Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

PGS.TS Trần Thị Vinh: KHẨN GỬI Ý KIẾN TỚI LÃNH ĐẠO TP HÀ NỘI


PGS.TS TRẦN THỊ VINH (BỆNH NHÂN K)
KHẨN GỬI Ý KIẾN TỚI LÃNH ĐẠO TP HÀ NỘI


ĐỀ NGHỊ TIÊM VẮC XIN CHO NHỮNG NGƯỜI PHẢI KHÁM ĐỊNH KỲ TẠI CÁC BỆNH VIỆN

Tôi là một trong những người cao tuổi lại nhiều bệnh trong đó có cả bệnh hiểm nghèo (bệnh nhân K) mà nhiều bạn là bệnh nhân cùng điều trị gửi gắm, nhờ tôi viết, chỉ vì câu nói của họ rằng: "Bác là người có tý chữ hơn chúng tôi, bác viết giùm chúng tôi, xem cấp trên có động lòng mà làm theo lời của Bác Hồ hay không".

Câu chuyện là thế này, từ ngày Tp. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đến nay đã được gần 1 tháng rưỡi (từ 24/7), Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - nơi chúng tôi điều trị, cũng chỉ vì đảm bảo an toàn cho người bệnh mà Ban GĐ BV ra quyết định là khi bệnh nhân vào khám hoặc khám lấy thuốc định kỳ theo lịch hẹn ĐỀU PHẢI CÓ KẾT QUẢ XN ÂM TÍNH PCR mà xét nghiệm này phải được thực hiện ở một BV khác theo chỉ định của Bộ Y tế.

Việc này đã đẩy thêm nhiều khó khăn cho bệnh nhân - những người có bệnh hiểm nghèo, đã rất nghèo vì đi chữa bệnh lại còn thêm 2 gánh nặng nữa là: Thêm nguy cơ nhiễm bệnh tại nơi xét nghiệm và phải mất thêm khoản tiền khá lớn hàng hơn triệu tại một số cơ sở khi có giấy xét nghiệm âm tính PCR (theo đơn giá của BV Medlatec mới giảm từ 1/8 là: 729.000đ/1 lần tại BV và nếu xn tại nhà là: từ 2.728.000 - 3.078.000đ theo km xa gần). 
 
Trong hơn tháng qua tất cả các bệnh nhân đều nháo nhào, căng như dây đàn cũng chỉ vì cái quy định mới này. Không thực hiện thì không lấy được thuốc, không chữa được bệnh mà thực hiện thì khó khăn như trên, đó là chưa kể HN không có phương tiện để đi trừ những bệnh nhân tự đi xe được.
 
Như vậy, nếu những bệnh nhân vừa có bệnh lại vừa có tuổi như thế này mà Tp. Hà Nội cương quyết thực hiện TỐT y tế dự phòng là TIÊM VẮC XIN TRƯỚC cho những đối tượng này thì sẽ giảm bớt được rất nhiều NGUY CƠ lây nhiễm và người bệnh khi đã được tiêm chủng sẽ được ra vào bệnh viện thuận tiện hơn là mỗi lần đi khám bệnh là một lần phải làm xét nghiệm PCR Covid.
 
Ngay cả những người dân trên 65 tuổi cũng thế! Tp. HN chưa thực hiện nghiêm việc tiêm chủng trước cho họ. Nếu tiêm cho đối tượng này sớm Tp sẽ giảm được rất nhiều nguy cơ và chi phí tiêm chủng còn thấp hơn kinh phí chữa bệnh nếu như họ bị mắc Covid.
 
Thực ra tôi cũng được biết là đã có một số ngưới trên 65 đã được tiêm nhưng con số do phường gửi lên rất ít, như phường chỗ tôi chưa có người nào, còn lại phần lớn là đều nhờ người nhà từ: con, cháu, chồng đăng kí và cho "ăn theo".
 
Tôi biết là nguồn Vác xin của nước ta còn chưa đủ, song do chính sách của nhà nước quy định là phải tiêm cho đối tượng trên 65 và có bệnh nền trước, nhưng Tp. HN chưa làm đúng được như thế. Chúng tôi biết là thiếu Vắc xin, nhưng các vị hãy làm theo lời BÁC HỒ dạy đi “KHÔNG SỢ THIẾU, CHỈ SỢ KHÔNG CÔNG BẰNG".
 
Các cấp lãnh đạo Tp. Hà Nội hãy vì người dân thường và vì sức khỏe của cộng đồng mà làm đúng đi khi hãy còn chưa muộn. Xin hãy nhìn gương từ Tp Hồ Chí Minh thì rõ.
 
HN ngày 3-9-2021.
Trần Thị Vinh

Nguồn: FB Thị Vinh Trần

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét