Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Sương Nguyệt Minh: TOP 20 CỦA NĂM 2017


Sương Nguyệt MinhTOP 20 của năm 2017!

1. Người đốt Lò của năm: Cụ Tổng.


2. Nhân dân của năm: Đồng Tâm


3. Nhân vật của năm: Đinh La Thăng.


4. Người đi mây về gió của năm: Trịnh Xuân Thanh


5. Tiền lẻ của năm: BOT Cai Lậy


6. Hot Girl của năm: Trần Vũ Quỳnh Anh - Thanh Hóa.


7. Nghề buôn phát đạt của năm: Buôn chổi đót xây biệt phủ


8. Phát minh của năm: Cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền.


9. Cụm từ mới của năm: Nâng đỡ không trong sáng. 


10. Nghề nguy hiểm của năm: Quan chức


11. Ca khúc của năm: Con đường xưa em đi.


12. Hàng hóa đình đám của năm: Khaisilk


13. Câu nói của năm: Đám quần chúng không hiểu gì nhảy vào ném đá.


14. Quan lộ thần tốc của năm: Lê Phước Hoài Bảo.


15. Người vợ của năm: Hoàng Thị Hồng Diễm - tạm trú ở Bình Dương.


16. Cô giáo của năm: Bảo mẫu Mầm non tư thục Mầm Xanh


17. Người đẹp của năm: Tân Hoa hậu đại dương


18. Người đổ vỏ ốc của năm: Phó chủ tịch "nước Thanh"


19. Người cha của năm: Trần Hoài Nam – cha của bé K 10 tuổi.


20. Tỉnh lừng lẫy của năm: Yên Bái.


Vui một tí. Sơ kết chuyện tốt - chuyện xấu, chuyện bi - chuyện hài năm 2017. Là ý văn học để thư giãn thôi, các mợ ạ. Xem còn cái gì nữa không nhỉ?


(Có tham khảo nhà văn Uông Triều)


13 nhận xét :

  1. Huynh đệ đồng lao của năm: anh em nhà họ Đinh.

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ chánh án của 2 vụ chị Quỳnh và chị Nga không ai chịu ai nên không nằm trong top?

    Trả lờiXóa
  3. Trong Top 20 này, liên quan đến cái đám quan lại những 14 việc. Dân chỉ có 6 việc mà thôi.
    Xem vậy đủ thấy chốn quan trường là nới bát nháo! Ăn uống, gái gú rồi có cả bắn giết nữa!
    Ông Trọng nên xem bản thống kê này để thấy cái khả năng lãnh đạo của mình!
    __________________________

    VIỆC QUAN:
    1. Người đốt Lò của năm: Cụ Tổng.
    2. Nhân vật của năm: Đinh La Thăng.
    3. Người đi mây về gió của năm: Trịnh Xuân Thanh
    4. Tiền lẻ của năm: BOT Cai Lậy
    5. Hot Girl của năm: Trần Vũ Quỳnh Anh - Thanh Hóa.
    6. Nghề buôn phát đạt của năm: Buôn chổi đót xây biệt phủ
    7. Phát minh của năm: Cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền.
    8. Cụm từ mới của năm: Nâng đỡ không trong sáng.
    9. Nghề nguy hiểm của năm: Quan chức
    10. Câu nói của năm: Đám quần chúng không hiểu gì nhảy vào ném đá.
    11. Quan lộ thần tốc của năm: Lê Phước Hoài Bảo.
    12. Người đổ vỏ ốc của năm: Phó chủ tịch "nước Thanh"
    13. Tỉnh lừng lẫy của năm: Yên Bái.
    14. Hàng hóa đình đám của năm: Khaisilk
    NHÂN DÂN
    1. Nhân dân của năm: Đồng Tâm
    2. Ca khúc của năm: Con đường xưa em đi.
    3. Người vợ của năm: Hoàng Thị Hồng Diễm - tạm trú ở Bình Dương.
    4. Cô giáo của năm: Bảo mẫu Mầm non tư thục Mầm Xanh
    5. Người đẹp của năm: Tân Hoa hậu đại dương
    6. Người cha của năm: Trần Hoài Nam – cha của bé K 10 tuổi.

    Trả lờiXóa
  4. Nghành Y có nhiều " thành tích " , sao không thấy nói gì ? Sao không có : Thuốc chữa bệnh của năm : công ty VN Pharma !

    Trả lờiXóa
  5. Mạn phép bổ sung thêm một phát ngôn cũng thuộc hạng "top". Đây là lời "rỉ tai" (nhưng cả thế giới đều nghe thấy) của cụ Tổng nhà mình với họ Tập khi mời trà dưới nhà sàn của Ông Cụ: "Chè Việt Nam không ngon bằng chè Trung Quốc"!

    Trả lờiXóa
  6. Bệnh nhân của năm: TĐQ

    Trả lờiXóa
  7. Chào nhà văn quân đọi phe ta

    Trả lờiXóa
  8. Đề nghị nâng lên tốp 100 để đáp ứng bạn đọc bà cũng thế mới vừa tầm quan Đại Việt

    Trả lờiXóa
  9. Chào thêm nhà văn quân đội Uông Triều phe ta

    Trả lờiXóa
  10. Sao chưa thấy nhà văn Nguyễn Hữu Quý quân đội phe ta lên tiếng nhĩ?

    Trả lờiXóa
  11. Nếu bổ sung phải thêm nhà băn quân đội phe ta Phạm Duy nghĩa nữa chứ

    Trả lờiXóa
  12. Người ngu của năm: Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn (cấp phép cho Quốc Ca)

    Trả lờiXóa
  13. Câu nói "bất hủ" nhất trong năm:
    “Ngứa lưng đi gãi bụng là không được!”
    Đó là ý kiến của ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa về phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII.

    Trả lờiXóa