Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

TÂM THƯ ĐẪM NƯỚC MẮT CỦA BS TRẺ HOÀNG CÔNG LƯƠNG


Tâm thư đẫm nước mắt 
của bác sĩ Hoàng Công Lương

Pháp luật TP HCM
Thứ Hai, ngày 23/4/2018 - 06:10
 


(PL)- Lần đầu tiên sau gần một năm xảy ra sự cố chạy thận khiến tám người chết tại BV đa khoa Hòa Bình, BS Hoàng Công Lương, người bị truy tố, đã viết tâm thư gửi đến những lãnh đạo cao nhất của Nhà nước để nói lên quan điểm của mình.

Tin liên quan
VKS đính chính cáo trạng vụ chạy thận làm chết 8 người
Bộ trưởng Bộ Y tế xin tha cho BS Lương là tin giả
Vụ chạy thận làm chết 8 người: Truy tố bác sĩ
Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: BS Lương được tại ngoại
Tổng hội Y học đề nghị cho BS Lương được tại ngoại

Trong bức tâm thư dài bảy trang giấy A4 gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương bày tỏ đây là tâm thư “chắt lọc những lời này từ nước mắt và niềm tin, mong các bác giúp đỡ xem xét lại bản chất vụ án, đảm bảo xét xử minh bạch và công bằng đúng người đúng tội, không hàm oan người vô tội”.

Một năm sống dở chết dở sau sự cố

Trong thư, BS Lương (32 tuổi) kể anh là BS điều trị tại đơn nguyên thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. BS Lương chia sẻ anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, giàu truyền thống cách mạng, từ nhỏ nuôi mơ ước học tập để trở thành BS. Anh tốt nghiệp ĐH Y Dược Thái Nguyên chuyên ngành BS đa khoa, năm 2011 về làm tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

BS Lương nêu lại sự việc, đó là ngày 28-5-2017, công việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước RO của đơn nguyên thận được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn. Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế của BV cử người giám sát quá trình này.

Ngày 29-5-2017, sau khi nhận được thông báo đã sửa chữa, bảo dưỡng xong hệ thống nước RO, có thể chạy thận hoạt động bình thường kèm theo biên bản bàn giao, các điều dưỡng khởi động hệ thống nước này và thấy các chỉ số trong giới hạn bình thường. Sau khi rửa máy, kiểm tra máy chạy thận, kết quả các chỉ số bình thường, các điều dưỡng đã lắp quả lọc máu vào máy và thử tiếp vẫn thấy máy hoạt động bình thường. BS Lương cùng hai BS khác chia nhau đến các buồng bệnh khám sàng lọc cho bệnh nhân. 
.
BS Hoàng Công Lương bị truy cứu trách nhiệm cùng bức tâm thư thống thiết 
gửi các lãnh đạo cao nhất của đất nước. Ảnh: H.PHƯỢNG

Tuy nhiên, ca chạy thận nhân tạo đầu tiên đang tiến hành được hơn 30 phút, một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa khắp người, tức ngực, khó thở, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Ngay lập tức, việc chạy thận nhân tạo cho tất cả bệnh nhân đều được dừng lại. Đồng thời tất cả y, BS của đơn nguyên thận nhân tạo, sau đó có sự hỗ trợ của đơn nguyên hồi sức tích cực nhanh chóng phối hợp cấp cứu cho các nạn nhân.

Sự cố hy hữu đã khiến tám bệnh nhân tử vong, 120 bệnh nhân suy thận mạn phải chuyển về các bệnh viện tại Hà Nội để chạy thận nhân tạo. Nguyên nhân tử vong sau đó được xác định là do trước đó một ngày, đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng đã bất cẩn để tồn dư một lượng lớn hóa chất trong hệ thống nước RO để chạy thận nhân tạo.

Theo trích lục các báo cáo, tài liệu, tiến trình vụ việc, BS Lương khẳng định: “Với trách nhiệm của BS điều trị, ba BS chúng cháu (êkíp thực hiện chạy thận ngày 29-5 gồm ba người - PV) đã làm hết chức trách và nhiệm vụ trong công tác khám và cứu chữa người bệnh”.

Đồng thời BS Lương nhấn mạnh công việc liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước RO “không liên quan đến chuyên môn và trách nhiệm của cháu và các đồng nghiệp. BS phải chịu trách nhiệm về công tác khám chữa bệnh nếu bệnh nhân tử vong nhưng không thể buộc chúng cháu phải gánh trách nhiệm không thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ của mình” - BS Lương viết.

Vì thế, khi bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, BS Lương cảm thấy bàng hoàng, đau xót “vì trách nhiệm đó không thuộc về mình, hậu quả nghiêm trọng đó do những người có trách nhiệm gây ra”.

Gần một năm qua, BS Lương cho biết anh không một ngày nào không nghĩ về sự cố đã xảy ra, luôn sống trong thân phận của một bị can sắp phải đứng trước vành móng ngựa. Cả gia đình BS Lương phải sống trong điều tiếng, bất an. BS Lương bị cấm đi khỏi TP Hòa Bình.

Truy tố không có căn cứ

Trao đổi nhiều lần về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Chi hội trưởng Chi hội Luật gia, Bộ Y tế, cho rằng việc truy cứu BS Hoàng Công Lương về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là chưa chính xác.

Theo vị vụ trưởng Vụ Pháp chế, trong vụ án này phải xác định được mối quan hệ giữa hành vi khách quan và hậu quả gây ra. Nguyên nhân dẫn tới tám người tử vong là do hàm lượng fluora cao gấp hàng trăm lần cho phép, tức là do quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị RO chứ không phải do điều trị. Như vậy, chủ thể của tội danh này phải là người có chức vụ, quyền hạn trong việc sửa chữa hệ thống, không phải là BS Lương.

