Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Thảm án Yên Bái: CHƯA TÌM RA NGUYÊN NHÂN VỤ GIẾT LÃNH ĐẠO

Đang điều tra nguyên nhân 2 lãnh đạo Yên Bái bị bắn

VietNamnet
31/08/2016 18:01 GMT+7

Bộ Công an đã khởi tố và đang điều tra nguyên nhân việc cấp dưới dùng súng giết hại 2 lãnh đạo của tỉnh Yên Bái.

Tại cuộc họp báo Chính phủ hôm nay, liên quan đến vụ việc dùng súng bắn lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên trực tiếp làm việc với tỉnh, cũng như thị sát và kiểm tra tình hình.



Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao VPCP thông báo ngày 18/8 yêu cầu trước hết ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.


Chính phủ cũng giao Bộ Công an điều tra khởi tố vụ án để tìm nguyên nhân việc cấp dưới dùng súng giết hại cấp trên. Hiện Bộ Công an đã khởi tố và đang điều tra, khi có kết quả sẽ thông báo.

"Đây là vấn đề quan trọng, thời gian lại ngắn nên chưa đủ điều kiện để cơ quan điều tra tìm ra nguyên nhân", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Trước đó, sáng 18/8, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn đã bị Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Đỗ Cường Minh dùng súng bắn chết.

.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn

Vụ án nghiêm trọng xảy ra khiến Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn tử vong. Nghi phạm Đỗ Cường Minh cũng đã chết.

C.Hoàng - H.Nhì

---------------

Sẽ thông báo rộng rãi nguyên nhân vụ bắn lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Lao Động
7:2 PM, 31/08/2016

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, sau sự việc bắn cán bộ lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Chính phủ đã chỉ đạo tỉnh Yên Bái ổn định tình hình và giao Bộ Công an điều tra khởi tổ vụ án.

Chiều 31.8, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, sau sự việc ở Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh, thường vụ tỉnh ủy, kiểm tra tình hình.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giao Bộ Công an điều tra khởi tố vụ án để tìm nguyên nhân cấp dưới dùng súng giết hại cấp trên.

Bộ Công an đang điều tra sự việc. Đây là vấn đề quan trọng, đến giời thời gian ngắn nên chưa thể tìm ra nguyên nhân vụ án. Kết quả thế nào sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí.
------------

Thông tin đằng sau bản thông báo:
1- Kết luận sẽ đi theo hướng "cấp dưới dùng súng giết hại cấp trên". 
2- Hiện chưa tìm ra được nguyên nhân vụ nổ súng.

7 nhận xét :

  1. Cấp dưới bản cấp trên . Chưa tìm ra nguyên nhân . Như thế có phải đã khẳng định Đ C M là thủ phạm ? Còn nguyên nhân thì chưa biết . Em ruột Đ C M đang ở tù, Đ C M tự sát chết . Cả nhà tan nát ! Nghĩ cũng tội nghiệp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả báo nhãn tiền! Tội cái gì?

      Xóa
  2. Chả cần phải (giả vờ) điều tra làm gì, cứ hỏi dân là biết hết. Giống như vụ cá chết, trong khi các quan chức vờ vịt tìm nguyên nhân cả thắng trời thì cá chết hôm trước, hôm sau dân đã biết thủ phạm là Formosa rồi.
    Mà giả sử vụ Yên Bái có tìm ra nguyên nhân thật sự đi chăng nữa thì dân cũng chỉ được thông báo, đại loại, ông Minh mắc chứng "trầm cảm, không làm chủ được bản thân"...
    Mèo giấu cứt.

    Trả lờiXóa
  3. Nhập nhận xét của bạn.
    đ
    Đã tìm ra thủ phạm theo đúng QUY trình

    Trả lờiXóa
  4. Nhờ ngoại cảm xem ai bắn ai

    Trả lờiXóa
  5. Nói gì như con nít vậy?
    Chúng ghét thì giết thôi. Chúng là ai thì chưa biết.

    Trả lờiXóa
  6. dân chả cần quan tâm đến thông báo kết quả điều tra bởi dân biết thừa không và không bao giờ được nghe sự thật (như từ xưa nay vẫn thế )
    dân chỉ quan tâm xã hội đã bớt đi được ba thằng lưu manh độc ác

    Trả lờiXóa