Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

VẠCH MẶT QUAN CHỨC HÀ NỘI VÀ CÁI THÙNG RÁC TRUNG QUỐC

Nguyễn Đỗ Bảo

Bản chất của việc mua thùng đựng rác Trung cộng để đặt quanh hồ Hoàn Kiếm-Hà Nội:

Hình 1: Lý do nguỵ biện của kẻ có quyền vừa hèn, vừa sỉ nhục cả Dân tộc Việt Nam!

Hình 2: Nếu được "lại quả" 30% như bọn Tàu thường làm, Hà Nội mua 50 thùng đựng rác thì sẽ được hưởng là bao nhiêu theo đơn giá của chúng (US $ 98/thùng). Thực chất là một hình thức Hà Nội biển thủ tiền thuế của dân !
.




Hình 3+4+5: Nữ Công nhân môi trường rọn rác bên hồ Hoàn Kiếm lúc 9h20 ngày 3.9.2016 (tức ngày thứ ba mở tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm) đã để lộ chất lượng thùng rác giá cao của Tàu trước người qua đường: Cánh cửa và đáy thùng rác là nan gỗ (đáy đã bắt đầu long), rác tự rơi ra vỉa hè. Nếu để trong nước sản xuất còn tốt hơn !
-----------

Quan chức Hà Nội đúng như cái thùng rác này:
- Sản xuất đào tạo, tập huấn tại Tàu.

- Không đáy, như lòng tham của họ.
- Và bẩn thỉu như bên trong thùng rác.
  

36 nhận xét :

  1. " chúng nó ăn của dân không từ một cái gì". Đến cái thùng rác cũng muốn " liếm Tý mỡ". Đúng là mặt trơ trán bóng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Liếm rồi và liếm thật sạch chứ có bỏ sót tý nào đâu đúng là ăn và liếm không từ một thứ gì

      Xóa
    2. cái gì cũng đớp

      Xóa
    3. http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/324243/hang-loat-lo-phan-ung-hat-nhan-trung-nam-rat-gan-viet-nam.html

      Hàng loạt nhà máy hạt nhân TQ xây sát biên giới VN cách HN có vài trăm km sắp vào hoạt động....

      Trời! Hèn gì mà người Hà Nội & người phía Bắc vào Đà Nẵng mua đất quá trời đẩy giá bđs ĐN lên cao ngất mà dân ngay ĐN không mua nổi. Hu hu hu......!

      Hu hu hu.....

      Xóa
  2. Ăn không chừa thứ gì. Khiếp qúa,

    Trả lờiXóa
  3. Đúng như bà Doan nói,chúng ăn không từ một thứ gì.
    Ăn rứa thì có lẽ đến hết thế kỷ này chưa chắc đã có cnxh ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lệ Thủy nói kỳ quá. Đang có CNXH ở VN nên mới có mấy chuyện vớ vẩn kiểu này!
      Thành công rực rỡ nhá!

      Xóa
  4. Thế thì chết ; Đến cái thùng rác mà cũng phải nhập khẩu từ Tàu ư ?

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Nguyệt Huếlúc 00:27 5 tháng 9, 2016

    Dân VN không biết làm thùng rác cho nên quan chức mới phải mua thùng rác của Tàu? Một là khả năng dân VN quá tệ hại (tôi không tin như thế). Hai là quan chức của đảng và nhà nước quá xem thường dân VN. Đây là tình trạng tồi tệ không thể chấp nhận được trong xã hội hiện nay.

    Trả lờiXóa
  6. Hãy ném bọn quan chức và gia đình bọn công chức công ty Urenco vào thùng rác

    Trả lờiXóa
  7. XEM HÌNH TÍCH CÁI THÙNG RÁC, TÔI ĐÁNH GIÁ DƯỚI 5 $US, VN MUA 98 $US
    THẢO NÀO CHÚNG CHẲNG LÀ GIÀU NHÚT THẾ GIÁI. DÂN TA NGHÈO MÀ XÀI SANG.

    Trả lờiXóa
  8. không còn lời nào để có thể gọi bọn quan chức đốn mạt của VN cho đúng nghĩa nữa!

    Trả lờiXóa
  9. Lẽ nào nước ta không làm được cái thùng rác mà phải đi mua từ bên Tàu?

    Trả lờiXóa
  10. Thùng rác Khựa này giá không quá 500K mà kê lên hơn 2 triệu? Đúng quy trình tham nhũng của đảng!

    Trả lờiXóa
  11. Tởm quá.
    Quan chức ăn xén, ăn bớt từ cái rác.

