Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

KINH TẾ TRUNG QUỐC TIẾP TỤC LỊM DẦN GIỮA TỨ BỀ KHỦNG HOẢNG

 
Trần Đình Thu

TRUNG QUỐC CÔNG BỐ BÁO CÁO CHO THẤY NỀN KINH TẾ TIẾP TỤC LỊM DẦN GIỮA TỨ BỀ KHỦNG HOẢNG

Tôi không dẫn các số liệu cụ thể của Báo cáo tháng 7 của Cục thống kê Trung quốc, bởi theo các nhà phân tích, con số có thể thật một phần chứ không thật 100%, mà chỉ nêu kết quả chung là các chỉ số đều thấp hơn tháng 6 nhiều.

Điều này có 2 ý nghĩa, một là kinh tế Trung quốc quả thật đang ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng và hai là Đảng cộng sản Trung quốc không muốn giấu giếm điều này, tuy rằng có thể họ đã làm đẹp một chút các con số cho đỡ sốc.

Như vậy bất chấp mọi biện pháp chống đỡ, Đảng cộng sản Trung quốc đã không thể vực nổi nền kinh tế của họ trong thương chiến với Mỹ.

Chỉ số thất nghiệp tăng thêm 0,2% so với tháng 6 là một trong những con số quan trọng nhất mà tôi muốn nêu, tuy rằng nó không đúng như thực tế mà phải cao hơn.

Việc dùng con bài phá giá đồng Nhân dân tệ theo tôi chủ yếu là đòn tâm lý, bởi giải pháp này như tôi từng phân tích là không có tác dụng trong chiến tranh thương mại mà còn gây ra lạm phát. Bởi nếu phá giá đồng tiền mà đem đến tăng trưởng cho quốc gia thì quá khỏe cho các nhà quản lý, không cần làm gì cả cứ quanh năm phá giá đồng tiền là xong. Thật sự phá giá đồng nội tệ giống như khi ta sốt mà uống thuốc hạ sốt. Chúng ta không thể dùng thuốc hạ sốt liên tục thay cho việc chữa trị căn bệnh. Nên việc các nhà phân tích bảo rằng Trung quốc có vũ khí lợi hại là phá giá đồng tiền để đấu với Mỹ là những phân tích vớ vẩn và ngu ngốc.

Có một chi tiết thú vị là khi Trung quốc không mua nông sản Mỹ và thay vào đó mua của các nước khác thì tất cả các nơi đều đắt hơn mua từ Mỹ. Vì thế theo tôi ông Trump có thể không cần ép Trung quốc mua nông sản Mỹ mà nước này cũng sẽ chịu không nổi, tự động quay lại vào một ngày nào đó. 
 
Các thông tin gần đây cũng cho biết nhà đầu tư tiếp tục rút khỏi Trung quốc vì không thể yên tâm khi thương chiến mịt mù ngày hòa bình.

Trong tình hình kinh tế như vậy, bất ổn Hong Kong ngày một dâng cao, đe dọa nhiều thứ nhưng ban lãnh đạo Đảng cộng sản Trung quốc không thể tìm ra giải pháp nào hữu hiệu để chấm dứt ngoài việc tung tin quân đội sẽ vào cuộc. Tôi dám cá rằng quân đội Trung quốc không bao giờ dám làm một “Thiên An Môn” thứ 2.

Nói chung, Trung quốc đang ngày càng vỡ ra.
 

2 nhận xét :

  1. Cầu cho đất nước TQ phân dã như thời Xuân Thu để tan biến mộng bá chủ thế giới.

    Trả lờiXóa
  2. Nền kinh tế tiếp tục LỊM DẦN là sao hả anh Thu? Bao lâu nữa thì nó hấp hối rồi chết hẳn?

    Trả lờiXóa