Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

LS. TRẦN ĐÌNH TRIỂN NÓI GÌ VỀ VỤ KỶ LUẬT LS VÕ AN ĐÔN?

Ông Trần Đình Triển - Luật sư. Ảnh: FB Trần Đình Triển

 
ĐỪNG HÔ HÀO TẬP THỂ VỀ VỤ LS VÕ AN ĐÔN !

Về tình đồng nghiệp “ Một con ngựa đau, cả đàn bỏ cỏ”, “Chị ngã em nâng”, “Lá lành đùm lá rách”,...Tuy nhiên, cũng cần nghiêm khắc với những kẻ hợm hĩnh, phát ngôn bừa bãi, vơ đũa cả nắm khẳng định giới luật sư VN là vô tích sự và tất cả là chạy án - có nghĩa là đều phạm tội mà chưa bị xử lý. Việc Đoàn LS tỉnh Phú Yên kỷ luật khai trừ Võ An Đôn ra khỏi Đoàn Luật sư là đúng; nếu nghiêm khắc hơn thì cần kiến nghị khởi tố Võ An Đôn về hành vi vu khống.


Đành rằng, thực tại vai trò của luật sư chưa thật sự được tôn trọng trong nhiều vụ án và trong quá trình hành nghề. Có một số luật sư vi phạm pháp luật “chạy án”;... Những vấn đề đó cần được khắc phục từ cả 2 phía: nhà nước và giới luật sư.

Sự đóng góp của giới luật sư VN trong việc xây dựng và tuyên truyền phổ biến pháp luật, áp dụng pháp luật, góp phần bảo vệ công lý,...là không hề nhỏ. Có rất nhiều luât sư vượt mọi khó khăn, mọi cản trở, trong sáng nghiêm túc để bảo vệ pháp luật.


Tôi xin lấy ví dụ: ls Vũ Thị Phương Loan ( VPLS Phương Loan - Đoàn LS TP Hà Nội) vừa qua bị các cơ quan tiến hành tố tụng tại TP Tam Điệp, Ninh Bình gây cản trở hành nghề, thậm chí họ còn làm văn bản gửi đến Đoàn ls HN để xem xét xử lý ls Loan. Tôi được BCN phân công xem xét vụ việc này; tôi đã trực tiếp vào Tam Điệp làm việc với Công an, VKS, Toà án,... kết quả là: ĐTV vi phạm nghiêm trọng pháp luật, tạo dựng chứng cứ đổ lỗi cho ls Loan vi phạm; kết quả là các cơ quan tiến hành tố tụng phải giải quyết cho ls Loan tham gia bào chữa cho các bị cáo. Hoặc như ls Nguyễn Văn Lai (Đoàn ls TP Đà Nẵng) cùng tham gia với tôi bảo vệ cho bị hại trong vụ án giết người ở Gia Lai xét xử trong tuần vừa qua, sáng sớm tôi gõ cửa phòng nhìn thấy cảnh bày hồ sơ vụ án để nghiên cứu thâu đêm (xin kèm ảnh dưới đây). 


Nghề luật sư đang bị nhiều vật cản vậy đó, gian nan vất vả và tinh thần trong sáng bảo vệ công lý đến cùng;... Cớ chi và với tư cách nào mà Võ An Đôn vu khống tất cả luật sư VN đều chạy án? Ba Luật sư là Đại biểu Quốc Hội cũng chạy án chăng?

Hiện tại, trên mạng xã hội xuất hiện một đơn kiến nghị kêu gọi các luật sư ký vào đơn gửi Liên đoàn để xem xét lại hình thức và mức kỹ luật đối với Võ An Đôn; đơn đó do ls Ngô Ngọc Trai, Trần Vũ Hải,... khởi xướng. Tôi cho rằng: việc ls ủng hộ Võ An Đôn là quyền của LS, nên có đơn của chính mình gửi Bộ Tư pháp và Liên đoàn. Còn việc áp dụng hình thức hô hào, vận động tập thể cùng ký vào đơn là hại nhiều hơn lợi; lại càng không nên có , với trách nhiệm của luật sư góp phần giữ trật tự chung cho xã hội.

Luật sư Trần Vũ Hải đã có bài học đắt giá, bệnh “ngáo đá” không rút kinh nghiệm. Lần Ls Trần Vũ Hải bị “mời” lên CA phường Xuân La; nguyên nhân chính là buổi tối hôm trước ls Trần Vũ Hải và ls Ngô Ngọc Trai lên FB hô hào kêu gọi anh chị em ls tập trung để kéo nhau lên Quốc Hội đang họp tại hội trường Ba Đình để phản đối một số quy định của pháp luật và vụ gây thương tích cho luật sư. Nếu BCN Đoàn luật sư HN không kịp thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thì hậu quả sẽ ra sao ls Trần Vũ Hải?

Tôi cho rằng Đoàn ls tỉnh Phú Yên đã làm đúng, không thể thay đổi mức kỹ luật đối với VAĐ, vấn đề không phải kêu gào hay dùng sức ép tập thể mà mong sự thay đổi; mà chính là góp ý với VA Đ cần rút kinh nghiệm để nếu còn yêu nghề thì 3 năm sau xin gia nhập lại, tiếp tục góp phần cho sự nghiệp bảo vệ công lý.
 

