Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Chu Mộng Long: TU LÂU THÀNH YÊU QUÁI

Tu lâu thành yêu quái

Chu Mộng Long
7-10-2019

Một nhà chân tu, nếu phạm lỗi thì sám hối. Nỗi nhục đáng sợ nhất của nhà tu là bị trục xuất khỏi thiền môn.

Nhưng nhà sư Thích Thanh Toàn thì hả hê như yêu quái khi được trả về yêu động của miền Cực Dục. Anh ta leo lẻo và hùng hồn khai thứ đạo giới của bọn yêu quái mà anh ta giác ngộ được để giáo huấn các cao tăng. Anh ta xin sở hữu khối tài sản khoảng vài ba trăm tỷ để lấy vợ và có lẽ là để sinh ra… con đàn cháu đống của yêu quái.

Anh ta thực thi lễ sám hối đại tăng hay đang giáo hóa các đại tăng để cám dỗ các đại tăng theo con đường yêu nghiệt của mình?

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nghĩ gì khi tấn phong anh ta lên đại đức và trụ trì một ngôi chùa có hàng triệu Phật tử? Nếu là giáo hội chân chính thì theo tôi, chính ban trị sự của giáo hội này phải quỳ gồi sám hối trước nhân dân mới phải đạo!

Đi tu để có được vài ba trăm tỷ thì chỉ có thể là kẻ lập nghiệp bằng con đường lừa đảo.

Có thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chấp thuận thỉnh cầu của yêu tăng Thích Thanh Toàn mới đáng sợ. Chấp thuận cho yêu tăng để tạo tiền lệ cho chính mình?

Nhiều người trách lỗi bởi tại dân ngu nên bị lừa. Nói như vậy thì các tổ chức, cá nhân lừa đảo trong xã hội đều vô tội?

Dân ngu thì hãy giáo dục khai phóng cho dân. Còn lợi dụng dân ngu mà lừa để vơ vét thì thời nào cũng phải mang trọng tội.

Lý luận tăng lừa đảo là do dân ngu thì tất cả các quan tham cũng vô tội, vì quan tham cũng là do dân ngu, thậm chí có thể mắng luôn Đảng ngu vì đã thả cửa cho quan tham?

Không chừng nay mai đến lượt các quan tham cũng lý luận như gã yêu tăng Thích Thanh Toàn. Rằng nếu Thích Thanh Toàn khi hoàn tục xin được sở hữu vài ba trăm tỷ thì các đảng viên khi bị khai trừ khỏi Đảng hay đi tù cũng xin được sở hữu vài ba ngàn tỉ, vì vài ba ngàn tỉ đó là công lừa đảo của quan?

Hay là người ta đã làm thật? Bởi vì các vụ án gây thất thoát (thực chất là tham ô) hàng nghìn nghìn tỷ của nhân dân, nhà nước đã thu hồi được mấy phần trăm?

Thời đại này là thời nào mà quý tộc và tăng lữ hoàn hoành vô pháp vô thiên coi dân như cỏ rác vậy?

Nếu đúng có chủ trương biến Phật giáo thành Ma giáo thì xin chúc đồng chí Thích Thanh Toàn hạ cánh an toàn về miền Cực Dục!

____

Mời xem clip sư Thích Thanh Toàn tiết lộ, được phổ biến trên mạng:
 

9 nhận xét :

  1. Nhân lãnh đạo Huế không cấp giấy phép siêu dự án condotel (nửa chung cư, nửa khách sạn) trên đất làm khách sạn (TMDV 50 năm).
    Hoan nghênh Huế. Chung cư là chung cư mà KS là KS chứ túi không tiền mà thích làm lớn, đi huy động vốn trá hình trong dân bằng 1 dự án làm KS mà đáng ra phải là vốn của mình hoặc vốn vay, rồi chắc chắn đổ vỡ bỏ chạy khi đã huy động được vốn trong dân khổng lồ ai chịu trách nhiệm? Cần phải hiểu rằng, các dự án condotel mục đích thật đàng sau là HUY ĐỘNG VỐN TRÁ HÌNH TRONG NHÂN DÂN 1 DỰ ÁN ĐÁNG LẼ RA VỐN TỰ CÓ CỦA DOANH NGHIỆP.
    Hai, nhà nước cần truy ai đã thẩm định tài chính doanh nghiệp cấp đất cấp chủ trương cho "doanh nghiệp không tiền" đi xây KS này, nay lòi xì ra sự thật là "không có tiền" lại chuyển qua xin condotel để huy động vốn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sư quốc doanh của Giáo hội quốc doanh là vậy thôi, không có gì lạ. Thậm chí còn có cấp ủy các chi bộ sư...Một xã hội lộn nhào, loạn luân.

      Xóa
  2. Trong chế độ ưu việt này,nghề làm sư đang hot.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thích đồng chí này rồi nghe! Dám làm dám chịu trách nhiệm. Mong các quan hãy noi gương anh Thanh Toàn ( giờ là anh Hữu Long). Hãy dám từ chức khi ko còn uy tín!

    Trả lờiXóa
  4. Để là một người tốt trong xã hội, không nhất thiết phải theo tôn giáo nào đó. Trong nhà tôi có em gái là Phật tử rất sùng đạo. Tuy nhiên khi nghe quá nhiều các bài thuyết pháp kinh kệ do cô ấy phát, tôi thấy nó mang nặng tính dạy đời, áp đặt.

    Trả lờiXóa
  5. NHững hiện tượng như tay yêu quái khoác áo thày tu Toàn trách nhiệm trước hết là GHPG Việt Nam vì đã bổ nhiệm, công nhận những người không có đủ trí và tâm để phụng sự Đức Phật. Không hiểu tại sao lại có những người này lọt vào một tổ chức đáng ra phải rất từ bi hỉ xả, truyền dạy cho chúng sinh những lý tưởng cao đẹp của Đức Phật. Những vụ tai tiếng chưa bao giờ thấy GH lên tiếng nhận lỗi.

    Trả lờiXóa
  6. Nếu GHPG Việt Nam còn những người lãnh đạo như Thích Thanh Quyết thì kiểu gì các sư cũng trở thành Thích Đủ Thứ hết

    Trả lờiXóa
  7. Tự do tôn giáo kiểu XHCN đã làm nên các loại Sư ... Tử này .

    Trả lờiXóa
  8. Đây đúng là kẻ trốn thuế !!!!

    Trả lờiXóa