Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

Vụ Đồng Tâm: NHỮNG CON SỐ MA TRONG DỰ THẢO KLTT


Trịnh Anh Tuấn
10.07.2017

DỰ THẢO KẾT LUẬN THANH TRA (DTKLTT) 
ĐƯA RA CON SỐ SAI BÉT NHÈ

Trong thông cáo báo chí kí ngày 7/7/2017 vừa qua, Thanh tra Hà Nội kết luận: Theo QĐ/UB số 386 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình, chính quyền lấy 64,66ha của xã Đồng Tâm làm sân bay, trong đó 14,36 ha đất của HTX nông nghiệp Đồng Tâm, 3 ha của Xí nghiệp đá vôi Miếu Môn, 14,3 ha của Nông trường Lương Mỹ. ( Ảnh 1)

Ảnh 1. Thông cáo Báo chí

Tuy vậy, cách đó mới 9 tháng, tại văn bản số 47/KL-UB kí ngày 31/10/2016 giải quyết đơn tố cáo của người dân Đông Tâm vẫn viện dẫn QĐ 386 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình về đất sân bay thuộc Xã Đồng Tâm nhưng số liệu lại hoàn toàn khác: 47,36 ha của HTX Đồng Tâm, HTX xí nghiệp đá vôi Miếu Môn 5ha. (Ảnh 2)


Văn bản số 47/KL-UB kí ngày 31/10/2016 giải quyết đơn tố cáo

Vậy con số nào là chính xác?

Theo hồ sơ được người dân cung cấp, gồm QĐ 113 ngày 14/04/1980 của ông Đỗ Mười về việc thực hiện dự án sân bay Miếu Môn và văn bản tiến hành bồi thường của UBND tỉnh Hà Sơn Bình năm 1981 , thì con số chính xác là 47,36 ha của HTX Đồng Tâm và 5 ha của Xí nghiệp Vôi đá Miếu Môn. (Ảnh 3)


Ảnh 3. QĐ 113 ngày 14/04/1980 của ông ĐM.

Một thông tin khác, trong buổi công bố DTKLTT, đích thân ông Chủ tịch huyện Chương Mỹ xác nhận là Nông trường Lương Mỹ thuộc huyện Chương Mỹ, không liên quan gì đến đất đai ở Đồng Tâm.

Như thế, Thanh tra Hà Nội đã đưa ra con số sai hoàn toàn thực tế và những giấy tờ liên quan trước đó.

3 nhận xét :

  1. À ra thế, chúng nó chả thanh cha thanh mẹ gì, chả cần đúng sai gì, mà cùng nhau xúm vào bày mưu tính kế bịa đặt chứng cứ, số liệu giả để cướp đất của dân Đồng Tâm. Nếu ông Đỗ Mười còn minh mẫn thì hãy lên tiếng một lần xem sao?
    Chúng con xin cắn rơm cắn cỏ lạy các bố các mẹ chính quyền Hà Nội, công an, quân đội, Việt teo... hãy để cho chúng con được yên ổn sinh sống. Chúng con xin đóng đủ thuế để nuôi các bố các mẹ, nhưng các bố các mẹ đừng cướp không miếng cơm manh áo của chúng con.
    Nếu các bố các mẹ vẫn cố tình ăn cướp, đừng trách chúng con không báo trước.

    Trả lờiXóa
  2. Thanh tra cũng là người thuộc "phe chính quyền", cũng là người của đảng chứ không phải của dân thì làm soa mà lại kết luận có lợi cho dân được? Có mà thách kẹo thì thanh tra cũng không dám "trái ý đảng".

    Trả lờiXóa
  3. Trần Đăng Ẩn (Hồ Quang Huy)lúc 14:33 11 tháng 7, 2017

    Ngay bản dự thảo cũng đã cộng, trừ sai: tổng cộng 64,66 ha do 3 đơn vị bàn giao gồm: HTX Đồng Tâm 14,36ha, Xí nghiệp Vôi đa Miếu Môn 14,3 ha và Nông trường Lương Mỹ 3 ha!

    Trả lờiXóa