Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Tin buồn: THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT NHÀ NGHIÊN CỨU THÁI KIM ĐỈNH



.
.
. ..
. 


TIN BUỒN 
Chúng tôi vô cùng đau buồn và kính tiếc báo tin 

Nhà nghiên cứu văn hóa lão thành
THÁI KIM ĐỈNH

Sinh năm 1926,
tại xã Đức Chân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh;
Nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ Tĩnh,
một học giả đạo cao đức trọng, suốt đời âm thầm cống hiến 
cho văn hóa nước nhà nói chung và Xứ Nghệ nói riêng.

đã từ trần vào lúc 2h15, ngày 04 - 2 - 2017 
(tức ngày mùng Tám tháng Giêng năm Đinh Dậu), 
hưởng thọ 92 tuổi. 
***** 
Trong giờ phút đau buồn này, chúng con xin dâng lời cầu nguyện Đức Phật A Di Đà và Chư Phật tiếp dẫn anh linh Cụ Thái Kim Đỉnh về miền tịnh thổ an lạc vĩnh hằng, trong muôn vàn kính tiếc của gia đình và bè bạn.

Xin nghiêng mình chia buồn cùng tang quyến và các thân hữu Xứ Nghệ trước mất mát lớn lao này!

4 nhận xét :

  1. Xin thành kính chia buồn cùng gia quyến Bác Thái Kim Đỉnh.Mất mát này thật là lớn lao,đâu thương này thật là vô hạn cho đất nước và nhân dân

    Trả lờiXóa
  2. Xin kính cẩn chia buồn với tang quyến, giới trí thức và nhân dân Hà tĩnh.
    Cầu cho huwownh hồn anh phiêu diêu cõi vĩnh hằng.Nguyễn Khắc Mai

    Trả lờiXóa
  3. Tại sao những người tốt,người quý cứ phải ra đi,còn bọn cóc nhái làm nghèo đất nước,làm khổ nhân dân,tôn kẻ thù đất nước làm sư phụ cứ nhăn răng chường mặt ra trước thiên hạ mãi thế hở Trời Phật?

    Trả lờiXóa
  4. Xin chia buồn cùng tang quyến. Cầu cho linh hồn bác mau siêu thoát lên cõi vĩnh hằng. Trần Thanh Sơn.

    Trả lờiXóa