Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

TẠP CHÍ QUỐC TẾ SẼ CẢI CHÍNH VỀ BẢN ĐỒ "ĐƯỜNG LƯỠI BÒ"

Tạp chí quốc tế sẽ cải chính về bản đồ "đường lưỡi bò"


VNN - Trước hàng loạt thư kiến nghị của các nhà khoa học Việt Nam về một bài báo tháng 4/2011 của nhóm tác giả Trung Quốc sử dụng bản đồ đường lưỡi bò, Ban Biên tập Tạp chí khoa học quốc tế Quản lý chất thải cho biết sẽ cho đăng một đính chính trong số tạp chí tới, khẳng định bản đồ Trung Quốc sử dụng trong bài báo nói trên chứa đựng thông tin sai lệch.

Trước đó, ngày 19/4/2011, Tạp chí khoa học quốc tế Quản lý chất thải (Journal of Waste Management- Italy) đã đăng tải một bài báo của các nhà khoa học Trung Quốc (Jun Tai, Weiqian Zhang, Yue Che và Di Feng – công tác tại Phòng nghiên cứu trọng điểm Thượng Hải về đô thị hóa và khôi phục sinh thái, Đại học East China Normal và Viện nghiên cứu thiết kế kỹ thuật môi trường Thượng Hải, Trung Quốc) với tiêu đề: “Thu gom phân loại chất thải rắn đô thị tại nguồn: Một phân tích so sánh” (Municipal solid waste source-separated collection in China: A comparative analysis).
.


Bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò trong bài báo trên Tạp chí Waste management

Theo đó, trang số hai của bài báo, (trang 1674 Tập 31, số 8 (8/2011) của Tạp chí), các tác giả Trung Quốc đã sử dụng một ảnh minh họa thể hiện rõ đường đứt khúc hình chữ U vẫn được Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Sự nghiêm trọng ở chỗ, đây là lần đầu tiên đường chữ U (hay còn gọi là “đường lưỡi bò”) được vẽ một cách chính thống trên tạp chí khoa học. Bài báo thực chất chỉ để một số thành phố trong khu vực nghiên cứu thử nghiệm của Trung Quốc nhưng lại chèn đường lưỡi bò ở phía dưới. 

Động thái này của các nhà khoa học Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm và phản ứng mạnh mẽ của các nhà khoa học Việt Nam.  

Một bước đi có chủ ý

Tiến sỹ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam cho biết: “Theo các đồng nghiệp ở nước ngoài thì từ trước đến nay, tạp chí này cũng đã đăng nhiều bài báo của các tác giả người Trung Quốc có bản đồ Trung Quốc nhưng chưa bao giờ có hình “lưỡi bò” như lần này”.

“Rõ ràng đây là bước đi có chủ ý của Trung Quốc lấn dần từng bước với mục đích tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế”, TS Tô Văn Trường bình luận.

Ông nói: “Rõ ràng đây là bước đi có chủ ý của Trung Quốc lấn dần từng bước với mục đích tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng quốc tế”. 

TS. Trường đề nghị: “Đây là tạp chí quốc tế về chất thải rắn có tiếng trên thế giới có tác động rất lớn đến cộng đồng khoa học, cho nên phía Việt Nam cần phải lên tiếng mạnh mẽ phản đối Trung Quốc.

Nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã email về ban biên tập tạp chí yêu cầu cải chính thông tin sai lệch trên.

Giáo sư Phạm Quang Tuấn (Autralia) là một trong nhiều trí thức đã chính thức gửi email cho giáo sư Raffaello Cossu, Đại học Padua, Italy, là Trưởng Ban biên tập của Tạp chí này để phản ánh các thông tin sai lệch trên. 

Email của GS Tuấn nói rõ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng nước bên trong đường đứt đoạn là đơn phương và không dựa trên bất kỳ luật pháp quốc tế nào. Vì thế, nó đang bị tất cả các quốc gia trong khu vực phản đối mạnh mẽ.

"nếu Ban biên tập xem kĩ bản đồ của Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) hiển thị cả đất liền, sẽ rất dễ hiểu vì sao. Đường chữ U của Trung Quốc chồng lấn vào vùng bờ biển 100 hải lý của các quốc gia khác, trong khi Công ước Luật biển LHQ đã khẳng định rất rõ các quốc gia có chủ quyền đối với vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý tính từ bờ biển.

Hình do NXD-Blog chèn vào bài viết của VNN.

