Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 31/3/2017)

Ảnh sưu tầm về cá chết do “tảo vàng”
 
ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 31/3/2017)

Bùi Văn Thuận
31-3-2017

1. Như đã dự đoán trước đây mấy ngày: Báo chí nhà nước đã khẳng định hiện tượng nước biển màu vàng ở Chân Mây- Lăng Cô là do “tảo nở hoa”. (Sắp tới có lẽ nhà sản sẽ còn nghĩ ra tảo đen, tảo trắng, tảo tím, tảo cầu vồng…). https://goo.gl/WehtvG

2. Vấn đề đền bù cho người dân sau thảm họa Formosa vẫn đang gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Hôm qua, người dân xã Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh vẫn biểu tình trước các cơ quan công quyền địa phương để đòi đền bù thiệt hại.

3. Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Thanh Lộc Đán. https://goo.gl/K2nAWr

4. Trên RFA có phóng sự: ” Dân thu mua hải sản bị bội ước”. Năm ngoái, khi thảm họa Formosa mới xảy ra, nhà cầm quyền đã lừa các công ty, đầu nậu thu gom tài sản để “xả van” sự bức xúc trong ngư dân. Và bây giờ, như thường lệ là sự quay lưng bỏ mặc các đầu nậu, đại lý hải sản này. Nói chung đó là sự lừa đảo một cách trắng trợn. https://goo.gl/TcVMcZ

5. Đã có 82.692 người ký tên trên website thamhoaformosa.com đòi Formosa xử lý môi trường, đền bù thiệt hại sau thảm họa. Được biết, chữ ký tươi, trực tiếp cũng đang được lấy. Tại nhà thờ Thái Hà, sẽ đặt bàn lấy chữ ký người dân vào ngày Chủ Nhật tuần này.

6. Trên Tuổi trẻ có bài: “Nỗi lo môi trường ngày càng lớn”. Đây là bài viết về “nỗi lo” từ nhà máy giấy Lee & Man (Hồng Kong, Trung Quốc). https://goo.gl/uzHqCL

7. Vẫn là tin về nhà máy giấy Lee& Man, trên Vietnamnet có bài: “Trùm nilông ngủ vì ô nhiễm nhà máy giấy”. (Ô nhiễm môi trường sẽ thành thảm họa của đất nước trong nay mai). https://goo.gl/u1kBWY

8. Liên tiếp là những cái tát vào mặt chế độ độc tài:

– Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng và vinh danh bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm.
– Tổng thống Donald Trump ký luật quy định ngày 29/3 hàng năm là ngày cựu binh Mỹ tại Việt Nam.

9. Hôm qua, bộ ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về vụ Mỹ trao giải và vinh danh Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. (Nghĩ cũng khổ và nhục cho chế độ. Người phụ nữ được vinh danh vì đấu tranh ôn hòa cho các quyền căn bản con người, đấu tranh vì bảo vệ môi trường lại đang bị chế độ độc tài giam giữ và đòi xét xử. Tất cả những luận điệu tuyên truyền dối trá của chế độ bị lột trường giữa bàn dân thiên hạ, trước báo chí, dư luận quốc tế. Thật rực rỡ). https://goo.gl/ai8QhQ

10. Sơn Trà tiếp tục là điểm nóng:

– Trên Infonet.vn có bài: “Vụ băm nát Sơn Trà: Chủ đầu tư phản bác chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng”. https://goo.gl/lB7oXZ

– Trên Zing có bài: “Vụ xới núi Sơn Trà ở Đà Nẵng: Chủ đầu tư cầu cứu Thủ tướng”. https://goo.gl/ZiF8Lc