    Trả lờiXóa
  12. Lãnh đạo HN hiện nay và nhiệm kỳ trước đều là một lũ khốn khiếp, không hơn không kém. Chúng nó còn thối hơn cả "Đống rác cũ" (tác phẩm của Nguyễn Công Hoan).

    Trả lờiXóa
  13. Đến cái thùng rắc sơ sài vậy mà cũng nhập thì dân ta thất nghiệp là phải. Dân thì bị truy thu từng cấc, còn quan chức thì tận tham từng hộc. Đồ ăn hại, đồ phản Dân hại Nước!

    Trả lờiXóa
  14. Cả hệ thống chính trị miệng hô hào: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thế mà vác tiền thuế đi mua thùng rác tàu về trang trí cho Hà Nội!!! có đáng sỉ nhục không? 40 năm xây dựng CNXH mà không "xây dựng" nổi cái thùng rác ư? Chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch mặt trận tổ quốc cho ý kiến về việc nhỏ mà phải lệ thuộc tàu này nhé!!!

    Trả lờiXóa
  15. Bon mất dạy này, sao lại nhập cái thùng rác không có đáy? Thế người ta đổ ra vào bằng không à? Cha tiên sư bố bọn mất dạy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cửa còn không bưng kín,
      chỉ làm các nan ghép thưa, kiểu chấn song,
      nói gì đến đáy.
      Cái này chỉ nuôi gà là tiện.

      Xóa
  16. Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Chung các ông giải thích thế nào về việc này? Không lẽ cái thùng đựng rác mà không thể tự làm ở Việt nam mà phải đi nhập của Tàu. Nếu việc nhỏ như thế này các ông cũng không giải quyết được thì haỹ từ chức đi.

    Trả lờiXóa
  17. Điều này nói lên rằng " TQ đã cài cắm người của họ hoặc mang tư tưởng của họ vào tận cán bộ cấp thấp & trung trong bộ máy VN "

    Trả lờiXóa
  18. quá khốn nạn, có cái thùng rác mà cũng nhập của trung quốc. Việt nam không làm được cái thùng rác hay sao? nghĩ sấu hổ quá. vậy bao năm nay cứ ra rả nói công nghiệp hóa hiện đại hóa thì làm được cái gì? Có phải mua của trung quốc thì được lại quả cao tham nhũng hợp pháp không.

    Trả lờiXóa
  19. Một cái ốc vít Việt Nam cũng không sản xuất được. Vậy nên cái thùng rác phải mua của Tàu là đúng rồi.
    Chỉ thương tiếc cho 25 nghìn Tiến Sỹ. Bị bỏ quên, không làm nên trò trống gì?

    Trả lờiXóa
  20. Đúng là việc làm trời ơi đất hỡi.

    Trả lờiXóa
  21. Ông chủ tịch Hà Nội đâu vào cuộc kiểm tra để yên lòng dân đi.

    Trả lờiXóa
  22. Thùng rác của Trung Quốc
    Đựng rác thải Ba Đình
    Làm cho cả nhân loại
    Bưng mũi vì thối inh

    Trả lờiXóa
  23. Thực sự không hiểu nổi. Đề nghị chị TBL và VTV cho biết "có động cơ" gì k?

    Trả lờiXóa
  24. Những hành động này của Hà Nội chỉ giúp người Việt thêm ghét Tàu. Ghét bọn Việt gian, đã đành.

    Trả lờiXóa
  25. Đến lúc phải bỏ bon cầm quyền vào thùng rác!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  26. Nhìn cái mặt thằng này
    Như được làm từ rác
    Nhất là cái miệng loe
    Chỉ há ra và TÁP

    Trả lờiXóa
  27. Không phải chỉ là vạch mặt mà đuổi cổ nó đi ! Bọn này nhiều quá . Cả một bầy . Bầy sâu , sinh sản nhiều , ăn như tằm ăn rỗi !

    Trả lờiXóa
  28. Đúng là đỉnh cao của thùng ..... rác !!!!!!

    Trả lờiXóa
  29. Tàu hóa cả thùng rác và rác Tàu

    Trả lờiXóa
  30. Sau sự kiện lấy đường quanh khu vưc Hồ Gươm. Hà nội sẽ còn rất nhiều chiêu ăn theo ở đây, Đơn cử như Chợ Đêm Hà nội hồi mới mở ( năm 2000) Lúc đầu rất ít người đăng ký sạp hàng ở chợ đêm bởi tiêu chí lúc đó rất trong sáng, Thế mà mấy năm sau bằng các thủ thuật mà để có được một gian hàng phải chi ra trên 200 triệu. Đến nay có bao nhiêu gian hàng ra đời từ đầu Hàng Đào đếm phố Hàng Đậu. Họ rất tinh vi và nhiều chiêu trò lắm

    Trả lờiXóa