Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

TS. PHAN THANH HẢI THUÊ THẦY ĐỊA LÝ TRIỆT LĂNG KHẢI ĐỊNH?

Lăng Khải Định - Ảnh: Lê Đình Dũng.
.
Trung tâm bảo tồn nói đã xem kỹ yếu tố phong thủy vị trí bãi giữ xe ở lăng Khải Định

Một Thế Giới
29.08.2017 08:24

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế thừa nhận có sơ suất trong việc thông tin về dự án bãi đậu xe ở lăng Khải Định khiến dư luận chưa rõ.

Liên quan đến thông tin “Sau ủi mộ vợ vua Tự Đức để giữ xe, giờ 'đụng' đến lăng Khải Định”, đại diện Báo điện tử Một Thế Giới đã có buổi làm việc với TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế.


Theo ông Hải, dự án bãi đậu xe và kiot bán hàng này có diện tích 4.975m2 với tổng mức đầu tư 5 tỉ đồng nằm ở khu đất thuộc khu vực 2 khoanh vùng bảo vệ di tích lăng vua Khải Định. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ phục vụ cùng lúc cho 31 xe ô tô và khoảng 30 xe máy, xe đạp cho cán bộ nhân viên và khách tham quan. Sau khi dự án hoàn thành, các hộ dân bán hàng trước lăng sẽ được đưa vào trong các kiot này.


Liên quan đến thông tin bãi đậu xe có ảnh hưởng hay không về mặt phong thủy lăng Khải Định, 1 trong nhiều tiêu chí đánh giá của UNESCO, ông Hải nói: “Khu vực bãi đỗ xe nằm ở ngoài khu vực tiền án của lăng Khải Định, là khu vực đất trũng bên tả cách lăng khoảng 300m, nằm bên khe Châu Ê”. 
 
 
Quy hoạch tổng thể bãi đỗ xe lăng Khải Định
 

 
Bãi đậu xe mới nằm bên trái lăng đang trong quá trình xây dựng

Theo vị này, việc xây dựng bãi đậu xe lăng Khải Định đã được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt năm 2015 và ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. “Chúng tôi cũng đã hỏi ý kiến của thầy phong thủy Vĩnh Cao thì đây là vị trí phù hợp”.

Về thông tin dự án, ông Hải cũng cho biết đơn vị thi công đã có bản vẽ phối cảnh công trình được dựng phía trước tuyến đường tiếp giáp hiện có; tuy nhiên vị trí này hơi khuất tầm nhìn nên Trung tâm bảo tồn ‘sẽ cho thay đổi vị trí để đảm bảo thuận lợi hơn và an toàn cho các phương tiện giao thông’. 
 
.Bãi xe tạm đang sử dụng nằm trước mặt tiền lăng Khải Định

“Trong quá trình triển khai dự án, Trung tâm đã chỉ đạo đơn vị thi công và bố trí lực lượng giám sát thường xuyên theo dõi để đảm bảo hạn chế tối đa các ảnh hưởng bất lợi cho du khách và môi trường cảnh quan khu vực, đảm bảo không tác động đến khe Châu Ê và các yếu tố phong thủy của khu lăng”, ông Hải cho hay.

Việc xây dựng bãi xe mới của lăng Khải Định được ông Hải đánh giá là hợp lý vì xây dựng theo hình thức bãi xe xanh, phủ nhiều cây trồng. Đồng thời, giải tỏa được bến xe tạm và hàng quán nhếch nhác ngay trước tiền án của lăng như hiện tại.

“Tuy nhiên, có cái sơ suất là lẽ ra những việc nhạy cảm như thế này mình phải thông báo rộng rãi nhưng lúc đầu nghĩ cũng là việc nhỏ nên thôi. Cái này sẽ rút kinh nghiệm”, ông Hải nói.

Lê Đình Dũng 
----------------------

Nguyễn Phước Bửu Nam
29 Tháng 8

PHẢN BIỆN Ý KIẾN CỦA ÔNG PHAN THANH HẢI GĐ TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ VỀ BÃI ĐỖ XE Ở LĂNG KHẢI ĐỊNH

Ta biết khi Vua Khải Định xây dựng lăng này , ông đã triệu tập các nhà phong thủy giỏi nhất cả nước để xem và ban thưởng rất hậu hĩnh cho nhà phong thủy đã tìm ra khu đất này và vị trí lăng như ngày nay.

Do vậy, không nên chỉ nhờ một nhà phong thủy xem mà an tâm ... xây dựng bãi đỗ xe !!. Cần công bố cách xem của nhà phong thủy này cho cộng đồng các nhà nghiên cứu phong thủy cả nước và nước ngoài xem. Bởi đây là một thành tố quan trọng của lăng tẩm và kiến trúc di sản triều Nguyễn cũng như khu Lăng mộ các Vua Hàn Quốc thuở xưa được UNESCO công nhận di sản thế giới !

Vả lại bãi đỗ xe này khá lớn 5000m2 có cự ly quá gần cách vị trí các bậc thềm lăng chỉ từ 200 m đến 300m xếp giữa ranh giới khu vực 1 và 2 đều được

Hơn nữa, công trình này khi xây dựng xong gần gấp 10 tổng diện tích xây dựng của nội lăng Khải Định ( 5000/600 m2) .Xem trên google map thì thấy công trình phụ trợ này diện tích rất lớn so với lăng Khải Định

Vậy một công trình bãi đỗ xe phụ trợ lớn gần bằng diện tích xây dựng lăng Khải Định mà cự ly rất gần thì không phá vỡ cảnh quan và không vi phạm yếu tố phong thủy (trong đó điều gây tai hại là qui mô lớn của các công trình xây dựng và đặc biệt cả tiếng ồn) , thì mới là lạ !

Đáng lý ra cần xây dựng Bãi đỗ xe lớn như vậy xa lăng nằm các vị trí ngoài cả 2 khu vực 1 và 2, rồi dùng xe điện không gây tiếng ồn, trung chuyển , là tốt nhất !

Xem thêm phản biện của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân trên trang Facebook của ông ngày 28/8.

(Ta biết rất nhiều nhà nghiên cứu phong thủy Đài Loan, Hương Cảng, Nhật Bản , Hàn Quốc rất giỏi gắn liền với Tổ chức công nhận di sản Thế Giới của UNESCO . Khi công bố cách xem phong thủy của bãi đỗ xe này có một số người sẽ lên tiếng. Không kể các nhà nghiên cứu ở Huế và VN!! )


4 nhận xét :

  1. Bọn chúng (thằng Phan Thanh hải và thằng thầy địa lí) mấy bữa nữa họ nhà chúng sẽ tuyệt tự !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác. Nhân - Quả ngay trong đời này chứ không đợi đời sau.

      Xóa
  2. Hòn đất mà biết nói năng / Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn !
    Lăng vua Khải Định năm đó gần một thế kỷ nay bỗng đưa thày địa lý tới coi . Láo thật !

    Trả lờiXóa
  3. Sao các ông ấy to gan thế, thiếu gì cách kiếm tiền mà lại động chạm đến nơi yên nghỉ của người xưa, động chạm tới mồ mả của thứ dân đã là không hay rồi huống hồ đây lại là bậc Quân vương - Nước Việt ta sẽ khốn khổ vì những thằng như Phan Thanh Hải này mất thôi.

    Trả lờiXóa