Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

LÃNH ĐẠO CẤP CAO ĐI SỰ KIỆN, RỘN BƯỚC CHÂN TRÊN THẢM ĐỎ


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc 

Hoàng Hà 
10:45 19/09/2019 

Sáng 19/9, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao đã đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2019-2014. 
.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước vào sảnh tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình 

(Hà Nội) trước giờ khai mạc đại hội sáng 19/9.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.


Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.


Nguyên TBT Nông Đức Mạnh vui mừng gặp gỡ các đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.


Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP CP Mai Tiến Dũng.


Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.


Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Chủ tịch MTTQ VN Trần Thanh Mẫn.


Ông Trần Thanh Mẫn trò chuyện với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến 

ở sảnh Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.


Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.


Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.


Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.


Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.


Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.


Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. 

  Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư 
Nguyễn Chí Dũng.

 
Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.


Trước đó vào chiều 18/9, phiên trù bị của Đại hội diễn ra.


Đại hội lần này có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.


Đại hội sẽ đề ra năm chương trình hành động trong đó có: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước…
_______

Vài nhận xét ban đầu: Thím Ngân đẹp quá. Mắt lá răm, cười tít mắt. "Những người con mắt lá răm. Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền".

Bức hình chụp chị Ngọc Thịnh (Phó Chủ tịch nước) đi sau là một phụ nữ khác, nhìn rất giống một nàng hầu đi theo Thái hậu nương nương.

Anh Trần Đức Lương và Anh Nông Đức Mạnh có kính giống nhau. Chắc là cùng mua ở một cửa hàng. Đề nghị anh chị em cho biết giá của cặp kính này bao nhiêu tiền.

Anh Ba X nom có vẻ gầy đi một chút. 

Anh Sinh Hùng yếu đi nhiều. Thợ ảnh không có tâm nên chụp cái mồm anh thúm lại, trông chán quá!

Không thấy anh Nguyễn Phú Trọng xuất hiện. 

11 nhận xét :

  1. Hoành tráng hơn nhưng cũng giống đám cưới quê tôi: từ ngoài ngõ vô sân trải thám đỏ hết, chỉ mỗi trên phông không còn đôi chim hòa bình nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Để xem trong cái đám đông này có ai biết BIỂN ĐÔNG có gì mới không ?

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn mặt rặt muốn tắt TV

    Trả lờiXóa
  4. Thằng Cảnh Sảng mới hôm qua nó rất to mồm tuyên bố là Việt Nam đang vi phạm ở khu vực Bãi Tư Chính là vùng đặc quyền kinh tế của nước nó. Không hiểu các đại biểu dự đại hội có thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ tuyên bố láo xược của bọn bành trướng Bắc Kinh không? Dân đang chờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy đợi đấy vì không nằm trong chương trình nghị sự.

      Xóa
  5. Nhân danh Tổ Quốc ,đi ông
    Hãy thét lên tiếng Biển Đông căm hờn!
    Ỉm im quen dớp tịt mồm
    Thì sang trọng mấy,chẳng hơn diễn hề!

    Trả lờiXóa
  6. Không lo họp về Biển Đông mà chỉ lo họp những chuyện hão huyền, hay là ông Trọng nói: "mình không đụng đến Trung Quốc thì họ mới để yên cho mình họp hành như thế này đây.
    Nói như bác Nguyễn Đình Cống thì nên dẹp cái mặt trận tổ quốc này đi, vô bổ lắm, tốn tiền thuế của dân nuôi bộ máy này và chỉ là ăn theo, nói leo của cộng sản thôi chứ có đại diện cho các tầng lớp nhân dân VN đâu?

    Trả lờiXóa
  7. Cho tôi hỏi đồng chí bắt tay nguyên chủ tịch nước Trần đức Lương trong bài báo này là đồng chí nào thế . Cái kiểu cúi gập người như thế này trông nó phản cảm quá . Có phải đồng chí ấy là giáo sư môn quỵ lụy học ?

    Trả lờiXóa
  8. 1300 đại biểu, 999 chính thức như vậy có tới 301 đứa ăn theo vào đại hội, tốn tiền thuế của dân, nhục.

    Trả lờiXóa
  9. Ở các nước dân chủ pháp quyền các tổ chức này và kể cả các đảng (đoàn thể nói chung) không hề nhận lương!!! Còn đây các vị hưởng lương (lại còn song trùng lãnh đạo) và đó là 1 nguyên nhân quan trọng VN rất ít tiền chi cho xã hội và nợ công lớn và đất nước cứ đắm chìm trong nghèo nàn, lạc hậu, không quan tâm người yếu thế.

    Trả lờiXóa