Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Mời Thảo luận: HÀNG VẠN NGƯỜI CÙNG PHÓNG SINH 5 TẤN CÁ

Ảnh: Hàng vạn người cùng phóng sinh gần 5 tấn cá xuống sông Hồng

VTC
Chủ nhật , 25/02/2018 12:11 PM GMT+7

(VTC News) - Sáng 25/2, rất đông phật tử trong cả nước đã có mặt trước cửa đình làng Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) để cùng nhau phóng sinh gần 5 tấn cá xuống sông Hồng.

 
Đây là năm thứ 4, lễ phóng sinh được tổ chức tại bến sông Hồng
trước cửa đình làng Bát Tràng.

.  
Chia sẻ với VTC News, anh Nguyễn Hải Quân - Chánh Văn phòng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, lượng cá phóng sinh năm nay được duy trì ở khoảng 5 tấn cá.


 
Cũng theo anh Nguyễn Hải Quân, có 4 loại cá được lựa chọn cho lễ phóng sinh đầu năm 2018 gồm: cá rô, chép, trê và trôi.
.

Ước tính, trong buổi sáng 25/2, có khoảng 10.000 người cùng tham gia vào lễ phóng sinh.
.
 
Tới dự lễ phóng sinh, mỗi người được phát một tấm giấy ghi bài tụng phóng sinh. Tất cả sẽ cùng đọc theo lời của nhà sư.

 
Những con cá sau khi được lấy xuống từ xe được mọi người chuyền tay nhau rất nhanh để kịp thả xuống sông.
.
 
Không chỉ phóng sinh cá, những con ốc giống nhỏ cũng được thả xuống sông Hồng
trong lần này.
.
 
Tục lệ phóng sinh là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt, nó thể hiện tấm lòng từ bi nhân ái của con người, mong được cứu độ, giúp chúng sinh để tâm hồn được thanh thản, không cầu lợi cho bản thân.
.

Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, việc phóng sinh còn góp phần cân bằng môi trường sinh thái.


VIỆT AN

14 nhận xét :

  1. Sao k làm việc gì để bảo vệ môi trường sống mà lại làm hại những con cá (kéo dài sự "Giam lỏng" đến lử đử lừ đừ)?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sư cũng bày trò như đám DLV, vãi sư...

      Xóa
  2. Buổi sáng đi dự lễ phóng sinh cá. Chiều về làm thịt gà ăn mừng thắng lợi. Haha

    Trả lờiXóa
  3. Tục lệ phóng sinh là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt, . . .

    Để có 5 tấn cá dùng cho lễ phóng, người ta đã bức tử bao nhiêu tấn?
    Và, trong số 5 tấn cá 'được' phóng sinh, có bao nhiêu tấn sẽ tử?

    Trả lờiXóa
  4. Hình như tập tục phóng sinh này bắt nguồn từ Tàu rồi du nhập sang Việt Nam?

    Trả lờiXóa
  5. Tôi không bao giờ tham gia việc bắt hay mua bán chim cá để phóng sinh. Theo quan niệm của tôi: 1. Việc bắt chim cá chắc chắn sẽ làm tổn hại đến chúng, dù có kỷ lưỡng gìn giữ đến đâu đi nữa. Sao không để chúng được tự do bay nhảy, bơi lội trong môi trường thiên nhiên mà lại bắt và giam giữ chúng (dù trong thời gian ngắn)? 2. Người mua chim cá để phóng sinh, trong lòng là đã muốn có sự trao đổi "phóng sinh để tích phước", là hoàn toàn vì mong muốn lợi ích cá nhân, thực sự là một ý tưởng và hành vi rất ích kỷ. 3. Việc bắt giữ chim cá để mua bán cho nhu cầu phóng sinh chỉ là hành vi kinh doanh, chính yếu là tạo lợi ích tài chính cho doanh thương. Chim cá là nạn nhân trực tiếp. Người mua chim cá để phóng sinh thì bị doanh thương móc túi vì nhu cầu vị kỷ "phóng sanh tích đức" mơ hồ. (Huỳnh văn Thọ)

    Trả lờiXóa
  6. Phóng sinh là một việc làm nên khuyến khích, để bù đắp vào số lượng sinh vật bị đánh bắt thái quá. Càng nhiều càng tốt nhưng không nên thả các loại cá dữ hoặc các loại cá vị lai gây tổn hại cho các loài cá bản địa.
    Nếu ra sông mà câu được cá thì phóng sinh là một việc tốt. Hiển nhiên là như vậy

    Trả lờiXóa
  7. Thiết thực hơn hội phật tử cùng nhau kiến nghị nhà nước thả hết tù nhân vô tội đang bị giam giữ trong các nhà tù!

    Trả lờiXóa
  8. Dân thì lấy tiền nhà mua cá phóng sinh. Quan thì lấy tiền dân đem về nhà làm của nả!

    Trả lờiXóa
  9. Phóng sinh cá kiểu này
    Sợ gì Formosa?!

    Trả lờiXóa
  10. Sao không mua cá ở các nhà hàng, mua chim ở chợ về phóng sinh mà lại đánh bắt cá nó đang sống yên ổn dưới nước, chim trời về thả gọi là phóng sinh. Cây nó đang sống phát triển như cây cổ thụ rồi lại đánh lên để các quan trồng lại. Trò lố lăng này chỉ báo hại thiên nhiên chứ ích lợi gì. Đi phóng sinh về lại ăn thịt thú rừng, ăn thịt chó thì thêm tội thôi.

    Trả lờiXóa
  11. khuyến khích người ta lưới cá, bẫy chim để có cá, có chim cho mình đem đi thả.Mất công người phải đi lưới, đi bẫy, người phải đi thả ? Sao không đưa tiền để người ta khỏi đi lưới, đi bẫy, mình khỏi phải đi thả thế là lợi cả nhiều đường: Mình khỏe, người khỏe ngay cả con chim con cá cũng khỏe nữa?

    Trả lờiXóa
  12. Dùng đủ thứ phương tiện để bắt chim, bắt cá . Rồi bây giờ lại thả cá về nước , thả chim về Trời. Con người cứ làm những việc phi lí như vây rồi tự cho là nhân văn, nhân đạo ! Tại sao không để cho chim tự do bay nhảy trên bàu trời, để con cá tự do bơi lội trong nước là môi trường tự nhiên của nó có hơn là băt rối thả chúng ? Gọi việc thả chim thả cá là phóng sinh thật chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là trò chơi của con người !

    Trả lờiXóa
  13. Trò nhảm nhí, Phật không dạy làm thế, sư nào tổ chức phóng sinh kiểu này là sư thương mại. Nhìn những con các đau giãy quằn quại trong rổ nhựa trước khi bị thả xuống sông mới thấy việc làm vô bổ: % tấn cá đang sống yên lành trong ao, hồ, sông suối bị 1 bọn bắt lên rồi lai chở ra sông thả xuống. Không biết có ai trong đám người này tự hỏi có bao nhiêu con cá bị chết từ lúc bị đánh bắt rồi lại bị mang thả sông?

    Trả lờiXóa