Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

MỘT LUẬT SƯ HÀ NỘI HIẾN KẾ TỔ CHỨC NGÀY 30-4 TỪ NAY VỀ SAU


LS Nguyễn Danh Huế
 

30.4

1. Lấy tên gọi chính thức là ngày thống nhất và cũng là ngày đại đoàn kết toàn dân.


2. Không tổ chức kỷ niệm tưng bừng chiến thắng mà tổ chức các lễ tưởng niệm những nạn nhân của chiến tranh trên khắp đất nước, thắp hương tưởng nhớ những người lính tại các nghĩa trang cả 2 phía.

3. Thăm hỏi, động viên những người già cô đơn, thương, bệnh binh, những người chịu mất mát do chiến tranh trên toàn quốc bất kể họ ở phía nào của cuộc chiến.


4. Tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt những người lính đang bị mất tích không phân biệt họ thuộc phía nào.


5. Dựng tượng đài “Hoà Bình” tại HN và SG để nhắc nhở các thế hệ sau biết nâng cao tri thức để tránh được chiến tranh.


Đây là những việc nếu không làm ngay thì sẽ muộn. 


Hoà giải và hoà hợp dân tộc để chứng minh rằng người Việt Nam bao dung và nhân văn, từ đó tạo ra đoàn kết để đưa đất nước đi lên.


44 nhận xét :

  1. Tôi ủng hộ ý tưởng nhân văn , đúng đắn này !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gia đình tôi có người thân ngã xuống từ 2 phía. Hàng năm vẫn phối hợp cùng nhà chùa làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân đã ngã xuống trong chiến tranh từ 2 phía. Nên lấy ngày 39/4 là ngày ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC.

      Xóa
  2. Tôi cũng ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  3. Đồng ý với tác giả:
    Kỷ niệm ngày hoà bình thống nhất đất nước 30/4 hàng năm, để cho thế hệ sau biết được có ngày thống nhất, cả dân tộc Việt Nam phải trả cái giá quá đắt suốt 30 năm Huynh đệ tương tàn nồi da nấu thịt. Để chúng biết ơn và quý trọng máu xương cha ông chúng đã đổ xuống cho ngày hôm nay. Nhắc nhở các thế hệ sau không bao giờ để xảy ra nội chiến .
    Đoàn kết với nhau chống lại kẻ thù xâm lược.

    Trả lờiXóa
  4. Ngày nào còn tồn tại cái quyền "lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối" thì những ý tưởng nhân văn của ls Huế không bao giờ thực hiện được.

    Trả lờiXóa
  5. Nghe nói tới 2 chữ tượng đài là nổi hết da gà lên....

    Trả lờiXóa
  6. Là con em dân tộc Việt Nam, chúng ta ủng hộ sáng kiến này.

    Trả lờiXóa
  7. Thưa luật sư, đã muộn rồi đấy ạ !
    Nhưng muộn còn hơn không bao giờ .

    Trả lờiXóa
  8. Tôi là cháu của 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tôi hoan nghênh ý tưởng này để gửi thông điệp đến nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp.

    Trả lờiXóa
  9. Nên công nhận danh hiệu Liệt sĩ cho tất cả các tử sĩ, không phân biệt ''bên'' nào. Tất cả các thương binh, bất kể ''bên'' nào cũng được nhận trợ cấp hàng tháng. Tất cả các bà mẹ của các Liệt sĩ, không kể ''bên' nào cũng cơ thể được xét phong tặng danh hiệu ''Bà mẹ Việt Nam anh hùng''. Thế đã, rồi tính tiếp !

    Trả lờiXóa
  10. HÃY HỌC CÁC DÂN TỘC VĂN MINH VÀ GẮNG TRỞ THÀNH NGƯỜI VĂN MINH :Quá khứ là quá khứ ,hiện tai hãy vươn lên thành người tử tế ,để đồng lòng để quyết tâm

    Trả lờiXóa
  11. Tôi đồng ý chúng ta cần làm ngay từ năm sau nếu không sẽ có lỗi với thế hệ mai sau.......

