Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

TBT Báo Giáo dục: SẼ ĐỀ NGHỊ BỘ CÔNG AN VÀO CUỘC

Ông Nguyễn Tiến Bình – TBT báo Giáo dục Việt Nam.


Tổng Biên tập Báo Giáo dục Việt Nam:
Sẽ đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ "nhà báo nhận tiền"


Dân Việt
Thứ Hai, ngày 26/06/2017 17:13 PM (GMT+7)

Sự kiện: Khởi tố nhà báo Lê Duy Phong

Sáng nay Công an TP.Yên Bái cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với nhà báo Lê Duy Phong – Trưởng Ban Bạn đọc - Báo Giáo dục Việt Nam về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản theo điều 280 Bộ luật Hình sự.


CA Yên Bái từ chối tiết lộ tên doanh nghiệp đưa tiền cho nhà báo
Khởi tố nhà báo bị bắt quả tang nhận tiền của doanh nghiệp

Nhằm có thông tin đa chiều về vụ việc, chiều nay, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Bình – Tổng Biên tập báo Giáo dục Việt Nam – cơ quan nơi ông Lê Duy Phong đang công tác và bà Nguyễn Quỳnh Nga – vợ ông Lê Duy Phong.

Nhiều luật sư muốn bảo vệ miễn phí cho anh Phong

Thưa ông Nguyễn Tiến Bình, Báo Giáo dục Việt Nam đã nhận được quyết định khởi tố nhà báo Nguyễn Duy Phong từ Công an TP.Yên Bái chưa?

- Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được quyết định khởi tố nhà báo Lê Duy Phong. Nhưng trong sáng nay, tôi đã làm việc với Công an tỉnh Yên Bái, họ đã thông báo việc này cho tôi. Ngoài ra, những thông tin xung quanh việc anh Phong bị tạm giữ, rồi khởi tố đều đã được đăng tải đầy đủ trên các tờ báo và tôi cũng nắm thông tin qua kênh này. Trong cuộc gặp sáng nay, Công an tỉnh Yên Bái cũng đã chính thức thông báo đầy đủ các thông tin về vụ việc này cho tôi, cơ bản giống những thông tin đã đăng trên báo mấy ngày qua.

Về phía mình, ông có thể cho biết báo Giáo dục Việt Nam có những động thái gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà báo Lê Duy Phong?

- Hôm nay, các luật sư mà chúng tôi thuê đã bắt đầu vào cuộc, đăng ký làm việc với công an TP.Yên Bái rồi. Vài ngày tới, công an và tòa án sẽ cấp giấy chứng nhận cho các luật sư để họ có thể tiếp xúc với anh Phong.

Ngoài ra, sau khi biết thông tin về vụ việc, nhiều luật sư cũng đã tình nguyện tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Phong. Vậy nên, chúng tôi sẽ tính toán để có thể đưa được nhiều luật sư có trình độ tham gia bảo vệ quyền lợi cho anh Phong.

Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, ông có được gặp hay nói chuyện qua điện thoại với anh Phong hay không?

- Tôi chưa thể gặp được Phong bởi vụ việc đang trong giai đoạn tố tụng.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội có xuất hiện bản chụp lại bản tường trình được cho là của thực tập sinh đi cùng anh Phong và cũng là nhân chứng của vụ việc. Bản tường trình này có chính xác không thưa ông?

- Đây là bản chính xác. Anh có thể liên hệ với chị Nga – vợ anh Phong để nắm thêm thông tin. Chị Nga chịu trách nhiệm về bản tường trình này. Còn bạn sinh viên tạm thời chưa thể xuất hiện trước công luận lúc này vì sự an toàn của bạn ấy.

Ông từng đề nghị chuyển vụ việc của nhà báo Lê Duy Phong lên Cơ quan điều tra của Bộ Công an nhằm đảm bảo tính khách quan. Vậy phía công an TP.Yên Bái phản ứng thế nào trước đề nghị này?

- Họ trả lời tôi rằng sẽ thực hiện điều tra theo quy định của pháp luật. Còn nếu được cấp trên yêu cầu chuyển vụ việc lên cấp cao hơn thì họ sẽ thực hiện.

Báo đã làm việc với Bộ Công an chưa?

- Tôi chưa tiếp xúc hay liên hệ với Bộ Công an, tuy nhiên trong cuộc họp giao ban báo chí ngày mai do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức, tôi sẽ chính thức đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp nhận vụ việc này để đảm bảo tính khách quan.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, ông đã làm việc chưa?

- Tôi đã trao đổi nhanh vụ việc với lãnh đạo Hội Nhà báo, nhưng sáng mai tôi sẽ có báo cáo chính thức. Do hôm nay mới là ngày làm việc chính thức, nên những hôm trước tôi chỉ nắm thông tin qua báo chí và người thân của anh Phong. Sáng nay tôi mới chính thức làm việc với Công an TP.Yên Bái thì phía công an đã ra quyết định khởi tố rồi.

Ông có thể chia sẻ quan điểm của Ban Biên tập báo Giáo dục Việt Nam trong vụ việc này?

- Quan điểm của Ban biên tập là không bao che, nếu phóng viên sai thì phải xử lý, là cán bộ thì càng phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên mọi việc đều phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở xem xét đặc thù công tác của ngành.

Ví dụ như anh Phong đang tiến hành điều tra một số sự việc ở Yên Bái mà vụ việc của anh Phong lại được Công an TP.Yên Bái điều tra thì có gì đó hơi nhạy cảm, dễ gây thiệt thòi cho anh Phong.

Nhà báo Lê Duy Phong (đứng) tại hiện trường vụ án.

