Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 19/3/2016)

Sân vận động Ninh Bình được xây từ tiền thuế của dân. Ảnh: internet

FB Bùi Văn Thuận
19-3-2017

1. Như thường lệ, báo chí vẫn tiếp tục né thảm họa Formosa.

2. Những người biểu tình đòi làm rõ và khởi tố ấu dâm ở trường Lương Thế Vinh đã bị công an và nhà cầm quyền giải tán. Có người bị bắt, bị đánh, tất nhiên là công an bắt và đánh.

3. Tình hình đồng chí đại gia Huỳnh Đức Thơ vẫn chưa có gì rõ ràng. (Chỉ rõ ràng một điều đây là cuộc chiến giành địa bàn, phe nhóm, miếng ăn).

4. Vụ ấu dâm ở Vũng Tàu tuy đã có chỉ đạo của VKSNDTC nhưng các cơ quan thực thi pháp luật ở Vũng Tàu vẫn chưa bắt và khởi tố nghi can Nguyễn Khắc Thủy 77 tuổi, cựu giám đốc NHNN Vũng Tàu.

5. Thêm rất nhiều vụ ấu dâm, xâm hại trẻ em được phát hiện.

* Hà Nam: Phụ huynh tố cáo bảo vệ nhà trường dâm ô nhiều học sinh. https://goo.gl/qmtHJB

* Dấu vết tố cáo ông lão dâm ô với bé gái. Thủ phạm dâm ô với trẻ em là Đặng Văn Trình (63 tuổi, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Nạn nhân là Miên (12 tuổi), bị thần kinh bẩm sinh. https://goo.gl/dGsEU3

* Gã cha mất nhân tính dụ cho điện thoại để xâm hại con gái ruột. https://goo.gl/gJxB0V

* Nữ sinh lớp 9 tố bị chồng hờ của mẹ xâm hại nhiều lần. https://goo.gl/45FP3i

* Tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm trẻ em ở Bảo Thắng, Lào Cai. https://goo.gl/Um4jic

* Trong khi đó, Hồng Quang Minh (Minh Béo) đang đứng ra “chiêu sinh” lớp học diễn viên. (Minh Béo vẫn chưa bị nhà cầm quyền Việt Nam cấm diễn và cấm tiếp xúc với trẻ vị thành niên sau khi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em ở Mỹ).

* Và còn rất nhiều thông tin về xâm hại trẻ em trong thời đại rực rỡ này nữa.
…….

6. Công an Ninh Bình đang truy tìm người tung tin “Phó Công an huyện đánh người”. (Điều đáng nói là phía công an không thèm xác minh xem hình ảnh đó có thật hay không, diễn ra ở đâu? Cho dù kết quả những cuộc xác minh, điều tra có liên quan đến công an luôn luôn lâm vào “bế tắc” hoặc chìm xuồng do sự bao che, bảo kê cho nhau của lực lượng công an). https://goo.gl/tPM2SW

7. Chỉ đạo làm rõ vụ chủ khách sạn “giam” xe thượng tá công an. (Cái này hay, khi đang chức đang quyền có thể ông này đã o ép, dọa nạt hoặc bảo kê cho phá hoại chủ khách sạn này. Cũng có thể ông thượng tá này đã nhận tiền để lo việc gì đó, sau thì bùng quỵt nên bây giờ nghỉ hưu rồi người ta mới đối xử như vậy). https://goo.gl/VrZe9j

8. Cán bộ huyện một tay lái xe, một tay “múa súng” thị uy với dân ở huyện Tri Tôn, An Giang. (Đấy phải vậy mới đúng bản chất của đám đầy tớ nhân dân chứ). https://goo.gl/M01Di7

9. “Cởi trói hạn điền thúc đẩy sản xuất lớn: Quy định chặt để nông dân không mất đất”. Trên đây là bài viết trên tờ Dân Việt. (Vòng tròn lịch sử hay là sự thụt lùi? Trước đây ra sức giết địa chủ hoặc những người có nhiều đất đai, bây giờ lại cướp đất của nông dân để tuồn cho các doanh nghiệp sân sau. Không biết sẽ còn tạo ra bao nhiêu dân oan trong đất nước này nữa. Ưu việt thật). https://goo.gl/gHZnT8

10. Sự kiện Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa và khối tài sản hơn 700 tỉ đang tạm lắng. (Điều đình và ăn chia tốt sẽ không sao đâu, khối ông bà khác tài sản gấp hàng chục, hàng trăm lần có sao đâu?).

