Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Hà Nội: BẮT ĐẦU ĐỐN HẠ CÂY CỔ THỤ TRÊN ĐƯỜNG KIM MÃ


Bắt đầu cắt tỉa, đánh chuyển cây cổ thụ 
trên đường Kim Mã  

Như Ý
Tiền Phong
 
13:47 ngày 11 tháng 10 năm 2016

TPO - Sáng nay, Hà Nội bắt đầu di dời 106 cây xanh trên phố Kim Mã về vườn ươm, chuẩn bị thi công đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

Vào 10h sáng ngày 11/10, đơn vị công ty Beepro đã cho công nhân đến cắt tỉa cây trên đường Kim Mã đối diện với số nhà 577 Kim Mã 




Theo dự tính có hơn 30 cây xà cừ cổ thụ ở đường Kim Mã bị chặt tỉa đánh chuyển để đảm bảo phục vụ cho thi công tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội 



Trước khi cắt tỉa cây, công nhân sẽ ngăn đường không cho phương tiện đi qua .

 
Công nhân leo lên cây cao chừng 15-20m bằng dây thừng để cắt tỉa cây



Theo lãnh đạo Công ty Beepro, để giữ cây sống, đơn vị sẽ đánh chuyển thủ công, trước mắt cắt tỉa cành vào ban ngày, ban đêm 30 công nhân sẽ đào quanh gốc rồi dùng cẩu di chuyển về vườn ươm. 



Dự kiến mỗi cây xà cừ cỡ lớn mất 2-3 ngày để đánh chuyển 

 
Chủ đầu tư sẽ chặt hạ 2 cây, cắt tỉa 1 cây, và dịch chuyển 106 cây. 



Ngoài ra, 24 cây xà cừ cổ thụ, có đường kính từ 40cm đến trên 1m sẽ được đánh chuyển 
để tái sử dụng. 



Toàn bộ cây được đưa về vườn ươm Văn Giang, Hưng Yên, khoảng 1 năm sau sẽ trồng 
trên các tuyến đường mới ở Thủ đô .



Đơn vị thi công là Công ty Beepro cho biết thời gian thực hiện cắt tỉa và đánh chuyển
trong 90 ngày tùy vào thời tiết 



Chi phí đánh chuyển cây do Ban quản lý dự án đường sắt chi trả, tuy nhiên số dự toán 
chưa được thông báo 

 
Hàng cây xà cừ với hàng chục năm tuổi, tỏa bóng mát xuống đường Kim Mã sẽ không còn nữa khi dự án đường sắt đô thị đi qua đây 



Hàng cây cổ thụ quanh năm tỏa bóng mát đã trở nên quen thuộc trên đường Kim Mã 



Hàng cây đã được đánh số để chuẩn bị cho việc đánh chuyển cây xanh trên đường Kim Mã 



Việc chặt hạ cây khiến không ít người cảm thấy bùi ngùi, xót xa ,tiếc nuối. 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét