Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 23/5/2017)


ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 23/5/2017)

Bùi Văn Thuận
1. Bộ trưởng Trần Hồng Hà “đảm bảo hoàn toàn” môi trường biển vụ Formosa. (Vậy mà vừa hôm trước ông Trương Hòa Bình lại tuyên bố hải sản tầng đáy chưa cho khai thác (biết còn không mà khai thác?). Hôm qua báo Dân Trí lại đưa tin là mỗi năm san hô ở khu vực miền Trung chỉ hồi phục được 2-3cm. Vậy ông Trần Hồng Hà đảm bảo hoàn toàn cái gì ở đây? Chắc ai cũng nhớ năm ngoái ông Trần Hồng Hà cùng bộ sậu đã tắm biển giữa trời mưa để định lừa dân là biển đã sạch, nhưng sau đó biển ra sao thì ai cũng biết). https://goo.gl/nyptSI


2. RFA có bài viết: "Formosa có thể cản trở Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU". (Theo đó các vấn đề về môi trường, nhân quyền, tôn giáo sẽ là những cản trở chính của Hiệp định này). https://goo.gl/Lo4Rlu

3. Trên báo Nhân Dân có bài viết dành riêng cho các cụ hưu trí ít đọc, ít cập nhật thông tin và các cháu thiếu niên chưa đủ hiểu biết với nhan đề: "Đừng bán rẻ lương tâm!". (Trong bài viết này, các phóng viên của tờ báo đảng này đã dùng những luận điệu mị dân và dối trá quen thuộc để nói về các tù nhân lương tâm. Quý vị nên cân nhắc trước khi đọc bài này của báo đảng để tránh chửi thề hoặc nôn mửa). https://goo.gl/PV5rSy

4. Trên tờ QĐND cũng có bài viết nhắm vào những người lính ít đọc, ít học, ít thông tin với tiêu đề: "Tiếng nói lạc lõng, làm tổn thương đến tình cảm và lợi ích của nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ". (Bài viết này là về việc Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn viết thư cho Tổng thống Trump nhằm gây áp lực đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về nhân quyền. Tất nhiên ngoài việc lòng vòng ngụy biện như thường lệ, tờ báo này còn đưa ra các con số thống kê thiếu chính xác mà tuyên giáo nhai đi nhai lại hàng chục năm qua). https://goo.gl/aqwSYB

5. Quốc Hội Hoa Kỳ tổ chức điều trần về vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam. https://goo.gl/HFUQDv

6. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) kêu gọi nhà cầm quyền trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức. https://goo.gl/2D1i8w

7. Gần một tuần nay, nhà cầm quyền Việt Nam đã xua công an, an ninh đi canh cửa, canh ngõ, ngăn chặn sự đi lại của nhiều người đấu tranh ôn hòa trong nước. Lý do là Đại sứ quán Đức tổ chức cuộc hội thảo về truyền thông cho những người đấu tranh hay phản biện ở Việt Nam và cuộc Đối thoại nhân quyền hôm nay của Việt Nam và Mỹ. (Rất nhiều người bị canh, chặn thậm chí bắt cóc. Ông Nguyễn Quang A bị bắt cóc, bà Phạm Đoan Trang bị cả công an và côn đồ hợp đồng tác chiến đe dọa đánh đập hành hung. Đây là những nghiệp vụ mà nhà cầm quyền Việt Nam va công an hay sử dụng để ngăn chặn những người đấu tranh tiếp xúc quốc tế).

