Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

BÀI CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐĂNG TRÊN TRANG QUẢNG CÁO?


BÀI VIẾT CỦA TBT. TRỌNG ĐÃ ĐĂNG TRÊN TRANG QUẢNG CÁO CỦA BÁO PHÁP MẤT HƠN 4 TỈ VNĐ - THẬT LÀ KỲ CỤC VÀ TỐN KÉM.

Trang trọng, hoành tráng đến thế là cùng. Nhưng, lạ nhỉ, không thấy đề số trang, không thấy tên tờ báo. Bạn đọc cứ tin chúng tôi đi : đây là trang 11 số báo Le Monde đề ngày 27.03.2018, không đề số trang, nhưng bên trái là trang 10, mặt sau là trang 12, ai không tin, chịu khó bỏ ra 2,60 EUR mà kiểm tra. Nhìn kỹ hơn, ở đầu trang, bên phải, có đề rõ: Publicité (quảng cáo).

Hoá ra, nhật báo Le Monde không đăng bài viết của ông Trọng, mà đăng một trang quảng cáo cho ông.Vào trang mạng sau đây: http://www.tarifspresse.com/PDF/00551_20151030.pdf

bạn đọc có thể thấy giá tiền mua trang 11 (chưa kể thuế TVA) là 147.900EUR. Nếu tính thuế dành riêng cho quảng cáo báo chí (với điều kiện) là 2,1%, thì số tiền lên tới 151.000EUR. Tính theo hối suất (ngày 26.03.2018) là 4.228.000.000 đồng Việt Nam, nghĩa là hơn 4 tỉ VND.

Nguồn: Diễn Đàn (Paris), FB Lm. Lê Ngọc Thanh
____________

Rất nghiêm trọng ! Ban Đối ngoại TW đảng (trưởng ban là ông Hoàng Bình Quân) và ban Tuyên giáo TW (đứng đầu là ông Võ Văn Thưởng) phải vào cuộc, rà soát việc này ngay. Có khi Việt Tân nó chơi đảng ta một vố rồi, chứ chẳng chơi!!!

23 nhận xét :

  1. Mình có thế nào người ta mới đăng bài chứ. Nhất là trên trang quảng cáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Có tiền ông ạ! cũng là quảng cáo thôi mà!

      Xóa
  2. Để cho tòa đại sứ quán đọc mà tốn kém vậy sao ?

    Trả lờiXóa
  3. Cũng phải tầm cỡ thế nào người ta mới đăng như vậy chứ!

    Trả lờiXóa
  4. Le Monde đăng vì được trả tiền.
    Nhưng có thể họ sẽ phải hối hận .



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Le Monde không ngu đâu. Họ không việc gì phải hối hận. Vì đăng trang quảng cáo cũng là thứ vô thưởng vô phạt mà thôi.
      Việc này chẳng có một chút ý nghĩa nào. Thậm chí độc giả Phương Tây sẽ phán: "Oh la la! Bài gì mà tào lao thế?!".

      Xóa
  5. Tiền thuế của dân,các ông ấy mất gì đâu

    Trả lờiXóa
  6. Được đăng trên báo nước ngoài! Uy danh đến thế là cùng

    Trả lờiXóa
  7. Hiếm nguyên thủ nào được quảng cáo đâu nhé

    Trả lờiXóa
  8. Hèn gì bọn tư bản giẫy chết cứ nhè ông mà mời. Khách sộp mà!

    Trả lờiXóa
  9. Không thể tin được, bài viết dù thế nào cũng là của một nhân vật hiện thời đang đứng đầu một Quốc gia mà lại chỉ là để quảng cáo, nếu thật thì bẽ mặt quá. Phải nghiêm túc điều tra cho rõ xem thực, hư thế nào?.

    Trả lờiXóa
  10. Quảng cáo mà dài đến thế này sao.
    Có ai đủ kiên nhẫn để đọc không.
    Sao không nhờ đăng trên báo Nhân đạo (của ĐCS Pháp).