“BS Lương được đào tạo để cấp cứu, chữa trị cho người bệnh, còn việc bảo dưỡng, bảo trì là do bộ phận có trách nhiệm của bệnh viện. BS không phải là người chịu trách nhiệm của vật tư y tế hay chất lượng thuốc…” - ông Quang nói.

Theo vị này, do không có quyền hạn liên quan đến việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nên BS Lương không kiểm tra là điều bình thường. Và nếu BS Lương có kiểm tra thì cũng không thể phát hiện ra sự bất thường vì BS Lương không được đào tạo, không có kiến thức, không có thiết bị để kiểm tra. “BS Lương càng không thể sờ, nếm hay ngửi để kết luận nguồn nước có đảm bảo chất lượng để chạy thận hay không” - ông Quang nhấn mạnh.

Do đó, việc truy tố BS Lương là không có căn cứ, đề nghị tòa án sau khi xem xét, nếu không làm rõ được căn cứ pháp lý thì tuyên vô tội cho BS Lương, tránh oan sai. Còn nếu xét xử BS Lương thì theo tôi, chưa bao giờ việc hành nghề của BS đầy bất an như hiện nay” - vụ trưởng Vụ Pháp chế kết luận.

.

Hải Âu

8 nhận xét :

  1. Hãy xem kỹ các nhân viên sửa chữa bảo trì và nhân viên kiểm soát của B/V có bà con chi với cơ quan điều tra hoặc viện truy tố ?

    Trả lờiXóa
  2. Đã nói rồi, bác sĩ Hoàng Công Lương hoàn toàn vô can trong sự cố chết tiệt này. Cái phòng vật tư trang thiết bị chịu trách nhiệm giám sát công ty Thiên Sơn, vậy thì sau khi hoàn tất công việc thì thằng giám đốc phải tổ chức nghiệm thu và giám đốc bắt buộc phải là chủ tịch hội đồng nghiệm thu, kết quả nghiệm thu phải lập biên bản, trong đó phải có chữ ký xác nhận của đại diện công ty Thiên Sơn, đại diện phòng vật tư trang thiết bị của bệnh viện và chữ ký xác nhận máy tốt, an toàn của chủ tịch hội đồng nghiệm thu là thằng giám đốc. Nghiệm thu xong đâu đấy thì thằng giám đốc ra quyết định đưa máy vào vận hành với kết luận máy an toàn 100%, tiếp theo là phòng vật tư của bệnh viện căn cứ vào quyết định của giám đốc làm biên bản bàn giao cho khoa chạy thận. Đến lúc này máy thật sự đưa vào vận hành. Vậy thì bác sĩ Hoàng Công Lương chẳng có liên quan hay trách nhiệm gì với cái máy cả! Bác sĩ người ta cần phải có thiết bị thật tốt và an toàn và giám đốc phải có trách nhiệm cung cấp ! Thế thôi!
    Việc khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương là việc làm bất lương ! Thế thôi!

    Trả lờiXóa
  3. Giám đốc thì phải chịu trách nhiệm quản trị công việc ở bệnh viện từ con ốc,con vít, từ chuyện này chuyện kia, chẳng nhẽ giám đốc ăn rồi đi chơi và nói một tấc tới trời, khi có sự cố thì đổ lỗi cho cấp dưới? Thế là giám đốc tồi!

    Trả lờiXóa
  4. Rất thông cảm với bác sỹ Hoàng Công Lương, nhưng có lẽ tâm thư không có mấy tác dụng đâu. Bởi các vị Trọng Quang Phúc Ngân đang lo tìm củi đốt lò và bận chống "thế lực thù địch".

    Trả lờiXóa
  5. Ở các nước văn minh, người phải từ chức và bị xử lý hình sự trong các vụ tương tự như này là Bộ trưởng Bộ Y tế, hoặc "mèng" ra Giám đốc sở. Còn ở VN thì đổ vấy cho người không có tội!

    Trả lờiXóa
  6. Cẩu thả là đặc trưng hiện nay của các quy trình trên đất nước này.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nghĩ bác sỉ Lương vô tội là quá rỏ ràng vì anh ta không hề chịu trách nhiệm sửa chửa nghiệm thu thiết bị RO. Việc này hoàn toàn ngoài trách nhiệm của bác sỉ Lương.Nếu bộ phận sửa chửa nghiệm thu thiết bị RO không báo cáo cho cấp có trách nhiệm để họ lệnh cho bác sỉ Lương tiến hành chạy máy gây thảm khốc cho bệnh nhân thì bác sỉ Lương hoàn toàn vô tội. Đây là 1 bài học cho các bệnh viện bắt buộc phải có quy trình rỏ ràng dứt khoát khi xử lí thiết bị theo định kỳ và cho hoạt động trở lại. Ngành hệ thống điện cao áp của tôi khi sửa chửa thiết bị theo định kì và cho hoạt động trỏ lại cũng phải có phiếu thao tác chính xác rỏ ràng, người ra lệnh dõng dạc đọc cho người thi hành nghe,người này phải nhắc lai đúng lệnh vừa nghe mới dược thao tác. Nếu sai gây phóng điện làm chết bản thân người thi hành thao tác.

    Trả lờiXóa
  8. Tội đồ là giám đốc bệnh viện. Phải truy tố ông này. Muốn tỏ ra nghiêm minh bằng cách truy tố người vô tội, chỉ là tự lột mặt nạ mà thôi. Dân bây giờ tình ngộ rồi, hỡi những kẻ tán tận lương tâm và đạo đức giả !...

    Trả lờiXóa