11. Quảng Bình báo cáo vụ “cào bằng chia gạo cứu đói”. https://goo.gl/ODviW8

12. Ra vào UBND TP.HCM phải đi qua cổng kiểm tra an ninh. (Những luận điệu như: Nhận được sự yêu mến, đồng thuận của nhân dân. Hay các từ như “đoàn kết, nhất trí”, “đồng chí” … nghe rất nực cười. Hiệu ứng Yên Bái làm cho các đồng chí sun vòi, phải công khai chuyện: Dù là đồng chí nhưng phải đề phòng nhau, không tin tưởng được bố con thằng nào). https://goo.gl/zwOqYf

13. Hót gơn Thanh Hóa vẫn tiếp tục được báo chí đào bới. (Vụ này mà đào rộng ra, liên quan sẽ cực nhiều. Riêng đồng chí Chiến, Bí thư Tỉnh ủy vẫn chưa thấy áp lực rõ rệt từ các bài báo. Trong khi đồng chí Chiến là nhân vật chính trong vụ này).

14. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Yêu cầu dừng thi công dự án FLC Hạ Long. (Thấy đồn thổi là đồng chí Trịnh Văn Chiến Bí thư Thanh Hóa và đại gia cướp đất Trịnh Văn Quyết thân thiết lắm. Nếu sắp tới mà xảy ra các vụ đập FLC và đồng chí Chiến thì cần theo dõi thêm tin tức về vụ này). https://goo.gl/doRi8Z.

15. TP.HCM: Huấn luyện viên hồ bơi trộm điện thoại của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nhật Bản. (Đẹp mặt quá, người Việt vốn đã nổi tiếng vì trộm cắp tại Nhật, nay lại càng nổi lềnh phềnh). https://goo.gl/cCXSHU

16. “Cựu lãnh đạo Phú Yên: Cần dừng ngay việc phá rừng!” là tiêu đề bài viết trên PLO.VN nói về dự án: Phá rừng nuôi bò ở Phú Yên. (Dự án này nếu nuôi bò sữa, bò thịt thì nên phản đối. Còn nếu dự án mà nuôi bò đỏ thì nên khuyến khích vì đúng chủ trương chính sách). https://goo.gl/0O5c7I

17. Một xã nghèo ở Thanh Hóa chi gần 3 tỷ đồng cho cái… cổng ủy ban. (Có mỗi 3 tỷ mà cũng kêu. Hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn tỷ thất thoát, tham nhũng, thua lỗ của các công ty tập đoàn nhà nước còn chưa ăn thua gì kìa). https://goo.gl/1Lk05B

18. Không chịu đi học thêm, cô giáo trù dập và cô lập học sinh? (Chuyện ép học sinh đi học thêm hoặc trù dập nếu không đi học thêm ở Hà Nội và các thành phố khác là có và rất phổ biến. Đó là vấn nạn của nền giáo dục Việt Nam hiện nay). https://goo.gl/hfF0Fb

19. Hàn Quốc bắt giam cựu Tổng thống Park Geun-hye. (Kiểu “bất ổn” chính trị vì đa nguyên, đa đảng như Hàn Quốc rất tai hại, vài năm nữa Việt Nam và Bắc Hàn sẽ vượt qua Hàn Quốc về mọi mặt mất thôi. Việt Nam và Bắc Hàn chính trị rất “ổn định” mà. Ở Việt Nam việc xử lý các quan chức cấp cao là rất khó khăn và gần như không thể. Trong khi đó, bê bối và tham nhũng cò con như bà Park ở Việt Nam có lẽ chỉ cỡ cán bộ huyện thôi). https://goo.gl/sp8K65

20. Show tuyên truyền “Giành lại vỉa hè” đã rệu rã và có dấu hiệu sẽ thôi, không thực hiện nữa. Show này ra mắt rất hoành tráng với những tuyên bố hùng hồn, nhưng rất nhanh chóng lộ nhiều điểm yếu chết người: Các diễn viên phụ hoặc quá cứng nhắc, dốt nát hoặc quá tham đã đập mọi thứ có thể đập và lại không dám đập những thứ nên đập, chặt tất cả các cây trên đường để bán https://goo.gl/dJMuTb … À quên, sẽ có luật “nhà nước đứng ra cho thuê vỉa hè”, từ nay các vỉa hè khỏi lo các băng nhóm cò con bảo kê, giành giật nữa nhé. Tất cả đều được thu hồi về cho một băng đảng lớn nhất đứng ra cho thuê và bảo kê rồi). https://goo.gl/vQ78Ew

