Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

BẢN TIN TỔNG HỢP NGÀY 12/11



TIN TỔNG HỢP NGÀY 12/11

* CÁC TIN KHÔNG NÊN CÓ

- Vụ bắt bớ các thành viên của Liên Minh Dân Tộc Tự Quyết: Nhà cầm quyền đã bắt giữ ít nhất 7 thành viên của nhóm này. Hiện nay 4 trong số hộ đã được thả, 3 người vẫn còn trong trại tạm giam gồm: ông Lưu Văn Vịnh, ông Nguyễn Văn Đức Độ, ông Nguyễn Quốc Hoàn.


- Liên tiếp các tin về sách nhiễu những người đấu tranh:

+ Ông Trương Minh Tam bị công an Hà Nam triệu tập trái pháp luật. Trước đó ông Tam đã bị công an cưỡng bức không cho thi tốt nghiệp tại Học viện Tư Pháp.

+ Mục sư Nguyễn Trung Tôn ở Thanh Hóa liên tục bị côn đồ có bảo kê sách nhiễu phá hoại tài sản và đe dọa tính mạng cả gia đình.

+ Trong đám tang nhà giáo yêu nước Vũ Linh (chồng nghệ sĩ Kim Chi), an ninh thường phục xuất hiện đông đảo quay phim chụp ảnh, gây cản trở đến đám tang.

.....

* CÁC TIN NÊN CÓ NHƯNG KHÔNG THẤY XUẤT HIỆN

- Cá chết khắp nơi

- Các tin về giải quyết hậu quả lâu dài của Formosa, chỉ thấy tin về giải quyết những thứ nhỏ nhặt và ngắn hạn.

- Vụ nổ súng ở Yên Bái.

- Các vụ hành hung mà thủ phạm là công an hoặc công chức cấp "trung bình khá"

- Các vụ rơi máy bay đáng ngờ như SU-30MK, CASA-212...

- Các vụ cả họ làm quan ở nhiều địa phương.

* CÁC TIN ĐÁNG QUAN TÂM CÓ TRÊN BÁO LỀ ĐẢNG

- Mấy ngày trước, báo chí Việt Nam "lên đồng" với việc ông Nguyễn Hồng Thao trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên Hợp quốc (ILC). Nhưng cũng trong thời gian đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam được vinh danh là kẻ thù của báo chí tự do và Việt Nam là 1 trong 5 nước hạn chế quyền tự do báo chí nhất, các thông tin của RSF về ông Trọng và tự do báo chí của Việt Nam không báo chính thống nào đưa. Thế mới tài.

- Cán bộ văn hóa xã làm người tình ngất xỉu trong nhà trọ. https://goo.gl/C6nzdi

- ​"Năm 2017 tập trung thanh tra môi trường dệt nhuộm, luyện thép". https://goo.gl/Roi3kB

- Trên báo Giáo dục Việt Nam có bài: "Ai đứng sau kích động sinh viên Trường Hoa Sen gây rối học đường?". Dường như mấy ông lãnh đạo đảng và nhà nước chỉ nghĩ được đến việc: Có biểu tình là có "kích động. Nhà cầm quyền không bao giờ suy nghĩ thấu đáo để biết rằng: Biểu tình là quyền của người dân, dân có quyền biểu tình khi ai hoặc tổ chức nào đó làm phương hại đến quyền lợi của họ. https://goo.gl/iiqJTF

- "2017 được vay hơn 340 nghìn tỷ, tăng lương từ 1/7" là tiêu đề bài viết trên Vneconomy. Con số 340.000.000.000.000 (khoảng 15 tỉ đô) không biết vay chỉ dùng cho mục đích tăng lương hay vay cho cả hệ thống? https://goo.gl/S54kYq

- "Hải quân và Cảnh sát biển sẽ cùng lên tiếng về chủ quyền Biển Đông". Tại sao không phải là Chính phủ, tại sao không phải là Quốc hội lên tiếng? https://goo.gl/8I4odP

