Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 03/5/2017)


ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 03/5/2017)

1. Những động thái gần đây của nhà cầm quyền cho thấy họ sẽ bảo vệ Formosa bằng mọi giá, bất chấp thảm họa mà nó đã gây ra. Dân miền Trung chịu thảm họa có lẽ sẽ bị chính những người đại diện cho mình quay lưng bỏ mặc.

2. Trên VOA có bài viết: "Nghi ngờ kết luận về dioxin của Formosa". (Báo chí nhà nước thì tịt ngóm, không một nghi ngờ hay bình luận về sự việc). https://goo.gl/3e0pJL


3. Trên báo chí nhà nước và các trang mạng của DLV, fanpage của công an, quân đội đã đồng loạt đăng bài vu khống trắng trợn các Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Có cảm tưởng cuộc "tổng tấn công" khốn nạn này nhằm tạo dư luận cho những hành động bất nhân sắp tới:

- Trên VTV hôm qua có bài: "Cần xử lý nghiêm những đối tượng phản động tại Nghệ An". https://goo.gl/lqln8q

- Trên VTC có bài: "Linh mục Đặng Hữu Nam xuyên tạc lịch sử, kích động trẻ em ra đường". https://goo.gl/OXG1kW

- Trên ANTV của công an: "Bản chất xuyên tạc, chống phá của linh mục Đặng Hữu Nam". https://goo.gl/ISVIty

- Truyền hình Nghệ An: "Linh mục Đặng Hữu Nam ngày càng lộ rõ bản chất cực đoan, phản động". https://goo.gl/ej4YS4

- Trên tờ CAND: "Không ai được phép đứng trên luật pháp". (Không ai được phép đứng trên pháp luật, trừ đảng CS có quyền ngồi xổm lên luật. Vì hiện nay, ĐCS đang hoạt động không theo luật nào cả). https://goo.gl/kgfxQ5

Tất cả các bài viết trên báo chí chính thống của đảng cũng như trên các trang mạng râu ria, dựa hơi nhà cầm quyền đều đang như lên đồng trong cuộc vu khống bôi nhọ các linh mục và giáo dân miền Trung, những người quyết liệt đòi quyền sống, đòi quyền lợi chính đáng sau thảm họa Formosa. Có lẽ nhà cầm quyền chọn việc bịt miệng và dập tắt nguyện vọng chính đáng của dân thay vì tống cổ Formosa.

4. Các cuộc đấu đá nội bộ ở tầm chóp bu, liên quan đến việc đề nghị xử lý hay kỷ luật ông Thăng cũng đã làm cho báo chí lề đảng vào cuộc "định hướng" dư luận:

- Trên CAND có bài: "Cảnh giác trước những chiêu trò đánh tráo khái niệm nhằm chia rẽ nội bộ". https://goo.gl/nTW7Cb

- Trên Thanh Niên có bài: "PVN mất trắng cả chục ngàn tỉ đồng ở Venezuela". (Bài này nhắm vào anh # rất rõ ràng. Thời anh # còn ở PVN là thời mấy cha đầu tư sang Venezuela, nước CNXH anh em đây). https://goo.gl/g7kXkc

- Trên Cafef.vn có bài: "Quy trình xử lý kỷ luật với ông Đinh La Thăng diễn ra thế nào?". (Bài báo này làm cứ như đã có quyết định kỷ luật ông Thăng rồi vậy, viết bài rất chắc cú). https://goo.gl/pJQfwx

- Nguyên Phó chủ nhiệm thường trực UB Kiểm tra TƯ Vũ Quốc Hùng: "Hy vọng người dám nghĩ, dám làm thì cũng dám nhận sai phạm". https://goo.gl/b03uPg

- Vietnamnet: "Thực hiện Nghị quyết TƯ 4, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng:Xử lý nghiêm cán bộ sai phạm". https://goo.gl/yF9ZEH

(Khổ thân ông Thăng, khi đã ngã ngựa báo chí quay lưng, đồng chí quay lưng, cả các "nguyên lãnh đạo" cũng lao vào cuộc đạp ông Thăng xuống bùn. Còn nhớ năm ngoái, anh Thăng vớt bèo, báo chí bu đen bu đỏ, lăng xăng quay chụp, lăng xê, bài viết ca tụng anh ấy nhan nhản, đẩy anh ấy lên tận mây xanh. Bây giờ thời thế thay đổi mới thấy độ dơ dáy của báo chí và đồng chí).