Ngay cả khi tính tới việc Trung Quốc là một bên tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thì đường đứt đoạn chữ U này cũng không có một cơ sở nào. Trên thực tế, theo UNCLOS, những hòn đảo nhỏ không người ở như quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa chỉ được tính là 12 hải lý, chứ không được phép có EEZ".
Ông Tuấn chỉ rõ, trong những năm gần đây, TRung Quốc đã sử dụng đường đứng đoạn này để gây hấn nhằm chiếm đoạt hầu hết nguồn tài nguyên ở Biển Đông mà sự kiện gần đây nhất là nước này cho pháp hoại thiết bị thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Waste Management là tạp chí khoa học chính thống, có uy tín của Nhóm công tác về chất thải quốc tế (International Waste Working Group) có trụ sở tại Padova, Italy, một tổ chức phi lợi nhuận sáng lập năm 2002 bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý chất thải. Tuy nhiên thật đáng tiếc, thông tin của các tác giả người Trung Quốc đăng tải trên Tạp chí lại phản ánh một thông tin hoàn toàn sai sự thật về chủ quyền của Việt Nam.  

Đây không phải lần đầu tiên chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam bị thông tin sai lệch. Vụ ghi chú sai về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Hội Địa lý Hoa Kỳ năm 2010 vẫn còn là bài học nóng hổi. 

Thảo Lam
Nguồn:  VietNamnet.



7 nhận xét :

  1. Gỏi TS NXD

    Tôi vừa xem một video clip tren VNNET và hình như cũng được đăng lại trên Blog BÂSAM về việc hàng trăm công nhân TQ vào đánh đập người dân VN làm tan hoang nhà cửa cả làng ở Nghi Sơn. Không ai dám ra đường. Ngay cả chúng xử ngay người Việt Nam bằng luật của chúng mà không cần đến công an VN.

    Tôi bức xúc quá. Chẳng lẽ VNNET sai, nếu đúng vậy thì nguy quá , chúng ta là tây tạng rồi chăng ?! Nhờ anh kiểm chứng và nếu có cho đăng lên Blog NXD, một Blog uy tín nhiều bạn đoc. Cám ơn

    Trả lờiXóa
  2. Bản đồ TQ gần đây vẽ thêm hình Lưỡi Bò- Đường chín đoạn -Đó là Biển Đông của VN và Tây của Philipin, như Tướng NT Vĩnh người từng làm ĐS VN tại BK từ 1974 đến 1989 khẳng định thời gian ông ở đó cố tìm chứng cứ của TQvề Hoàng Sa, Trường Sa (HS, TS)do phía TQ khẳng định về lịch sử là của họ nhưng không hề có tài liệu nào.
    Bây giờ, lại có thêm một bài báo về vấn đề chất thải đăng ở một Tạp chí TG mang hình Bản đồ TQ có bao gồm các quần đảo HS, TS và Đường Lưỡi Bò, phải chăng với thủ đoạn tuyên truyền mưa dầm thấm lâu, dù sai nói mãi cũng phải tin...TQ cho TG biết rõ mưu đồ của họ đối với biển Đông và các đảo HS TS ?!
    Khổng Tử trên 2000 năm trước nói câu nổi tiếng: Cát kê yên dụng ngưu đao, nghĩa là Giết một con gà há phải dùng đến dao mổ trâu ? Phải chăng Người đã dụng ý biết trước Con Gà Mái- Giống hình bản đồ TQ sau này sẽ mọc thêm cái Lưỡi Bò như bây giờ, nên mới đề cập dao mổ trâu ? Nếu quả đúng như vậy chả trách người đời tông xưng Ông là Thánh Nhân.

    Hà vi Khổng Tử khuyến
    Cát kê ngưu yên dụng ngưu đao

    何 為 夫 子 勸 割
    雞 焉 用 牛 刀

    夫子之武城,
    聞弦歌之聲,
    子莞爾而笑,
    割雞焉用牛刀

    中 國 地 圖 母雞
    雜 誌 今 共 舌 牛
    人 類 甚 恐異 樣
    割 雞 要 用 牛 刀

    Phu Tử chi Vũ Thành
    Văn huyền ca chi thanh
    Tử hoàn nhĩ chi tiếu:
    Cát kê yên dụng ngưu đao….

