Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Tin buồn: THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG CHỊ HOÀNG THỊ HÀ

.
.
. .
..


TIN BUỒN

Chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin, thân mẫu
chị Hoàng Thị Hà (Sông Quê) - người bạn thân thiết của nhân sĩ, 
trí thức, dân oan và người dân yêu nước

Cụ bà NGÔ THỊ MỸ
sinh năm 1925 tại Hải Dương,

đã tạ thế hồi 02h15 ngày 31/01/2018
(tức ngày 15 tháng Chạp năm Đinh Dậu),
hưởng thọ 94 tuổi.

Lễ viếng từ 13h30 ngày Thứ Tư 31/01/2018
(tức ngày 15 tháng Chạp năm Đinh Dậu) tại quê nhà,
Xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà,tỉnh Hải Dương.

Lễ truy điệu và đưa tang: 07h30 ngày 01/02/2018
(tức ngày 16 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

An táng tại nghĩa trang quê nhà xã Cẩm Chế, 
huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

***
Chúng con xin dâng lời cầu nguyện Đức Phật A Di Đà và chư Phật tiếp dẫn hương linh Cụ bà Ngô Thị Mỹ thung dung về cõi Tịnh độ an lạc vĩnh hằng.

Và thành kính nghiêng mình chia buồn cùng Nhà giáo Hoàng Thị Hà (Sông Quê, Hiền Giang) cùng toàn thể tang quyến trước mất mát vô cùng lớn lao này!

5 nhận xét :

  1. Xin thành kính chia buồn cùng chị Hiền Giang (FB Sông Quê, FB Hoàng Hà) cùng toàn thể tang quyến trước mất mát lớn lao này!

    Trả lờiXóa
  2. Xin chia buồn cùng chị Hoàng Thị Hà và gia đình.

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia buồn cùng Hiền Giang cùng đại gia đình

    Trả lờiXóa
  4. Kính cẩn nguyện cầu hương linh Cụ siêu thoát về cõi cực lạc!
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chị Hiền Giang!

    Trả lờiXóa
  5. Cụ bà thật diễm phúc có người con gái nhân hậu, đảm đang và yêu nước hết tình
    Nguyện chúc linh hồn cụ bà sớm về cõi phúc.

    Trả lờiXóa