Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

QUAN CHỨC VN CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM GIÀU


Thiều Quang Thắng

QUAN CHỨC CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM GIÀU, SỞ HỮU NHÀ TO

+ Tôi lao động đến thối cả móng tay
- Cựu tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền


+ Tôi chạy xe ôm ngoài giờ làm thâu đêm
- Phó ban Nội chính tỉnh ủy Dak Lak Nguyễn Sỹ Kỷ

+ Đi mua chổi đót, lá chít, làm men nấu rượu
- Giám đốc sở TN - MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý.


 

8 nhận xét :

  1. Xem ra ở các nước, việc thống kê đời sống của nhân dân rất phức tạp, vì phải chia ra đến 6 loại.
    1_Hộ nghèo
    2_Hộ cận nghèo
    3_Hộ trung bình (đủ ăn).
    4_Hộ khá
    5_Hộ giầu
    6_Hộ siêu giầu
    Ở ta thống kê đơn giản hơn:
    1_Hộ nghèo
    2_Hộ cận nghèo
    3_Hộ quan chức
    (Gom 3 hạng khá, giầu, siêu giầu vào hộ quan chức, cải cách hành chính đấy, vừa chính xác vừa đúng bản chất).

    Trả lờiXóa
  2. Ở ta quan chức nói dối không biết ngượng mồm vì từ bé đã được giáo dục, dạy dỗ như thế rồi: thối tha thì bảo là vĩ đại, tráo trở thì bảo là nghĩa tình, dã man thì bảo là nhân đạo....giá trị của ta ngược với nhân loại, đầu bằng đít!

    Trả lờiXóa
  3. Nghe những tay này nói ,khẳng định những người này bị làm sao ấy , cơ quan y tế cần quan tâm

    Trả lờiXóa
  4. sao tôi làm hết các việc trên mà chẳng đủ ăn?

    Trả lờiXóa
  5. Chưa bao giờ Đội ngũ lãnh đạo gọi là " đầy tớ của nhân dân" lại sung sướng, giầu có, nói láo và thối nat như ngày nay !

    Trả lờiXóa
  6. Một ngàn địa chủ bị đảng CSVN bắn chết trong CCRD (năm 1953-1956) cộng lại cũng không bằng tài sản của một quan chức CSVN hiện nay .Kinh khủng thật.

    Trả lờiXóa
  7. Mời ông Trần Bình Minh làm phóng sự về các ông này để tung lên chương trình "làm giàu không khó" cho nó sinh động

    Trả lờiXóa
  8. Anh còn rượu men lá để em chục lít

    Trả lờiXóa