8. Liên quan đến chuyện nhà cầm quyền Việt Nam giở trò với những người đấu tranh, trên BBC có bài: "VN tăng việc quản thúc trước đối thoại nhân quyền". (Những động thái này của nhà cầm quyền Việt Nam đã tự nó vả "vỡ mồm" ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban tuyên truyền của đảng khi ông Thưởng nói không ngại đối thoại với người dân. Chính thể độc tài kiểu cộng sản chỉ giỏi đối thụi và đối thoại trong tù với những người bất đồng chính kiến. Họ lấy đâu ra tính chính danh, lấy đâu ra sự thật, lấy đâu ra lương tâm để đối thoại. Bọn khủng bố thì muôn đời chúng sẽ chỉ sử dụng bạo lực và chúng sẽ chịu đối thoại khi chúng đang trong hang hoặc dưới bùn thôi). https://goo.gl/UXPMCW

9. Nước sinh hoạt khu dân cư gần nhiệt điện Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận chuyển thành màu không tả nổi. (Sau khi đầu độc không khí, bây giờ nhà máy này đã bắt đầu chuyển đến nước sinh hoạt. Xin xem trong ảnh và clip đi kèm).

10. Ông Phí Thái Bình Nguyên phó chủ tịch Hà Nội nói không có tội trong vụ vỡ ống nước. (Ông Bình nguyên là chủ tịch HĐQT của Vinaconex, đơn vị bao thầu dự án "bán nước". Đúng rồi, ông Bình sao ăn một mình được, cả một ê kíp cả một hệ thống ăn theo chứ). https://goo.gl/Q53QmU

11. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: "Nợ công tăng nhanh là đúng, lỗi trước tiên là tại điều hành". (Oái vậy mà trước đây cứ nghĩ nợ công, ô nhiễm môi trường, đục khoét cạn kiệt tài nguyên, sưu cao thuế nặng, các công ty tập đoàn nhà nước làm mất hoặc lỗ hàng nghìn, chục nghìn tỷ... là do bọn phản động chứ? Ông Đinh Tiến Dũng nói không rõ ràng là ai "điều hành" nên có thể dân sẽ nghĩ ngay tới bọn phản động, khủng bố đấy ông ạ). https://goo.gl/4mJh2J

12. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: " Không cần cấp phép phổ biến bài hát đã quen thuộc". (Vậy là thoải mái hát những bài hát quen thuộc như: Anh là ai, Việt Nam tôi đâu, Một chút quà cho quê hương, Quê hương bỏ lại., Con đường Việt Nam rồi).https://goo.gl/Zlig6l

13. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng, và xin lỗi công chúng về rắc rối cấp phép bài hát. (Cái cục nợ này nên vứt đi thì đỡ tiền thuế và đỡ lộ mặt ngu ra cho công chúng thấy. Tất nhiên còn nhiều cục nợ khác cần vứt đi trong hệ thống ăn bám, ăn hại khổng lồ ở Việt Nam). https://goo.gl/QkmC8Z

14. Trên Cafef.vn có bài: "Nợ công Việt Nam 2,5 triệu tỷ: Các chuyên gia góp ý gì để quản lý hiệu quả?". (Bài viết phỏng vấn hai ông TS. Vũ Đình Ánh và TS. Lưu Bích Hồ. Hai ông này nói nguyên nhân tăng nợ công có nhiều nguyên nhân nhưng lại né tránh nguyên nhân chủ yếu là quan chức độc tài tham nhũng vừa ăn vừa phá). https://goo.gl/JVaWbn

15. Liên quan đến vụ chặt chuối mà dư luận nghi ngờ có bàn tay của em trai ông Đỗ Hữu Ca ở Hải Phòng, hôm nay trên Lao Động có bài: "Vụ chặt phá hàng nghìn cây chuối: 7 đối tượng dương tính với ma túy". (Được biết 7 côn đồ này đã được giao về cho địa phương và gia đình quản lý. Có lẽ thời của côn đồ có bảo kê của côn đồ đỏ đã đến). https://goo.gl/0uWRzP

16. Bị anh rể xâm hại, em vợ uống thuốc diệt cỏ. (Hàng loạt các vụ ấu dâm xâm hại tình dục trẻ em vẫn đã đang xảy ra trên khắp cả nước. Bé gài lớp 5 tự tử vi bị xâm hại, bé lớp 1 ở TPHCM thì công an lại kết luận là không phải bị xâm hại, vụ tên dê già khốn nạn Nguyễn Khắc Thủy ở Vũng Tàu vẫn đang ung dung hưởng thụ cuộc sống dù đã bị khởi tố... Tất cả đều nằm trong thời đại rất rực rỡ va bình yên này). https://goo.gl/IsVWeC

