Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 01/4/2017)

Bà con xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh biểu tình phản đối Formosa; 
 lãnh đạo Đà Nẵng đã đoàn kết nhất trí trở lại và “Tảo vàng” bốc mùi hôi làm cá chết hàng loạt ở Chân Mây- Lăng Cô. Ảnh sưu tầm

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 01/4/2017)

Bùi Văn Thuận
1-4-2017

1. Liên quan đến thảm họa Formosa, trên báo Dân Trí có bài viết: “Biển Vũng Áng: khách thích thú thưởng thức đặc sản mực nhảy”. Nội dung bài báo xoay quanh chuyện “biển đã sạch”, du lịch khởi sắc, dân và du khách hào hứng ăn uống…. Tất cả bài viết bao trùm một nội dung cực kỳ khốn nạn, dối trá và đậm chất mị dân quen thuộc. (Xin hỏi mấy ông bồi bút viết bài: Ai xử lý môi trường mà sạch? Cơ quan độc lập nào giám sát việc khử độc, dọn dẹp chất độc? Yêu cầu các nhà báo phóng viên phải có tâm khi viết bài, chứ không phải ban tuyên giáo nó suỵt thế nào cũng nhắm mắt để viết bừa nhằm đánh lừa, đầu độc và giết dân). https://goo.gl/MeRNne


2. Các cuộc biểu tình ở miền Trung vẫn xảy ra nhằm đòi Formosa đền bù thảo đáng, xử lý môi trường… Hôm qua, 31/3 người dân xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh vẫn tiếp tục biểu tình.

3. Trang web: thamhoaformosa.com đến 16h30 chiều nay đã có 86.084 chữ ký ủng hộ kiến nghị đòi Formosa phải đền bù thỏa đáng và có trách nhiệm với môi trường biển, trách nhiệm với người dân miền Trung.

4. Trên các trang blog, fanpage, website của tuyên giáo, công an, quân đội, DLV… vẫn liên tiếp có những bài chửi bới, vu khống trắng trợn các giáo dân và Linh mục ở miền Trung. Những bài viết kiểu này sẽ rất thành công trong những năm tăm tối 1956, khi chế độ cộng sản đã đàn áp công giáo ở Quỳnh Lưu. Nhưng bây giờ là thời đại khác, các trò vu vạ, chụp mũ, kích động sặc mùi lưu manh của những kẻ này sẽ không thể đánh lừa được người dân.

5. Sau thông tin “tảo vàng”, hôm nay tất cả các báo đều đã dừng đăng tin về biển nhiều nơi ở miền Trung đổi màu. (Nơi thì do ruốc đẻ trứng, nơi thì tảo nở hoa, nơi thì do ô nhiễm hữu cơ… Tất cả các bài viết về biển miền Trung trên báo chí lề đảng đều rất có “ý đồ” là: Để sự việc chìm xuồng và mặc kệ hàng triệu người dân tự bò kiếm ăn, tự lo đối phó với thảm họa hiện tại và lâu dài).

6. Các thông tin về cá chết ở Bình Phước (sông Sài Gòn); ở Quảng Nam (sông Tràu), và ở nhiều nơi khác cũng đã bặt tăm trên báo chí lề đảng.

7. Vụ xe sang biển xanh được tặng ở nhiều tỉnh cũng đã chìm xuồng. (Tất nhiên là mọi việc đều đúng).

8. Vụ đe dọa tính mạng nhiều lãnh đạo ở Bắc Ninh vì chuyện đào bới và bán cát cũng đã im lặng mấy hôm nay. (Trước đây mấy hôm, tin này cứ như là chuyện đại sự quốc gia vậy, báo chí rần rần viết bài. Bây giờ “có vẻ” chỉ là màn tranh ăn giữa các đồng chí với nhau nên báo chí bị rọ mõm là phải).