5. Cụ Lê Đình Kình xuất viện, trở về thôn Hoành. (Lạ một điều là chưa biết ai bắt cóc cụ, ai hành hung một cụ già đến gãy xương đùi như vậy. Đó có lẽ là câu hỏi không bao giờ có câu trả lời). https://goo.gl/uxFQOz

6. Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn: "Làm lành mạnh hóa môi trường thông tin trên mạng". (Dễ thôi, ông cứ dẹp mấy trăm tờ báo đảng, VTV chuyên vu khống bịa đặt, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người dân trước để làm gương, sau đó ông dẹp mấy "trang nhà" như VNTB (giả mạo) hay Tre Làng, Mõ Làng... là tự khắc môi trường thông tin được lành mạnh ngay). https://goo.gl/6qB9rn

7. "Biển Hà Tĩnh hồi sinh sau 1 năm "biển động"" là tiêu đề bài viết trên Vietnamnet. (Đành lắc đầu thở dài cho sự liều mạng của người dân và báo chí. Người dân liều mạng do ít thông tin, còn báo chí và nhà cầm quyền thì liều mạng đẩy dân ra biển độc để xử lý quả bom Formosa). https://goo.gl/7d7iU0

8. Từ 1/6: Bắt đầu tăng viện phí. https://goo.gl/5OD9JG

9. Văn phòng Chính phủ: Bác đề xuất bổ nhiệm ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng. (Đà Nẵng có vẻ đã trở lại bình yên báo chí và dư luận có vẻ đã bỏ qua mọi việc). https://goo.gl/QEOdPR

10. Chạy quá tốc độ, du khách Trung Quốc tông thẳng ôtô vào CSGT. (Đợi xem công an Việt Nam dám khởi tố công dân thiên triều không? Theo suy đoán cá nhân thì thách kẹo cũng không dám khởi tố. Nếu là công dân Việt Nam thì sẽ "ăn đủ" với mấy anh công an). https://goo.gl/HcGqII

11. Cho phép Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn xả thải ra biển. (Xin không bình luận về tin này để tránh văng tục. "Hình như" nhà thầu và thiết bị của nhà máy lọc dầu Nghi sơn cùng nhiều nhà máy trong khu kinh tế này là của Tàu. Ai biết thông tin cụ thể về nhà máy này xin cung cấp giúp ạ). https://goo.gl/cd0I4E

12. Lùm xùm bổ nhiệm Tổng giám đốc Sabeco: Bộ Công Thương nói gì. (Miếng bánh Sabeco khá ngon nên cũng không trách được các quan tranh giành. Công ty này là số ít các công ty nhà nước làm ăn có lãi do... sản xuất bia rượu). https://goo.gl/z7h1Ml

13. Tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm, một người tử vong. https://goo.gl/EmrF9C

14. Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ ngày 1/5 đến 16/8 ở Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và một phần vịnh Bắc Bộ. https://goo.gl/Wb7YQq

15. Trung Quốc đẩy một lượng tiền lớn mua doanh nghiệp Việt. (Mua doanh nghiệp chưa đáng lo lắm, điều đáng lo là nó mua luôn chủ quyền, mua luật pháp, mua chính sách...). https://goo.gl/j8a0e8

16. GS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương lý giải "Vì sao tình trạng suy thoái tư tưởng đạo đức ngày càng trầm trọng?". (Ông này nói rất nhiều và dài nhưng rối rắm và không thấy đầu mối vấn đề ở đâu. Nói chung là nói càn nói quấy). https://goo.gl/ouKuH6