Ông có thể cho biết chuyến đi của anh Lê Duy Phong lên TP.Yên Bái là công tác theo phân công của báo hay chuyến đi mang tính chất cá nhân?

- Đó là một chuyến đi hoàn toàn mang tính chất cá nhân, không liên quan tới công tác. Ngoài ra, tôi cũng lưu ý là doanh nghiệp kia cũng không có bất kỳ hoạt động nào liên quan tới báo trước đó cả.

Bản tường trình viết tay trên mạng là chuẩn xác 
Buổi chiều cùng ngày, Dân Việt đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với chị Nguyễn Quỳnh Nga, vợ của nhà báo Lê Duy Phong.

Chào chị, trưa nay báo chí đã đăng thông tin về việc Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án và khởi tố bị can với anh Lê Duy Phong - chồng chị. Gia đình đã nhận được quyết định khởi tố bị can đối với anh Phong chưa?

- Hiện tại cho đến giờ chúng tôi chưa nhận được các quyết định này.

Gia đình đã chuẩn bị thuê luật sư để bảo vệ cho anh Lê Duy Phong chưa?

- Hiện tại, tôi đã thuê luật sư của Văn phòng luật sư Nguyễn Sơn để đứng ra bảo vệ quyền lợi cho anh Phong. Đồng thời, gia đình cũng đang liên hệ thuê những luật sư giỏi về luật hình sự ở Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Phong.

Từ thời điểm anh Lê Duy Phong bị cơ quan công an giữ, chị gia đình đã lên Yên Bái chưa?

- Hai hôm trước tôi có lên Yên Bái. Nhưng hôm qua, do phải lo một số công việc giúp chồng tôi nên tôi đã quay về Hà Nội.

Trong khoảng thời gian vừa rồi, anh Phong có gọi điện thoại cho chị để thông báo sự việc không?

- Trước đó, tối 22.6, anh Phong có gọi điện thoại cho tôi. Trong cuộc trao đổi, anh Phong thông báo cho tôi rằng 5h sáng hôm sau sẽ được về chứ không nói bất kỳ nội dung gì khác.

Lúc đó, chị đã biết thông tin anh Phong bị công an Yên Bái tạm giữ chưa?

- Lúc đó tôi chưa nắm được thông tin này.

Từ hôm qua, trên mạng xã hội xuất hiện một bản tường trình dài 5 trang viết tay được cho là của thực tập sinh đã đi cùng anh Lê Duy Phong trong chuyến đi lên Yên Bái. Theo thông tin trong đó thì bản tường trình được viết sau khi thực tập sinh này được Công an Yên Bái thả ra và quay về Hà Nội, rồi gặp chị. Chị có xác nhận điều này?

- Vâng, chính xác đó là bản tường trình của bạn sinh viên đi cùng chồng tôi. Bản tường trình được bạn này viết sau khi trở về từ Yên Bái và gặp tôi, tôi đã yêu cầu bạn ấy tường trình lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Xin trân trọng cảm ơn!


Hải Phong – Hoàng Thắng thực hiện

7 nhận xét :

  1. Chỉ có BAO CÔNG mới xử vụ này thôi . Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện là cái chắc

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ có BAO CÔNG mới xử vụ này thôi . Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện là cái chắc

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét về vụ việc, tôi thấy diễn biến "đúng quy trình":
    Nhà báo Lê Duy Phong đang điều tra, viết bài về các biệt phủ của em bà Bí thư Trà và của Giám đốc Công an Yên Bái. Doanh nghiệp mà nhà báo gặp quan giới thiệu chả liên quan gì đến việc của nhà báo, gặp lần đầu, không nhờ vả gì nhau. Doanh nghiệp "biếu ít măng" cho nhà báo. Trong đsó có 50 triệu. Chả hiểu với mục đích gì.Chủ doanh nghiệp nay là công an Yên Bái về hưu, làm trong lĩnh vực vận tải. Trước khi đưa tiền, ghi rõ số seri (tiền Việt, không phải ngoại tệ). Công an xuất hiện ngay, "bắt quả tang", cãi vào đâu được vì doanh nghiệp khai đúng số seri. Còn nhớ, ông Giám đốc công an nói biệt phủ (to nhất tỉnh Yên Bái) là tài sản của bố mẹ ông (Bố mẹ ôong ngoài 90 tuổi, mới từ quê Hà Nam lên với ông) và ông cũng nói tài sản đó cũng là của em ông (làm trong ngành vận tải (tư nhân).
    Chắc trẻ con cũng hiểu bản chất vấn đề mà rõ ràng Công an Yên Bái chơi trò trẻ con. Ngây thơ quá, ngây thơ quá!!!! Yên Bái không loạn mới là điều ngạc nhiên! Lần này thì bắn ...nhà bao!!

    Trả lờiXóa
  4. Nhà báo Lê Duy Phong lại là Hoàng Khương thứ 2 rồi. Cái giá cho các bài báo chống tham nhũng ở Việt Nam quả là cực ĐẮT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu tôi không nhầm thì, từ khi tham nhũng được khởi xướng, tất cả những ai ở vn hưởng ứng đều có những kết cục như thế hoặc tương tự mà không được bảo vệ! có chăng là những người làm báo tử tế đồng hành cùng họ (người chóng tham nhũng) mà thôi!!!

      Xóa
  5. Cám ơn những nỗ lực của TBT báo Giáo Dục với hy vọng tránh được những xung đột lợi ích, đảm bảo những sự 'công bằng' tối thiểu của công dân nói chung và của thuộc cấp nói riêng!

    Trả lờiXóa
  6. Bộ phim "Đại chiến Nga - Mỹ" đang hồi gay cấn, lại được xem bộ phim "Kong Yen Bai" hứa hẹn nhiều pha rùng rợn.

    Trả lờiXóa