Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

CẨN THẬN KẺO OAN CHO ANH KHÁNH (SƠN LA)


Thái Văn Đường


Đây đúng là oan cho anh Khánh quá. Tiền xây lâu đài của anh là từ khi anh du học bên Nga đấy không phải đi bán chổi đót cũng như không phải nuôi lợn mán đâu mà các bác cứ phán bừa đổ oan cho anh ấy:

Vậy rất mong anh chị em ở Sơn La kiểm chứng giúp nhé:

Hoàng Quốc Khánh - 02/09/1969 - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Sơn La


Có thể lâu đài của anh Khánh địa chỉ là: Tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
http://nguyenxuanphuc.org/chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-tinh-so…


 



4 nhận xét :

  1. Chẳng thằng ngu nào là "soái ca" bên Nga hay đông âu lại về rúc đầu làm quan! Cứ xem Quang , Nhật Vượng là rõ ! Cùng lắm họ chỉ chơi với quan (chỉ để lợi dụng) chứ chẳng dại gì làm quan : tiền nhiều rồi chui đầu vào rọ cs làm gì? Tay Khánh này không tham nhũng tôi đi đầu xuống đất!

    Trả lờiXóa
  2. Hai bức ảnh được chụp từ 2 nhà khác nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hổng phải đâu, một cái đấy. chụp ở 2 góc nhìn khác nhau mà thôi!

      Xóa
  3. Có ai đó nói ông Khánh này có tiền rồi mới ra làm chính trị, ý tưởng này là sai! Ông Khánh này không phải làm chính trị mà là làm quan.
    Trong hệ thống này, không có ai làm chính trị cả, mà chỉ làm quan!Làm quan thì chỉ cần tiền! Vì làm quan là phải hy sinh nhiều thứ, trước hết là hy sinh nhân cách!

    Trả lờiXóa