17. Khởi tố 2 mẹ con bắt giam 6 cán bộ phường. (6 cán bộ này đến định xử lý vì có tin báo nhà này "xây dựng trái phép". Đà Nẵng có phố Tàu không phép to đùng, tàn phá gần hết Sơn Trà không ai phát hiện ra; Đắk Lắk, Đồng Nai, Cà Mau... quan chức xây biệt phủ biệt thự không phép nhưng không ông phường, quận nào dám hé răng. Xa hơn, Tàu Cộng nó xây hàng đống thứ to lớn không phép ở Trường Sa-Hoàng Sa của Việt Nam cũng chẳng ông nào hó hé gì. Cười vào mặt đám hèn. Tất nhiên ai làm sai cũng phải bị xử lý nhưng cách làm của đám quan chức làm cho ta rất dễ hình dung ra mô hình rực rỡ này). https://goo.gl/gs9LyR

18. Từ nay ai sửa, ghép ảnh xuyên tạc sẽ bị phạt nặng. (Ảnh ông Hồ là ảnh chỉnh sửa, ghép 100%, cứ xử vụ này trước đi). https://goo.gl/wZKXl7

19. Câu chuyện cả chính phủ, các bộ ngành, báo chí lao vào giải cứu lợn thoạt nhìn đó là việc làm đúng, thiết thực. Nhưng nếu xét trên góc độ quản lý quốc gia và tầm vĩ mô thì đó là việc làm khá buồn cười. Gốc rễ của vấn đề là thuế, phí là chính sách và quy hoạch chăn nuôi. Tất cả lao vào giải quyết cái ngọn và không ai đòi giải quyết gốc rễ. Bó tay.

20. Trên Cafebiz.vn có bài: "Làm gì để khép lại tình trạng bấp bênh của nông sản?" của TS. Nguyễn Minh Phong. (Nội dung chỉ là hợp tác xã và khép kín mô hình, khép kín đầu ra cho sản phẩm... Nghe có vẻ hợp lý nhưng đó vẫn chưa phải gốc rễ, căn nguyên của những cuộc giải cứu nông nghiệp gần đây). https://goo.gl/Lp6RK3

21. Lo "thế lực thù địch" lợi dụng, Hải Phòng siết kiểm soát flycam :v . (Bài viết trên Dân Trí nhận được khá nhiều còm hay. Đòi làm cách mạng công nghiệp 4.0 với những cái đầu đặc sệt 0.4 thế này thì chỉ có ở Việt Nam). https://goo.gl/oMdo1X

22. Sắt Thạch Khê sau 7 năm bất động: Bộ sốt sắng, tỉnh băn khoăn. (Mỏ này định khai thác bán quặng cho Formosa nhưng nay "nó" chưa quyết định mua hay không. Vấn đề môi trường, vấn đề di dân, rồi vốn...Nghe đâu, họ còn đỉnh đổ đất và xỉ quặng ra biển nữa đấy. Rất khoa học và "không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào" nhé). https://goo.gl/GlWG4Y

23. Nghỉ học phổ thông, tự học ở nhà. (Đây là mô hình nhiều bậc cha mẹ nên học hỏi cân nhắc, tránh trẻ bị quá tải vì nhồi nhét, nhồi sọ). https://goo.gl/9tPwrK