9. Xác minh thông tin một máy bay rơi trên vùng biển Trường Sa, Việt Nam. (Không biết là máy bay của Tàu hay của Việt Nam nhưng chuyện này cũng đáng theo dõi: Nếu máy bay Việt thì tại sao đợi đến khi dân phát hiện mới “xác minh”. Nếu máy bay Trung Quốc thì kiểm soát không lưu, ra đa quân sự của Việt Nam là đồ bỏ hết à?). https://goo.gl/bUE3Dl

10. Quốc hội Việt Nam tiếp nhận quà tặng của Chính phủ Trung Quốc. Theo vietnamplus.vn, quà tặng là “một số thiết bị văn phòng” giá 2 triệu tệ. (Thật là quý hóa, nơi bàn đại sự Quốc gia của Việt Nam lại được nhận những đồ “văn phòng” từ kẻ thù nghìn năm). https://goo.gl/xoghqA

11. Trên RFI có bài viết: “Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa để hù dọa Việt Nam?”. Theo đó, ngày 26-27/3, Trung Quốc đã có cuộc tập trận quy mô lớn tại Hoàng Sa (Việt Nam), cách bờ biển Việt Nam 300km, mục tiêu có thể là đe dọa và phô diễn lực lượng (Tin quan trọng này không thấy báo chí nào của Việt Nam đưa. Đặc biệt, vẫn chưa thấy Bộ Ngoại giao quan ngại như thường lệ). https://goo.gl/kxTIqN

12. Trên báo Người Tiêu Dùng có bài: “Ai chống lưng cho FLC, Mường Thanh, Tiên Sa… lộng hành?”. (Các đại gia giàu có do cướp đất này phải có kẻ chống lưng mới dám lộng hành ngang dọc như vậy. Nhưng vấn đề là ai bảo kê? Tôi khẳng định rằng bọn bảo kê là phản động, là những kẻ chống phá đất nước, chống phá dân, hút máu dân, đào bới, bào mòn mọi tài nguyên quốc gia cũng như sức lực của dân). https://goo.gl/63QXlV

13. Các vụ ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ em chấn động thời gian qua đã có dấu hiệu chìm xuồng. Không tờ báo nào nhắc đến vụ Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, cựu giám đốc NHNN Vũng Tàu nữa dù y đã bị khởi tố. Vụ ở trường Lương Thế Vinh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh xâm hại trẻ lớp 1 cũng đã hoàn toàn mất dấu trên báo chí.

14. Vụ giết người xong nhận án tù 18 tháng ở Sơn La cũng chưa có thông tin gì mới.

15. Vụ đấu đá ở Đà Nẵng có lẽ những ngày sắp tới sẽ hạ nhiệt do các bên, phe nhóm có vẻ đã đạt được thỏa thuận ăn chia. Hôm nay trên Vietnamnet.vn có bài: “Bí thư Đà Nẵng: Thông tin xuyên tạc gây tác động xấu“. (Đáng lưu ý là có cả 3 nhân vật chính trong vụ Đà Nẵng ngồi chung bàn, với vẻ mặt khá thỏa mãn. Đấy, cứ ăn chia đều, nước sông không phạm nước giếng, đất của ai người đó kiếm ăn thì tình đồng chí sẽ mãi bền chặt. Sao phải đao to búa lớn, lùm xùm làm gì, không khéo mất ăn cả lũ).

16. Cũng liên quan đến Đà Nẵng là bài viết trên Vietnamnet: “Xây biệt thự ở Sơn Trà: Kỷ luật Chánh thanh tra Sở Xây dựng”. (Một con tốt được đem ra thí để trấn an dư luận. Đây cũng là minh chứng cho sự hạ nhiệt ở “mặt trận” Đà Nẵng ). https://goo.gl/XSUsxE

17. Đắk Lắk: Sẽ tháo dỡ biệt thự không phép của Phó Ban Nội chính tỉnh. https://goo.gl/BeYNE3

