Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Tin NÓNG: VỠ ĐƯỜNG ỐNG THỦY ĐIỆN Ở QUẢNG NAM

vo-duong-ong-thuy-dien-song-bung-2-nhieu-cong-nhan-bi-cuon-troi
Thủy điện Sông Bung 2 trong thời gian xây dựng. Ảnh: VTV.
Vỡ đường ống thủy điện Sông Bung 2, 
nhiều công nhân bị cuốn trôi

VNE
Thứ ba, 13/9/2016 | 18:49 GMT+7

Khoảng 17h ngày 13/9, 18 công nhân đang sửa chữa đường ống nước thủy điện Sông Bung 2 (Nam Giang, Quảng Nam) thì bất ngờ ống bục, cuốn trôi nhiều người.

Theo đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, sự cố xảy ra ở đường ống dẫn nước vào tuabin, cách bờ đập khoảng 2 km. Nguyên nhân chưa xác định.
Nguồn tin từ công an huyện Nam Giang cho biết, dòng nước cuốn trôi hai máy múc, ít nhất 2 công nhân vận hành máy múc thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ của công an huyện Nam Giang đang vào hiện trường. Phó chủ tịch tỉnh Huỳnh Khánh Toàn trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Hai ngày nay ảnh hưởng của bão, Quảng Nam có mưa lớn. Việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn, do địa bàn xa, địa hình đồi núi gần biên giới hiểm trở.

Nhà máy Thủy điện sông Bung 2 đóng ở xã Zuôih, còn đường ống nằm xã Chơ Chun, huyện Nam Giang, cách trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) khoảng 110 km.


Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 nằm trong bậc thang thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, khởi công năm 2012, công suất lắp đặt 100 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm là 425,57 triệu kWh. Tổng mức đầu tư công trình hơn 3.600 tỷ đồng, nhưng đến tháng 5/2016 bị đội vốn lên trên 1.600 tỷ đồng. Cuối tháng 8, thủy điện Sông Bung 2 bắt đầu tích nước.
Quảng Nam hiện là địa phương có mật độ thủy điện lớn nhất nước với hơn 40 công trình.
Nhóm phóng viên


Báo Tuổi trẻ
Vỡ đập phụ thủy điện sông Bung 2,
cuốn trôi hai người 

13/09/2016 18:54 GMT+7 

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ vào hồi 18g chiều 13-9, lãnh đạo huyện Nam Giang (Quảng Nam) xác nhận thủy điện sông Bung 2 (nằm thượng nguồn sông Bung giáp biên giới Lào thuộc địa phận huyện Nam Giang) đang gặp sự cố về hệ thống dẫn dòng. 
.

Vỡ đập phụ thủy điện sông Bung 2, cuốn trôi hai người 
Toàn cảnh đập chính thủy điện Sông Bung 2 - Ảnh: NAM VŨ

Ông A Lăng Mai - chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết hiện ông cùng các lãnh đạo huyện Nam Giang đang trên đường đến hiện trường. Chúng tôi chưa nắm được các thông tin liên quan đến thiệt hại về người và tài sản. Từ trung tâm huyện đến đập thủy điện Sông Bung 2 khoảng 80 km và chúng tôi đang di chuyển lên đó” - ông A Lăng Mai nói.

Trong khi đó theo ông Hà Kế Xuyên - phó trưởng công an huyện Nam Giang xác nhận đã có 2 người (có thể là công nhân thi công) đã bị nước cuốn trôi sau khi đập chặn dòng này gặp sự cố vào chiều cùng ngày.

Tuy nhiên theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ thì thủy điện sông Bung 2 đã bị vỡ đập phụ (hệ thống đập phụ dùng để chuyển dòng nước phục vụ cho việc thi công đập chính - PV)

Theo tìm hiểu Tuổi Trẻ, vào chiều 13-9 người dân vùng thượng lưu sông Bung tỏ ra lo lắng khi có nguồn tin cho rằng đập chặn dòng của thủy điện sông Bung 2 bị vỡ.

Ngay sau khi có thông tin trên,  PV Tuổi Trẻ đã tìm cách xác nhận với lãnh đạo 2 nhà máy thủy điện nằm bên dưới hạ lưu của sông Bung 2 là thủy điện sông Bung 4 và thủy điện A Vương.

Ông Lê Văn Bản - giám đốc điều hành thủy điện A Vương cho biết đến 17g chiều nay, nước từ thượng nguồn đổ về thủy điện A Vương là rất thấp, trong khi đó một nguồn tin khác cũng xác nhận rằng đến chiều tối cùng ngày, mực nước tại hồ thủy điện sông Bung 4 (nằm dưới thủy điện sông Bung 2) vẫn còn ở mực nước chết, lưu lượng nước về hồ này vẫn rất thấp.

Được biết thủy điện sông Bung 2 vừa tổ chức chặn dòng cách đây 10 ngày, nhằm chuẩn bị cho công tác phát điện dự kiến vào cuối năm 2016.

Công trình Thủy điện Sông Bung 2 có quy mô công suất 100MW (lớn thứ tư Quảng Nam, sau Thủy điện A Vương, Sông Tranh và Sông Bung 4) được triển khai xây dựng trên địa bàn các xã La Eê, Zuôi, Chơ Chuôn (huyện Nam Giang) và Tr’Hy (huyện Tây Giang) tỉnh Quảng Nam.

TẤN VŨ - ĐĂNG NAM

1 nhận xét :

  1. Thủy điện Sông Bung 2 vỡ ống dẫn dòng. Tại sao tất cả thủy điện ở miền Trung lại có các ông chủ các Tcty nhà nước chủ đầu tư của nó, cái thì ở Cần Thơ (Tcty phát điện 2), cái thì ở QUảng Ninh (Tcty phát điện 1), cái thì ở Vũng Tàu (Tcty phát điện 3). Rất lộn xộn & phức tạp quản lý.
    Để dễ bề đấu thầu giấu giếm kiếm chác từ xa rồi đổ vấy trách nhiệm cho cấp dưới nên mới có chuyện thủy điện Sông Bung 2 này đội vốn thêm 1600 tỉ trễ 1 năm mà ông CT tập đoàn EVN vẫn ký cái rẹt dễ dàng từ 3600 tỉ lên 5200 tỉ chăng ???!!! Đây là DN nhà nước, tại sao không phân chia tất cả thủy điện miền Trung về 1 đầu mối thôi & đặt ở ngay miền Trung như là các Tcty điện khác để dễ quản lý??? Thủy điện dễ ăn dễ chôn lấp nên muốn kiểm soát chăng??? Không hiểu được!

    Trả lờiXóa