Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

HÔM NAY, BIỂU TÌNH NỔ RA KHẮP NƠI TRÊN ĐẤT NƯỚC


JB Nguyễn Hữu Vinh

BIỂU TÌNH 5/3/2017: 
VÌ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
CẬP NHẬT

- Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Chùm ảnh người dân biểu tình sáng 5/3/2017 vì một môi trường sống trong sạch.
Cảnh sát đã trấn áp người dân và đưa một số lên xe bus.

- Tại Nghệ An:
Từ sáng sớm, giáo dân xứ Phú Yên đã lũ lượt nối đuôi nhau sang Gx Song Ngọc để hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho môi trường đất nước.

Tại Vĩnh Hòa, các thanh, thiếu niên và các giáo dân đã lên đường biểu thị tinh thần nêu cao ý thức bảo vệ môi trường sống, phản đối sự lấp liếm về thảm họa của nhà cầm quyền CSVN tại Formosa.

- Tại Hà Nội
Nhà cầm quyền tìm mọi cách ngăn chặn và cản trở, phá đám những người dân nặng lòng vì đất nước, vì môi trường sống. Công an, Cảnh sát dày đặc. Biểu tình đã không thể nổ ra.
 














9 nhận xét :

  1. Thật xúc động và cảm ơn tất cả bà con đã đứng lên biểu tình đòi quyền được sống,được mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.Nhà cầm quyền cs hãy lắng nghe tiếng nói và làm theo yêu cầu chính đáng của nhân dân.Bắt bớ giam cầm tù đày dân chỉ càng làm tăng sự ghét bỏ,căm thù ngày một tăng thêm.Đó là một mối họa,một sai lầm không đáng có dẫn tới sự sụp đổ chế độ nhanh chóng mà thôi

    Trả lờiXóa
  2. Người công giáo -giáo phận Vinh vẫn là những người yêu nước nồng nàn nhất .Cảm phục tinh thần các cha và bà con ./

    Trả lờiXóa
  3. Nhân dân việt nam tuyệt vời..
    Quyền biểu tình, quyền biểu đạt Thái độ không phải là sự Ban phát
    mà là quyền Mặc định của mỗi con người mà Thượng đế ban cho

    Trả lờiXóa
  4. Ủng hội biểu tình, phải có kẻ chịu tội vì rước giặc vào hủy hoại dân tộc này.

    Trả lờiXóa
  5. Thương mến những người biểu tình !

    Trả lờiXóa
  6. nếu không hợp nhất chung sức giữ nước lúc này thì e rằng sẽ muộn ,tầu cộng đã xâm thực quá sâu rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Biểu tình ở Đông Âu thập niên 1980, 1990 mới là thực chất - đông đảo, khí thế và không định ngày - kết qủa là các chế độ cộng sản sụp đổ!
    Ở VN hiện nay cứ hẹn Chủ Nhật để... biểu tình?

    Trả lờiXóa
  8. ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh .áp bức càng mạnh đấu tranh càng mạnh
    sự áp bức của nhà cầm quyền khác nào ép lò xo :lò xo càng ép mạnh sức bật càng mạnh
    càng như thế ngày tàn của bạo chúa càng đến nhanh
    dân ta chưa nhất tề đứng lên cùng một lúc bởi đã sống khá lâu trong chính sách ngu dân và lừa bịp nhưng rồi một ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra .đó là điều tất yếu

    Trả lờiXóa