Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Tin buồn: VĨNH BIỆT NHÀ NGHIÊN CỨU CHÈO HOÀNG KIỀU


.
.
. .
.
.

TIN BUỒN 
 Chúng tôi vô cùng xúc động báo tin:

Nhạc sĩ, Nhà nghiên cứu Chèo, 
Nhà giáo Nhân Dân 
HOÀNG KIỀU 
(Tạ Khắc Kế)

Sinh ngày 12 tháng 4 năm 1925, 
Nguyên quán: Dốc Lã, xã Bối Khê, H. Kim Động, 
tỉnh Hưng Yên;
Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Sân khấu Bộ Văn hóa, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh kiêm Chủ nhiệm Khoa Kịch hát dân tộc cho đến khi nghỉ hưu (1989);
Đã từ trần hồi 07h40 ngày 10 tháng 8 năm 2017 
(nhằm ngày 19 tháng 6 nhuận, năm Đinh Dậu). 

Hưởng thọ 93 tuổi.

Lễ viếng từ 07h00 đến 08h30 ngày 12.8.2017
(tức ngày 21 tháng 6 năm Đinh Dậu),
tại Nhà tang lễ Quận Cầu Giấy, phố Trần Vĩ 
(Đường Lê Đức Thọ kéo dài), quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Lễ truy điệu: 8h30 đến 9h00 ngày 12.8.2017

Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, HN.
An táng tro cốt tại nghĩa trang quê nhà.

* * * 
Chúng con xin dâng lời cầu nguyện anh linh Thầy Hoàng Kiều thanh thản yên nghỉ cõi vĩnh hằng, đoàn tụ cùng các bậc hiền triết nước Việt và phù hộ cho ngành Chèo trường tồn cùng dân tộc.
Xin nghiêng mình chia buồn cùng bà Quả phụ Trần Thị Ngọc và các con: Anh Tạ Xuân Thọ (Biên tập viên Dân ca của VOV), nhạc sĩ Giáng Son... cùng tang quyến và những người yêu chèo trước mất mát vô cùng lớn lao này!



2 nhận xét :

  1. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình cụ Hoàng Kiều.
    Cầu nguyện Hương Linh Cụ sớm siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  2. Xin kính Cụ lời li biệt chia tay trần thế để Cụ về với Tổ Tiên !

    Trả lờiXóa