Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

ỐI GIỜI ƠI ...CHỊ KIM NGÂN !!!


Phát ngôn ấn tượng tuần 24-30/4: 
 
“Trước làm sai đã cách chức hết rồi, chức vụ hiện tại là chưa sai”

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 11:24 GMT+7 

VTV.vn - Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi nói về trường hợp của ông Võ Kim Cự.


Phát ngôn ấn tượng trong tuần: Bộ trưởng Bộ Y tế khen bệnh nhân "dũng cảm"
Phát ngôn ấn tượng: Không biết Thủ tướng còn thời gian ăn, ngủ nữa không?
Phát ngôn ấn tượng tuần 13-19/3: “Tôi chắc chắn anh Hải sẽ không cô đơn”

"Trước làm sai đã cách chức hết rồi, chức vụ hiện tại là chưa sai"

Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN THỊ KIM NGÂN


"Các chức vụ trước làm sai đã cách chức hết rồi. Chức vụ hiện tại là làm Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam của ông Võ Kim Cự chưa sai". Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri thành phố Cần Thơ như vậy và cho biết Quốc hội sẽ làm thủ tục cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và Chính phủ làm thủ tục cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự.

"Khuyết điểm của tôi là ký tuyển dụng đặc cách ông Nguyễn Văn Cảnh"

Ông LÊ HỮU LỘC - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định



"Khuyết điểm của tôi là đã ký đồng ý tuyển dụng đặc cách vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Nguyễn Văn Cảnh mà không thành lập hội đồng sát hạch, không báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định". Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc chia sẻ sau khi ông bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách do tuyển dụng ông Nguyễn Văn Cảnh làm chuyên viên văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Định.

"Tôi e sẽ lại đi vào lối mòn cũ, phân luồng, hướng nghiệp thất bại"

Giáo sư PHẠM MINH HẠC - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục.



"Tôi e sẽ lại đi vào lối mòn cũ, phân luồng, hướng nghiệp thất bại", giáo sư Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục nhận định về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Bởi đây là nhiệm vụ mà ngành GD-ĐT đã loay hoay trong hơn 30 năm qua, bao gồm cả thời ông làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục nhưng không thực hiện được như mong đợi.

17 nhận xét :

  1. Trước làm sai, làm bẩn, làm tồi, làm phạm pháp thì dựa vào đâu lại "cho" thêm cái chức mới hả? Bà Ngân?
    Đúng là nói cùn! Kinh khủng thật! Cái lưỡi!

    Trả lờiXóa
  2. Cái bộ giáo dục này như một anh dở hơi, hết đi ra rồi lại đi vào, sờ mũi, nhổ râu cằm! Chỉ ăn là khỏe!
    Cắp tráp sang nước Thái, nước Hàn, nước Nhật mà học! Đừng dấu dốt! Chết cả bao thế hệ! Toàn là mấy chục ngàn tỉ tiền ngân sách đổ vào cho mấy cha vẽ vời, in sách giáo khoa rồi bắt phụ huynh mua, tính ra cũng cả chục ngàn tỉ nữa. Vậy thì mỗi năm cái bộ giáo dục này nuốt hàng tỉ đô la mà làm như mèo mửa, chỉ giỏi điều giáo viên đi hầu rượu cho mấy thằng quan chức khốn nạn mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bà Ngân này làm gì, ở đâu hả các bác?

      Xóa
  3. Tui có tật ngoại tình, mấy thằng chồng trước bỏ tui hết rồi, thằng hiện nay chưa bỏ, rứa tui vẫn là gái chính chuyên ngon lành phải không thím Ngân? Gửi cho tui cái bằng khen nghen!

    Trả lờiXóa
  4. Võ Kim Cự được tín nhiệm làm Uỷ viên TƯ, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch LM HTX... là nhờ 'uy tín cái sai' của thời vừa bị cách chức. Các nhà 'lí luận duy vật biện chứng' nên "lí luận" thêm để dân đỡ phải xem phim hài xuyên lục địa.

    Trả lờiXóa
  5. Vậy thì tại sao lại thu bằng đại học của nữ thẩm phán Nguyễn thị Nga mà lại không thu bằng tốt nghiệp PTTH giả trước đấy rồi cho qua

    Trả lờiXóa
  6. Lời khai của một tội phạm: Thời gian trước tôi có giết người, giờ thì không.
    Theo lý của CTQH, xử sao?

    Trả lờiXóa
  7. Trình độ người lãnh đạo quốc gia mà cứ như là người ở thế giới nào đó chứ không phải người địa cầu

    Trả lờiXóa
  8. Táo quân năm nay thấy buồn vì không thể vượt các quan chức được.

    Trả lờiXóa
  9. Mình ông Cự không đưa Formosa bào được. Phải là Bộ chính trị. Bây giờ kỷ luật nặng, ông ra nước ngoài tố cáo thì sao, các em?

    Trả lờiXóa
  10. Tính ưu việt của chế độ ta là ở chỗ đó. Đề nghị ta ông ta lên vị trí cao hơn để có cơ hôi sửa chữa lỗi lầm.

    Trả lờiXóa
  11. Nếu là dân thường thì chu di tam tộc rồi

    Trả lờiXóa
  12. Đề nghị thả hết tù nhân ra vì trước đây họ phạm tội còn từ khi bị bắt, xét xử, kết án đến nay họ có phạm tội gì nữa đâu? Yêu cầu bà chủ tịch Quốc hội thực hiện ngay việc này để dư luận không lên án đồng chí Võ Kim Cự của chúng ta nữa! gấp, gấp, gấp...

    Trả lờiXóa
  13. bảo vệ tên cự chính là thể hiện quyết tâm bảo vệ fomosa

    Trả lờiXóa
  14. Phát với chả ngôn, làm đến tứ trụ mà coi người nghe như mù và điếc. Nếu cụ Nguyễn Lân còn sống thì chắc cụ sẽ đưa vào Tự Điển để cho hậu thế chiêm nghiệm và áp dụng - Đúng là nói lấy được - Vì! Miệng nhà quan có gang có thép.

    Trả lờiXóa
  15. Thế sao không cho "bon phản động" đã mạn hạn tù tham gia lãnh đạo đất nước đi

    Trả lờiXóa
  16. Tư duy chị Ngân kể cũng lạ.

    Trả lờiXóa