Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

CHUYỆN THẬT HAY ĐÙA?


Chuyện thật hay đùa?

FB Lê Việt Đức

Trên mạng có đăng ảnh dưới đây với chú thích là ô tô được phép đi ngang qua các tỉnh và huyện nhưng không được dừng lại. Để kiểm soát, nhà chức trách tỉnh và huyện dán tem niêm phong trên các cửa xe ô tô, kể cả các cửa kính. 
 
Ảnh minh họa cho thấy tem được dán chi chít từ trên xuống dưới cửa lên xuống cabin của một chiếc xe ô tô vì chiếc này đã đi qua địa phận nhiều tỉnh và huyện. 

Như vậy lái xe và những người đi cùng đều bị giam nhốt trong xe, không được mở cửa ra khỏi xe trong suốt thời gian chiếc xe lưu lại trên địa bàn, kể cả việc hạ kính xuống để lấy tí gió cũng không được. Nếu khi ra khỏi địa bàn mà các tem niêm phong bị rách thì sẽ bị chính quyền hoặc các cơ quan pháp luật xử lý. 
 
Bởi vậy các lái xe đường xa cần chuẩn bị sẵn trên xe ngoài đồ ăn, thức uống..., còn phải trang bị thêm cả phương tiện để đại, tiểu tiện. 
 
Không biết chuyện này có đúng không. Nếu đúng thì quá kinh khủng. Chống dịch bằng cách giam nhốt tài xế trong cabin thế này có thể coi là quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức độ này thì không thể còn từ nào để bình luận. Phải chăng như thế tức là chúng ta đang sống trong trại súc vật? 
 
PS: Chắc chuyện này có thật vì vừa đăng bài này lên FB của tôi thì bạn Lâm Văn Nhân (Lâm Văn Nhân) viết ngay bình luận: "Một xe vận tải nhỏ từ Đà Nẵng chở hàng đến phường tôi tuần trước, bị dán niêm phong cửa, yêu cầu bốc hàng xong là quay về ngay, lái xe không được xuống trong suốt quá trình trả hàng, chủ kho hàng có mời lái xe xuống qua cửa kính để ăn sáng, công an phường ập vào... phạt lái xe 6 triệu... vì TỘI rời khỏi cabin".
 
 

1 nhận xét :

  1. Họ đang quyết tâm chặt gãy hẳn chuỗi cung ứng hàng hoá. Quá nhiều lái xe đã bỏ nghề vì không chịu được những quy định hà khắc của các địa phương. Dù mỗi lần họp ban chỉ đạo phòng chống Covid TƯ do đích thân Thủ tướng chủ trì trực tiếp đến tận 63 tỉnh thành và trực tuyến đến tất cả quận huyện, phường xã. Nhưng rồi mỗi địa phương lại đưa ra một quy định chống dịch riêng chẳng giống ai. Cần yêu cầu những người đưa ra quy định cấm dừng đỗ xe khi qua địa bàn. Hãy lên ngồi cùng tài xế một chặng đường xem các người có chịu được không? Mà bắt tài xế phải chịu. Các người phải hiểu một chiếc xe chạy trên đường cần phải có xăng dầu, xe hư phải sửa, qua trạm thu phí phải hạ cử dừng xe mua vé. Theo quy định của luật đường bộ, lái xe không được chạy liên tục 4h. Họ còn phải vệ sinh, ăn uống cho xe nghỉ ngơi. Nếu theo yêu cầu của các người. Chắc phải mướn người máy lái xe. Chứ sức người chịu sao thấu.

    Trả lờiXóa