Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

THANH TRA CHÍNH PHỦ THÚ NHẬN BÓ TAY VỚI CHỊ EM BÀ TRÀ

 
Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam thừa nhận trong luật còn tồn tại nhiều vướng mắc 
nên chưa thể xử lý khối tài sản "khủng" của ông Phạm Sỹ Quý. 
 
Thanh tra Chính phủ thừa nhận không thể xử lý được khối tài sản ‘khủng’ của ông Phạm Sỹ Quý

VTC
Thứ sáu , 03/11/2017 20:31 PM GMT+7

(VTC News) - Về việc xử lý đối với khối tài sản của cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Yên Bái Phạm Sỹ Quý, đại diện Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết còn vướng mắc trong quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017 diễn ra chiều 3/11, báo chí đặt câu hỏi về vụ “biệt phủ” Yên Bái: "Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng cục Phòng, chống tham nhũng (TTCP) nói là luật chưa có quy định để truy nguồn gốc tài sản vợ ông Phạm Sỹ Quý. Vậy chúng ta không thể truy nguồn gốc tài sản của bà Huệ vợ ông Phạm Sỹ Quý? Việc xử lý kỷ luật Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái Phạm Sỹ Quý theo kiến nghị trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã thỏa đáng chưa?"

Trả lời câu hỏi trên, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam cho biết, xung quanh việc thực hiện những kiến nghị trong kết luận thanh tra của TTCP về xử lý vi phạm của ông Phạm Sỹ Quý, TTCP ghi nhận bước đầu UBND tỉnh Yên Bái và TP Yên Bái đã khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận thanh tra cũng như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

“Về tiến độ việc xử lý này, theo kết luận của TTCP và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ thì UBND tỉnh Yên Bái phải báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận xử lý này trước ngày 30/11/2017. Trên cơ sở báo cáo này, TTCP sẽ có những kiểm tra, giám sát để đánh giá việc thực hiện kết luận”, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam nói.

Tuy nhiên, về vấn đề xử lý khối tài sản “khủng” của vợ chồng ông Phạm Sỹ Quý thì đại diện TTCP lại trả lời chưa thỏa đáng.

Trước câu hỏi "đại diện Cục Phòng chống tham nhũng (TTCP) cho biết, theo quy định pháp luật hiện chưa có quy định nào để truy suất nguồn gốc tài sản của vợ, con ông Phạm Sỹ Quý, điều này có đúng hay không", ông Bùi Ngọc Lam cho biết “trong quy định pháp luật về lĩnh vực này còn có nhiều tồn tại”.

“Về nguồn gốc tài sản, không chỉ riêng vụ việc ông Phạm Sỹ Quý mà trong các vụ việc khác, các văn bản quy định pháp luật khác có điều chỉnh liên quan tới tài sản của công dân, cá nhân, trong đó có cán bộ công chức, viên chức, đây đúng là vấn đề còn nhiều tồn tại”, người đại diện TTCP thừa nhận.

“Để khắc phục thì tới đây khi sửa Luật phòng chống tham nhũng sẽ có những điều chỉnh để hoàn thiện luật này”, ông Bùi Ngọc Lam nói.

Trước đó, ngày 27/10, TTCP thông báo, thực hiện kết luận của TTCP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

Cụ thể, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái Phạm Sỹ Quý bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, đồng thời cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT.

Về chính quyền, ông Quý bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo và cho thôi chức vụ Giám đốc Sở TN&MT; điều động đến nhận công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó văn phòng HĐND tỉnh.
Lưu Thủy

-----------------

Tễu Blog: Thôi! Thanh tra giao vụ này cho ông Nguyễn Phú Trọng.
Dân cứ nhìn vào vụ việc này sẽ biết chống tham nhũng thật hay giả vờ!


13 nhận xét :

  1. Đây là "phát hiện mới" của TTCP trong Luật PCTN ? Tại sao từ khi Luật PCTN ban hành và áp dụng đến nay mà TTCP , Bộ Tư pháp không phát hiện ra hay cố tình tạo kẽ hở cho quan chức tham nhũng như ông Quý? Rõ ràng đây là ngụy biện trơ tráo . Cơ quan TTCP cần soát xét lại nhân sự, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn để tiền thuế của dân không trả lương vô ích và có hại cho cơ quan này.

    Trả lờiXóa
  2. Cả một bộ máy đảng, chính quyền đồ sộ như vậy mà chịu thua 2 chị em bà này. Đúng là chỉ có trong chế độ "ưu việt" CSVN!