- "Bổ sung kinh phí giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung". Nội dung này được nhiều báo đăng, số tiền được bổ sung lên đến 50,672 tỉ đồng (50 tỉ), một con số khá lớn. https://goo.gl/XFvGYX

- "Đánh giá việc khắc phục vi phạm môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh". Mấy ngày gần đây, các thông tin về Formosa liên tục xuất hiện, nhưng nếu đọc kỹ sẽ thấy toàn tin tốt lành cho Formosa và những "thành tựu" của Formosa. "Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền tích cực về kết quả khắc phục vi phạm của FHS; cho công bố thông tin rộng rãi về kết quả khắc phục của FHS để nhân dân biết, giám sát thực hiện." - Trích nội dung bài báo. https://goo.gl/BClZlz

- Quốc hội cho phép miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 4 năm. https://goo.gl/QmHdwI

- Quốc hội cho phép bội chi ngân sách năm 2017 ở mức 3,5% GDP. Mức bội chi là 178.000 tỉ đồng (khoảng 8,5 tỉ đô). https://goo.gl/AuVeIk

- "500 kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM" là tiêu đề bài viết trên Vietnamnet. https://goo.gl/xr6W45

- Hàng loạt bài báo nói về "tiềm lực kiều bào", "nguồn lực kiều bào", "kêu gọi kiều bào"... trên các báo. Báo Đại Đoàn Kết có bài "Nguồn lực kiều bào" (https://goo.gl/0qYww8), Tuổi trẻ có bài "Thu hút kiều bào thực hiện 7 chương trình đột phá" (https://goo.gl/l6Sl5I), báo Lao Động: "Huy động nguồn lực Kiều bào phát triển TP HCM" (https://goo.gl/UOErzi), báo CA TPHCM: "​Kiều bào nguồn lực quan trọng đóng góp hiệu quả vào phát triển của đất nước" (https://goo.gl/PQ6FLf)...Có vẻ khi đói ăn thì kiều bào rất thân thương và quan trọng là "nguồn lực" rất lớn, khác hẳn với giọng điệu đu càng, Mỹ -Ngụy...

- Trước đó 3 ngày, trên Bizlive.vn có bài: "Nguồn lực phù hợp nào sẽ dùng để xử lý nợ xấu?". Theo đó Chính phủ sẽ không dùng ngân sách để giải quyết nợ xấu mà sẽ dùng "nguồn lực phù hợp" (?). Nay đọc bài về "nguồn lực kiều bào" cứ thấy có gì đó sai sai. https://goo.gl/4r9ocB

- Báo Lao Động có bài: "Ô nhiễm đe dọa nuôi trồng hải sản". Với mức độ ô nhiễm do các nhà máy công nghệ lạc hậu xả thải trên các sông và biển Việt Nam, đây không phải là "mối đe dọa" với riêng ngành nuôi trồng hải sản. Ô nhiễm đang đe dọa tất cả người dân trên cả nước. https://goo.gl/kDVN1n

- "Gây hậu quả to như núi… vẫn thản nhiên thăng tiến". Đây là quy trình rồi, không đỡ được đâu mà đòi xử lý. https://goo.gl/MdEHg4

- "Bỏ 300 triệu đồng để chạy việc - chỉ là phần nổi của tảng băng chìm". Bài báo này nói về vấn nạn chạy việc ở Thanh Hóa. Không riêng ở Thanh Hóa đâu nhà báo ạ, trên đất nước này đâu đâu cũng "chạy" hết mà. Trừ khi có dây có ô dù to. https://goo.gl/TQxgoe

- Trên VOV có bài: "Công tác cán bộ: Cần có “thước chuẩn” để đánh giá cán bộ". Không biết là thước mét, thước "tiền" hay thước "lú", thước "dây"? https://goo.gl/wLYKGM

- Cũng trên VOV: "Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý". Xin nói lại, nếu không quản lý đất nước và con người bằng hiến pháp chuẩn mực và pháp luật đúng nghĩa thì cho dù là "quy chuẩn" gì do một nhóm người đề ra đều thất bại. https://goo.gl/mSDxoO

- Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: "Xử lý ông Vũ Huy Hoàng: Bàn nhiều nhưng chưa ngã ngũ". Bài này trên Vietnamnet minh chứng cho ý kiến ở trên, tức là không thể quản lý con người và xã hội bằng "thước chuẩn của đảng" hay "tiêu chí đánh giá của Bộ Chính trị hay Ban Bí thư". https://goo.gl/IRWusV

- Tuổi trẻ có bài: "Phải kiểm định ở nước ngoài, gạo VN bị đội giá". Gạo Việt đang dính khá nhiều bê bối liên quan đến dư lượng hóa chất và thuốc BVTV thời gian gần đây. Xin lưu ý thêm, trên 90% thuốc BVTV ở Việt Nam là từ Trung Quốc. https://goo.gl/SEdHvU

- "CTV báo Tuổi Trẻ bị cướp đạp ngã khi đi tác nghiệp ở Sài Gòn". Các nhà báo, phóng viên, CTV dạo gần đây liên tục gặp họa. Hết công an đánh, bộ 4T và Ban Tuyên giáo rút thẻ, cách chức, bị "côn đồ các cấp" đánh khắp nơi. Lưu ý với tác giả bài viết về tiêu đề, đáng lẽ nên có tít bài là:" CTV báo Tuổi Trẻ bị cướp đạp ngã khi đi tác nghiệp ở TP Hồ Chí Minh". https://goo.gl/OgcLkC

- "Hà Tĩnh giải thích chuyện điều giáo viên tiếp khách". Ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh (HàTĩnh) cho rằng việc chính quyền điều giáo viên tiếp khách là do "nhiệm vụ chính trị". Cũng theo ông Hổ, việc "điều" giáo viên nữ trẻ đẹp đi "tiếp khách" đã diễn ra nhiều lần và sẽ còn tiếp tục làm. Có một số cô giáo bị "khách" ôm, sàm sỡ chẳng qua đó chỉ là "giao lưu vui vẻ" thôi. https://goo.gl/twcDmi

TIN THẾ GIỚI

- Hàng trăm nghìn người Hàn Quốc biểu tình đòi tổng thống từ chức. https://goo.gl/SPP0iK

- Biểu tình phản đối ông Trump đắc cử tiếp diễn đêm thứ 3 và diễn ra ngày càng rộng. https://goo.gl/wsGznd

- Cả thế giới đang "nín thở" chờ chính sách của tân Tổng thống Mỹ.

- Báo chí Việt Nam đang đưa tin rất nhiệt tình về biểu tình ở Mỹ chống Donald Trump, biểu tình ở Hàn Quốc... Nhưng chưa thấy bao giờ đưa tin về biểu tình cây xanh, biểu tình cá chết ở Việt Nam. 

5 nhận xét :

  1. Hà Tĩnh cho giáo viên làm thay các cô gái bia ôm thì quả thật là khốn nạn đến vô cùng! Khốn nạn đến thế là cùng! Đã thế lại gặp các loại quan chức chẳng còn cái tư cách làm người! Chỉ toàn lại chó dái!
    Đảng giáo dục cán bộ đảng viên hay đến thế thì thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Các tin về giải quyết hậu quả lâu dài của Formosa, chỉ thấy tin về giải quyết những thứ nhỏ nhặt và ngắn hạn.

    - Vụ nổ súng ở Yên Bái.

    - Các vụ hành hung mà thủ phạm là công an hoặc công chức cấp "trung bình khá"
    (hết trích)
    *
    Có phải đây là chiến lược về con người của đảng?

    Trả lờiXóa
  3. "Nhiệm vụ chính trị"mà UB Hồng Lĩnh là biến giáo viên thành đĩ,biến người khó khăn thành những kẻ bán thân.Ghê tởm cho những đứa trọc phú(trọc cả hai đầu) được phủ lên thân cái danh là cán bộ

    Trả lờiXóa
  4. Chả còn từ nào hơn từ KHỐN NẠN để chỉ chính quyền CS VN hiện nay .

    Trả lờiXóa
  5. Đề nghị quốc hội lên tiếng vụ bắt nữ giáo viên Hà tĩnh tiếp khách

    Trả lờiXóa