21. Chuyện cát tặc và sự đào vét tài nguyên quốc gia đem bán vẫn nóng. (Có hai vấn đề cần quan tâm ở đây: 1. Vụ đe dọa tính mạng nhiều lãnh đạo Bắc Ninh đã chìm xuồng , có lẽ do đã có sự giàn xếp tỉ số sau hậu trường; 2. Cát tặc lộng hành khắp nơi, nhưng hầu như nhà cầm quyền địa phương đều …mù và không hề hay biết. Cái hay ở chỗ cát bị khai thác ngày đêm với máy móc trang bị, bến bãi công khai mà đảng bộ, đảng ủy các cấp cùng với lực lượng cán bộ, công an đông nhung nhúc không hề hay biết. Tài thật, tài đến thế là cùng).

22. Các vụ ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ em vẫn chưa có tin gì mới.

23. Vụ giết người nhận án tù 18 tháng ở Sơn La vẫn chưa có thông tin gì mới. (Quý vị ai có thông tin về hung thủ và nạn nhân, đặc biệt tin đồn cho rằng hung thủ là cháu của một quan chức to ở Sơn La xin inbox ạ. Xin cảm ơn).

24. Hạ Long đóng cửa toàn bộ cửa hàng chỉ đón khách Trung Quốc. (Đóng được mấy ngày vậy? Hay đóng 1, 2 ngày cho báo chí đưa tin, chụp ảnh rồi lại mở?). https://goo.gl/7Hnp54

25. Cục Thú y nói gì về 40% mẫu thịt lợn nhiễm khuẩn tiêu chảy? (Hiện nay, lượng lợn tồn trong dân là rất lớn, giá giảm gần 1 nửa so với 6 tháng trước đây nhưng lượng tiêu thụ rất chậm. Sẽ có nhiều hộ gia đình, các trang trại chăn nuôi khánh kiệt). https://goo.gl/ySBjKE

26. “Thanh Hóa: Ngao chết hàng loạt do nuôi dày” đó là khẳng định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa . https://goo.gl/U3N9FX

27. Cá sông Trầu (Núi Thành, Quảng Nam) chết hàng loạt do vi khuẩn gây bệnh xuất huyết. (Cá chết là cái gì đó rất “nhạy cảm”. Vấn đề ở đây là thượng nguồn con sông này có nhà máy, công ty nào xả thải thẳng ra môi trường không thì chưa thấy báo nào đưa tin). https://goo.gl/MFj9Rc

28. Phát biểu tại Lễ hội ra khơi bám biển, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: “Ngư dân ra khơi bám biển là thể hiện tinh thần yêu nước”. (Đúng vậy, nhân dân muồn đời yêu nước nên họ sẽ phải bám biển. Bám biển còn vì miếng ăn nữa. Vậy ai sẽ bám bờ, bám ghế?). https://goo.gl/V37R3v

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

23 nhận xét :

  1. 2. Vấn đề đền bù cho người dân sau thảm họa Formosa vẫn đang gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Hôm qua, người dân xã Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh vẫn biểu tình trước các cơ quan công quyền địa phương để đòi đền bù thiệt hại.
    ____________
    Kêu thằng VTV xuống đó mà làm phóng sự! Chỉ ăn với ngủ thôi thì cứt lộn lên đầu!

    Trả lờiXóa
  2. 3. Đà Nẵng: Cá chết nổi trắng hồ điều tiết Thanh Lộc Đán. https://goo.gl/K2nAWr
    ________
    Phá rừng xây biệt thự thì dân cũng chết chứ đừng nói cá!