    Trả lờiXóa
  12. Dân tộc cho đến bây giờ vẫn chưa thể hòa giải hòa hợp được là do ý nguyện của lãnh đạo. Còn lòng dân lúc nào cũng muốn hướng đến nhau, nắm tay nhau, chiến tranh làm cho người dân đâu thương mất mát dù ở phe bên nào. Tại sao cho đên bay giơ, đã gần nửa thế kỉ trôi qua vẫn còn say sưa hát ca mừng ngày "chiến thắng"? Ai chiến thắng, dân được gì sau chiến thắng đó? Tôi hoàn toàn đồng kỉ niệm ngày 30 tháng 4 như cách trên, cũng là cách hòa giải dân tộc đâu thương này

    Trả lờiXóa
  13. Đừng nhìn đâu xa, hãy nhìn sang Cao - Ly để mà hy vọng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủn béo coi vậy mà khôn và nhìn xa hơn csvn. Cho tới giờ tàu cộng thật ra cũng chưa nắm thóp được chú Ủn. Nesu Ủn thật sự chơi với Nam Hàn và Mỹ mà không bị lọt vào tròng tàu cộng là cũng đã thành công nhiều.

      Xóa
  14. Tôi có ý kiến:
    Nội dung 1: Đồng ý ngày THỐNG NHẤT cũng như Gia Long đã từng thống nhất.Còn lại đã có ngày đại đoàn kết toàn dân rồi.
    Nội dung 2:Nếu không tổ chức ngày chiến thắng thì cũng thôi luôn các ngày kỷ niệm Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa...vì cuộc chiến nào cũng có nhiều phe cả. Còn ngày thắp hương tưởng nhớ thì nên làm vào Rằm tháng bảy theo truyền thống.
    Nội dung3 nhập vào nội dung 2.
    Nội dung 4: Xưa nay đã làm và sẽ làm với tinh thần "nhà nước và nhân dân cùng làm". Trên thực tế là như vậy.
    Nội dung 5: Ngày xưa ông cha ta yêu hòa bình, đã nhiều lần nêu cao khẩu hiệu gác cung bỏ kiếm. Nhưng rồi chiến tranh nó cứ xẩy ra. Chết thế đấy. Tượng đài hòa bình nhiều nơi trên thế giới có nhưng rồi Xyria vẫn chịu đạn bom. Tệ thế đấy.

    Trả lờiXóa
  15. Thật ra hãy để ngày này đi vào quên lãng và thật tâm xây dựng lại đất nước trên hoang tàn đổ nát (từ nghĩa đen và ý nghĩa tinh thần)thì tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  16. Không hy vọng đảng thoáng hơn, bởi vì đất của dân mà đảng còn lấy thì còn gì để nói! Dân vừa mất của vừa uất ức nhưng phản ứng thì đi tù. Bây giờ bảo đảng đoàn kết với dân thì đảng chẳng chịu đâu. Đảng chỉ muốn dân đoàn kết chung quanh đảng, đảng bảo gì thì nghe và làm theo, không thắc mắc, thế thôi!

    Trả lờiXóa
  17. Đừng mong chờ điều ấy khi vẫn còn chế độ cs

    Trả lờiXóa
  18. Xem xong, bèn có thơ bàn:
    Rằng hay thì thật là hay
    Cứ ngỡ bác này xuống tự cung trăng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lỳ lợm đến nỗi nói láo quen mồm 70 năm nay vẫn nợ luật biểu tình (trong khi tích cực thảo luận luật mại dâm để các quan tự do chơi gái?) vậy mà các bác đòi nhà thổ khâu lờ?

      Xóa
  19. Hoan hô ý tưởng cao đẹp. Tên gọi thì cứ nên mời các cao nhân, các sử gia cân nhắc thêm. Hình như, Gia Long khai phá phía Nam? Sau khi thắng QT, lập nhà Nguyễn thì nước ta là Thống nhất. Đó là ngày Việt I? 30/4 là Việt II? Thống nhất II? Nhà Nguyễn, nhà Sản..., nhà nào cũng vậy đủ công đủ tội. Gia Long, Minh Mạng mất tăm có công bằng?

    Trả lờiXóa
  20. Bắc Hàn và Nam Hàn đang và sẽ đến đích thống nhất đất nước và dân tộc trước Việt Nam ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi ông Trump lên ngôi Tổng thống, kế hoạch thuộc loại đầu tiên là sang Trung Quốc bàn việc Mỹ giải phóng Bắc Triều Tiên còn Trung Quốc giải phóng Biển Đông. Hai cường quốc bắt tay nhau đổi chác số phận các nước nhỏ. Đầu tiên Trump định dùng bạo lực nhưng 2 nghị viện Mỹ không đồng ý. Nay họ chơi nước cờ này thì thấy đang ổn ổn. Đó là "thuyết âm mưu" nó nói vậy. Rồi xem sau số phận Bắc Hàn là đến số phận Biển Đông. Nóng nước đâu mà đỏ gọng.

