Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Tin NÓNG: VỠ TRẬN BOT CẦN THƠ - PHỤNG HIỆP


Tài xế lại phản đối, 
trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp hỗn loạn

VNE

Thứ sáu, 5/1/2018 | 13:26 GMT+7
Trưa 5/1, quốc lộ 1 qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bị tê liệt khi các tài xế lại đậu ôtô chắn ngang đường phản đối việc thu phí.

Chủ tịch Cần Thơ ra lệnh xả trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp
Tài xế dàn ôtô chặn ngang trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp
.
Nhiều ôtô đậu chắn ngang trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp trưa 5/1. 
Ảnh: Cửu Long.

Khoảng 10h20, ôtô bán tải biển số Cần Thơ chạy đến đậu tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Tài xế đóng kính cửa không chịu mua vé qua trạm. Nhân viên trạm vẫn ngồi trong cabin, còn bảo vệ thì nhanh chóng điều tiết dòng xe phía sau sang các làn đường còn lại mua vé.

"Nhà tôi cách trạm thu phí 500 m, mỗi ngày đi qua trạm này 3-4 lượt. Tính ra mỗi lượt tôi chỉ trả 5.000 đồng, nhưng trạm thu phí 30.000 đồng cho toàn tuyến là không hợp lý", tài xế Trương Văn Thảo (21 tuổi, ở quận Cái Răng) bức xúc.

Sau gần 30 phút đôi co với nhân viên thu phí, tài xế Thảo bỏ đi, để ôtô nằm án ngữ giữa trạm. Lúc này, đồng loạt nhiều tài xế ôtô tải biển số Cần Thơ, Hậu Giang cũng đậu xe chắn ngang hai làn còn lại theo hướng Cần Thơ - Phụng Hiệp. Hàng nghìn ôtô xếp hàng dài nhiều km chờ qua trạm, bóp còi inh ỏi.

Đến 12h, tại ba làn đường chiều ngược lại, nhiều ôtô đồng loạt đậu chắn ngang ba làn đường. Trạm BOT vẫn chưa xả cửa, khiến giao thông qua khu vực tê liệt.

Đại diện trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp cho biết, 14h hôm nay lãnh đạo công ty sẽ đối thoại với các doanh nghiệp để tìm hướng giải quyết.
.
Khu vực trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp hỗn loạn. Ảnh: Cửu Long.

Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp dài gần 22 km, tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, hoàn thành cuối năm 2015. Trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu phí từ tháng 4/2016, mức giá 35.000 - 200.000 đồng

Tháng 12/2017, trạm giảm giá vé 7-15%, thấp nhất 30.000 đồng và cao nhất là 180.000 đồng. Ngoài ra, với chủ xe có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống; tổ chức, doanh nghiệp ở xã Tân Phú Thạnh (Châu Thành A, Hậu Giang), phường Ba Láng (Cái Răng, TP Cần Thơ) cũng được giảm giá 100% đối với xe buýt; 30-35% so với mức giá chung sau khi thực hiện giảm giá.

Tuy nhiên, nhiều tài xế, doanh nghiệp, người dân ở gần trạm vẫn chưa đồng ý vì cho rằng mức giá vẫn còn cao. Hôm qua, nhiều tài xế đã đậu xe chắn ngang trạm này, gây ùn tắc giao thông khoảng 3 giờ. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến hiện trường buộc chủ đầu tư phải xả trạm.

_____________

Bị phản ứng mạnh,
BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đồng ý đối thoại


Tuổi trẻ
05/01/2018 12:33 GMT+7

TTO - Đến 12h20 ngày 5-1, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp gần như "bất động" vì tài xế dừng xe phản ứng ở tất cả các làn thu phí. Lãnh đạo công ty chấp nhận làm việc với các doanh nghiệp vào 14 giờ chiều nay.

Trong buổi sáng 5-1, nhiều doanh nghiệp thuộc phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) sống gần khu vực BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đã tìm đến gặp lãnh đạo của trạm thu phí này.

Trước đó, sau buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống vào trưa 4-1, các doanh nghiệp đồng ý không đưa tài xế ra dừng xe tại các làn trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp phản ứng việc thu phí nữa.

Tình hình thu phí tại đây tiếp tục ổn định từ sau buổi đối thoại với ông Thống.

Tuy nhiên, từ 9 giờ ngày 5-1, một số tài xế lại bắt đầu dừng tại một vài làn thu phí để phản đối. Đến 12h20, việc phản đối diễn ra đồng loạt trên tất cả các làn thu phí. Giao thông tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp tắc nghẽn hoàn toàn. 

12h20, giao thông tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp tắc nghẽn hoàn toàn 
do các tài xế dừng xe phản đối việc thu phí - Ảnh: SƠN LÂM

Song song đó, các doanh nghiệp sống gần khu vực trạm thu phí này cũng tìm đến trung tâm điều hành, đề nghị được gặp trực tiếp lãnh đạo BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp để giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, buổi đối thoại không diễn ra vì phía lãnh đạo trạm thu phí không gặp các doanh nghiệp.

Sau đó, việc thu phí lại gặp phải trở ngại khi nhiều xe tải cùng chạy theo 3 làn xe hướng từ Cần Thơ về Hậu Giang qua trạm BOT Cần Thơ- Phụng Hiệp, dừng tại làn thu phí bấm còi inh ỏi và phản đối.
Một ruy băng được kéo ngăn một làn thu phí khi có ô tô đến phản đối
và nhất quyết không chịu đi

Tiếp đó, trạm phải xả, không thu phí lắc nhắc từng làn xe mỗi khi gặp phải sự phản đối.

Có xe đến dừng tại làn thu phí thì nhất quyết không chịu đi. Trạm thu phí phải kéo ruy băng ra để ngăn luôn làn thu phí này.

Một số xe sau khi cự cãi về mức thu phí, qua khỏi trạm rồi lại quay đầu xe lại tiếp tục phản đối. Những lý do chủ yếu vẫn là phải miễn phí cho người dân sống trong khu vực, việc thu phí BOT là "cắt cổ" người dân.

Tình trạng căng thẳng tiếp diễn cho đến hơn 12g cùng ngày.
Một tài xế dùng tiền lẻ để phản đối

Đóng kín cửa, tài xế ô tô này bám trụ tại làn thu phí gần 2 giờ đồng hồ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Lương - trưởng trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp - cho biết lãnh đạo công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp đã bàn bạc, thống nhất lại và quyết định vào lúc 14 giờ chiều nay sẽ có buổi làm việc với doanh nghiệp để tìm hướng giải quyết.

LÊ DÂN - SƠN LÂM

1 nhận xét :

  1. BOT những trạm thu phí , những nơi cướp tiền dân công khai . Khai tử được cái nào tốt cái đó !

    Trả lờiXóa