Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

HÀ NỘI SẮP THỐI KHẮM VÌ RÁC THẢI TRÀN NGẬP THÀNH PHỐ


Rác thải ùn ứ nhiều nơi trên đường phố Hà Nội

VNE
 Thứ năm, 4/7/2019, 14:22 (GMT+7)

Một số quận ở Hà Nội phải bố trí khu đất trống làm bãi rác tạm thời, do nhiều người dân chặn đường xe chở rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Sáng 4/7, nhiều người dân ở xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (Sóc Sơn) vẫn tập trung ngăn xe chở rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Sự việc bắt đầu từ tối 1/7 và kéo dài đến sáng nay khiến lượng rác ùn ứ ở các quận nội thành tăng cao. Nhiều nơi đã phải bố trí những khu đất trống để làm bãi rác tạm thời.


Công nhân môi trường (Công ty CP công nghệ Minh Quân) che bạt ngăn mùi ở bãi rác tạm ven đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông).
Theo bà Nguyễn Thị Vượng, Chi nhánh trưởng phụ trách thu gom rác địa bàn Hà Đông (Công ty CP công nghệ Minh Quân), rác được đổ ở bãi tạm trên đường Lê Trọng Tấn từ chiều 1/7. "Các bãi tạm ở mỗi phường đều dùng vôi bột, thuốc khử trùng và che bạt để giảm mùi. Ngay khi bãi Nam Sơn thông xe, chúng tôi sẽ thu dọn ngay", bà Vượng nói. Hiện mỗi ngày quận Hà Đông phát sinh khoảng 445 tấn rác sinh hoạt.



Tại quận Cầu Giấy, hai công ty môi trường đã đổ hàng trăm tấn rác ở khu đất 
gần công viên Cầu Giấy.
Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch quận cho hay, bãi đất trống được quận bố trí làm nơi đổ rác tạm thời trong lúc bãi Nam Sơn bị chặn. “Rác thải sinh hoạt không thể để ngoài đường, chúng tôi buộc phải đổ tạm ở đó", ông Tuấn Anh nói. Mỗi ngày quận Cầu Giấy phát sinh khoảng 320 tấn rác.



Trong ngõ nhỏ đầu đường Dương Quảng Hàm (Cầu Giấy), người dân bịt mũi bước qua dãy xe rác kéo dài hàng chục mét.



Chiều 3/7, lịch thu gom rác của nhiều đơn vị môi trường chậm hơn so với ngày thường dẫn đến tình trạng xe rác nằm ngổn ngang dưới lòng đường Trung Văn (Nam Từ Liêm), choán phần đường của các phương tiện tham gia giao thông.



Nhiều ngày qua, rác bị đổ đầy dưới lòng đường đoạn đầu khu đô thị Trung Văn. Chiều tối 3/7, công nhân vệ sinh đến thu dọn phần rác đổ tạm ở đây.


Khu vực đầu ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn lúc 17h30 ngày 3/7, gần 20 xe thu gom của Công ty CP môi trường và đô thị Phúc Yên phủ kín bạt. Một công nhân cho biết, "theo lịch đến 13h sẽ có ôtô tải chở rác đi nhưng hôm nay đợi mấy tiếng vẫn chưa thấy, chúng tôi phủ bạt để rác đỡ bốc mùi".



Rác chất đầy trên các xe đẩy nằm bên đường vào khu đô thị Mễ Trì Hạ.
Ngọc Thành-Tất Định

3 nhận xét :

  1. Đối xử với đân Nam sơn sao cho có tình , có thể rộng rãi một chút cũng là lọt sàng xuống nia thế là đôi bên cùng thắng . Đừng kẻ nào ăn rác là mọi việc đâu vào đấy , dân mình tốt lắm .

    Trả lờiXóa
  2. Bộ mặt/linh hồn của dáng đứng Vn? Của giàn quan chức các cấp? Kiểu này chắc phải tới các quán nhậu có tiếng .... để tìm hỏi cách khắc phục?

    Trả lờiXóa
  3. Đến cái việc dọn rác mà không làm nổi thì những việc to lớn hơn gánh vác làm sao?
    Bỏ cái tư duy lợi ích nhóm đi thì việc gì cũng có thể giải quyết!

    Trả lờiXóa