Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

4 NGÀY NGHỈ LỄ, GẦN 100 NGƯỜI CHẾT DO TAI NẠN GIAO THÔNG

Hiện trường vụ tai nạn xe 7 chỗ tại TP Vinh, Nghệ An chiều 2/5. Ảnh: HB
 
Gần 100 người chết do tai nạn giao thông 
4 ngày nghỉ lễ 

Thứ ba, 2/5/2017 | 22:03 GMT+7 

Toàn quốc xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 98 người tử vong và bị thương 90 người. Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ ngày 29/4 đến 2/5, toàn quốc xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm 98 người chết, 90 người bị thương, trong đó phần lớn xảy ra trên đường bộ.

Trong đó có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Đêm 30/4, hai xe máy đấu đầu trên đường thuộc ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A (Lấp Vò, Đồng Tháp) khiến 4 người chết và một người bị thương.

Một ngày sau, tại tỉnh lộ 279 thuộc xã Bồng Lai (Quế Võ, Bắc Ninh), xe taxi va chạm với môtô do anh Trần Quý Hiếu (32 tuổi ở xã Bồng Lai) chở hai con, một bé gái 12 tuổi và một bé trai 9 tuổi, khiến 3 bố con tử vong tại chỗ.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 23.800 trường hợp vi phạm, tước giấy phép trên 1.000 trường hợp; tạm giữ gần 4.000 phương tiện; nộp kho bạc nhà nước trên 11 tỷ đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, so với cùng kỳ năm ngoái, số người chết do tai nạn giao thông giảm 13, số người bị thương giảm 48.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ nhận 145 phản ánh từ người dân, chủ yếu về tình trạng chở quá số người, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung ở các tuyến từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại. Ngoài ra, một số tin nhắn, điện thoại còn phản ánh tình trạng ùn tắc ở quốc lộ 1 khi có tai nạn hoặc sự cố.


Phương Sơn 

3 nhận xét :

  1. Những vụ "khủng bố" của IS cũng không có được "thành công tốt đẹp" như những đợt "nghỉ lễ" ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Vậy là 30/4 hàng năm vẫn chết nhiều người!

    Trả lờiXóa
  3. Không có ngày 30/4 chắc 100 người kia không chết !

    Trả lờiXóa