    Trả lờiXóa
  3. 4. Trên RFA có phóng sự: ” Dân thu mua hải sản bị bội ước”. Năm ngoái, khi thảm họa Formosa mới xảy ra, nhà cầm quyền đã lừa các công ty, đầu nậu thu gom tài sản để “xả van” sự bức xúc trong ngư dân. Và bây giờ, như thường lệ là sự quay lưng bỏ mặc các đầu nậu, đại lý hải sản này. Nói chung đó là sự lừa đảo một cách trắng trợn. https://goo.gl/TcVMcZ
    ___________
    Làm thì dốt chứ lừa dân thì đẳng cấp siêu hạng rồi!

    Trả lờiXóa
  4. 5. Đã có 82.692 người ký tên trên website thamhoaformosa.com đòi Formosa xử lý môi trường, đền bù thiệt hại sau thảm họa. Được biết, chữ ký tươi, trực tiếp cũng đang được lấy. Tại nhà thờ Thái Hà, sẽ đặt bàn lấy chữ ký người dân vào ngày Chủ Nhật tuần này.
    _____________
    Có gửi giấy mời bác Trọng ký vào chưa?

    Trả lờiXóa
  5. 6. Trên Tuổi trẻ có bài: “Nỗi lo môi trường ngày càng lớn”. Đây là bài viết về “nỗi lo” từ nhà máy giấy Lee & Man (Hồng Kong, Trung Quốc). https://goo.gl/uzHqCL
    _______________
    Không phải chỉ một nhà máy giấy này mà thôi, các dự án nhiệt điện than đá ở Hậu Giang với công nghệ Trung Quốc thì khói CO,CO2, SO2 và Nitrogen oxides (NOx), hạt mịn (Particulate matter), thủy ngân (Mercury), chì, asen....cả tỉ chất độc khi đốt cháy than đá đủ làm một trăm phần trăm dân Việt Nam ung thư. Thế giới bây giờ đang dẹp nhiệt điên than đá còn đảng ta thì xây lắp thêm! Giỏi lắm!

    Trả lờiXóa
  6. 7. Vẫn là tin về nhà máy giấy Lee& Man, trên Vietnamnet có bài: “Trùm nilông ngủ vì ô nhiễm nhà máy giấy”. (Ô nhiễm môi trường sẽ thành thảm họa của đất nước trong nay mai). https://goo.gl/u1kBWY
    __________
    Ông Phúc nói không đánh đổi môi trường lấy phát triển. Chính phủ liêm chính của ông đâu? Ông Phúc?

    Trả lờiXóa
  7. 8. Liên tiếp là những cái tát vào mặt chế độ độc tài:

    – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng và vinh danh bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm.
    – Tổng thống Donald Trump ký luật quy định ngày 29/3 hàng năm là ngày cựu binh Mỹ tại Việt Nam.
    _______________
    Cũng nên biểu dương báo CAND và QĐND vì có công quảng bá phong trào đấu tranh dân chủ và các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  8. 9. Hôm qua, bộ ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về vụ Mỹ trao giải và vinh danh Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. (Nghĩ cũng khổ và nhục cho chế độ. Người phụ nữ được vinh danh vì đấu tranh ôn hòa cho các quyền căn bản con người, đấu tranh vì bảo vệ môi trường lại đang bị chế độ độc tài giam giữ và đòi xét xử. Tất cả những luận điệu tuyên truyền dối trá của chế độ bị lột trường giữa bàn dân thiên hạ, trước báo chí, dư luận quốc tế. Thật rực rỡ). https://goo.gl/ai8QhQ
    _____________________
    Nhục thì nhục lâu rồi! Chai rồi! Kinh điển mác lê đâu có khoản nào có chữ "nhục"đâu mà biết được nhục là gì!
    Nếu biết nhục thì đâu có cái chuyện các nguyên thủ các nước giầu có đến thăm thì xin xỏ! Mở mồm là là xin, là đòi giúp đỡ! Thế mới lạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không hiểu tại sao bộ ngoại giao CHXHCNVN lại phản đối chuyện Mỹ vinh danh phụ nữ VN can trường! Theo tôi thì CHXHCNVN nên hãnh diện vì đất nước VN sản sinh ra được những người dân có lòng can đảm cao độ, mà đến cả quốc tế cũng nể phục. Hay là CHXHCNVN muốn độc quyền trong việc xướng danh ai là "anh hùng" nước Việt?