24. Từ chiều qua đến giờ, việc "giang hồ TP Hồ Chí Minh" kéo một bầy 5 người xăm trổ, cao to lực lưỡng với đầy đủ hung khí và bình xịt hơi cay xâm nhập bất hợp pháp vào nhà của 1 phụ nữ và hành hung tàn nhẫn 3 người trong đó có chị Lê Mỹ Hạnh đang làm cộng đồng rất căm phẫn. (Những kẻ hành hung tự nhận là người yêu đảng, yêu bác và họ tự cho mình quyền hành hung, gây thương tích cho những người mà họ cho là phản động. Việc làm này của đám côn đồ như thách thức dư luận và pháp luật. Đến nay, công an chưa điều tra khởi tố về sự việc. Phải chờ 2 -3 ngày nữa để xem cách xử lý vụ việc này của công an TP HCM. Tình trạng côn đồ hoặc giả danh côn đồ để đánh đập, cướp bóc, hành hạ những người bất đồng chính kiến hoặc lên tiếng ôn hòa ở Việt Nam xảy ra thường xuyên, liên tục trên quy mô cả nước. Và phía công an chưa tìm ra "thủ phạm" hay khởi tố bất cứ vụ việc nào).

25. Báo chí nhà nước bắt đầu có động thái về sự việc côn đồ dùng vũ khí hỗ trợ hành hung phụ nữ giữa TP Hồ Chí Minh. Trên PLO có bài: "Làm rõ vụ đánh phụ nữ tung clip trên facebook Phan Hùng". (Rất hoan nghênh PLO đã lên tiếng về sự việc rất nghiêm trọng này. Sự việc này nếu không được xử lý nghiêm minh rất dễ bùng phát bạo lực và tạo ra tiền đề cho đất nước không có công lý, không có luật pháp). https://goo.gl/GnqGyk

26. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn: “Tự do ngôn luận không có nghĩa là tự do xuyên tạc, bóp méo sự thật". (Có lẽ ông Tuấn có mỗi việc lọc tin mà đảng cho là "xấu độc" thôi. Dạo này thấy cương quyết ghê. Cứ nhắm mắt ca tụng các ông như con vẹt là ổn còn nói ra sự thật hoặc phản đối các ông làm sai đều là xấu độc hết). https://goo.gl/XfCfbv

27. Năm học 2017 –2018 Hà Nội: Tăng học phí trường công lập. https://goo.gl/pWpobl

28. Chính phủ sẽ vay 342 nghìn tỷ, trả nợ 260 nghìn tỷ trong năm 2017 (Đã đến lúc vay để trả nợ rồi. Tương lai sẽ rất sán lạn, rực rỡ đây). https://goo.gl/4k6S3m

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA

5 nhận xét :

  1. Phải trừng trị thằng khốn nạn Phan Sơn Hùng này đích đáng, nếu không nó trở thành tiền lệ muốn đánh đập, muốn xông vào nhà ai cũng được. Thằng này khốn nạn quá!

    Trả lờiXóa
  2. Nó hành hung dân ta thì dân ta trừng trị nó. Đấy là công bằng, là nhân quả, là lẽ trời. Chấm hết.

    Trả lờiXóa
  3. Người bí mậtlúc 10:31 4 tháng 5, 2017

    Cám ơn, biết nhà nó rồi. Nhà thằng Phan Sơn Hùng ý. Nó rúc tại ổ 11/4 Lê Đức Thọ, phg 16, Gò Vấp

    Trả lờiXóa
  4. Đại ca giang hồ ở quận 4 TP HCM đòi xử thằng giang hồ dơ, giang hồ bưng bô, giang hồ đánh đàn bà Phan Sơn Hùng.

    Trả lờiXóa
  5. Phan SƠn Hùng ơi, ăn gì mà ngu thế? Sao lại đi nghe lời của bọn ác "xúi trẻ ăn cứt gà sáp" mà đánh người tàn nhẫn như vậy? Chúng nó hứa hẹn nầy nọ, nhưng liệu có xứng đáng với hậu quả mà một mình cậu sẽ lãnh nhận khi đối diện với sự phẫn nộ quần chúng? Cha mẹ cậu đâu mà không dạy dỗ cậu tránh xa đường tội lỗi như vậy? Bây giờ thì ngay chính người nhà của cậu cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả như cậu mà thôi.

    Trả lờiXóa