Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

THU HỒI VÀ TIÊU HỦY SÁCH "CHYM VIỆT NAM"

Sách Chim Việt Nam đã có quyết định tiêu hủy vì vi phạm bản quyền 
.
Quyết định tiêu hủy sách Chim Việt Nam

Tuổi trẻ
08/09/2017 11:12 GMT+7
TTO - Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội vừa ra quyết định tiêu huỷ sách Chim Việt Nam của tác giả Võ Quý - Nguyễn Lân Hùng Sơn.

Sách Chim Việt Nam 'cầm nhầm' ảnh của Nguyễn Tuấn
Đề xuất dừng phát hành và chỉnh sửa sách 'Chim Việt Nam'
Vụ 'Chim Việt Nam': quyết không dừng sự việc ở đây!
Sểnh một chút là bị 'mượn', không chỉ Chim Việt Nam

Quyết định do giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Thị Trâm kí ngày 25-8 có nêu rõ những căn cứ pháp lý để thu hồi cuốn sách dựa trên Luật xuất bản, Nghị định 195/2013.


Một trong những căn cứ quan trọng khác là đơn tố cáo việc vi phạm bản quyền một số hình ảnh trong cuốn sách Chim Việt Nam của ông Lê Mạnh Hùng, Bùi Đức Tiến, Đặng Ngọc Sâm Thương và biên bản làm việc giữa tác giả sách Chim Việt Nam với Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội ngày 25-8.

Vì vậy, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội quyết định thu hồi và tiêu huỷ toàn bộ cuốn sách Chim Việt Nam (tác giả GS Võ Quý - PGS. TS Nguyễn Lân Hùng Sơn).

PGS. TS Nguyễn Lân Hùng Sơn chịu trách nhiệm thu hồi, bàn giao sách cho Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Quyển sách Chim Việt Nam dày 1.200 trang, khi ra mắt tháng 5-2017 đã gây tâm tư trong giới chụp ảnh chim Việt Nam bởi câu chuyện tác quyền.

Nhiều người yêu thích chụp chim phát hiện những hình ảnh của mình được sử dụng trong sách nhưng tác giả biên soạn không ghi tên, không xin phép.

Sau đó, tác giả Nguyễn Lân Hùng Sơn lên tiếng thừa nhận việc sử dụng các ảnh trên internet không có nguồn gốc rõ ràng, không liên hệ được với tác giả để xin phép và không chú dẫn nguồn ảnh cụ thể là sai sót mà ông phải rút kinh nghiệm.

Ông Sơn gửi lời xin lỗi các tác giả vì đã sử dụng ảnh mà không ghi cụ thể đầy đủ trích dẫn. Vì sách mới chỉ giới thiệu chứ chưa chính thức phát hành nên thời điểm đó, ông Sơn đề xuất xin phép NXB dừng phát hành để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Một số bức ảnh trong sách Chim Việt Nam bị tố cầm nhầm: 
.
Bức ảnh khướu Ngọc Linh của tác giả Nguyễn Tuấn bị sử dụng trong sách Chim Việt Nam.
Ảnh: Nguyễn Tuấn cung cấp

Ảnh Vạc rừng của Tăng A Pẩu trên một trang sách của Chim Việt Nam - Ảnh: Tăng A Pẩu

VŨ VIẾT TUÂN

12 nhận xét :

  1. Nguyễn Lân Hùng Sơn chắc lại cháu cụ Nguyễn Lân rồi

    Trả lờiXóa
  2. Hùng Sơn ơi, đừng quen thói cầm của ai thì cầm nhé

    Trả lờiXóa
  3. Ông Từ Điển, cháu thì chim
    Chuyện đời thật lắm nổi chìm lắm thay

    Trả lờiXóa
  4. Nhầm CHIM thật tuyệt vời

    Trả lờiXóa
  5. Nếu văn học thì gọi là ĐẠO đấy ông Lân Hùng Sơn à

    Trả lờiXóa
  6. Lọt vụ này chắc Sơn sẽ lên mây

    Trả lờiXóa
  7. Lại thêm một ô. PGSTS Nguyễn Lân Hồng Sơn bị tố đạo chim ! Đúng là thời vô đạo !

    Trả lờiXóa
  8. Sợ có ngày ông đạo BƯỚM thì nguy mất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có thể lắm ! XH này giờ sao nhiều kẻ cắp quá !

      Xóa
  9. "...tác giả Nguyễn Lân Hùng Sơn lên tiếng thừa nhận việc sử dụng các ảnh trên internet không có nguồn gốc rõ ràng, không liên hệ được với tác giả để xin phép và không chú dẫn nguồn ảnh cụ thể là sai sót mà ông phải rút kinh nghiệm(...)

    Không liên hệ được với tác giả hình ảnh, thế mà dám lấy bừa để cho vào sách của mình mà không có dòng chú thích nguồn gốc nào cả, tối thiểu thì cũng phải ghi là ảnh sưu tầm chứ?? Ông Hùng Sơn là tiến sĩ cơ đấy mà nói năng như thế này làm tôi đâm ra nghi ngờ không biết luận án tiến sĩ của ông có phần nào cũng là thành quả của sự cầm nhầm mà tác giả thật sự của nó chưa biết không? Tôi thấy nghi lắm đa.

    Trả lờiXóa
  10. Kiều Trinh ăn cắp chợ tây, Nguyễn Lân hùng Sơn ăn cắp chợ ta, khác gì nhau?

    Trả lờiXóa
  11. Ăn quen bén mùi rồi

    Trả lờiXóa