    Trả lờiXóa
  11. Thật đúng bài kinh tế thi trường định hướng XHCN!

    Trả lờiXóa
  12. Hoan nghênh , nhiệt liệt , hưởng ứng và chúc mừng sự thành công của phái đoàn đảng cọng sản ta đến thăm nước CH Pháp . Đặc biệt Tổng bí thư của đảng ta có một dấu son để lại trên tờ báo Le Monde của nước bạn . Xin mời tất cả công dân của nước CHXHCNVN tìm đọc , để Tự hào và ủng hộ cho thiên tài đảng ta ...!

    Trả lờiXóa
  13. Quả thật, khi xem cảnh đón tiếp cụ tổng ở Pháp, tôi cũng thấy ái ngại cho cụ. Ở nhà thì cụ thét ra lửa, nhưng khi tới Pháp thì hình ảnh cụ quá "đáng thương"! Bản thân cụ cũng thể hiện sự thất vọng ngay trên nét mặt.
    Khi đón ở khách sạn, mặt sân lát đá gồ ghề nên khi "duyệt đội danh dự", cụ tổng chỉ để ý tới bước đi sao cho không bị...vấp!
    Sang Pháp, cụ đóng vai trò người "chuyển lời mời" của ông TT Phúc và bà CTQH Kim Ngân tới các đối tác!

    Trả lờiXóa
  14. Sao không in thành tờ rơi mà rải nhỉ? Với 4 tỷ có thể in được số tở rơi để phủ kín cả nươc Pháp!

    Trả lờiXóa
  15. Tôi nghĩ nếu quản cáo thì phải trên tờ Le Monde là đúng, còn quảng cáo mà đăng trên tờ báo cộng sản L’ Humanité thì ai thèm đọc.

    Trả lờiXóa
  16. https://www.voatiengviet.com/a/dang-bai-tbt-trong-tren-bao-phap-ton-4-ti-dong/4318920.html
    Đăng bài của TBT Trọng trên báo Pháp tốn 4 tỉ đồng?

    Trả lờiXóa
  17. "Rất nghiêm trọng ! Ban Đối ngoại TW đảng (trưởng ban là ông Hoàng Bình Quân) và ban Tuyên giáo TW (đứng đầu là ông Võ Văn Thưởng) phải vào cuộc, rà soát việc này ngay. Có khi Việt Tân nó chơi đảng ta một vố rồi, chứ chẳng chơi!!!".

    Rõ ràng là bọn thù địch nó gài bẩy, cố tình làm nhục TBT thôi.
    Mình không tin.
    Ai lại ngu dốt đến mức độ, bỏ tiền ra hơn 4 tỷ để quảng cáo về mình.
    TỰ SƯỚNG mà công khai, bỏ tiền ra khoe cho chúng chửi à.
    TỰ SƯỚNG thì có nơi, có chốn, ai lại mặt dày đến thế..?

    Trả lờiXóa
  18. Cụ Tổng không biết trước là "tụi" Le Monde hay bất cứ "tụi" báo tây nào sẽ in chữ Publicité góc trên cùng (bên phải hay trái) cho bất cứ loại quảng cáo cao đơn hoàn tán nào dù có giả làm một bản tin. Khổ thế đấy.

    /Đỗ Chí Việt

    Trả lờiXóa
  19. HY em khẳng định bài viết cưc kỳ quan trọng của Tổng Trọng chiếm nguyên trang Publicité / Quảng cáo, vì HY em đang có tờ báo giấy Le Monde đề ngày 27/03/2018.

    Các bác chỉ việc Google tên bài viết "Belles perspectives des relations Vietnamo-Françaises" xem có trang Pháp ngữ nào khác đăng lại không!

    Trả lờiXóa
  20. Sao cụ tổng có nhiều tiền vậy nhỉ !

    Trả lờiXóa
  21. Tội nghiệp ô tổng, tư bản chúng nó đểu đến thế là cùng. Mà thôi, chúng nó chả hiểu bác tổng, giỏi đến thế là cùng. Thế mà chúng giám coi thường.

    Trả lờiXóa