Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

VÌ VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG: PHẢI XÓA BỎ BỆNH HÌNH THỨC!


VÌ VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG: 
PHẢI XÓA BỎ BỆNH HÌNH THỨC! 

Nguyễn Ngọc Chu

1. Đất nước đang bị cả triệu căn bệnh tấn công. Trong đó BỆNH HÌNH THỨC là căn bệnh ngoài da lây lan toàn thân.

2. Bệnh ngoài da đục khoét làm cho cơ thể bị lở loét. Bệnh ngoài da làm nhức mắt khi nhìn đến. Bệnh ngoài da bốc ra những mùi khó chịu.

Bệnh ngoài da làm cho cơ thể phải chống chọi đến dần suy kiệt. Bệnh ngòai da không chữa trị kịp thời sẽ lây lan toàn thân, biến chứng, trở nên căn bệnh nguy hiểm.

3. BỆNH HÌNH THỨC ở nước ta đã diễn ra lâu năm, khắp mọi lĩnh vực, khắp mọi ban ngành, khắp mọi nơi - từ trung ương cho đến các địa phương trên toàn quốc. BỆNH HÌNH THỨC ở nước ta biến hóa muôn hình vạn trạng. Kết cục là làm tốn tiền của nhân dân, làm phí thời gian lao động của xã hội, gây tác hại tiêu cực lên toàn thể cộng đồng.

BỆNH HÌNH THỨC ở nước ta nhiều nơi đã biến thành BỆNH THAM NHŨNG, BỆNH ĐẠO ĐỨC GIẢ… và các căn bệnh nguy hiểm khác.

Điều rất đáng buồn, là BỆNH HÌNH THỨC đang diễn ra ở các cơ quan đầu não, ở những người có chức quyền, ở những người có gắn mác trí thức.

Tại sao vậy? Vì BỆNH HÌNH THỨC ở Việt Nam cũng là con đẻ của cơ chế.

Muốn Việt Nam hùng cường thì phải xóa bỏ BỆNH HÌNH THỨC.

4. Bạn hãy thử nêu tên các hình thái và các biến chứng của BỆNH HÌNH THỨC ở Việt Nam?
 


 

5 nhận xét :

  1. Đúng vậy. Rất ngứa...mắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo mình không ngứa mắt chút nào,Cứ mong họ trồng thật nhiều cây,. 1- Để phủ xanh đồi trọc ,2-Nếu họ khốn nạn như ông Bắc SON thì chính cây ông trồng ta viết thêm vào.Cây này do kẻ lúc làm bộ trưởng đã ăn hối lộ BA triệu đô la trồng ,kẻ tàn phá đất nước,.Muôn đời không rửa hết nhục ,.

      Xóa
    2. Trò diễn hài cho trẻ con mẫu giáo xem. Lạ cái là đến bây giờ chúng vẫn cứ nghĩ dân tin tưởng lắm...

      Xóa
  2. Đã đến lúc cái hình thức không còn thuyết phục được ai, nó trở thành cái bệnh! Bởi cái cốt lõi không bao giờ mang tính hình thức!

    Trả lờiXóa
  3. Ông Nhân mà mặc đồ công nhân vệ sinh thì tấm ảnh mới đạt hiệu quả tuyên truyền.

    Trả lờiXóa