Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

NHẢM NHÍ ! ĐƯA CẢ BÀN THỜ VÀO TRANG PHỤC THI HOA HẬU



Hoài Hương

TƯ DUY CẠN KIỆT??? BÁNG BỔ BÀN THỜ TỔ ???
Hay Thần kinh có vấn đề?

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh bài thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019 mang tên "Bàn thờ". 

Thiết kế do thí sinh Phạm Quang Minh thực hiện, lấy ý tưởng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam.

"Trang phục "Bàn thờ " là sự kết hợp hình ảnh thân quen: ảnh thờ, bát hương (là điểm nhấn cho trang phục, lấy cảm hứng từ gốm sứ Bát Tràng), lọ hoa (đem đến không gian tự sự, đầy thanh tịnh cho người xem), mâm cỗ (sự tâm linh, lòng thành tâm hiếu nghĩa đối với người đã khuất).


Để lộ tả hết ý nghĩa của trang phục này, người trình diễn cần một phong thái trang trọng, với một thái độ thành tâm. 

Đến giữa sân khấu thể hiện cái tâm, lòng thành bằng cách thắp ba cây nhang để vái và xá ba cái.

Sau đó, người trình diễn xoay lưng lại phía sau để giúp người xem thấy được vật phẩm dâng lên bàn thờ (mâm cỗ dần dần hạ xuống nhờ vào động cơ).

Mặt sau trang phục có khung thờ thể hiện sự bất ngờ cho người xem nên trang phục có thiết kế động cơ vào mâm cỗ giúp nâng lên, hạ xuống trong lúc trình diễn", ban tổ chức cuộc thi giới thiệu về thiết kế Bàn thờ.
_____________________

Thiết kế 'Bàn thờ' cho quốc phục Việt Nam tại Miss Universe 2019 gây tranh cãi

VTC
Thứ Ba, 28/05/2019 22:08 PM GMT+7
 

(VTC News) - Thiết kế "Bàn thờ" trong cuộc thi tuyển chọn trang phục dân tộc cho Hoa hậu Việt Nam tại Miss Universe 2019 đang gây tranh cãi dữ dội. 

Những mẫu thiết kế trong cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho Hoàng Thùy - đại diện Việt Nam tại Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2019 vừa được ban tổ chức công bố. Trong số đó, bộ trang phục mang tên Bàn thờ của thí sinh Phạm Quang Minh gây tranh cãi dữ dội.

Được biết, bộ trang phục này lấy ý tưởng từ tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên của người Việt Nam với những chi tiết quen thuộc như ảnh thờ, lư hương, nhang, lọ hoa... 
.
Thiết kế "Bàn thờ" gây tranh cãi.

.
"Chả hiểu nổi người thiết kế luôn, vô duyên cứ tưởng mình sáng tạo. Đi thi Hoa hậu hay đi tranh cúp lư hương vàng mở rộng? Rồi cuối cùng thờ ai trên đó? Tưởng tượng viễn cảnh MC đọc tên đại diện Việt Nam, Hoàng Thùy sải bước ra giữa khói nhang nghi ngút, giám khảo chắc cầm nhang lạy luôn Hoàng Thùy" - tài khoản H. Đăng bình luận.

"Đồ thờ cúng tổ tiên mà đem ra thiết kế làm vật che thân, quá báng bổ. Chả có gì hay ho" - khán giả L. Trinh nói.

Khán giả H. Phùng bức xúc: "Bàn thờ và lư hương không phải là thứ có thể đặt ở mông như vậy. Độc và lạ cũng phải tùy thứ, không phải cái gì cũng mang ra lấy làm nguồn cảm hứng như vậy".

"Cuộc thi thiết kế của người ta, làm đồ cho đại diện Việt Nam đi thi quốc tế, làm ơn thiết kế bằng não chứ đừng có mang những thứ vớ vẩn đi như vậy, rồi nước khác nghĩ Việt Nam thế nào?" - khán giả T.Anh nhận xét.
 

4 nhận xét :

  1. Cảm ơn bạn Hoài Hương - một trong những người phản biện hay nhất phim Vợ ba vừa rồi (?) - Đây là một minh chứng xót xa cho Ô nhục của mọi ô nhục: con hầu nhảy lên làm ông chủ; ông chủ bị đẩy xuống làm con hầu !...

    Trả lờiXóa
  2. bộ 4t đang mải bận chuyện gì mà để văn hóa VN ra nông nỗi này?

    Trả lờiXóa