18. Tiếp theo là chiến sự ở mặt trận Thanh Hóa. Mặt trận này vừa được mở lại sau hơn 1 tuần im tiếng súng. Hàng loạt bài viết đồng loạt nổ trong 2 ngày gàn đây:

– Dân Trí có bài: “Hot girl xứ Thanh nghỉ việc thần tốc: “Có dấu hiệu tẩu tán nhân sự”. https://goo.gl/K3i2Ja

– Người Đưa Tin chạy title: “Bổ nhiệm sai bà Quỳnh Anh, GĐ sở Xây dựng lên chức Phó Chủ tịch tỉnh”. https://goo.gl/QdT9HU

– Trên Vietnamnet: “Bổ nhiệm nữ trưởng phòng: Ban Tổ chức tin Sở, không kiểm tra”. (Đang có hiện tượng đá quả bóng trách nhiệm). https://goo.gl/AHmTOD

– Tờ Người Lao Động: “5 năm quan lộ của bà Trần Vũ Quỳnh Anh”. https://goo.gl/tU4bif

– Tờ An Ninh Tiền Tệ lại soi học bạ của hót gơn tài năng khi công bố : ” Học lực trung bình của hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh”. (Học lực trung bình thì sao? Hoạn lợn còn lên Tổng bí thư cơ mà. Thăng tiến bây giờ đâu cần trình độ học vấn, biết đâu cô này giỏi môn… khác, như môn “quan hệ” chẳng hạn, cô ấy mà “quan hệ rộng” với anh Chiến bí thư là ổn mà?). https://goo.gl/uyZTBI
…..

19. “Sở có 8 phó giám đốc, Thanh Hoá nhận sai”. (Tai họa cho Thanh Hóa rồi. Có cảm tưởng đang xảy ra sự thanh trừng phe Thanh Hóa: FLC, vụ hót gơn, xe biển xanh 80B của bí thư thành phố Thanh Hóa…Có gì đó “liên quan” giữa các sự kiện này). https://goo.gl/xS93D3

20. Sở có 44/46 lãnh đạo: Hải Dương kỷ luật 2 cán bộ. (Hai cán bộ đã về hưu). https://goo.gl/A94xhG

21. Bình Thuận: Nhiều cán bộ kê khai tài sản không đúng. https://goo.gl/fMY4w9

22. “Từ bảo vệ lên làm Chủ tịch hội đồng khoa học thì sao?” là tiêu đề bài viết trên PLO.VN . Nội dung bài báo có ý “bảo vệ” vụ lái xe lên xếp. https://goo.gl/D7RQde

23. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện: “Tôi làm hì hục, chỉ có ngôi nhà 68m2”. (Có lẽ “thối móng tay” của ông Trần Văn Truyền đã cũ, bây giờ đến mốt “hì hục”. Xin lưu ý đến vụ bán cảng Quy Nhơn 400 tỷ của bộ sậu đồng chí Nguyễn văn Thiện. “Hì hục” bán máu của dân thật là vất vả). https://goo.gl/ynEDJQ

24. GS Võ Tòng Xuân: “40 năm rồi mà nông dân vẫn nghèo, trình độ vẫn thấp”. (Chết thật, lại lộ bí mật quốc gia rồi. Nghèo đâu mà nghèo, nói vậy là vả vào mặt ông nói “thời đại rực rỡ” à. Tự diễn biến, tự chuyển hóa là đây chứ đâu?). https://goo.gl/KX9P0D

25. CSGT núp bắn tốc độ: ”Đừng dùng từ núp”. Trên đây là tiêu đề bài viết về CSGT chui vào các xó, bụi cây để bắn tốc độ. (Không dùng từ núp thì dùng từ gì cho phù hợp đây nhỉ? Thay bằng từ “chui rúc” có khả thi và nhẹ nhàng đi không?). https://goo.gl/2dlyZJ

26. Hết thời đi máy bay giá rẻ do các công ty nhà nước muốn áp “giá sàn”. Thông tin trên, xin tham khảo trên tờ Người Lao Động. https://goo.gl/0mMvxC.

