Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 24/4/2017)

Chiều nay, hàng nghìn người dân kéo lên công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để đòi lại 200 chiếc áo "No Formosa" bị công an cướp giữa đường. CA huyện buộc phải đem trả tận nơi 200 áo "No Formosa" vào lúc 18h10 hôm nay.
 
ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 24/4/2017)

1. Câu chuyện Formosa lại nóng khi có tin đồn cho rằng trong khói nhà máy này có dioxin (một loại chất cực độc).

2. Cũng liên quan đến Formosa, hôm nay công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tiến hành cướp hơn 200 chiếc áo có in logo "No Formosa" được người dân mua về mặc. Hiện đã có hơn 1000 người dân bao vây trụ sở công an Quỳnh Lưu đòi trả áo đã cướp của dân.

3. Câu chuyện Đồng Tâm đã lắng xuống. Báo chí lề đảng sau khi thất thủ trước mạng xã hội, hiện đã tích cực lên bài về sự kiện này. Đó là những bài có tính ru ngủ dân và vuốt đuôi nhà cầm quyền rất cao. Đặc biệt VTV lại thể hiện đô trơ tráo tuyệt đỉnh khi cắt ghép và đưa tin không đúng sự thật.

4. Theo FB Lê Nguyễn Hương Trà: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã gửi công văn xin UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho đổ 2.500.000m³ nạo vét cảng than ra biển. (Hết lời để nói về chuyện này. Biển đã bị Formosa đầu độc nay EVN lại định tiếp tục phá). https://goo.gl/k7ZjSg

5. Cá nuôi trong lồng bè trên sông Tam Kỳ chết hàng loạt. (Không biết nhà cầm quyền sẽ sáng tác ra "tảo" gì đây?). https://goo.gl/MCXKhS

6. "Bóng dáng ông chủ Trung Quốc sau các dự án, doanh nghiệp Việt" là tiêu đề bài viết trên Vietnam Finance. (Theo đó, hàng loạt dự án BĐS ở Việt Nam đã được Trung Quốc mua lại. Cưỡng chế, cướp đất của người dân với giá rẻ mạt rồi lập dự án và bán lại cho Tàu. Cách làm giàu của các đại gia sân sau thật giản đơn). https://goo.gl/TS0jXO

7. Trên Thanh Niên có bài: "Chưa thể thu hồi hơn 2.300 tỉ đồng sai phạm về đất đai ở Đà Nẵng". (Đà Nẵng lại nổi bật lên sau xe sang được tặng, sau tài sản nghìn tỷ của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, sau phá nát Sơn Trà, sau phố Tàu không phép; sau hàng loạt sự kiện đấu đá khác). https://goo.gl/ERniya

8. Kiểm tra vụ bổ nhiệm thần tốc tại Bộ Xây dựng. (Đây là vụ bổ nhiệm còn nhanh hơn vụ Thanh Hóa. Cũng xin nói thêm, báo chí đã hoàn toàn im lặng về vụ hót gơn Quỳnh Anh: Cô có phải là bồ của ông Chiến hay không? Đứa con không biết cha là ai? Tài sản ở đâu ra mà nhiều thế? Và hiện cô đang ở đâu?...Tất cả đã chìm vào "bí mật nhà nước" mà cả hệ thống muốn che đậy). https://goo.gl/kKtMAL

9. Khóa cửa nhốt 6 cán bộ phường, dọa cho nổ bình gas. (Hiệu ứng Đồng Tâm chăng?). https://goo.gl/QUBHun

10. Nhiều dịch vụ y tế tăng giá mạnh với người bệnh tự chi trả. (Xăng tăng, học phí tăng, dịch vụ y tế tăng, thuế tăng, phí tăng, giá điện tăng... Cơn vật thuốc của đám nghiện vừa ăn vừa phá đã tăng lên. Chúng sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để có thể hút máu thêm để tồn tại. Để xem sức dân chịu đựng được đến đâu?). https://goo.gl/HWmYME

11. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: "Tỉnh Sóc Trăng sẽ có sân Golf". https://goo.gl/OppMjB

12. Chính phủ vay nợ hơn 74.600 tỷ qua phát hành trái phiếu. (Mới 3 tháng đầu năm đã vay nợ trong dân hơn 3,3 tỷ đô. Nếu tính cả vay nợ nước ngoài và khoản tiền mà các doanh nghiệp nhà nước vay nữa thì con số là không dám nghĩ đến. "Nghe đồn" hiện nay Việt Nam đi vay không đủ để trả nợ. Nhanh nhanh lên cho dân được nhờ). https://goo.gl/XN3d39

13. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình : "Vụ Trịnh Xuân Thanh là hồi chuông báo động trong luân chuyển cán bộ". (Giá đó là hồi chuông nguyện hồn thì hay biết mấy. Mới chỉ là hồi chuông báo động thì chưa thỏa mãn nhu cầu và mong mỏi của người dân). https://goo.gl/GIAjk9

14. Tháng 5 QH xem xét tư cách đại biểu của ông Võ Kim Cự. (Khổ xem với xét cái gì? Cự đã được chọn để làm tốt thí rồi mà còn giả vờ xem với xét. Ông Cự cũng nên "phòng vệ", cái dự án to đùng phải ở tầm Bộ Chính trị mới quyết được mà mỗi ông với mấy tay cò con về hưu bị đem ra tế thần là không công bằng ông Cự ạ. Thấy bất bình thay cho ông ấy :) ). https://goo.gl/cNlJHd

15. GS Đặng Hùng Võ: "Pháp luật đất đai của Việt Nam có 3 lỗ hổng lớn". (Theo ý kiến cá nhân, có duy nhất một "lỗ hổng" về đất đai thôi. Đó là quy định "Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý". Bỏ cái này đi mọi lỗ hổng khác sẽ bị bịt lại). https://goo.gl/TNSyR6

16. TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương (CIEM): "Đại gia Việt chủ yếu làm giàu từ bất động sản và khai thác tài nguyên”. (Tưởng mấy cha trên cao không "nhìn thấy" sự thật này. Nền kinh tế Việt Nam chủ yếu vận hành bằng đào bới tài nguyên và cướp bóc đất đai của các doanh nghiệp sân sau, thân hữu. Nó sẽ tạo ra số ít "đại gia" siêu giàu và phần lớn dân sẽ mất tất cả. Nền kinh tế chúng ta là nền kinh tế không có tương lai, không còn gì cho con cháu đời sau). https://goo.gl/ayLSgY

17. Hôm qua, trên nhiều báo có bài: "Nợ xấu của Sacombank lên đến 48.000 tỷ, cao nhất lịch sử". (Hiện nay bài này đã bị gỡ triệt để trên báo chí. Những đồn đoán của dân mạng về "mối quan hệ" giữa ông Đặng Văn Thành ông chủ của Sacombank và giới lãnh đạo chóp bu là hoàn toàn có cơ sở. Không phải ngẫu nhiên mà các báo bị buộc gỡ bài. Chắc "nhà nước" định dùng ngân sách để "cứu" Sacombank cùng Đặng Văn Thành?).

18. "Du khách Trung Quốc tăng, lợi nhuận vẫn bèo" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ về "vấn nạn" khách du lịch Trung Quốc. (Với các tour 0 đồng, tuor khép kín mà Trung Quốc đang triển khai. Ngành du lịch sẽ phải gồng mình chịu hậu quả cho Trung Quốc thu lợi nhuận và phá hủy mọi cảnh quan môi trường ở các điểm du lịch). https://goo.gl/xa9HpX

19. Trung Quốc cho nổ lòng sông MêKông, dân Thái Lan đang biểu tình phản đối. (Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sự kiện này vẫn chưa thấy có động tĩnh gì). https://goo.gl/wwS5X3

20. Tình hình thiên đường XHCN Venezuela vẫn chưa thấy sáng sủa gì. Chính phủ độc tài Maduro vẫn cương quyết đàn áp người dân và bác bỏ những yêu sách đòi bầu cử, đòi dân chủ của người biểu tình. Người "anh em XHCN" Bắc Hàn cũng đang giơ nanh múa vuốt đòi chống Mỹ, "giải phóng" Hàn Quốc.

21. Trên tờ QĐND có bài viết trên mục Chống diễn biến hòa bình: "Cần có cách nhìn khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam". (Nội dung bài viết không lấy gì làm mới, chỉ là các luận điệu tuyên truyền cũ được sử dụng: Vu khống, chụp mũ tôn giáo, các Linh mục; kể công kể lể tràng giang đại hải về các "thành tựu" của Việt Nam mà ai cũng biết là tuyên giáo nhào nặn; rồi lớn tiếng hùng hồn tuyên bố về "nhân quyền" kiểu XHCN. Đó là các bài mà ai hay đọc, có theo dõi đều "thuộc bài" này của tuyên giáo. Có lẽ bài viết nhằm vào các đối tượng người lính ít đọc, ít học, ít có điều kiện tiếp xúc với các thông tin và phần đa các cụ hưu trí đã bi nhồi sọ hết đời người rồi). https://goo.gl/QLyIhl

22. Chủ tịch nước Trần Đại Quang: "Việt Nam không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào". (Giữa nói và làm là hai việc khác nhau xa lắm. Formosa gây thảm họa vẫn ung dung tồn tại; Nhà máy giấy Lee&Man; Nhiệt điện khắp nơi; Các nhà máy bao vây và xả thải ra hầu hết các con sông; Các dự án thép vẫn rình rập manh nha mọc lên ven biển; Khói bụi nhà máy ô nhiễm khắp nơi... Nếu là người có tự trọng hẳn sẽ rất ngượng mồm khi nói như ông Quang). https://goo.gl/lNrLOI

23. Trên các trang mạng của công an, quân đội, DLV đang lan truyền và tung hô các bài viết rất khốn nạn của Nguyen Quang (Pín). Với sự hồ hởi, man rợ, khốn nạn đến cùng cực. 

24. Viện Kiểm sát Việt - Trung ký ghi nhớ về tương trợ tư pháp hình sự. (Có lẽ hướng đến Viện Kiểm sát Trung Quốc sẽ điều tra, khởi tố hoặc giám sát việc thực thi luật pháp ở Việt Nam chăng?). https://goo.gl/4yZS8u

KÍNH MỜI SỬA CHỮA, BỔ SUNG! 
 

Ảnh: Bạch hồng Quyền, Hoàng Bình.
Hàng nghìn người dân kéo lên công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để đòi lại 200 chiếc áo "No Formosa" bị công an cướp giữa đường.
 


 

3 nhận xét :

  1. ngày xưa theo đảng cướp chính quyền để giành cơm ăn áo mặc bây giờ lại bị chính quyền của đảng cướp cơm ăn áo mặc chắc dân lại phải làm CM một lần nữa

    Trả lờiXóa
  2. Công an ,chính quyền Quỳnh Lưu đang ở mức tận cùng của ngu xuẩn dốt nát .Hãy tỉnh ngộ lại đi -hay dùng cái đầu óc con người để suy nghĩ và ứng xử với người dân .Dùng sử dụng óc chó mà hành hạ dân nữa .-Quay đầu là bờ ;nếu không,chúng mày không có chỗ dung thân nữa đâu /

    Trả lờiXóa
  3. Hiện tại của Venezuela là tương lai rất gần của Việt Nam!

    Trả lờiXóa