      Xóa
  9. 10. Sơn Trà tiếp tục là điểm nóng:

    – Trên Infonet.vn có bài: “Vụ băm nát Sơn Trà: Chủ đầu tư phản bác chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng”. https://goo.gl/lB7oXZ

    – Trên Zing có bài: “Vụ xới núi Sơn Trà ở Đà Nẵng: Chủ đầu tư cầu cứu Thủ tướng”. https://goo.gl/ZiF8Lc
    ____
    Chủ đầu tư làm sao biết cái thủ tướng có cái lòng độ lượng mà xin? Hay tại vì thấy thủ tướng chưa nói gì về vụ này nên chủ đầu tư hiểu ý? Lòng vả cũng như lòng sung!

    Trả lờiXóa
  10. 12. Ra vào UBND TP.HCM phải đi qua cổng kiểm tra an ninh. (Những luận điệu như: Nhận được sự yêu mến, đồng thuận của nhân dân. Hay các từ như “đoàn kết, nhất trí”, “đồng chí” … nghe rất nực cười. Hiệu ứng Yên Bái làm cho các đồng chí sun vòi, phải công khai chuyện: Dù là đồng chí nhưng phải đề phòng nhau, không tin tưởng được bố con thằng nào). https://goo.gl/zwOqYf
    _______________
    Đã nói rồi, khủng bố thì gọi là giáo dục, cướp đất thì gọi là quy hoạch, ăn cắp tham nhũng thì gọi là tiêu cực. Vậy thì "yêu mến" ở đây được hiểu như thế nào thì biết rồi!

    Trả lờiXóa
  11. 13. Hót gơn Thanh Hóa vẫn tiếp tục được báo chí đào bới. (Vụ này mà đào rộng ra, liên quan sẽ cực nhiều. Riêng đồng chí Chiến, Bí thư Tỉnh ủy vẫn chưa thấy áp lực rõ rệt từ các bài báo. Trong khi đồng chí Chiến là nhân vật chính trong vụ này).
    ____________
    Chỉ đào rộng ra đến chỗ nào có hơi tiền mà thôi! Luật pháp và báo chí là công cụ tìm tiền!

    Trả lờiXóa
  12. 14. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Yêu cầu dừng thi công dự án FLC Hạ Long. (Thấy đồn thổi là đồng chí Trịnh Văn Chiến Bí thư Thanh Hóa và đại gia cướp đất Trịnh Văn Quyết thân thiết lắm. Nếu sắp tới mà xảy ra các vụ đập FLC và đồng chí Chiến thì cần theo dõi thêm tin tức về vụ này). https://goo.gl/doRi8Z.
    ________________
    Đập là chuyện dễ hiểu! Diều hâu tranh xác thối thì chó phải tranh cứt thôi!

    Trả lờiXóa
  13. 15. TP.HCM: Huấn luyện viên hồ bơi trộm điện thoại của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nhật Bản. (Đẹp mặt quá, người Việt vốn đã nổi tiếng vì trộm cắp tại Nhật, nay lại càng nổi lềnh phềnh). https://goo.gl/cCXSHU
    _____________
    Ông ăn trộm này chỉ quanh quẩn vườn nhà! Cô Kiều Trinh mới là nữ quái kiệt! Sang hẳn nước người ta cơ! Thế mới oách! Giờ nghe nói cô đang phụ trách một chương trình văn hóa trên VTV. Thế mới là văn hóa!