11. Xe biển xanh được “tặng” ở nhiều tỉnh thành đã chính thức mất hút và chìm xuồng trên báo chí. (Cái này cũng dễ hiểu, khơi ra để dọa nạt nhau, để đối tượng liên quan “biết điều” và biết đường mà “lo liệu” sau đó sẽ rọ mõm báo chí lại để các đồng chí giải quyết bằng con đường cửa sau).

12. Sự việc đồng chí Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch Đà Nẵng cũng đang mất hút dần trên báo chí. Với khối tài sản rất lớn, mối quan hệ chằng chịt với các doanh nghiệp sân sau hứa hẹn vụ này sẽ còn rất căng và tốn nhiều công sức của cải của đồng chí đại gia Thơ.

13. Tiếp tục liên quan đến Đà Nẵng, hôm nay trên Dân Việt tiếp tục có bài: “Đụng đến bán đảo Sơn Trà là đụng đến khu vực phòng thủ quan trọng”- Đó là lời Thiếu tướng Trần Minh Hùng – nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5. (Không biết anh Xuân Anh hay anh Huỳnh Đức Thơ đang xà xẻo bán đảo Sơn Trà nhỉ? Ai ở Đà Nẵng và thạo tin xin cung cấp thêm thông tin ạ). https://goo.gl/lTWwn2

14. Hải Phòng giải thích việc bổ nhiệm cán bộ trái quy định: Ông Đào Trọng Đức được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT từ tháng 9.2016, không qua thi tuyển công chức.(Không biết đồng chí Đào Trọng Đức là con đồng chí nào nhỉ?). Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương duyệt hồ sơ tuyển dụng con trai không qua thi công chức, phong luôn cho con trai chức phó phòng. https://goo.gl/FMjGg1

15. Trên Dân Trí có bài: “Nhà báo viết về các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng sẽ không cô đơn”. (Cô đơn sao được khi Ban tuyên giáo, Bộ 4T luôn kè kè bên cạnh để biên tập, để soi mói, để yêu cầu rút bài hoặc cho đăng? Cứ yên tâm mà viết về các thành tích tự sướng các nhà báo nhé. Nếu đụng vào “bản chất” của vấn đề thì Ban tuyên giáo và bộ 4T cũng sẽ ngay lập tức ập vào và cắn xe các nhà báo. Nói chung là không cô đơn đâu). https://goo.gl/Svc9eJ

16. 300 trường đại học hàng đầu châu Á không có tên Việt Nam. (Bọn nào đánh giá xếp loại không “nắm được tình hình Việt Nam, có cái nhìn thiên kiến và vẫn giữ thái độ thù địch với Việt Nam”. Trời ạ, các trường đại học của Việt Nam đều có dạy những môn đỉnh cao Mác Lê Mao Hồ mà sao không được xếp hạng?). https://goo.gl/HJ7m9A

17. Các nhà “phê bình âm nhạc” và nhiều thể loại nhà của chế độ đang muốn cấm nhiều bài hát viết trước 1975 ở miền Nam. Những bài hát về phản đối chiến tranh, ca ngợi người lính VNCH, ca ngợi tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương và xót xa trong cuộc binh đao nội chiến… đang rất được công chúng yêu thích. Còn những bài hát “nhạc đỏ” sặc mùi hiếu chiến, bắn giết của miền Bắc hiện nay hầu như rất ít người còn nghe. (Nghệ thuật có tiếng nói riêng của tâm hồn, của cái đẹp của tình yêu. Nghệ thuật mà lồng chính trị, là những bài “hành khúc” đầy máu me, bắn giết nhằm phục vụ mưu đồ của kẻ độc tài là loại phải vứt đi).

