Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

NGƯỜI DÂN TIẾP TỤC XUỐNG ĐƯỜNG PHẢN ĐỐI LUẬT ĐẶC KHU


GIÁO HẠT HOÀ NINH-QUẢNG BÌNH TUẦN HÀNH PHẢN ĐỐI LUẬT ĐẶC KHU VÀ LUẬT AN NINH MẠNG, SÁNG 8/7/2018.

Sáng Chủ nhật, 8/7/2018, các linh mục cùng hàng trăm giáo dân Giáo hạt Hòa Ninh ở Quảng Bình xuống đường tuần hành phản đối Dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.


Chùm ảnh: Nguyễn Minh Tiến - Truyền thông Hoà Ninh.


















Cũng trong sáng Chủ nhật 8/7/2018, hàng ngàn giáo dân và các linh mục của Giáo hạt Bảo Nham, giáo phận Vinh, cầu nguyện cho công lý và hoà bình, phản đối Luật đặc khu. Chùm ảnh: Nguyễn thị Hương:.















10 nhận xét :

  1. Tôi là dân phật giáo , thấy rất ngưỡng mộ tinh thần yêu nước , ý thức công dân của các linh mục và đồng bào công giáo .Ước gì dân đi chùa chúng tôi cũng làm được như bên nhà thờ .

    Trả lờiXóa
  2. Rất ngưỡng mộ NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH...

    Trả lờiXóa
  3. Sáng 8/7/2018 Hàng vạn người ở Giáo xứ Lâm Xuyên & Rú Đất ở Hà tĩnh, Người dân ở Ba Đồn Quảng Bình; hàng ngàn công nhân của công ty powyen ở Bình Tân Sài gòn đã xuống đường biểu tình tuần hành đòi hủy bỏ luật bán nước (đặc khu) và luật bịt miệng dân ngăn cấm tự do ngôn luận (luật an ninh mạng) của nhà nước csVN.
    https://www.youtube.com/watch?v=_wDaqGz7jVY
    https://www.youtube.com/watch?v=1kBUfekTZrM

    Trả lờiXóa
  4. Tôi yêu quý , ngưỡng mộ và biết ơn những người mà đảng csvn gọi họ là PHẢN ĐỘNG

    Trả lờiXóa
  5. Xin trân trọng cảm ơn và xin bày tỏ sự kính phục NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM LƯƠNG THIỆN và
    CHÂN CHÍNH BIỂU THỊ TINH THẦN YÊU NƯỚC TRÊN TINH THẦN TÔN TRỌNG KỶ CƯƠNG PHÉP NƯỚC VÀ ÔN HÒA !
    Mác-xim Gooc-ki, nhà văn lớn của Liên Xô, viết trong tác phẩm NGƯỜI MẸ rằng : " Không thể lấy máu mà dìm được chân lý !" . Xin Đảng và Nhà nước hãy dũng cảm nghe những lời nói phải và thẳng thắn, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân !

    Trả lờiXóa
  6. Nếu đồng bào khắp cả nước cũng noi gương biểu tình của giáo dân
    Hoà Ninh thuộc giáo phận Vinh để tuần hành liên tục và đồng loạt
    thì mới có thể cứu nước khỏi tay giặc Tàu xâm lược biển đảo đất
    liền,chứ không thì mất nước và làm nô lệ cho chúng mà trước đây
    cố ngoại trưởng yêu nước Nguyễn Cơ Thạch đã báo động sau hộinghị
    Thành Đô 1990 "một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu" !

    Trả lờiXóa
  7. Thấy nhiều bạn trẻ, mừng quá.

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn những hình ảnh này mà rơi nước mắt.
    Chúng ta cương quyết không để chúng bán nước. Thà hy sinh tất cả, chứ nhất quyết không chịu làm nô lệ một lần nào nữa. Không có gì quý hơn độc lập tự do. (nghe rất quen, phải không?)

    Trả lờiXóa
  9. Một số công an hôm nay đang cân nhắc vai trò của mình...

    Trả lờiXóa
  10. Đấu Tranh cần liên tục và bền bỉ nhắm tới Thắng Lợi cuối cùng !

    Trả lờiXóa