Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Trần Nhương: TIẾT LỘ CHUYỆN BẦU CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN HN

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ - Chủ tịch Hội Nhà văn HN
TNc: Phiên họp thứ nhất BCH Hội Nhà văn Hà Nội kéo dài không bình thường, mãi gần 9 giờ 30 mới xong. Các nhà văn được một buổi giao lưu chém gió ngoài hành lang và trong hội trường. Trời nóng nơi họp lại mát thì đế vương cho tán gẫu rồi còn gì.

Phiên họp căng thẳng vì bầu Chủ tịch, ngoài 8 ủy viên BCH còn có nhà thơ Bằng Việt Chủ tịch Liên hiệp hội VHNT HN, đại diện Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo. Có ý mong muốn nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại làm Chủ tịch vì đã quy hoạch và đúng quy trình nhưng nhiều ủy viên không chấp thuận, họ muốn bầu cho Thu Huệ. Tranh luận và câu giờ và cuối cùng ý chí của BCH đã được đồng thuận. Đặc biệt nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại đề nghị không làm cả Phó chủ tịch nhưng BCH vẫn bầu ông.

Sau 27 năm đây là lần thứ 2 có Chủ tịch là nữ (sau Hoàng Ngọc Hà), và cũng sau 27 năm có Chủ tịch là người Bắc . Thế là tốt đẹp BCH đã trẻ hơn, người cao tuổi nhất mới chỉ trên 60...

Tuổi cỡ 5X, 6X: Trẻ nhất Nguyễn Thị Thu Huệ sinh năm 1967, già nhất nhà thư Nguyễn Việt Chiến sinh năm 1952. Trần Gia Thái, Trần Quang Quý, Bùi Việt Mỹ 1955, Nguyễn Sỹ Đại 1956, Y Ban 1961, Trần Hữu Việt 1962...

1 nhận xét :

  1. Bằng Việt giới thiệu Nguyễn Sĩ Đại, đảng sai đánh ai là hai ông này cầm bút xông lên, đâm tới tấp

    Trả lờiXóa