    Trả lờiXóa
  3. Đọc những tin này chỉ có thể hiểu rằng:
    - Thanh tra Chính phủ hoặc gồm toàn những người thích đùa (cả đùa với lửa), hoặc nhắm mắt làm ngơ cho tham nhũng hoành hành. Có lẽ đúng khi có người nói: Cục phòng chống tham nhũng của cơ quan này đã biến thành Cục giải cứu tham nhũng. Xem ra cái lò của Tổng bí thư bắt đầu có vấn đề, bắt đầu trục trặc kỹ thuật.
    - Vụ em Quỳnh Anh và anh Chiến Thanh Hóa sao rồi nhỉ? Nhưng xem ra vụ này không hấp dẫn bằng vụ anh Thân Đức Nam phó văn phòng Quốc hội có cô bồ và con gái riêng xinh đẹp đang sốt xình xịch. Cũng lạ, Nam đẻ 4 con, vi phạm quy định nhà nước về sinh đẻ có kế hôạch mà vẫn làm lãnh đạo Quốc hội ngon lành, đủ biết luật của Quốc hội nghiêm cỡ nào.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu thanh tra chính phủ bó tay thì toàn bộ trách nhiệm này ông đảng phải gánh tội thôi.Vì ông đảng nhận trách nhiệm toàn diện thế mà bấy lâu nay ông đảng bỏ đi đâu làm gì mà không kiểm soát được tham nhũng,không lãnh đạo được các cơ quan phòng chống tham nhũng xây dựng được các văn bản có tác dụng chống lại việc tham nhũng.Không làm được thì ông đảng phải trả lại quyền lực cho dân,không nên cứ đó rách ngáng chỗ mãi như thế,VN thua kém cả Lào và Căm rồi ông đảng ơi

    Trả lờiXóa
  5. Trò hề. Bọn vô liêm sỉ cùng một ruộc.

    Trả lờiXóa
  6. Thì cứ nói thẳng tuột ra , rằng thì là : Không thể chống được tham nhũng ,như vậy dân đỡ mất niềm tin còn hơn lời lẽ đao to búa lớn , nào là kiên quyết , nào là không trừ bất kỳ ai sai phạm , nào là củi khô củi tươi ... cuối cùng là như kết luận của ông đại diện TTCP rằng thì là không thể xử lý được do " còn vướng mắc trong quy định của pháp luật " . Người dân biết tin vào đâu khi cướp vài cái bánh mỳ do đói , vài ba con vịt thì ...sộ khám ?!

    Trả lờiXóa
  7. Sau vụ hạ sát ba LĐ Yên Bái thì chị em bà Trà và tướng CA Đặng trần Chiêu thành những kẻ bất khả xâm phạm . TBT NPT cũng phải tắt lò !

    Trả lờiXóa
  8. Làm sao mà xử lý được khối tài sản khổng lồ của chị em Phạm Thị Thanh Trà và Phạm Sỹ Quý, một khi ông trưởng ban chống tham nhũng lại cùng ngồi chung con thuyền "Vụ nổ súng Yên Bái" với họ...

    Trả lờiXóa
  9. Thảo dân là cỏ rác,phận con ong cái kiến đã chấp nhận thì im đi mà sống cho thanh thảm.

    Trả lờiXóa
  10. Cứ như nhời ông TBT lò nung quan tham nhũng đã nổi lửa , củi tươi cũng phải cháy và ông TT của chính phủ kiến tạo thì " kiên quyết " chống tham nhũng ... mà tràn trề hy vọng . Ấy vậy mà ông đại diện TTCP cho biết do " còn vướng mắc trong quy định của pháp luật nên không thể xử lý được ..." . Thất vọng quá trời !
    Có câu " Hy vọng lắm thất vọng nhiều " . Chả biết có nên tin nữa không để khỏi phải thất vọng ?

    Trả lờiXóa
  11. đội ngũ thanh tra nhằm mục đích triệt phá bọn quan lại tham nhũng hay tìm cách bảo vệ chúng, những kẻ cùng hội cùng thuyền??? tốt nhất là dẹp đội ngũ thanh tra để đỡ thiệt hại và tốn kém cho đất nước!! một lũ lưu manh, khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  12. " Kiên quyết chống tham nhũng ! " . Nói thì rất hay mà làm thì ... dở ẹc !
    " Nói lời phải giữ lấy lời ; Đừng như con bướm đậu rồi lại bay "

    Trả lờiXóa
  13. Đây không phải là CHỐNG THAM NHŨNG mà là KHUYẾN KHÍCH THAM NHŨNG.

    Trả lờiXóa