Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

SẼ CẮT VIỆN TRỢ NHỮNG NƯỚC ỦNG HỘ TRUNG QUỐC


Trần Đình Thu

ÔNG TRUMP XEM XÉT CẮT VIỆN TRỢ NHỮNG NƯỚC ỦNG HỘ TRUNG QUỐC, NHỮNG NƯỚC CHỐNG LẠI MỸ HOẶC QUAY LƯNG VỚI MỸ, NÓI XẤU MỸ...

 
Ông Trump đang chuẩn bị một cuộc đại thay đổi trong chính sách viện trợ quốc tế, theo đó mục tiêu hàng đầu là cắt viện trợ tất cả những nước ủng hộ Trung quốc. Ngoài ra những nước chống lại Mỹ hoặc gây khó cho Mỹ cũng đều bị xem xét cắt viện trợ.

Và không chỉ những nước không ủng hộ Mỹ mà cả những nước không ủng hộ đồng minh của Mỹ cũng sẽ vào tầm ngắm.



Song song đó, Mỹ sẽ ưu tiên viện trợ cho các đồng minh, quốc gia bạn bè, quốc gia hỗ trợ những mục tiêu của Mỹ.

Từ khi tranh cử, ông Trump đã hứa với cử tri Mỹ sẽ xem xét lại chính sách viện trợ nước ngoài của Mỹ. Sau khi nắm quyền ông đã thực hiện lẻ tẻ chính sách này nhưng giờ đây ông muốn làm một cuộc đại thay đổi.

Vào thời Obama, chính sách viện trợ áp dụng cho cả những nước thù địch với Mỹ nhưng nay điều đó sẽ lùi vào quá khứ.

Điều đáng lưu ý là trong kế hoạch, chỉ có tên nước Trung quốc là được chỉ đích danh.

2 nhận xét :

  1. Việt Nam là bạn vàng của TQ- mày chết, ai bảo mày lẳng lơ đu dây?

    Trả lờiXóa
  2. Cần cắt viện trợ cho những nước làm tay sai bán nước cho Trung cộng, đu dây và lợi dụng Mỹ.

    Trả lờiXóa