      Xóa
  21. Cảm ơn LS Nguyễn Danh Huế. Xin nói thực, có lẽ vẫn chỉ là ảo mộng !...

    Trả lờiXóa
  22. Bác Hồ đã nói: Định kiến còn khó phá vỡ hơn hạt nhân nguyên tử.
    Không dễ đâu các bác ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Hồ nào nói vậy hả bác ?
      Thật ra là nhà bác học Enstein,đừng nhận vơ
      thế bác !

      Xóa
    2. Định kiến còn khó phá vỡ hơn hạt nhân nguyên tử.
      _____________________________

      “It is harder to crack prejudice than an atom.”
      ( Albert Einstein)

      Xóa
  23. Ý tưởng của Ls Nguyễn Danh Huế rất hay. Nhưng họ chỉ chấp nhận khi thực sự muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc.

    Trả lờiXóa
  24. Ý kiến bác Nguyễn Danh Huế cao đẹp quá , nhân văn quá nhưng chỉ là mơ ước viển vông dưới thời nhà sản .

    Trả lờiXóa
  25. quá hay .nhưng CS không bao giờ dám làm mặc dù đó là ý nguyện của dân

    Trả lờiXóa
  26. Không được quên lịch sử dân tộc, nhưng Võ Văn Kiệt nói nếu triệu người vui thì cũng có triệu người buồn. Bao giờ mới hòa hợp được đây?

    Trả lờiXóa
  27. Nhìn Bắc Hàn và HQ mà thấy họ thật vĩ đại.
    Máu của người Bắc hay người Nam đều là 1 dòng máu.
    Nếu tiến trình vẫn theo chiều hướng này thì K.J.Un sẽ là vĩ nhân, lịch sử sẽ ghi tên ông ta với sự nể phục và biết ơn.


    Trả lờiXóa
  28. Tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ ý kiến đề xuất này. Rất nhân văn, rất có tinh thần hòa hợp Dân tộc .

    Trả lờiXóa
  29. Bây giờ làm cũng đã là quá muộn! Phải làm ngay vì không xóa bỏ được hận thù thì khó mà tập hợp được sứa mạnh của toàn dân tộc vào công cuộc canh tân đất nước! Hơn nữa làm được như thế mới cứu vãn được bộ mặt xấu xí của xã hội chúng ta mấy chục năm qua.

    Trả lờiXóa
  30. Ý tưởng tuyệt vời của luật sư Nguyễn Danh Huế.
    Nhưng tôi không tin, không bao giờ tin, ĐCS có thể thực hiện ý tưởng này.
    Cái gốc của CS là giành quyền bằng bạo lực (như Mác - Lê - Xít - Mao đã dạy) và cai trị bằng baok lực.
    Cụ Hồ giải thể ĐCS và đổi tên thành đảng Lao Động. Khi cụ Hồ mất, đám đàn em lập tức lấy lại tên là ĐCS.
    Tuy vậy,tôi sẽ tin, nếu đảng này tuyên bố bỏ chủ nghĩa Mác - Lê

    Trả lờiXóa
  31. Chuẩn. Tất cả vì tổ quốc thân yêu...vì dân khai trí

    Trả lờiXóa
  32. Tự nhiên tôi nhớ câu ĐÀN GẨY TAI TRÂU .

    Trả lờiXóa
  33. Một ý tưởng tốt, chính vì vậy không bao giờ thành hiện thực!

    Trả lờiXóa
  34. Tôi ủng hộ ý tưởng nhân văn này. CHúng ta đều là người Việt Nam cả.

    Trả lờiXóa
  35. Nếu như ý trên thì họ sẽ xấu hổ khi nói về hiệp đinh hoà bình Pari 1973 hay hàng triệu tử sĩ sinh Bắc tử nam . Vì khi đó người dân hết cơn lên đồng kẻ thắng cuộc .

    Trả lờiXóa
  36. Ý tưởng tuyệt vời, đầy Nhân văn, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân Việt trên khắp Địa Cầu !!!

    Trả lờiXóa