27. Trên Cafef.vn có bài: “Không phải nói phá sản là phá sản ngay”. (Đây là bài viết về phá sản các ngân hàng, người điểm tin không hiểu lắm về chuyên môn này nên không dám “bình loạn” chỉ biết: Phá sản ngân hàng là nhiều người sẽ mất tiền, trắng tay). https://goo.gl/INznIJ

28. Nhà máy giấy khống chế cả khu vực ĐBSCL Lee& Man có thể sẽ trở thành Formosa thứ 2, thậm chí là còn khủng khiếp hơn. https://goo.gl/j2nTWz

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

11 nhận xét :

  1. 1. Liên quan đến thảm họa Formosa, trên báo Dân Trí có bài viết: “Biển Vũng Áng: khách thích thú thưởng thức đặc sản mực nhảy”. Nội dung bài báo xoay quanh chuyện “biển đã sạch”, du lịch khởi sắc, dân và du khách hào hứng ăn uống…. Tất cả bài viết bao trùm một nội dung cực kỳ khốn nạn, dối trá và đậm chất mị dân quen thuộc. (Xin hỏi mấy ông bồi bút viết bài: Ai xử lý môi trường mà sạch? Cơ quan độc lập nào giám sát việc khử độc, dọn dẹp chất độc? Yêu cầu các nhà báo phóng viên phải có tâm khi viết bài, chứ không phải ban tuyên giáo nó suỵt thế nào cũng nhắm mắt để viết bừa nhằm đánh lừa, đầu độc và giết dân). https://goo.gl/MeRNne (hết trích)
    *
    Thì đảng dạy thế nào thì viết thế ấy!
    Từ khi còn học trong trường đại học báo chí cho đến khi hành nghề, đảng dạy là phải viết cái gì có lợi cho đảng! Không được viết cái gì không có lợi cho đảng, cái gì bất lợi thì càng không! Mà đảng đâu có dạy phải bảo vệ sự thật và ngòi bút phải có lương tâm đâu! Sự thật và lương tâm là cái gì? Trong kinh điển mác lê đâu có chương nào nói về sự thật và lương tâm thì đâu có biết nó là cái gì?

    Trả lờiXóa
  2. 2. Các cuộc biểu tình ở miền Trung vẫn xảy ra nhằm đòi Formosa đền bù thảo đáng, xử lý môi trường… Hôm qua, 31/3 người dân xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh vẫn tiếp tục biểu tình.
    *
    Sao không mời bác Trọng tham dự?

    Trả lờiXóa
  3. 3. Trang web: thamhoaformosa.com đến 16h30 chiều nay đã có 86.084 chữ ký ủng hộ kiến nghị đòi Formosa phải đền bù thỏa đáng và có trách nhiệm với môi trường biển, trách nhiệm với người dân miền Trung.
    *
    Chính phủ liêm chính đâu? Liêm chính thì phải có trách nhiệm chứ? Hả?

    Trả lờiXóa
  4. 6. Các thông tin về cá chết ở Bình Phước (sông Sài Gòn); ở Quảng Nam (sông Tràu), và ở nhiều nơi khác cũng đã bặt tăm trên báo chí lề đảng.
    *
    Đảng bảo thế thì làm thế! Thà mất nước còn hơn mất việc!

    Trả lờiXóa
  5. 7. Vụ xe sang biển xanh được tặng ở nhiều tỉnh cũng đã chìm xuồng. (Tất nhiên là mọi việc đều đúng).
    *
    Thì la toáng lên vậy! Bây giờ chung chi, đấm mõm thì lại thôi! Chó đâu chê cứt!