    Trả lờiXóa
  14. 16. “Cựu lãnh đạo Phú Yên: Cần dừng ngay việc phá rừng!” là tiêu đề bài viết trên PLO.VN nói về dự án: Phá rừng nuôi bò ở Phú Yên. (Dự án này nếu nuôi bò sữa, bò thịt thì nên phản đối. Còn nếu dự án mà nuôi bò đỏ thì nên khuyến khích vì đúng chủ trương chính sách). https://goo.gl/0O5c7I
    _____________
    Nuôi bò là cái cớ! Lấy gỗ là cái cần! Cái ông thủ tướng đòi đóng cửa rừng không cho trộm gỗ thì phá rừng nuôi bò là chìa khóa vạn năng mở cửa rừng!

    Trả lờiXóa
  15. 17. Một xã nghèo ở Thanh Hóa chi gần 3 tỷ đồng cho cái… cổng ủy ban. (Có mỗi 3 tỷ mà cũng kêu. Hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn tỷ thất thoát, tham nhũng, thua lỗ của các công ty tập đoàn nhà nước còn chưa ăn thua gì kìa). https://goo.gl/1Lk05B

    Cái cổng thì pử ủy ban, nhưng cái móng của cái cổng ở quán Karaoke bốc hốt. Công nghệ phức tạp thế mới là cái cổng!

    Trả lờiXóa
  16. 18. Không chịu đi học thêm, cô giáo trù dập và cô lập học sinh? (Chuyện ép học sinh đi học thêm hoặc trù dập nếu không đi học thêm ở Hà Nội và các thành phố khác là có và rất phổ biến. Đó là vấn nạn của nền giáo dục Việt Nam hiện nay). https://goo.gl/hfF0Fb
    *
    Giáo dục có ông Phùng Xuân Nhạ rồi! Một kẻ kế thừa xuất sắc của các đời bộ trưởng trước! Ông Nhạ này hết sức bênh vực cho sáng kiến điều giáo viên đi tiếp rượu cho mấy thằng khốn nạn! Ông Nhạ là người hoàn tất cái quy trình siêu giáo dục này!

    Trả lờiXóa
  17. 19. Hàn Quốc bắt giam cựu Tổng thống Park Geun-hye. (Kiểu “bất ổn” chính trị vì đa nguyên, đa đảng như Hàn Quốc rất tai hại, vài năm nữa Việt Nam và Bắc Hàn sẽ vượt qua Hàn Quốc về mọi mặt mất thôi. Việt Nam và Bắc Hàn chính trị rất “ổn định” mà. Ở Việt Nam việc xử lý các quan chức cấp cao là rất khó khăn và gần như không thể. Trong khi đó, bê bối và tham nhũng cò con như bà Park ở Việt Nam có lẽ chỉ cỡ cán bộ huyện thôi). https://goo.gl/sp8K65
    *
    Nước Hàn Quốc này thật man di mọi rợ! Ai lại bắt giam lãnh đạo bao giờ? Ở nước ta chỉ toàn học tập tấm gương đạo đức của cái việc ấy thôi!
    Hàn Quốc phải thấy rằng lãnh đạo có nhỡ thò tay bốc bậy thì phải lấy khăn lau sạch tay lãnh đạo và phải bưng cái "bốc bậy" ấy về nhà cho lãnh đạo mới là phải đạo! Phải thấy rằng đem lãnh đạo ra tòa tức là "ta đánh ta"! Sao lại dại thế!

