Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỎ LẠI CMND TRÊN XE MERCEDES LÀ AI?

Thi thể một trong hai nạn nhân được đưa về nhà xác

Xác minh người đàn ông có CMND trên Mercedes rơi xuống sông Hồng

VietNamnet
05/11/2018 16:54 GMT+7


Công an đã về xã Hoà Nam (Ứng Hòa, Hà Nội) để xác minh CMND của một người đàn ông được tìm thấy trong chiếc xe Mercedes rơi xuống sông Hồng.

Tai nạn chết người, cầu Nhật Tân ùn tắc trong đêm
Danh tính 3 người chết vụ đâm xe trên cầu Chương Dương
Xế hộp húc người phụ nữ, lật nhào ngửa bụng dưới mương

Công an quận Long Biên hôm nay vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ xe ô tô Mercedes BKS 30E-86836 rơi xuống sông Hồng tối 3/11 khiến 2 cô gái tử vong.


Hai nạn nhân tử vong gồm: chị Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi, ở phường Quang Trung, Hà Đông) và chị Bùi Kim Chi (21 tuổi, trú tại Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân).

Kiểm tra ô tô gặp nạn, công an phát hiện có 1 đăng ký xe ô tô, 1 giấy phép lái xe, 1 đăng kiểm, 1 bảo hiểm mang tên Nguyễn Thị Thu Hương ở địa chỉ trên và 1 giấy CMND mang tên Trịnh Văn Th. (SN 1976, HKTT Hòa Nam, Ứng Hòa). 

Chiếc ô tô gặp nạn được đưa lên bờ

Chiều nay, ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an đã về địa phương xác minh và tìm chủ nhân giấy chứng minh thư được tìm thấy trên chiếc xe gặp nạn mang tên Trịnh Văn Th.

Theo ông Tuyển, anh Th. là dân địa phương, làm nghề lái xe thuê, chuyên lái cho các cơ quan nên ít có mặt ở quê. Trước đây, anh Th. từng lái chiếc Mersedes cho chị Nguyễn Thị Thu Hương.

Qua xác định, chị Hương trước đây sinh ra ở xã Hoà Nam nhưng sau này chuyển lên Hà Nội sinh sống.

Anh Th. là người cùng thôn với chị Hương, hiện tại địa phương cũng chưa có thông tin gì về người đàn ông này.

Nhị Tiến
______________

Trong khi đó, Soha cho biết anh Th. tên là Thứ:

Ông Nguyễn Như Tuyển, (Chủ tịch UBND xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho Thanh niên biết, cán bộ công an đã về địa phương để xác minh và tìm chủ nhân giấy chứng minh thư được tìm thấy trên chiếc xe Mercedes GLC300 lao xuống sông Hồng hôm 3/11.

Chứng minh thư này của người mang tên Trịnh Văn Thứ (42 tuổi, quê tại xã Hòa Nam).

Theo ông Tuyển, anh Thứ làm nghề lái xe thuê và từng có thời gian lái xe cho chị Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), 1 trong 2 nữ nạn nhân tử vong trong vụ Mercedes lao xuống sông Hồng.

"Trước kia, cháu Hương gốc ở thôn Dư Xá (xã Hòa Nam). Tuy nhiên, gia đình đã cho cháu lên Hà Nội ăn học từ nhỏ. Anh Thứ là người cùng thôn với cháu Hương, trước có lái xe cho Hương một thời gian. Hiện tại, chúng tôi cũng chưa có thông tin về anh Thứ",
nguồn trên dẫn lời Chủ tịch Tuyển.

3 nhận xét :

  1. Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế thường hay tỏ ra chơi trội sắm cho vợ chồng con cái, mỗi người 1 xế hộp, rồi học lớt trớt vài ba tuần, đút lót chạy chọt kiếm được cái giấy phép lái xe hạng B1.(thậm chí nhiều người còn mua Giấy phép lái xe giả) Luật lệ Giao thông chả hiểu gì cứ lên xe là chạy bạt mạng, nhiều chị em còn không biết lùi xe...Nhiều vụ tai nạn thảm khốc chết nhiều người do các Tài xế dổm gây ra không phải là hiếm.
    Trước kia vào những năm 79 - 80 thế kỷ 20 người ta tuyển lái xe như tuyển phi công bây giờ. Có đủ sức khoẻ theo quy định, về chiều cao, cân nặng, mắt sáng 10/10. phản xạ thần kình, phản xạ đầu gối cơ bắp linh hoạt. Không mắc bệnh tim mạch áp huyết, không mắc bệnh động kinh tâm thần... Học lái xe thời gian tối thiểu 6 - 12 tháng, tốt nghiệp xong phải đi lơ xe (phụ lái) tối thiểu 12 tháng mới được giao xe.
    Còn bây giờ thì quá thoải mái vì vậy mà tai nạn giao thông xãy ra liên tục.

    Trả lờiXóa
  2. Đã về quê của anh Trịnh văn Thứ ở thôn Dư xá huyện Ứng hòa , ngoài việc tìm hỏi qua chính quyền địa phương , đương nhiên phải tìm đến những người thân và bạn bè của anh ấy , chẳng lẽ không tìm được manh mối ...?

    Trả lờiXóa
  3. Anh thứ không biết dùng điện thoại di động .

    Trả lờiXóa