.

    Trả lờiXóa
  77. Cái tên được giới thiệu là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Yên lảng này thật trơ tráo hết chỗ nói, nó bỏ đi tất cả các việc làm lừa lọc gia đình anh Vươn để anh Vươn rút đơn kiện chỉ với 1 mảnh giấy thỏa thuận của huyện với anh Vươn nếu rút đơn kiện thì anh được sử dụng lô đất nhưng không biết rằng lũ lừa đảo này chỉ chờ vậy nên sau khi kí chúng không hề rút lại quyết định thu hồi đất nên dự vào QĐ này bây giờ chúng mang ra thi hành rồi nói anh Vươn mặc nhiên chấp nhận thu hồi! một người đại diện cho 1 đảng bộ của 1 đảng được chủ tịch HCM nói đảng ta không có quyền lợi nào khác ngoài quyền lợi cho nhân dân cho tổ quốc mà bây giò đàn áp dân, cướp đất đai của dân phải chăng đấy là quyền lợi mang lại cho dân?!!!.Trong báo cáo tên đại diện còn lờ tịt hành động phá nhà, huy động hàng trăm CA, bộ đội nhằm trấn áp 1 gia đình chỉ có 5 người(3 ông chồng và 2 bà vợ)phải chăng đấy là phục vụ nhân dân???

    Trả lờiXóa
  78. Thật là kinh tởm cho đám lãnh đạo Hải Phòng- Tiên Lãng! Không còn ngôn một ngôn từ lịch sự từ nào có thể dành cho đám ma cô nầy được! Ngày nào trên đất nước VN còn tồn tại nhữn gcôn đố đội lốt chính quyền như ở Tiên Lảng thì ngày đó dân Việt Nam còn khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  79. Chính quyền đỏ, xã hội đen, dân cùng tay trắng.

    Trả lờiXóa