    Trả lờiXóa
  18. 20. Show tuyên truyền “Giành lại vỉa hè” đã rệu rã và có dấu hiệu sẽ thôi, không thực hiện nữa. Show này ra mắt rất hoành tráng với những tuyên bố hùng hồn, nhưng rất nhanh chóng lộ nhiều điểm yếu chết người: Các diễn viên phụ hoặc quá cứng nhắc, dốt nát hoặc quá tham đã đập mọi thứ có thể đập và lại không dám đập những thứ nên đập, chặt tất cả các cây trên đường để bán https://goo.gl/dJMuTb … À quên, sẽ có luật “nhà nước đứng ra cho thuê vỉa hè”, từ nay các vỉa hè khỏi lo các băng nhóm cò con bảo kê, giành giật nữa nhé. Tất cả đều được thu hồi về cho một băng đảng lớn nhất đứng ra cho thuê và bảo kê rồi). https://goo.gl/vQ78Ew
    *
    Đỉnh cao sự nghiệp của Đoàn Ngọc Hải đã hoàn tất! Để rồi xem gã này đi đâu về đâu? Thì trong đời, băng nào mạnh thì làm cỏ băng khắc thôi! Nhưng oái oăm thay, cái vòng nghiệp chướng nó là thế, trong băng lớn lại đẻ ra các băng nhỏ xâu xé nhau, chém giết nhau! cái vòng tròn máu oan khiên nó thế!

    Trả lờiXóa
  19. 21. Chuyện cát tặc và sự đào vét tài nguyên quốc gia đem bán vẫn nóng. (Có hai vấn đề cần quan tâm ở đây: 1. Vụ đe dọa tính mạng nhiều lãnh đạo Bắc Ninh đã chìm xuồng , có lẽ do đã có sự giàn xếp tỉ số sau hậu trường; 2. Cát tặc lộng hành khắp nơi, nhưng hầu như nhà cầm quyền địa phương đều …mù và không hề hay biết. Cái hay ở chỗ cát bị khai thác ngày đêm với máy móc trang bị, bến bãi công khai mà đảng bộ, đảng ủy các cấp cùng với lực lượng cán bộ, công an đông nhung nhúc không hề hay biết. Tài thật, tài đến thế là cùng).
    *
    Cái này nó chỉ cào cát đem bán mà thôi! Nó chưa cắt thịt đất nước đem cho! Đảng dám đòi lại cái ải Nam Quan lúc này không?

    Trả lờiXóa
  20. 22. Các vụ ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ em vẫn chưa có tin gì mới.
    *
    Người Mỹ có câu "No news is good news" (không có tin tức mới tức là tin tốt). Quả thật đó là tin tốt cho những thằng khốn nạn ấu dâm, nó học tấm gương kỹ quá, có khi thoát nạn cũng nên! Nhưng hãy đợi đấy, lưới trời lồng lộng khó thoát!

    Trả lờiXóa
  21. 24. Hạ Long đóng cửa toàn bộ cửa hàng chỉ đón khách Trung Quốc. (Đóng được mấy ngày vậy? Hay đóng 1, 2 ngày cho báo chí đưa tin, chụp ảnh rồi lại mở?). https://goo.gl/7Hnp54
    ______________
    Đảng ta với đảng nó là anh em. Nó to nên đảng ta đội nó bằng anh. Thì dân mình là dân em! Ai không chịu làm em thì cũng phải chịu, vì tất cả cửa hàng là của đảng! Của đảng ta thế tất là của nó! Thế thôi!

    Trả lờiXóa
  22. 28. Phát biểu tại Lễ hội ra khơi bám biển, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng: “Ngư dân ra khơi bám biển là thể hiện tinh thần yêu nước”. (Đúng vậy, nhân dân muồn đời yêu nước nên họ sẽ phải bám biển. Bám biển còn vì miếng ăn nữa. Vậy ai sẽ bám bờ, bám ghế?). https://goo.gl/V37R3v
    ________
    Bà này là ai mà thích dạy dỗ dân bằng những câu ngớ ngẩn thế! Dân yêu nước thật chứ thế đéo nào lại là thể hiện? Thể hiện là cái đéo gì?

    Trả lờiXóa