17. Tờ Dân Việt có bài: "Xót xa giá ớt đang 50.000 rớt còn 3.000 đồng/kg: Lại do Trung Quốc?". (Đúng rồi, d Trung Quốc hết, Trung Quốc đang lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối ở đất nước chúng ta. Trung Quốc có thể đẻ ra chính sách, đẻ ra luật pháp, đẻ ra thuế phí... Trung Quốc có thể làm mọi thứ, hành dân đủ đường ở đất nước Việt Nam. À quên, các ban ngành chức năng và quốc hội lại lao vào giải cứu ớt đi). https://goo.gl/fwaaYz

18. Lại tiếp tục là câu chuyện nông nghiệp thất thủ, trên Dân Việt có bài: "Thủ phủ gà Đồng Nai "thất thủ", nông dân lỗ tới 8.000 đ/kg". (Đã hết lời bình loạn về tin này. Dành cho quý vị và các bạn nỗi chua xót này. Tôi là con nông dân, sống cuộc đời nông dân quá nhiều nên hiểu. Dân họ chỉ nghĩ được mất do trời. Và cái đám "ôn vật trời" ở Việt Nam chúng lại rất thích dân nghĩ mọi sự do "số trời"). https://goo.gl/JqIyvr

19. Bộ Công an cấp phép việc kinh doanh thiết bị ngụy trang ghi âm. (Sau khi cố sống cố chết định cấm, bị chửi nhiều quá nay công an đã cho phép kinh doanh và sử dụng các thiết bị ngụy trang ghi âm, ghi hình. Cấp phép thì cấp phép, các bằng chứng dùng để tố cáo tham nhũng, lạm quyền, đánh dân, hành hung, khủng bố dân của quan chức và công an cuối cùng vẫn do công an "điều tra" mà. Việc ỉm đi, lờ đi, ngụy tạo bằng chứng hay bất chấp chứng cứ là chuyên môn của công an rồi. Các đồng chí đừng lo lắng, cứ thoải mái triển khai "nghiệp vụ" như thường đi). https://goo.gl/EPmNWZ

20. Mỹ bàn giao 6 tàu tuần tra biển cho Cảnh sát Biển Việt Nam. (Chết chết, các bạn DLV cuồng đảng đâu rồi, chửi ngay cái bọn nhận đồ, nhận tiền của tư bản đế quốc đi kìa. Cường quốc như chúng ta sao lại sử dụng đồ Đế quốc Mỹ bỏ đi như vậy? Nhục quá). https://goo.gl/6GNAqf

21. Nhiều tờ báo loan tin: "Sẽ bỏ biên chế ngành giáo dục". (Tin này sẽ rất buồn cho một số quan chức về tuyển dụng đây. Nguồn thu từ chạy biên chế giáo viên là khá lớn). https://goo.gl/h87GGh

22. "Dân hùn tiền để chiến đấu với xáng cạp hút cát" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ. (Vậy hóa ra các cơ quan chức năng và công an ăn tiền thuế của dân là một lũ vô dụng à? Xin nói thêm, nếu không có sự bảo kê và làm ngơ của các cơ quan chức năng và công an thì cát tặc không thể sống được. Lực lượng công an luôn dư thừa trong việc canh ngõ, chặn dân đi lại thì không hề thiếu người và không thể không biết việc cát tặc lộng hành). https://goo.gl/eXV8uZ

23. Liên quan đến chuyện Bộ Y tế của bà Tiến định lấy giải Nobel, trên Vietnamnet có bài: "Bỏ trăm tỷ mua máy chữa bệnh rồi… cất kho, bỏ hỏng". (Sau khi tiêu hủy 20.000 viên thuốc chữa ung thu trong khi người bệnh ngắc ngoải thiếu thuốc, nay Bộ Y lại lòi thêm ra cái việc nhập máy về để ăn hoa hồng rồi bỏ xó cho hỏng). https://goo.gl/jaXZBC