21 nhận xét :

  1. Từ lâu mình nhìn LS Trần Đình Triển chỉ là một LS rất cơ hội . hổng biết có ai đồng tình không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông LS Trần Đình Triển đã vì nỗi hiềm riêng mà chối bỏ công lý sao?

      Xóa
    2. TÔI RẤT ĐỒNG TÌNH VỚI BẠN VỀ NHẬN ĐỊNH NÀY!

      Xóa
  2. Thưa ông luật sư Trần Đình Triển : Nếu ông là một ls tử tế như giúp bào chữa cho người nghèo miễn phí hay không chạy án ,...thì việc gì phải tức giận với lời nói của ls Võ An Đôn . Tại sao lại " giãy nảy như đỉa phải vôi" vậy ? Chắc có tật giật mình đúng không thưa luật sư Trần Đình Triển ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Coi chừng tay l/s này đi tố cáo thân chủ đó!!!

      Xóa
    2. Tôi đố ai không có tiền mà mời được LS Trần Đình Triển bào chữa cho như họ đã mời LS Võ An Đôn đấy?

      Xóa
  3. Ông luật sư Triển ơi, ông không viết những lời phê phán nông cạn sau ai chê ông thiển cận, nhỏ mọn và ấu trĩ:

    Trích: "cũng cần nghiêm khắc với những kẻ hợm hĩnh, phát ngôn bừa bãi, vơ đũa cả nắm khẳng định giới luật sư VN là vô tích sự và tất cả là chạy án - có nghĩa là đều phạm tội mà chưa bị xử lý. Việc Đoàn LS tỉnh Phú Yên kỷ luật khai trừ Võ An Đôn ra khỏi Đoàn Luật sư là đúng; nếu nghiêm khắc hơn thì cần kiến nghị khởi tố Võ An Đôn về hành vi vu khống"
    Dường như ông cứ mãi mắc kẹt với cái "tôi" nên chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng? Ông không lựa được thời điểm nào thích hợp hơn để ném đá người đồng nghiệp cùng chí hướng với mình hay sao?

    Trả lờiXóa
  4. Trần Đình Triển trước kia có lem nhem tiền bạc, ít nhiều tai tiếng nên lúc này cần phải nâng bi để được yên thân kiếm cơm! Thế thôi!

    Trả lờiXóa
  5. Tay Triển này cũng thuộc loại ăn cây nào rào cây nấy

    Trả lờiXóa
  6. Những chuyện mà LS Võ An Đôn nói là có thật và rất phổ biến trong giới LS, đó cũng là lẽ tất nhiên của một xã hội tham nhũng, nhiễu nhương, đạo đức xuống cấp trầm trọng. LS Triển cũng thừa biết điều đó, nhưng nhắm mắt nói càn, thật không xứng là người dân xứ Nghệ.

    Trả lờiXóa
  7. LS Võ An Đôn cao đẹp quá, còn LS Triển tầm thường, nhỏ bé và hồ đồ quá khi đòi "khởi tố" LS Võ An Đôn về tội vu khống. Xin hỏi LS Triển: LS Võ An Đôn vu khống ai?

    Trả lờiXóa
  8. Nói thiệt nhé, độc giả không hề quen biết với Ls Trần Vũ Hải/Trần Đình Triển ... nhưng phần nào hiểu được bản chất của các vị thông qua những lần chia xẻ như thế này. đáng tiếc cho những người khoác chiếc áo LS như Trần Đình Triển lại rất bị hạn chế về tầm nhìn (xa và rộng) tổi thiểu cần có của một vị Ls! xin lỗi nếu suy nghĩ thật lòng làm luật sư buồn!

    Trả lờiXóa
  9. Các ngài trong giới hiểu rành rẽ Luật lá mà mắng mỏ nhau khiếp quá. Dân đen khi mà cần thì biết chọn ai để mà làm thân chủ đây, vì người có tầm và có tâm thì sẽ bị đuổi tiệt-Loạn hết cả rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Nghe ông nhắc lại câu "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" mà xấu hổ thay cho ông.Ông tiểu nhân quá Ông Triển ạ.

    Trả lờiXóa
  11. ông ni ác ghê hè.....

    Trả lờiXóa
  12. Đây là tình đồng chí các bác ạ

    Trả lờiXóa
  13. Ghen ông Đôn hả Triển

    Trả lờiXóa
  14. Nhìn đây thì có ma nào nó thuê ông?

    Trả lờiXóa
  15. Nếu một người dân bị nhồi sọ tới mức ngu muội thì chẳng nói làm gì, đằng này ông Triển mang danh là một LS mà phát biểu như vậy thì thật đáng trách, chứng tỏ ông Triển không biết xấu hổ, ông Triển là một người không có tâm, là một kẻ cơ hội, là một phường xôi thịt không hơn không kém.

    Trả lờiXóa
  16. Ông LS Triển xem ra già hơn LS Đôn, nhưng cái tâm thì LS Triển phải gọi LS Đôn là "cố nội".

    Trả lờiXóa
  17. Nhìn qua ảnh ta thấy rõ ông LS Triển bị híp mắt, xem tướng thì rõ ông Triển là người có cái tâm không tốt và thường hám lợi .

    Trả lờiXóa