    Trung Quốc địa đồ mẫu kê
    Tạp chí kim cộng thiệt ngưu
    Nhân loại thậm khủng dị dạng
    Cát kê yếu dụng ngưu đao

    Dịch nghĩa:

    Tại sao Khổng tử khuyên
    Không dùng dao mổ trâu để giết Gà

    Phu Tử đi qua Thành Vũ
    Bất chợt nghe tiếng huyền ca
    Người cười bảo rằng thật phí:
    Giết gà sao dùng dao trâu

    Bản đồ TQ - Gà Mái
    Tạp chí thêm cái lưỡi Bò (*)
    Loài Người rất ghét Dị Dạng
    Giết gà tất dùng Dao trâu
    ………….
    Chính Ngôn
    (*)Tạp chí khoa học quốc tế Quản lý chất thải (Journal of Waste Management- Italy)số 8 (8/2011)có bài đăng kèm hình bản đồ trên

    Trả lờiXóa
  3. Đây rõ ràng là một mưu đồ rất thâm độc: "xem sụ việc đã rồi".Mưu đồ mang tính hệ thống: trong chính trị,trong ngoại giao và chuyển sang lĩnh vực khoa học là lĩnh vực lấy "trung thực làm tiêu chí hàng đầu" Qua đây lộ rõ nhà cầm quyền TQ không từ bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào. Và đã đến lúc nhà cầm quyền bất chấp sự thực,cương thường, đạo lý,..Tôi nghĩ rằng ai mà còn làm cho dân chúng còn mù mờ với vấn đề là có "trọng tội" đối với dân tộc đối với đất nước

    Trả lờiXóa
  4. http://vmcinhanoi.blogspot.com/2009/08/cau-chuyen-cai-luoi-bo.html

    Chủ ý ấy từng được viết như ở đây!

    Trả lờiXóa
  5. Kíng gửi Bác Diện một bài trả lời phỏng vấn rất sâu sắc của một GS Đài Loan trên RFA về bản chất bành trướng muôn đời của chủ nghĩa đại Hán. Rỏ ràng ở trong chăn mới biết chăn có rận!http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-else-behind-china-act-06202011074805.html

    Trả lờiXóa
  6. Trung Quốc đang âm mưu gì?

    Chia sẽ cùng bác nặc danh lúc 11:43 Ngày 21 tháng 6 năm 2011: chúng ta đã biết rằng ở nước ta:
    - 90% gói thầu dự án EPC do Trung Quốc chi phối rải rác khắp nước; họ đưa công nhân trai trẻ người Trung Quốc qua trực tiếp lao động mà chỉ sử dụng rất ít lao động địa phương của Việt Nam; số người thanh niên Trung Quốc tại các dự án này chiếm đa số --> người TQ qua sống và làm việc tại VN ngày càng nhiều, kiếm tiền trên đất VN còn người VN thì không có việc làm chính trên quê hương mình.
    - Dự án Bô-xít Tây Nguyên, Lâm Đồng cũng do Trung Quốc "trúng thầu" phần lớn, từ xây dựng hạ tầng kho bãi nhà máy đến khai thác tài nguyên của VN; họ đưa công nhân trai trẻ người Trung Quốc qua trực tiếp lao động mà chỉ sử dụng rất ít lao động địa phương của Việt Nam; số người thanh niên Trung Quốc tại các dự án này không kiểm soát được; họ được khuyến khích cho phép lấy vợ người bản xứ VN, vợ người dân tộc thiểu số VN tại địa phương tạo thành mối quan hệ "thông gia bà con" khắng khít --> thanh niên TQ qua sống và làm việc tại VN ngày càng nhiều, kiếm tiền trên đất VN, còn người VN thì không có việc làm chính trên quê hương mình.
    - Các Dự án thuê đất rừng đầu nguồn của Việt Nam dọc các tỉnh giáp biên giới khai thác trong vòng 50 đến 100 năm do doanh nghiệp Trung Quốc "thuê" được từ lãnh đạo chính quyền cơ sở Việt Nam mù mờ lơ tơ mơ không có tầm nhìn xa rộng; họ đưa công nhân là thanh niên nam nữ người Trung Quốc qua trực tiếp ăn ở, làm việc, sinh con đẻ cái, lấy cư dân bản địa tại địa phương để kết tình "thông gia bà con", chết thì sẽ chôn "tạm" tại nghĩa trang gần đó, họ xây các khu chung cư, hình thành lên làng mạc, họ khẩn trương làm các tuyến đường vượt biên giới từ TQ đi vào các khu "căn cứ" trồng rừng giáp biên giới do người TQ quản lí này. Người VN ta thì không được bén mảng đến gần khu vực họ "trồng cây" chứ nói gì đến làm việc tại đó --> thanh niên TQ qua sống và làm việc tại VN ngày càng nhiều, kiếm tiền trên đất VN, còn người VN thì không có việc làm chính trên quê hương mình, nguy hiểm hơn họ còn tạo ra thế hệ con cháu tương lai nhiều thế hệ bám rễ trên chính đất nước VN ta. Nếu căn cứ theo các thỏa thuận đàm phán biên giới trên đất liền thì nơi đâu có người dân TQ sinh sống, có mồ mã ông bà thì VN ta sẽ có quan điểm "lấy dân làm gốc" như lời nói bịp bợm của một quan chức Ban đàm phán biên giới trên bộ rồi lâu ngày chia lại đường biên giới (chúng ta đã có Hiệp định biên giới cách nay hơn 100 năm thời nhà Thanh kí với chính quyền bảo hộ Pháp-Nguyễn, song TQ vẫn ép ta chia lại "cho đúng thực trạng" dân cư sống "lấn qua lấn lại" dọc biên giới.
    (1)

