Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

15 CƠ QUAN BẢO VỆ, NHƯNG KHI CẦN THÌ KHÔNG BIẾT GỌI CHO AI

Đông đảo người quan tâm, phụ huynh đã đến cuộc tọa đàm "im lặng hay lên tiếng" để bày tỏ sự quan tâm với nỗ lực ngăn chặn vấn nạn xâm hại trẻ em - Ảnh: VIỆT DŨNG .\
 
15 cơ quan bảo vệ nhưng trẻ bị xâm hại không biết gọi ai

Tuổi trẻ
14/03/2017 16:13 GMT+7





TTO - Một trẻ em Việt Nam hiện có 15 cơ quan, tổ chức có chức năng bảo vệ, nhưng khi một đứa trẻ bị lạm dụng, cưỡng hiếp không biết gọi ai.

Bà Vân Anh - giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên chia sẻ như vậy tại cuộc tọa đàm tổ chức chức chiều 14-3 về ngăn chặn vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em.

Dẫn thông tin từ báo cáo của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, ban tổ chức tọa đàm cho biết trong số trên 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục mỗi năm, có gần 60% các cháu 12-15 tuổi, 13% mới chỉ dưới 6 tuổi.
Bà Nguyễn Vân Anh: 15 tổ chức bảo vệ trẻ em nhưng khi có trẻ bị xâm hại 
thì không biết gọi ai - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động và thương binh xã hội, quy định hiện hành đang có khoảng trống và chưa đầy đủ, khiến nhiều hành vi dâm ô trẻ em bị bỏ sót khi tính căn cứ xử lý tội phạm.

"Công an một số nơi trong đó có công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đánh tráo khái niệm, khiến vụ việc chậm được xử lý" - ông An nói.

Theo thống kê của Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN, phần lớn thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em chủ yếu là người thân, hàng xóm, thậm chí là người ruột thịt.

Tại cuộc tọa đàm, cha ruột của một trẻ em bị xâm hại tình dục khi bé 3 tuổi cho hay gần 2 năm nay gia đình đã đi khắp nơi nhưng thủ phạm vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Anh khóc, nói: "Con tôi chỉ là một trong số những đứa trẻ bị xâm hại tình dục, nhưng tôi muốn nói để cho nhiều cháu nhỏ nữa, bảo vệ nhiều cháu nữa khỏi nạn xâm hại."

"Một trẻ em Việt Nam hiện có 15 cơ quan, tổ chức có chức năng bảo vệ, nhưng khi một đứa trẻ bị cưỡng hiếp không biết gọi ai. Các cơ quan tổ chức hãy thôi đau xót chung chung mà hãy hành động" - bà Vân Anh - giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên, một trong những đơn vị tổ chức tọa đàm, kêu gọi.
LAN ANH

2 nhận xét :

  1. Họ cũng bận rất nhiều công việc :nào là họp hành liên miên bất tận ,nào là đi cơ sở ,đi tham quan nước ngoài ,nước trong ,và quan trọng nhất là lãnh lương...Họ đa số đều là GS , TS v.v..... cả đấy.Nếu chỉ có 1 cơ quan nào đấy vô trách nhiệm thì còn cả 14 cơ quan kia mà ,lo gì

    Trả lờiXóa
  2. Không thể trông cậy vào ai được, chỉ có các ông bố bà mẹ tự lập ra các hội đoàn cùng nhau chia sẻ sự quan tâm và cất lên tiếng nói bảo vệ con mình. Không ai thương con mình bằng mình.

    Trả lờiXóa