24. Trên Vietnamnet có bài viết khá bốc mùi với nhan đề: "Toàn bộ khách mời trùm áo mưa ăn tiệc cưới ở Hưng Yên".(Theo thông tin vỉa hè thì đây là đám cưới con của một quan chức hơi to to nên nhân viên và những kẻ dưới quyền phải cắn răng mặc áo mưa để ăn tiệc. Vietnamnet lại đưa tin theo kiểu đây là đám cưới độc lạ :v ). https://goo.gl/nGUfIS

25. Bắc Giang: Thêm một công ty may “bức tử” môi trường nhận án phạt. https://goo.gl/qnxKmw

26. Về vấn đề tàn phá Sơn Trà, Tuổi Trẻ có bài viết: "​Sẽ có dự án phải dừng ở Sơn Trà". (Theo đó sẽ có dự án được tiếp tục triển khai, có dự án phải điều chỉnh quy mô, có dự án không được triển khai trong quá trình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Các chủ dự án lo chạy đi chứ chờ gì nữa, ai chạy nhiều sẽ được triển khai, vậy thôi). https://goo.gl/jvfiqT

27. Bán quyền thu phí 2 tuyến đường cao tốc. (Đó là hai tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km và tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài 56 km. Đói lắm rồi, ông nào mua cũng thoải mái vơ vét thôi. Dân chúng tôi đang chờ chính phủ bán quyền lãnh đạo và thu thuế trên cả nước đây). https://goo.gl/ZLdjtD

28. Trên Tuổi Trẻ có bài về việc cán bộ làm cò đất với tiêu đề: "Cán bộ làm cò, còn ai nữa?". (Lê Văn Tấn - cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.7, TP.HCM đã khôn khéo biến mình thành cò để kiếm chác. Và tất nhiên tay này không ăn một mình, còn phải chia chác cho nhiều người cao hơn). https://goo.gl/gXkKZe

29. Một chuyện cũng khá lùm xùm đó là vấn đề thu hồi sách của nhà văn Vũ Bằng. Trên Dân Trí có bài: "Thu hồi cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” vì sai sót nghiêm trọng". (Không thấy báo chí nào nhắc đến sai sót gì mà cả hệ thống nhảy đổng lên như vậy? Nhưng qua tin lề dân thì được biết, tác phẩm này bị thu hồi và làm cả hệ thống nhảy dựng lên chỉ vì một đoạn "Tôi ao ước một ngày kia miền Bắc được giải thoát khỏi nanh vuốt Cộng sản, quốc gia trở lại thanh bình và thống nhất....". Được biết, nhà Văn Vũ Bằng di cư vào Nam năm 1954, tác phẩm "Miếng Ngon Hà Nội" được Vũ Bằng viết năm 1952 và đoạn "bị cấm" ở trên được ông thêm vào trong lần in năm 1960 ở Sài Gòn). https://goo.gl/GF2WkH

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

3 nhận xét :

  1. Bản điểm tin và lời bình thật hay.

    Trả lờiXóa
  2. Ô. Hà nói môi trường biển an toàn. Ô. Cường nói cần số tiền khổng lồ để phục hồi. Không biết ị vào mồm đứa nào !

    Trả lờiXóa
  3. Sao bảo ông Vũ Bằng là người hoạt động ngầm của CM ? Lại còn được khen thưởng này nọ sau khi có CB lão thành CM công nhận là người hoạt động đơn tuyến ... ? Ai biết nên nói cho rõ ... CÓ KHI NGƯỜI BIÊN TẬP HAY ĐÁNH MÁY BẢN THẢO CỦA ÔNG ẤY GHI THÊM VÀO THÌ OAN QUÁ !

    Trả lờiXóa