    Trả lờiXóa
  7. - Bên kia nước bạn Lào - Camphuchia TQ cũng ào ạt đưa người TQ qua sinh sống làm việc, tôi tin theo thời gian chẳng mấy chốc mà dân số người TQ sẽ cao bằng dân nước Lào - Camphuchia; đặc biệt nếu xây dựng xong dự án đường sắt cao tốc nối TQ qua Lào đến Camphuchia. Nếu xảy ra xung đột TQ-VN như đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử thì lúc ấy trong ứng ngoại hợp, 6 bề công kích (đông-tây-nam-bắc, trên trời xuống, từ lực lượng có sẵn trong nội bộ ra) thì sao ta đỡ nỗi nếu không sớm có biện pháp đúng đắn "ếm" lại. Tôi còn nghe đồn bên lề rằng TQ đưa người đẹp tuyển chọn từ các địa phương bí mật đưa qua các nước này rồi tạo tình huống "mai mối" cho các tướng lĩnh quân đội, quan chức các nước này --> về lâu dài tầng lớp thống trị toàn người có dòng máu TQ lai cai trị đất nước thử hỏi các nước về tay ai. Nguy thay!
    - Bên cạnh đó cái họa "đường lưỡi bò" bao trọn 80% Biển Đông do TQ gây hấn hòng nuốt trọn Biển Đông vẫn chập chờn treo lơ lửng và ngày càng trầm trọng về tần suất cũng như mức độ gây hấn --> việc xảy ra một cuộc chiến Việt - Trung là có nguy cơ xảy ra cao dù có thể là ngắn ngày nhưng sẽ rất khốc liệt với các loại vũ khí nguy hiểm.

    Nói tóm lại, chính quyền TQ bành trướng đang muốn thực hiện âm mưu gì đây ở một nước Việt Nam nhỏ bé này, cái nước mà thậm chí họ quan niệm trong nhiều cuộc hội thảo trong nước là "đất cũ Giao Chỉ" của người Trung Quốc ??? Câu thắc mắc này xin dành cho các nhà hoạch định,quản lý, điều hành đất nước nắm bắt và trả lời thích đáng với nhân dân.

    Tâm sự chia sẽ thật lòng cùng bác cũng như mọi người trong trà quán của Lâm Khang Trang chủ, nhân câu chuyện người TQ tấn công người Việt Nam có tổ chức ngay trên đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta mà lực lượng an ninh nước ta "ngồi nhìn" vì "4 tốt-16 chữ vàng" mà giận quá tôi xin được nhắc lại chuyện cũ về "người lạ" có "tàu lạ" đang gây hấn ở Biển Đông mà không cũ tí nào. Trong khi đó, người dân chúng ta đi tuần hành biểu tình ôn hòa tỏ khí phách yêu nước quật cường thì bị bắt bớ, dọa nạt, bị cô lập, bị giải tán. Một lần nữa xin được phép nhắc Nhà nước: hãy giữ nghiêm kỉ cương phép nước với tất cả mọi người sống trên nước VN phải tuân theo pháp luật Việt Nam, không phân biệt người "nước lạ" hay "nước quen", không phân biệt người nước Lào, Cam-phu-chia hay Anh, Nga, Pháp, Mỹ... Việc đánh người có hội đồng, có tổ chức này dù là bộc phát hay không cũng đều phải nghiêm trị công bằng-công khai trước công luận.

    Đồng Bào.
    (2)

    Trả lờiXóa