Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Tin NÓNG: DIỄN BIẾN MỚI NHẤT VỀ CUỘC CHIẾN BOT CAI LẬY



Tiền Giang: Sẽ có “mưa” tiền xu qua trạm BOT Cai Lậy?

Dân trí
 

Thứ hai, 04/12/2017 - 11:22

Hơn 11h trưa nay 4/12, Trạm BOT Cai Lậy vẫn đang tạm dừng thu phí. Một nguồn tin của PV Dân trí cho biết, một nhóm tài xế đang chuẩn bị cả chục cân tiền xu để “ứng phó” với trạm thu phí này.
Ghi nhận của PV Dân trí, sau 5 lần xả trạm từ 23h đêm 3/12 đến 6h30 sáng 4/12, Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc 7h sáng. Tuy nhiên, việc thu phí kéo dài đến 8h30 lại phải xả trạm vì kẹt xe. Tiếp đó, đến 8h55, trạm lại thu phí và đến 9h10 lại xả trạm.

Nhiều tài xế tiếp tục không đồng ý với việc sửa giá tiền trên vé nên yêu cầu các nhân viên thu phí phải giải thích rõ thì mới chịu đi, dẫn đến kẹt xe, buộc phải xả trạm. 
.

Nhiều tài xế bày tỏ không đồng tình với việc sửa giá tiền trên vé của trạm thu phí.

Nữ tài xế này từng "gây sốt" khi đòi phải có máy soi tiền giả khi qua trạm hôm 2/12. Sáng ngày 4/12, chị lại qua trạm và cũng không đồng tình với việc sửa giá tiền trên vé.

Theo một nguồn tin của PV Dân trí, một nhóm tài xế đang chuẩn bị hơn 10 kg tiền xu (mệnh giá 200 và 500 đồng) để qua trạm trong ngày hôm nay, phản ứng việc thu phí bất hợp lý của BOT Cai Lậy. 

.
Tiền xu mà nhóm tài xế chuẩn bị được cho là sẽ trả phí mua vé qua trạm. 
(Ảnh cắt trên Facebook của nhóm bạn hữu đường xa).

Trong khi đó, theo quan sát của PV Dân trí, cho đến hơn 11h trưa nay 4/12, xe kéo hạng nặng của Cục Đường bộ mang BKS 43A-002.70 vẫn đang đậu ở sân nhà điều hành Trạm BOT Cai Lậy.

Được biết, đây là xe chuyên dụng để kéo xe quá tải của Cục Quản lý đường bộ. Xe này nặng trên 30 tấn và có thể kéo được xe 30 tấn, thậm chí từ 80 đến 100 tấn. 

.
Xe kéo hạng nặng của Cục Đường bộ vẫn đang đậu ở sân Trạm BOT Cai Lậy sáng 4/12.

Huỳnh Hải – Nguyễn Hành – Nguyễn Vinh

7 nhận xét :

  1. Chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì họp với Bộ Giao thông vận tải để xử lý vấn đề BOT cai Lậy. Bà con và anh em tài xế ráng chở đến chiều này thì sẽ biết được BOT Cai Lậy sẽ thế nào, và cũng biết được Thủ tướng sẽ trả lời chính thức câu hỏi: Chính phủ của ai? Do ai? Và vì ai? đang rầm rì vang lên trong những ngày gần đây.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi không muốn lên tiếng, vì tôi đau. Tôi đau trong tim này. Tôi đau vì Cai Lậy, nơi người thân yêu của tôi ngã xuống hy sinh cho đất nước, cho Cai Lậy. Khi người thân yêu của tôi vượt cả ngàn cây số từ miền Bắc chiến đấu, hy sinh vì Cai Lậy, đang yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy, bên đường Quốc lộ 1. Tôi đau vì sự hy sinh đó đang bị một nhóm người vô nhân, từ lãnh đạo Bộ Giao thông, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đến đám con buôn BOT Cai Lậy đang chà đạp. Họ chà đạp lên máu xương của người tôi yêu thương, lên tình yêu của tôi gửi nơi mảnh đất xa xôi.

    Trả lờiXóa
  3. Xe kéo hạng nặng của Cục Đường bộ tiếp tay cho BOT móc túi dân à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì chính bộ trưởng GTVT chủ trì việc móc túi này đó thôi.

      Xóa
  4. Nguyễn Nguyệt Huếlúc 19:00 4 tháng 12, 2017

    Tôi thấu hiểu, đồng tình và ũng hộ các anh chị tài xế trong phản ứng với trạm mãi lộ sai trái BOT Cai Lậy.
    Mong người dân quyết liệt bày tỏ thái độ với những sai trái do bè nhóm lợi ích gây ra.
    Yêu cầu nhà cầm quyền nói chung và Bộ GT-VT nói riêng, ngay lập tức tự sửa sai và chấn chỉnh các trạm mãi lộ BOT sai phạm.
    Yêu cầu các anh chị em công nhân hãy sống và làm việc vì lợi ích của người dân, hãy tránh xa bọn gian nhân ác đảng đang bòn rút xương máu người dân.
    Yêu cầu các anh chị em công an / cảnh sát hãy làm đúng trách nhiệm mà người dân đã giao phó. Nên nhớ là chính người dân là những người đã đóng thuế để trả lương nuôi sống anh chị em, anh chị em phải làm việc công minh - liêm chính và vì lợi ích của người dân; làm ngược lại thì chính anh chị em đang thực thi âm mưu đen tối của thế lực phản động đang tàn phá đất nước đó.

    Trả lờiXóa
  5. Vụ này sẽ được giải quyết bằng thủ đoạn chính trị, Tức là chính trị hoá vụ này! Thế lực thù địch lợi dụng,
    Bởi vì chỉ có hai cách giải quyết: một là nhận sai lầm về chính phủ và hai là nhân dân bị lợi dụng gây rối. Từ trước đến giờ chính phủ chưa có tập quán xin lỗi. Vậy thì chỉ còn trường hợp nhân dân nhẹ dạ cả tin bị thế lực thù địch lợi dụng! Thế thôi!



    Trả lờiXóa
  6. Các cụ xưa nói : " Loại đầu đường só chợ " nay có chức có quyền thì việc đẩu tiên là cướp đường cướp chợ . Bằng chứng khắp cả nước , khỏi phải đổ cho suy thoái , thế lực .....???

    Trả lờiXóa