Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Nguyễn Ngọc Chu: ÔNG NHỊ LÊ KHEN ĐẢNG HAY LÀM HẠI ĐẢNG?


Nguyen Ngoc Chu

KHEN ĐẢNG HAY LÀM HẠI ĐẢNG?

1.Trời ơi! Đây là báo ĐẦU TƯ - của người viết ghi là TS Nhị Lê:

- “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc”.

- “Đó là con đường Đảng tự mình xứng đáng trở thành dân tộc”…

Sao lại hàm hồ thế này? Đảng làm sao lại trở thành dân tộc?

Hay là ông Nhị Lê bắt tất cả mọi người Việt Nam đều trở thành đảng viên? Hay là đuổi 90 triệu người Việt Nam không phải là đảng viên đi nước khác khác sống?




2. Một bài viết sáo rỗng với những câu từ vô nghĩa. Một bài viết đầy rẫy lỗi ngữ pháp. Một bài viết mà các giáo viên dạy Văn sẽ gạch đỏ khắp mọi nơi!

3. Mời các đảng viên đọc để xem ông Nhị Lê khen đảng như vậy có làm cho đảng thêm quang vinh được không?

4. Mời các giáo viện dạy Văn đọc và cho điểm.

5. Làm sao Ban biên tập Báo ĐẦU TƯ lại để lọt bài với những câu từ vô nghĩa và đầy rẫy lỗi ngữ pháp như bài này?

6. Làm sao Ban Tuyên giáo lại để lọt những bài ca ngọi đảng kiểu như thế này?

P/S: Xin mời xem đường links :

https://baodautu.vn/dang-tu-minh-ngay-cang-xung-dang-tro-th…
______________

Nguyễn Xuân Diện

Chả dám bình đâu.
Đảng mà thành dân tộc. Thế hóa ra dân tộc này có 4 triệu người thì là dân tộc thiểu số à. Thế lại cấp muối i ốt cho dân tộc này à.

13 nhận xét :

  1. Học đòi ... văn vẻ Chí Phèo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he...trình độ của một tay lý luận cừ khôi của "đảng ta". Hết thuốc chữa rồi

      Xóa
  2. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, người có trình độ (phát ngôn) vào loại cao nhất của đảng Cộng sản, chỉ xin sửa một từ cho đúng ý: “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành một BỘ TỘC”!

    Trả lờiXóa
  3. ông Nhị Lê khen thật hay "khen đểu" vậy ?

    Trả lờiXóa
  4. Đảng mà là dân tộc chắc người Việt là dân tộc trẻ nhất thế giới với 90 năm tuổi hoặc là những tâm hồn đau khổ vô thừa nhận vì sẽ lưu vong trên chính mảnh đất của cha ông mình.

    Trả lờiXóa
  5. Nghe có vẻ như một bệnh nhân của nhà thương điên vừa "xổng chuồng" !

    Trả lờiXóa
  6. Sao mà khen nịnh thối thế!

    Trả lờiXóa
  7. Quá nguy hiểm :

    Chúng đang xóa sổ Dân Tộc.
    Dân tộc giờ không còn, mà giờ chỉ còn có Đảng !.

    Đoạn kết, của cuộc chơi, đang kéo màng...?

    Trả lờiXóa
  8. Có viết như thế mới khoe được cái ngu cho thiên hạ thấy. Các Đảng viên chân chính phỉ nhổ vào mặt Nhị Lê.

    Trả lờiXóa
  9. Trùng biến hình, Nhị Lê ạ!

    Trả lờiXóa
  10. Sắp có dân tộc Đ.Ả.N.G đỏ rồi. 4 triệu cơ mà.

    Trả lờiXóa
  11. Yêu ai hay ghét ai là chuyện cá nhân, độc giả không động tới; điều mà độc giả ngỡ ngàng chính là, tiến sĩ Nhị Lê,một cán bộ chức cũng lớn, ca ngợi đảng trở thành dân tộc đã làm người viết nghi ngờ về tấm bằng tiến sĩ ông đang sở hữu!? Có bác nào trong cộng đồng Tễu giải thích giúp 2 tiếng "dân tộc"?! Việt nam có không biết bao nhiêu công dân có đức, có tài, có lòng tự trọng ... và Vn của chúng ta cũng có không ít những tấm bằng dởm, đạo đức dởm, triết lí dởm, ... đó mới là điều đau lòng thật sự khi nghĩ tới "Đất Nước"!?

    Trả lờiXóa
  12. Bài của tiến sĩ Nhị Lê xét ở góc độ văn phong, câu chữ chỉ xứng đáng điểm 0. Tiến sĩ gì mà tiếng Việt chưa sõi, đã thế lại còn từng là Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nữa chứ. Chả trách chả có ma nào, kể cả các quan chức đọc cái tạp chí ấy

    Trả lờiXóa