    Trả lờiXóa
  6. 10. Quốc hội Việt Nam tiếp nhận quà tặng của Chính phủ Trung Quốc. Theo vietnamplus.vn, quà tặng là “một số thiết bị văn phòng” giá 2 triệu tệ. (Thật là quý hóa, nơi bàn đại sự Quốc gia của Việt Nam lại được nhận những đồ “văn phòng” từ kẻ thù nghìn năm). https://goo.gl/xoghqA
    *
    Trung Quốc nó đã cho thì buộc phải nhận! Mà cái này cũng chẳng phải là quà! Đó là thiết bị kiểm tra lòng trung thành !

    Trả lờiXóa
  7. 11. Trên RFI có bài viết: “Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa để hù dọa Việt Nam?”. Theo đó, ngày 26-27/3, Trung Quốc đã có cuộc tập trận quy mô lớn tại Hoàng Sa (Việt Nam), cách bờ biển Việt Nam 300km, mục tiêu có thể là đe dọa và phô diễn lực lượng (Tin quan trọng này không thấy báo chí nào của Việt Nam đưa. Đặc biệt, vẫn chưa thấy Bộ Ngoại giao quan ngại như thường lệ). https://goo.gl/kxTIqN
    *
    làm gì dám đăng! Đăng thì thằng anh em khốn nạn nó gọi vào nó chửi, vuốt mặt không kịp!

    Trả lờiXóa
  8. 12. Trên báo Người Tiêu Dùng có bài: “Ai chống lưng cho FLC, Mường Thanh, Tiên Sa… lộng hành?”. (Các đại gia giàu có do cướp đất này phải có kẻ chống lưng mới dám lộng hành ngang dọc như vậy. Nhưng vấn đề là ai bảo kê? Tôi khẳng định rằng bọn bảo kê là phản động, là những kẻ chống phá đất nước, chống phá dân, hút máu dân, đào bới, bào mòn mọi tài nguyên quốc gia cũng như sức lực của dân). https://goo.gl/63QXlV
    *
    Thì đâu có ai nhận đảng là chính danh đâu?

    Trả lờiXóa
  9. 13. Các vụ ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ em chấn động thời gian qua đã có dấu hiệu chìm xuồng. Không tờ báo nào nhắc đến vụ Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, cựu giám đốc NHNN Vũng Tàu nữa dù y đã bị khởi tố. Vụ ở trường Lương Thế Vinh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh xâm hại trẻ lớp 1 cũng đã hoàn toàn mất dấu trên báo chí.
    *
    Làm sao dám đăng? Dám khởi tố? Ai cũng thế cả!

    Trả lờiXóa
  10. 15. Vụ đấu đá ở Đà Nẵng có lẽ những ngày sắp tới sẽ hạ nhiệt do các bên, phe nhóm có vẻ đã đạt được thỏa thuận ăn chia. Hôm nay trên Vietnamnet.vn có bài: “Bí thư Đà Nẵng: Thông tin xuyên tạc gây tác động xấu“. (Đáng lưu ý là có cả 3 nhân vật chính trong vụ Đà Nẵng ngồi chung bàn, với vẻ mặt khá thỏa mãn. Đấy, cứ ăn chia đều, nước sông không phạm nước giếng, đất của ai người đó kiếm ăn thì tình đồng chí sẽ mãi bền chặt. Sao phải đao to búa lớn, lùm xùm làm gì, không khéo mất ăn cả lũ).
    *
    Các gia đình maphia đã thỏa thuận xong lãnh địa rồi!

    Trả lờiXóa
  11. 16. Cũng liên quan đến Đà Nẵng là bài viết trên Vietnamnet: “Xây biệt thự ở Sơn Trà: Kỷ luật Chánh thanh tra Sở Xây dựng”. (Một con tốt được đem ra thí để trấn an dư luận. Đây cũng là minh chứng cho sự hạ nhiệt ở “mặt trận” Đà Nẵng ). https://goo.gl/XSUsxE
    *
    Kỷ luật cái chức này thì nó đền bù cho cái chức khác!

    Trả lờiXóa