18. Vụ 3 thanh niên say rượu mở van hồ chứa: Chưa tiết lộ danh tính các thủ phạm. (Nhiều người nghi ngờ đây là trò đánh lận con đen của nhà cầm quyền để không phải chịu trách nhiệm về những vụ xả lũ giết dân và tàn phá hoa màu). https://goo.gl/aGzDP0

19. Nghệ An: Dân tiếp tục đưa ô tô ra hai đầu cầu Bến Thủy 1 phản đối thu phí BOT. https://goo.gl/YTpvuh

20. Trên tờ Hải Quan có bài: “Công nghiệp Việt Nam vẫn mắc kẹt ở bậc thứ 2?”. https://goo.gl/xPQqrY

21. Nhiều Fanpage Việt Nam bị Facebook khóa do vi phạm bản quyền. https://goo.gl/fQbycr

22. Trong khoảng 1.200 dự án bất động sản trên địa bàn TP HCM, đang có khoảng 500 dự án bị ngừng triển khai. https://goo.gl/4OxWk5

23. Vụ đe dọa tính mạng cán bộ ở Bắc Ninh chưa có thông tin mới. (Toàn đồng chí với nhau cả, làm căng thì không hay đâu. Nên bàn bạc và phân chia miếng ăn cho đồng đều, ai cũng có phần thì tình đồng chí sẽ keo sơn thắm thiết).

24. Thái Nguyên: Bổ nhiệm thừa 23 cán bộ ở Sở Nông nghiệp. (Quả này hơi đắng cho những “người thừa” mua một chỗ ngồi ở đó cũng mất kha khá tiền đấy). https://goo.gl/hWiW0K

25. TP HCM: Vỉa hè nhiều nơi vẫn bị vô tư bao chiếm. (Cái này ở Hà Nội cũng nhan nhản nhé. Chiến dịch lấy lại vỉa hè sẽ thất bại, vì nếu thành công thì toàn bộ những nhà mặt tiền sẽ trở nên vô dụng do không buôn bán được. Các ông mà định làm thật nghiêm minh thì đảm bảo khối chuyện hay. Ở đây, quan điểm cá nhân vẫn là: Đây là chiến dịch nhằm đánh bóng tên tuổi hoặc giãn sự chú ý của dư luận vào những vấn đề nóng như Formosa thôi). https://goo.gl/Cm2QBk

26. Các vụ tai nạn giao thông chết người, cướp giết người, cha giết con, con giết cha, con rể giết mẹ vợ… nhiều không thể thống kê. (Tất nhiên Việt Nam vẫn vững vàng là cường quốc ung thư trên thế giới).

27. Sân vận động Ninh Bình được xây để phục vụ SeaGames 22 bây giờ đã xuống cấp trầm trọng, cỏ mọc um tùm. (Có người nói nên nuôi bò ở đây. Nhưng nhiều người lại nói, thay vì nuôi bò thì nên đưa các trường Đảng và trường an ninh, công an về đây để nuôi).

KÍNH MỜI BỔ SUNG

4 nhận xét :

  1. 27. Sân vận động Ninh Bình được xây để phục vụ SeaGames 22 bây giờ đã xuống cấp trầm trọng, cỏ mọc um tùm.
    _______
    Thì ăn xong rồi, tiền chia rồi, hết ăn được rồi! Ai để ý đến cái sân vận động làm gì! Phải vẽ ra cái dự án khác mà ăn chứ!

    Trả lờiXóa
  2. Thời Lê mạt phải gọi bằng cụ!

    Trả lờiXóa
  3. 3. Tình hình đồng chí đại gia Huỳnh Đức Thơ vẫn chưa có gì rõ ràng. (Chỉ rõ ràng một điều đây là cuộc chiến giành địa bàn, phe nhóm, miếng ăn).
    ______________
    Chúng nó chống tham nhũng có tuồng, vở, chương, hồi như hát bội vậy. Nó không cho người dân tham gia vào chống tham nhũng, vì như thế thì vỡ sòng, còn gì mà ăn với uống! Nó cũng nói thẳng như thế là ta đánh ta!
    Chống tham nhũng lúc này cũng giống như cái anh đi đánh bả chó vậy! Bả chó chỉ đủ độc để con chó chết nhưng thịt vẫn thơm, không để con chó ngấm độc nhiều quá thì người ăn cũng chết! Đấy, chống tham nhũng có soạn vở diễn là thế!

    Trả lờiXóa
  4. Chống tham nhũng chẳng qua chỉ là treo đầu dê bán thịt chó!

    Trả lờiXóa